Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trời vừa hửng sáng, ta chợt cảm thấy trong người bất ổn , vội vã bật dậy khỏi đầu giường Tiêu Trọng, trèo tường vượt mái chạy biến về lại phòng tạp dịch của mình .
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, ta liền biến trở lại thành nguyên hình. Cái quá trình biến hình quái đản này cứ định kỳ tới như chu kỳ nguyệt kinh vậy , đúng là biến thái hết chỗ nói .
Ta đ.á.n.h thêm một giấc ngon lành. Đến khi tỉnh dậy, tổng quản của Yêu Ma điện mới mang kết quả xử trí cuối cùng dành cho ta tới.
Tiêu Trọng nói , hắn muốn tương kế tựu kế, giữ ta lại nơi này để xem rốt cuộc bên Huyền Môn muốn giở trò gì. Nhưng Yêu Ma điện lại không nuôi kẻ rảnh rỗi, thế nên ta liền trở thành tiểu tỳ nữ sai vặt của hắn .
Ngày đầu tiên đi làm , ta phát hiện Tiêu Trọng có vẻ thẫn thờ, ngơ ngẩn.
Ánh mắt ta dời xuống dưới , chợt nhận ra hôm nay hắn đã xỏ giày vào rồi ...
Thế là ta lén lút hỏi tên Ngưu Đầu từng gặp một lần : "Ma Tôn bị sao vậy ? Sao tự dưng lại xỏ giày rồi ?"
Ngưu Đầu nói : "Ngươi còn phải hỏi à ?"
Ta: "Hắn chỉ mang cái giày thôi mà, sao trông bực bội thế?"
Ngưu Đầu: "Bực bội là vì hôm qua Ma Tôn mới thu nhận một con ái sủng, sáng ra ngủ dậy thì đã mất tích đâu mất, giờ đang phái người đi tìm khắp nơi rồi ."
Chà, coi bộ muốn 'chơi free' xong chạy đây mà.
Ta nén cười hỏi tiếp: "Con mèo đó quan trọng đến vậy sao ?"
"Tất nhiên rồi ..."
Đột nhiên, Tiêu Trọng phóng tới một ánh mắt sắc như d.a.o: "Sao ngươi lại biết đó là mèo?"
Ta lập tức vung tay giáng cho Ngưu Đầu một tát văng ra ngoài: "Hắn vừa mới lỡ lời đấy thôi, Ma Tôn người không nghe thấy sao ? Ta đã bảo từ sớm rồi , làm việc thì không tích cực, tư tưởng lại có vấn đề, lúc nào cũng kéo ta nói chuyện phiếm. Hừ, đây chẳng phải là không coi Ma Tôn người ra gì sao ?"
Ngưu Đầu lúc bị người ta lôi ra ngoài vẫn trố mắt trừng trừng nhìn ta đầy uất hận.
Ta đồng tình giơ "ngón tay thối" về phía hắn . Bà nội nó chứ, ngươi nghĩ ta quên cú đập ngươi giáng xuống người ta hôm qua rồi chắc? Bổn cô nương đây là trùm giấu thù đấy!
Thấy Tiêu Trọng nhíu c.h.ặ.t mày, ta liền nhanh nhảu nịnh hót: "Ma Tôn không cần lo lắng, con mèo đó cứ giao cho ta ! Ta... khụ, từ nhỏ ta đã có thiên phú dị bẩm, có thể trò chuyện với mèo. Để ta nói với nó một tiếng, bảo tối nay nó ngoan ngoãn quay về."
Tiêu Trọng nửa tin nửa ngờ nhìn ta .
Ta kiên định gật đầu trấn an hắn .
Dù sao thì ta cũng hết cách rồi , chắc là do hệ thống giới hạn, cái thân thể này cứ phải đến đêm mới biến thành mèo được thôi!
…
Rốt cuộc cũng ngoảnh đi ngoảnh lại tới lúc mặt trời lặn. Chưa đến giờ biến thành mèo, ta liền lẻn trước vào tẩm phòng của Tiêu Trọng.
