Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
2.1
Ta gian khổ dùi mài kinh sử suốt mười năm mới bước chân vào con đường làm quan, chẳng lẽ lại vì một phút lộ thân phận mà quay về làm phi tần sao ?
Không! Nhất định là không rồi !
Cuộc đời của ta , đáng lẽ sau khi thi đỗ tiến sĩ sẽ cưới một người thê t.ử hiền thục, rồi dưới sự phụ tá hết lòng của nàng, ta sẽ trở thành một thế hệ quyền thần, làm rạng danh tổ tông rồi ghi danh vào sử sách.
Đó mới là bản quy hoạch cuộc đời mà ta tự đề ra cho chính mình !
Ta quyết không thể để Hoàng đế dùng mấy chuyện tình ái này chặn đứng con đường làm quan cùng lý tưởng cao đẹp của ta !
Cho nên ngay đêm đó, ta liền chạy đến chỗ thừa tướng để đ.â.m sau lưng Hoàng đế:
“Thánh thượng tuổi tác cũng đã lớn nhưng hậu cung lại chưa có ai. Đã đến lúc cưới cho người một người thê t.ử rồi , bằng không cứ cô đơn mãi thế này cũng chẳng phải cách hay .”
Thừa tướng cùng chung chí hướng với ta ngay:
“Lý đại nhân nói phải lắm, ta cũng nghĩ như vậy đấy!”
Ta trút được gánh nặng trong lòng. Tuy rằng Hoàng thượng có lẽ đang có ý đồ gì đó với ta , nhưng chỉ cần cưới cho hắn một người thê t.ử, rồi hắn sẽ mau ch.óng quên ta thôi. Nam nhân trên đời này có ai lại không thích thê t.ử chứ?
Ngày hôm sau lên triều, thừa tướng đứng trước mặt văn võ bá quan, chắp tay tấu trình với Thánh thượng:
“Thánh thượng tự mình nắm quyền đã nhiều năm, lý ra nên lập hậu. Quốc gia không thể một ngày thiếu đi trung cung!”
Ta ở bên cạnh hùa theo:
“ Đúng vậy , đúng vậy !”
Gương mặt Hoàng đế trầm xuống như nước.
Thừa tướng đột nhiên đổi giọng:
“Thần thấy tiểu thư trong phủ Trấn Quốc công, tức muội muội của Lý đại nhân đây rất tốt . Mọi người thấy có đúng không ?”
Cả triều văn võ đồng thanh:
“ Đúng vậy , đúng vậy !”
Ta: “Hả?”
Hoàng đế liếc nhìn ta một cái:
“Vậy hôm nay trẫm sẽ đến phủ Trấn Quốc công xem sao .”
Ta: ???
Ai cũng biết phủ Trấn Quốc công chỉ có duy nhất một tiểu thư.
Và người đó chính là ta !
Tan triều, ta lập tức tìm đến thừa tướng:
“Rảnh rỗi không có việc gì làm sao mà ông lại đề cập đến muội muội của ta ?”
Thừa tướng thong dong đáp:
“Lý đại nhân đến tìm ta , chẳng phải là muốn nhờ ta tiến cử lệnh muội làm Hoàng hậu sao ?”
“Ta hiểu mà! Ta hiểu hết! Ngươi cứ yên tâm, Hoàng thượng hậu đãi một nhà Lý thị như thế, nhà ngươi lại là thế gia ba đời làm đại thần, việc hôn nhân này chắc chắn thành công.”
“Ta xin chúc mừng Lý đại nhân trước vì sắp sửa làm quốc cữu gia nhé. Chúc mừng, chúc mừng!”
Chúc mừng cái rắm ấy !
Ta tìm ông là để đ.â.m sau lưng Hoàng đế, chứ không phải để ông đ.â.m sau lưng ta !
Mấy lão già lõi đời trên quan trường đúng là đáng ghét thật.
Ta tan triều trở về nhà, đang phân vân không biết nên tìm một cô nương xinh đẹp ở đâu về để ứng phó tạm thời, thì mẫu thân ta đã hớn hở chạy ra :
“Nghe nói Hoàng đế muốn cưới con hả?”
“Mẫu thân nghe từ đâu ra thế?”
Mẫu thân ta tự hào vẫy vẫy chiếc khăn tay:
“Giới quý phụ bọn ta tin tức linh thông lắm đấy nhé. Ôi, con giả nam đi học nhiều năm như vậy , ta cứ sầu chuyện con không gả đi đâu được . Giờ thì hay rồi , Thánh thượng muốn lập con làm hậu.”
“Ngọt ngào quá
đi
mất, đây là kịch bản Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài trong truyền thuyết
sao
? Con với
người
ta
đúng là
có
duyên mà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-chinh-la-nu-tu-nhu-vay/chuong-2
”
Ta hừ lạnh một tiếng:
“Mẫu thân còn mong chờ đến lúc hắn mở khăn che mặt ra phát hiện là con rồi vui mừng khôn xiết sao ? Đây là tội khi quân, bị tru di chín tộc đấy!”
