Loading...
Trong một hộp văn thư bị bỏ quên, họ tìm thấy bản nháp có chữ ký của Úc Đình Phác. Nét chữ trên bản nháp và quân báo giả giống nhau ở những điểm quan trọng, nhưng có một khác biệt nhỏ: nét cuối của chữ “Phác” trên quân báo giả được nối liền với một nét móc mà Úc Đình Phác không bao giờ viết theo cách ấy .
Chuyên viên thư pháp được mời đến kiểm tra độc lập. Kết luận của ông ta không dựa vào một chữ đơn lẻ, mà so sánh nhiều văn bản cùng thời kỳ, xét đến tốc độ viết , lực b/út và thói quen nối nét.
Kết quả cho thấy chữ ký trên quân báo có khả năng được sao chép từ mẫu.
Đó là chứng cứ bổ sung, không phải bằng chứng tuyệt đối.
Khi toàn bộ tài liệu được đặt cạnh nhau , cáo buộc Úc Đình Phác làm giả quân báo không còn đứng vững. Không có bằng chứng ông viết văn thư, không có bằng chứng ông sử dụng chiếc ấn, và có nhiều dấu hiệu cho thấy chữ ký của ông bị sao chép từ bản nháp lưu trữ.
Cơ quan điều tra cuối cùng đề nghị hủy bỏ cáo buộc làm giả quân báo đối với Úc Đình Phác, đồng thời tiếp tục điều tra người thực hiện hành vi giả mạo.
Úc Đình Phác được trả tự do.
Nhưng ông không trở lại vị trí cũ.
Bởi vụ án quân lương vẫn còn đó.
Ngày Úc Đình Phác được trả tự do, trời không mưa.
Ông bước ra khỏi Đại Lý Tự trong bộ áo thường phục màu xám. Không có người nhà chờ đón, cũng không có quan viên đến chúc mừng. Những người từng đứng ra buộc tội ông giờ đây tránh mặt, còn những người từng ca ngợi ông thanh liêm chỉ đứng từ xa quan sát.
Kỷ Tầm Châu đứng dưới gốc cây bên ngoài cổng.
Úc Đình Phác nhìn nàng, đi tới.
“Cô nương đã làm được điều mình muốn .”
“Ta chỉ giúp chứng minh ngài không làm giả quân báo.”
“Ta biết .”
Ông im lặng một lúc, rồi hỏi:
“Cô nương còn định tiếp tục vụ quân lương?”
“ Đúng .”
“Ta sẽ phối hợp.”
Kỷ Tầm Châu nhìn ông, không hề tỏ vẻ bất ngờ.
“Ngài nên làm vậy .”
Úc Đình Phác không phản bác.
“Ta đã chuẩn bị bản tường trình về những việc mình làm năm Vĩnh Túc thứ sáu. Ta sẽ nộp cho cơ quan điều tra, kể cả những phần bất lợi cho mình .”
“Ngài có biết điều đó có thể khiến ngài mất chức, thậm chí bị kết tội không ?”
“Ta biết .”
“Ngài không định giải thích rằng mình làm vì đại cục?”
Úc Đình Phác cười buồn.
“Ta đã dùng câu ấy để giải thích cho mình suốt năm năm. Nó không khiến những người c/h/ế/t sống lại , cũng không khiến bản án trở nên đúng đắn hơn.”
Ông nhìn về phía con phố xa.
“Ta không biết mình có đủ dũng khí để làm việc này từ đầu hay không . Nhưng nếu bây giờ vẫn im lặng, ta sẽ không còn lý do gì để tự gọi mình là người làm quan.”
Kỷ Tầm Châu không nói rằng nàng tha thứ.
Nàng cũng không nói rằng ông đã trở thành người tốt .
Nàng chỉ đáp:
“Vậy hãy bắt đầu từ sự thật.”
Bản tường trình của Úc Đình Phác được nộp ba ngày sau .
Trong đó, ông xác nhận đã nhận được đơn yêu cầu tái kiểm tra của Kỷ Tông Hạc. Ông cũng xác nhận từng phát hiện những điểm không khớp giữa số lượng xuất kho và số lượng nhận hàng. Ông không trực tiếp sửa sổ, không nhận tiền, không biết chắc ai là người lấy lương thực.
Nhưng ông đã ký vào bản kết luận khi chưa có đủ chứng cứ.
Ông đã cho rằng việc duy trì tuyến vận chuyển quan trọng hơn việc tiếp tục điều tra.
Ông đã không đặt thời hạn tái thẩm.
Và sau khi vụ án kết thúc, ông không quay lại kiểm tra.
Bản tường trình ấy không khiến ông được miễn trách nhiệm. Trái lại , nó trở thành căn cứ để xác định rõ phần sai phạm của ông.
Cơ quan điều tra mở lại vụ án quân lương, không chỉ đối với Tào Ngạn và Tào Kỳ, mà còn với những người từng ký, sửa, chuyển hoặc sử dụng các văn bản liên quan.