Tiêu Trọng lúc
này
còn đang cùng chư vị ma tướng bàn luận đại sự.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-dua-vao-bien-thai-di-len-dinh-cao-cuoc-doi/chuong-3
Ta rảnh rỗi
không
có
việc gì
làm
, bèn mò đến
trước
gương soi trong phòng ngắm nghía mỹ mạo của chính
mình
. Phải công nhận, gương mặt
này
quả thực sinh
ra
là để đ.á.n.h trúng gu của
ta
.
Mà ngắm suông thì chưa đủ, ta còn tranh thủ tạo dáng, hết ưỡn m.ô.n.g lại chống eo. Đang lúc õng ẹo làm màu thì vừa quay đầu lại , ta đã va phải ánh mắt của một tuyệt sắc mỹ nhân thiên kiều bá mị.
Nàng ta trố mắt tròn xoe nhìn ta .
Ta liếc lại vào gương thì thấy mình đã biến thành một con mèo trắng tự lúc nào.
Mỹ nhân kinh hãi thốt lên: "Ngươi là ả yêu tinh từ đâu tới? Có biết đến trước đến sau là gì không hả?"
À, ta hiểu rồi , đây là đến để thi triển mỹ nhân kế với Tiêu Trọng đây mà.
Đang lúc trò chuyện, Tiêu Trọng đã bước chân vào phòng. Ta lập tức nhảy tót vào lòng hắn :
"Meo ~"
Ta dốc sức dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào cổ hắn , tỏ vẻ như vừa bị giật mình khiếp đảm.
Tiêu Trọng vỗ về trấn an ta , ngay sau đó ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, u ám nhìn về phía mỹ nhân: "Ai cho phép ngươi tự tiện vào tẩm phòng của ta ?"
Lời hắn vừa dứt, liền có hai tên yêu ma tiến vào lôi xống xệch mỹ nhân ra ngoài. Nàng ta không phục, vừa bị kéo đi vừa chỉ tay về phía ta gào lên một câu: "Thần linh ơi! Con mèo này còn lẳng lơ hơn cả con hồ ly tinh như lão nương đây nữa!"
Ta rút sâu vào lòng Tiêu Trọng, thút thít rên hừ hừ.
Tiêu Trọng hình như bị ta cọ đến nhột, bật ra tiếng cười trầm thấp rồi nhéo nhéo phần thịt sau cổ ta : "Hôm nay lại chạy đi đâu chơi rồi ?"
Không có đâu nha.
Đường đường là một Ma Tôn, sao lại có thể ôn nhu đến mức này cơ chứ?
Đêm đến lúc đi ngủ, ta tha hồ lăn lộn trên cơ bụng của Tiêu Trọng, chỗ này dán dán, chỗ kia hít hà, cảm giác như đã chạm đến đỉnh cao của nhân sinh vậy !
…
Sự thật chứng minh, một người làm công tiêu chuẩn không thể nào ngày đêm làm liền hai ca được . Bằng không liền sẽ tinh thần thần trí loạn óc, tựa như ta lúc này vậy .
Hôm nay ta đang hầu hạ Tiêu Trọng tu hành. Rốt cuộc hắn cũng vận hành xong một chu thiên, mồ hôi đầm đìa, vươn tay xin ta chút nước.
Ta ngáp ngắn ngáp dài đến mơ màng, cứ tưởng mình vẫn đang là con mèo, thế là thè lưỡi l.i.ế.m hắn một cái.
Thế giới đột nhiên trở nên yên lặng đến đáng sợ.
Ta tức thì bừng tỉnh.
Ma Tôn cứng đờ người , cất giọng lạnh ngắt: “Ngươi có hai giây để giải thích.”
Ta: “Hình như hơi ngọt... ta chưa nếm rõ lắm, hay là để ta nếm lại lần nữa...”
Giây tiếp theo, ta đã bị giáng một tát bay vèo ra ngoài.
Và rồi , ta lại bị tống giam vào địa lao.
Địa lao này kín kẽ không một kẽ hở, đến mèo còn chẳng chui ra nổi, nên ta đơn giản nằm ườn ra bãi lạn luôn.
Mấy ngày sau ta mới được thả ra . Buồn cười thật đấy, căn bản chẳng ai rảnh mà ngó ngàng tới ta , cả cái Yêu Ma Điện đã nháo nhào loạn hết cả lên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.