Loading...
Ngay ngày đầu tiên thẩm vấn, hắn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến quân báo. Hắn thừa nhận từng làm việc tại kho số bảy, nhưng nói rằng việc tổng hợp sổ sách chỉ là nhiệm vụ hành chính. Bản kiểm kê bổ sung được lập theo chỉ thị của cấp trên , còn việc thất thoát lương thực do đội vận chuyển chịu trách nhiệm.
Hắn cũng phủ nhận có quan hệ tài chính với thương hội của Tào Kỳ.
Khi được hỏi về vụ hỏa hoạn tại Hộ bộ, hắn nói mình đã rời Tĩnh Khuyết từ lâu, không biết gì về việc đó.
Lời khai của hắn kín kẽ đến mức gần như không có sơ hở.
Kỷ Tầm Châu không trực tiếp thẩm vấn ngay. Nàng yêu cầu điều tra viên đưa từng tài liệu ra đối chiếu, tránh để hắn biết toàn bộ chứng cứ trong tay họ.
Đầu tiên là bản kiểm kê bổ sung.
Tào Ngạn nói bản kiểm kê do hắn lập theo số liệu từ kho nhận.
Nhưng sổ kho nhận ghi rõ số lượng thực nhận là một nghìn một trăm sáu mươi bao. Trong khi bản kiểm kê bổ sung lại ghi một nghìn hai trăm bao, không có chữ ký của người nhận hàng.
Tiếp đó là lời khai của Lương Phúc, xác nhận Tào Ngạn từng mang bản kiểm kê mới đến yêu cầu đội vận chuyển ký lại .
Tào Ngạn nói Lương Phúc nói dối vì muốn rửa sạch tội danh.
Điều tra viên hỏi:
“Nếu ông chỉ thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, tại sao bản kiểm kê do ông lập lại không ghi rõ nguồn số liệu, cũng không kèm biên bản bốc dỡ?”
Tào Ngạn trả lời rằng hồ sơ bị thất lạc.
Kỷ Tầm Châu nghe đến đây, cuối cùng bước vào phòng thẩm vấn.
“Ông nói hồ sơ bị thất lạc. Vậy ông có thể giải thích vì sao bản tổng kết cuối cùng vẫn giữ nguyên số lượng một nghìn hai trăm bao, trong khi biên bản nhận hàng chỉ xác nhận một nghìn một trăm sáu mươi?”
Tào Ngạn nhìn nàng.
“Ta không phụ trách việc nhận hàng.”
“ Nhưng ông phụ trách tổng hợp số liệu.”
“Ta chỉ ghi theo báo cáo.”
“Báo cáo của ai?”
“Ta không nhớ.”
Kỷ Tầm Châu đặt trước mặt hắn bản sao lời khai của Thôi Quảng.
“Thôi Quảng nói ông đã mang bản kiểm kê bổ sung đến sau khi Kỷ đại nhân yêu cầu đối chiếu. Lương Phúc nói ông yêu cầu đội vận chuyển ký lại . Sổ lưu trữ ghi tên ông là người nộp bản tổng kết cuối cùng. Ba nguồn này không giống nhau về hình thức, nhưng đều chỉ đến cùng một hành vi: ông đã đưa số liệu mới vào hồ sơ sau khi biết số liệu cũ chưa được xác minh.”
Tào Ngạn không nhìn tài liệu.
“Ta làm theo lệnh.”
“Lệnh của ai?”
“Cấp trên .”
“Xin đưa ra văn bản.”
Hắn im lặng.
Kỷ Tầm Châu không ép hắn trả lời ngay.
Nàng chuyển sang vụ quân báo.
“Ông từng được quyền tiếp cận mẫu văn thư hậu cần?”
“ Đúng , vì công việc.”
“Ông có từng mang văn bản đến kho ấn tín để đối chiếu?”
“Ta không nhớ.”
“Ông có biết quân báo Giáp Thất Nhị sử dụng mẫu phụ lục hậu cần lấy từ văn bản nào không ?”
Tào Ngạn nhìn nàng lần đầu tiên với vẻ cảnh giác thực sự.
Kỷ Tầm Châu nhận ra điều đó.
Nàng không nói thêm, chỉ yêu cầu đưa ra bản gốc văn thư hậu cần được lưu tại kho lưu trữ. Bản gốc có dấu sửa chữa ở phần phụ lục, nhưng không có chữ ký của Úc Đình Phác.
Chữ ký trên quân báo giả được đặt ở cuối văn thư, bên dưới phần phụ lục.
Tào Ngạn không thể giải thích vì sao một văn thư giả lại dùng mẫu phụ lục mà hắn từng phụ trách.
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để chứng minh hắn là người trực tiếp làm giả.
Kỷ Tầm Châu hiểu rằng nếu nàng nóng vội, Tào Ngạn sẽ chỉ cần phủ nhận mọi thứ, rồi đổ trách nhiệm cho người đã c/h/ế/t.
Nàng thu tài liệu lại .
“Ta sẽ tiếp tục điều tra.”
Tào Ngạn bật cười khô khốc.