Mạnh Tĩnh Kha
bị
yêu cầu tạm ngừng xử lý công vụ trong thời gian điều tra.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-cuu-thanh-quan-nhung-khong-xoa-toi/chuong-10
Ông
ta
vẫn khẳng định
mình
không
tham ô, nhưng
không
phủ nhận chữ ký
trên
bản đề nghị kết luận vụ án cũ.
Cuộc điều tra kéo dài thêm nhiều tháng.
Trong thời gian ấy , Kỷ Tầm Châu không chỉ theo đuổi vụ án của gia đình. Nàng còn giúp cơ quan điều tra lập lại danh sách những người từng bị kết án dựa trên bản kiểm kê thiếu căn cứ.
Một số người đã c/h/ế/t, không thể trả lại mạng sống.
Một số người còn sống, nhưng đã mất nhiều năm lưu đày, gia đình tan tác, tài sản bị tịch thu.
Không phải ai cũng có thể được minh oan hoàn toàn . Có người từng mắc sai phạm khác. Có người thực sự làm thất lạc một phần hàng hóa. Có người biết sổ sách sai nhưng vẫn ký xác nhận vì sợ bị liên lụy.
Kỷ Tầm Châu không gom tất cả vào một nhóm.
Nàng yêu cầu từng người được xem xét theo chứng cứ riêng.
Người bị kết tội oan phải được khôi phục danh dự.
Người thực sự phạm tội phải chịu trách nhiệm.
Người có chức quyền nhưng bỏ qua dấu hiệu sai phạm phải bị xem xét về việc không thực hiện nghĩa vụ của mình .
Vụ án không thể sửa lại quá khứ, nhưng ít nhất có thể ngăn những sai lầm tương tự tiếp tục xảy ra .
Chương 12: Đêm trước khi công đường mở lại
Trước ngày xét xử lại vụ án quân lương, Kỷ Tông Hạc đến tìm con gái.
Ông mang theo một chiếc hộp nhỏ, bên trong là những lá thư chưa từng được gửi đi .
Kỷ Tầm Châu mở chiếc hộp.
Có thư gửi cho Thôi Quảng, có thư gửi cho cơ quan giám sát, có thư gửi cho những gia đình của người vận chuyển bị kết án. Tất cả đều được viết trong năm đầu tiên sau vụ án.
Không lá thư nào được gửi.
“Cha đã định làm gì với những thứ này ?”
Kỷ Tông Hạc ngồi xuống.
“Ta đã viết chúng khi muốn tiếp tục khiếu nại. Nhưng mỗi lần viết xong, ta lại nghĩ đến những người trong nhà. Ta sợ nếu gửi đi , họ sẽ điều tra cả Kỷ gia. Ta sợ con sẽ mất tương lai, sợ người thân bị liên lụy, sợ tất cả những gì còn lại cũng bị lấy mất.”
Ông cúi đầu.
“Cuối cùng, ta cất chúng đi . Rồi tự nói rằng giữ chúng lại cũng là một cách bảo vệ sự thật.”
Kỷ Tầm Châu nhìn những lá thư.
“ Nhưng sự thật bị cất trong hộp thì không thể cứu ai.”
“Phải.”
Kỷ Tông Hạc không biện hộ.
“Ta không mong con tha thứ cho ta . Ta chỉ muốn con biết rằng lần này , ta sẽ ra công đường. Ta sẽ nói rõ những việc mình đã làm , kể cả việc ta đã dừng khiếu nại. Nếu cần chịu phạt, ta sẽ chịu.”
Kỷ Tầm Châu đặt những lá thư trở lại hộp.
“Cha không cần nói những điều khiến mình có vẻ tốt hơn. Cha chỉ cần nói đúng.”
“Ta hiểu.”
“Cũng đừng nhận những tội không thuộc về mình chỉ vì muốn chuộc lỗi .”
Kỷ Tông Hạc ngẩng đầu.
Kỷ Tầm Châu nhìn ông, giọng bình tĩnh:
“Cha đã sai khi dừng việc khiếu nại. Nhưng điều đó không có nghĩa cha lấy lương thực. Nếu cha tự nhận mình biển thủ chỉ vì cảm thấy có lỗi , cha sẽ lại khiến sự thật bị bóp méo theo một cách khác.”
Kỷ Tông Hạc im lặng hồi lâu rồi gật đầu.
“Con đã trưởng thành hơn ta tưởng.”
“Con chỉ không muốn lặp lại những sai lầm cũ.”
Ông đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa.
Trước khi rời đi , ông quay đầu.
“Tầm Châu, nếu năm đó ta không im lặng, liệu mọi chuyện có khác không ?”
Kỷ Tầm Châu không trả lời ngay.
Nàng không thể biết liệu một lá thư được gửi đi có đủ sức thay đổi kết cục hay không . Có thể vụ án vẫn bị kết thúc. Có thể Kỷ gia vẫn bị điều tra. Có thể những người có quyền lực vẫn tìm cách bảo vệ nhau .
Nhưng có một điều nàng biết chắc.
“Ít nhất, những người bị kết án đã có thêm một cơ hội được nói .”
Kỷ Tông Hạc khép mắt, rồi bước ra ngoài.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.