Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta nghĩ ngợi một lát.
"Muốn ngươi chỉ có một mình ta là phi t.ử."
"Được." Cuối cùng hắn cũng cho ta một câu trả lời khác hẳn trước kia . "Không làm phi t.ử nữa, làm Hoàng hậu."
Tâm trạng ta vô cùng tốt , giơ tay vỗ vỗ vai hắn .
"Vậy hôm nay chuẩn cho ngươi thị tẩm."
Ánh mắt Tề Ách tối đi .
Đậu Đậu và Lý công công đứng bên cạnh đều cúi đầu, cố nén ý cười nơi khóe môi.
"Lam Lam, nàng thật sự biết thị tẩm nghĩa là gì sao ?" Qua một hồi lâu, Tề Ách mới lại hỏi ta .
Ta biết chứ.
Chẳng phải là ngủ thôi sao ?
"Ngủ này không phải ngủ kia ."
Nữ phu t.ử đỏ bừng cả mặt, ho khan mấy tiếng rồi mới lấy ra mấy quyển sách đưa cho ta .
Trên sách đều vẽ nam nữ quấn quýt lấy nhau , ta cũng không biết bọn họ đang làm gì.
Nhìn ánh mắt ham học hỏi của ta , đến cả vành tai nữ phu t.ử cũng đỏ bừng.
"Hãy nói với bệ hạ rằng thần thật sự không dạy nổi!"
Nói xong, nàng như chạy trốn mà rời khỏi Cảnh Hòa cung.
Đến chuyện mà ngay cả nữ phu t.ử cũng không dạy nổi, nghĩ thôi cũng biết nhất định không hề đơn giản.
Điều đó càng khiến
ta
hứng thú với mấy quyển sách
ấy
hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-dung-keo-chua-lanh-bao-quan/chuong-10
Đến nỗi Tề Ách vào từ lúc nào, ta cũng không hề để ý.
Tề Ách cầm lấy quyển sách trong tay ta , đôi mắt đẹp như chứa đầy làn nước xuân, cộng thêm hương thơm ngọt ngào trên người hắn , bỗng khiến ta cảm thấy hơi khát.
"Lam Lam chỗ nào không hiểu, để ta dạy nàng."
Đến cả giọng nói cũng nhẹ như lông vũ, khẽ lướt qua đầu tim ta .
Mãi đến khi ta cập kê, phụ thân và mẫu thân mới phát hiện, không chỉ mũi ta khác người thường, mà đầu óc ta cũng khác mọi người .
Tề Ách thấy đến vành tai ta cũng đỏ bừng, liền khẽ cười .
"Xem ra Lam Lam thật sự đã trưởng thành rồi ."
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
Đêm ấy khác hẳn mọi lần .
Ánh nến khẽ lay động, bóng sáng rơi xuống những lớp xiêm y vương vãi trên nền đất.
Ta như bị người ném lên tầng mây, mãi rất lâu sau mới hạ xuống.
Trong cơn mơ màng, ta ôm lấy Tề Ách, khe khẽ lẩm bẩm:
"Tề Ách, cuối cùng ngươi cũng không còn đắng nữa."
"Không còn đắng cái gì?"
"Mùi hương ấy , người tốt thì thơm, người xấu thì hôi, còn Tề Ách thì lại đắng."
Tề Ách vùi đầu vào hõm cổ ta .
Qua thật lâu, thật lâu.
Ngay lúc ta sắp chìm vào giấc ngủ.
Ta nghe thấy hắn khẽ nói bên tai:
"Bởi vì Lam Lam là ngọt."
"Giống như một viên kẹo tan ra , bao bọc hết mọi đắng cay thành vị ngọt."
-Hoàn Chính Văn-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.