“Một lúc nữa hắn sẽ tới để xem mặt, tính mạng của 145 con người trong cái phủ này đều trông cậy vào sáng nay đấy.”
Mẫu thân ta hoảng sợ:
“Vậy con không thể mặc lại trang phục nữ t.ử để ra gặp hắn sao ? Ta nghe nói bình thường hắn rất thích con, con mặc đồ nữ vào thì chắc hắn cũng sẽ thích mê thôi.”
“Hắn đâu có ngu! Làm gì có hai huynh muội nhà nào lại giống nhau như đúc từ một khuôn đúc ra ? Thế gian ai mà chẳng biết hai đứa con nhà mình không phải là sinh đôi.”
“Thế thì biết làm thế nào bây giờ?”
Ta suy đi tính lại hồi lâu:
“Để ca ca mặc đồ nữ đi .”
Người ca ca đang ngồi thêu hoa của ta kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Ta đóng giả huynh , giờ đến lượt huynh đóng giả ta .” Trong lòng ta dần nảy ra một kế độc, “Hôm nay hắn đến, huynh cứ ra gặp hắn một lần . Chỉ cần hắn không vừa mắt huynh thì coi như kiếp nạn này qua.”
“Vạn nhất hắn lại nhìn trúng ta thì sao ?”
Ca ca ta sợ hãi hỏi.
“Thì gả cho hắn chứ sao nữa!”
“Ta là nam nhân, sao ta có thể gả cho người khác được chứ?”
Ca ca ta uất ức đứng phắt dậy.
“Huynh nói thế là có ý gì? Nam nhân thì làm sao lại không thể gả đi ?” Ta nổi giận, “Huynh ăn của gia đình, dùng của gia đình, chi phí ăn mặc trong phủ đều dành cho huynh loại tốt nhất. Giờ lớn chừng này rồi , cả ngày chỉ biết chui rúc ở hậu trạch, chẳng có chút đóng góp nào cho gia tộc cả. Khó khăn lắm mới có người nhìn trúng huynh , bảo huynh gả đi mà huynh còn thấy chịu thiệt thòi sao ? Thế nào, định ở nhà ăn bám cả đời à ? Đó là đương kim Thánh thượng đấy! Nếu huynh làm trung cung, không chỉ giúp ta có thêm trợ lực ở trên triều, mà toàn tộc Lý gia chúng ta cũng nở mày nở mặt. Huynh sợ ta không chuẩn bị của hồi môn cho huynh hay sao ?”
Ca ca ta khóc lóc chạy mất.
“Mẫu thân vào khuyên huynh ấy đi . Một gã đại trượng phu to xác mà tính khí lại hẹp hòi thế không biết .”
Ta dặn dò mẫu thân .
Mẫu thân ta thở dài đáp lời:
“Nó chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông thôi, ta biết con cũng vì tốt cho nó.”
Thì lại chẳng thế!
Tại sao ta lại đẩy ca ca đi ?
Chẳng phải vì xu hướng tính d.ụ.c của Thánh thượng vẫn là một ẩn số sao ?
Vạn nhất hắn lại thích kiểu như thế thì sao ?
Thế thì hai người họ ghép thành một đôi chẳng phải quá đẹp rồi à ?
Đến buổi chiều, Thánh thượng bãi giá ghé thăm Lý phủ. Ta dẫn hắn đến hậu hoa viên để gặp ca ca.
“Đây là muội muội của thần.”
Ta giới thiệu với Thánh thượng.
Ca ca ta váy dài quét đất, dáng vẻ yếu ớt như liễu rủ trước gió, sắc mặt mang chút bệnh tật tái nhợt, quả thực có vài phần thần thái ôm n.g.ự.c nhăn mày của Tây Thi. Chạm phải ánh mắt của Thánh thượng, huynh ấy dùng quạt lụa che mặt, thẹn thùng cúi đầu.
“Muội muội của ngươi... Trông khá là cao lớn hùng vĩ đấy.” Thánh thượng nhíu mày, đành phải chuyển ánh mắt ra chỗ khác rồi dịu dàng nhìn sang ta , “Trẫm thích người nhỏ nhắn một chút hơn.”
Ta và ca ca đồng thời quay sang nhìn mẫu thân .
Trong ba người bọn ta , bà là người lùn nhất.
Thánh thượng hoảng hốt:
“Trẫm đâu có nói là bà ấy ! Bà ấy đã bốn mươi tuổi rồi !”
Mẫu thân ta nghe thấy thế thì không vui ngay:
“Gì cơ? Bốn mươi tuổi thì sao nào? Ta đây vẫn là góa phụ đắt giá nhất chốn kinh thành này đấy nhé, xem thường ai chứ?”
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.