“Cô nương nghĩ
mình
có
thể tìm
ra
sự thật
sao
? Những
người
cần c/h/ế/t đều
đã
c/h/ế/t. Những
người
cần
được
bảo vệ đều
đã
có
người
bảo vệ. Cô chỉ đang đào
lại
một đống xương khô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-cuu-thanh-quan-nhung-khong-xoa-toi/chuong-8
”
Kỷ Tầm Châu dừng bước.
“Ông nói đúng một nửa. Có người đã c/h/ế/t, có người đã trốn thoát. Nhưng ông nhầm ở một điểm.”
Nàng quay đầu nhìn hắn .
“Xương khô không biết nói dối. Chỉ có người sống mới tiếp tục nói dối thay chúng.”
Nói xong, nàng rời khỏi phòng.
Đêm ấy , điều tra viên phát hiện một người từng làm việc cùng Tào Ngạn đã bí mật gửi thư đến nhà giam. Bức thư chưa kịp đến tay hắn , đã bị niêm phong.
Trong thư chỉ có một câu:
“Nếu ngươi không muốn c/h/ế/t như người anh họ, hãy giữ im lặng.”
Người gửi thư là Tào Kỳ.
Lần đầu tiên, đường dây liên quan đến thương hội bắt đầu lộ ra .
Mạnh Tĩnh Kha không phải người dễ đối phó.
Khi được triệu đến Đại Lý Tự, ông ta không nổi giận, cũng không phủ nhận mọi việc. Ông ta bình tĩnh trình bày rằng năm Vĩnh Túc thứ sáu, Hộ bộ đứng trước nguy cơ gián đoạn vận chuyển quân lương. Ông ta đã yêu cầu các đơn vị vừa tiếp tục cấp phát, vừa điều tra phần thất thoát.
Theo lời ông, bản kết luận cuối cùng được trình lên sau khi các quan viên cấp dưới xác nhận số liệu.
“Ta không trực tiếp kiểm kê từng bao lương thực.” Mạnh Tĩnh Kha nói . “Ta căn cứ vào báo cáo của những người chịu trách nhiệm. Nếu báo cáo sai, người lập báo cáo phải chịu trách nhiệm. Không thể vì một sai sót mà quy kết ta thông đồng.”
Lý lẽ ấy không phải không có căn cứ.
Một vị quan đứng đầu không thể tự mình kiểm tra mọi thùng hàng, mọi con dấu, mọi dòng chữ. Ông ta có quyền dựa vào báo cáo cấp dưới , miễn là đã thực hiện đúng nghĩa vụ kiểm tra và không cố tình bỏ qua dấu hiệu sai phạm.
Kỷ Tầm Châu biết muốn buộc Mạnh Tĩnh Kha chịu trách nhiệm, phải chứng minh rằng ông ta đã biết hoặc có đủ căn cứ để biết bản báo cáo không đáng tin cậy.
Nàng đưa ra lời khai của Thôi Quảng.
Mạnh Tĩnh Kha nói :
“Thôi Quảng chỉ là thư lại . Hắn không có mặt trong cuộc họp chính thức. Lời nghe kể không thể dùng để kết tội.”
“ Đúng .” Kỷ Tầm Châu đáp. “Vì vậy chúng ta không dùng riêng lời khai của ông ấy .”
Nàng đặt lên bàn bản tấu trình có chữ ký của Mạnh Tĩnh Kha.
Trong phần ghi chú bên lề, có một dòng được viết bằng nét chữ khác:
“Chưa có biên bản bốc dỡ, đề nghị xác minh thêm trước khi kết luận.”
Dưới dòng chữ ấy là dấu phê duyệt của Mạnh Tĩnh Kha.
“Ông đã nhận được cảnh báo rằng chưa có biên bản bốc dỡ.”
Mạnh Tĩnh Kha nhìn tài liệu.
“Đó là ý kiến của người rà soát hồ sơ. Sau đó, ta được báo rằng biên bản đã được bổ sung.”
“Bản bổ sung do ai cung cấp?”
“Tào Ngạn.”
“Ông có kiểm tra bản gốc không ?”
“Không. Ta dựa vào xác nhận của bộ phận tổng hợp.”
“Ông có biết Kỷ Tông Hạc yêu cầu đối chiếu lại số lượng không ?”
Mạnh Tĩnh Kha im lặng một nhịp.
“Ta biết ông ấy không đồng ý với kết luận.”
“Vậy tại sao ông vẫn ký?”
“Vì tuyến vận chuyển không thể dừng vô thời hạn. Ta cho rằng phải có một quyết định tạm thời.”
“Tạm thời hay cuối cùng?”
“Ta cho rằng có thể xem xét lại khi tình hình ổn định.”
“Có văn bản nào quy định thời hạn xem xét lại không ?”
Mạnh Tĩnh Kha không trả lời.
Kỷ Tầm Châu tiếp tục:
“Có người nào được giao nhiệm vụ mở lại vụ án không ?”
“Không nhớ.”
“Có báo cáo nào chứng minh vụ án đã được kiểm tra lại sau đó không ?”
“Ta không giữ hồ sơ.”
“ Nhưng ông đã ký vào kết luận dùng để xử phạt người khác.”
Mạnh Tĩnh Kha cau mày.
“Cô nương, ta hiểu nỗi đau của gia đình cô. Nhưng không thể lấy kết quả xấu để kết luận mọi quyết định trước đó đều có ác ý.”
“Ta không kết luận ông có ác ý.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.