Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta gật đầu.
Hốc mắt mẫu thân càng đỏ hơn.
"Chẳng lẽ là bệ hạ..."
"Chính là hắn ." Ta kéo mẫu thân ngồi xuống, tức giận nói . "Hắn bảo tạm thời không thể chỉ có một mình ta là phi t.ử, còn nói hắn không giống phụ thân , mẫu thân giúp con nói hắn đi ."
Bàn tay mẫu thân khẽ run lên, vẻ lo lắng trong mắt lập tức tan đi hơn nửa.
"Còn nữa, hắn thị tẩm lúc nào cũng rất muộn, có khi con ngủ rồi hắn mới tới."
"Lại còn, bây giờ hắn thì không còn đắng nữa, nhưng mỗi lần ép con uống t.h.u.ố.c thì t.h.u.ố.c đắng lắm, vậy mà còn lừa con bảo không đắng."
"..."
Ta thao thao bất tuyệt kể hết mọi "tội trạng" của hắn .
Mẫu thân càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng, cuối cùng lại nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt rồi cười như có điều suy ngẫm.
"Khó trách béo lên một vòng."
Ta cũng đâu có béo lắm!
Ngày nào bánh ngọt với điểm tâm ta cũng chia một nửa cho Tề Ách mà!
Không những không thương ta , trước khi rời đi mẫu thân còn dặn dò:
"Đối xử với bệ hạ tốt một chút."
Ta bỗng có một loại ảo giác.
Hình như mẫu thân còn thương Tề Ách hơn cả ta .
Lúc ta kể chuyện này cho Tề Ách nghe , hắn cười rất lâu.
Cuối cùng hắn ôm lấy ta , khẽ nói :
"Lam Lam, ta không chờ nổi nữa... vở kịch sắp bắt đầu rồi ."
Tề Ách ngã bệnh.
Thái y nói bệnh trạng của hắn vừa giống bệnh tim trở nặng, lại vừa giống trúng độc.
Ta canh giữ bên giường Tề Ách suốt mấy ngày, khóc đến đôi mắt cũng khô cạn.
Các thái y vẫn không nghĩ ra cách nào cứu hắn .
Người còn sốt ruột hơn cả ta lại là Lý Tinh Chỉ, nàng chẳng những mời không ít danh y trong dân gian vào cung, mà đến cả đạo sĩ làm pháp sự cũng được nàng mời tới.
Nhưng mặc cho dùng biện pháp gì cũng đều vô ích, Tề Ách vẫn không tỉnh lại .
Sau đó nàng lại vì tin vào thuật vu cổ mà bị Thái hậu chỉ bằng một câu đã tống vào Lãnh cung.
Đêm nay, tất cả thái y đều đã lui ra ngoài.
Toàn bộ cung nhân đều canh giữ bên ngoài điện, trong điện chỉ còn lại ta và Tề Ách.
Ngoài cửa sổ, gió gào thét quét qua.
Thái hậu chậm rãi bước vào .
Bà vẫn mang dáng vẻ hiền từ như cũ, năm tháng để lại dấu vết trên gương mặt diễm lệ ấy , khiến bà càng thêm vẻ nhân hậu.
"Rốt cuộc cũng đến ngày này ." Bà đứng dưới ánh nến, giọng nói cũng khàn khàn như ngọn nến đang lay động.
Ta nghiêng đầu nhìn bà.
"Có phải t.h.u.ố.c ngươi đưa có độc không ?"
"Bọn họ đều nói ngươi chưa khai mở tâm trí, chỉ là một kẻ ngốc." Bà tiến thêm vài bước, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta . "Không ngờ cũng chỉ có tấm lòng thuần khiết của ngươi mới khiến hắn buông bỏ phòng bị ."
"Ngươi thật sự cho rằng ngươi
không
đưa t.h.u.ố.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-dung-keo-chua-lanh-bao-quan/chuong-9
c cho
hắn
thì sẽ
không
có
chuyện gì
sao
?" Bà
cười
, lớp hiền từ
trên
gương mặt dường như nứt toác, để lộ vài phần âm độc. "Chính ngươi khiến
hắn
sinh lòng tham luyến,
có
ngươi
rồi
hắn
mới càng
muốn
sống, mà chỉ cần
có
d.ụ.c vọng thì sẽ
có
sơ hở."
Ta ngồi phịch xuống đất.
"Vì sao ngươi lại đối xử với hắn như vậy ? Hắn cũng là con của ngươi!"
"Hắn không phải !" Bà lạnh giọng quát lại . "Hắn là vận rủi, là nỗi nhục nhã, là sự trừng phạt mà ông trời giáng xuống cho ta ."
Đôi mắt vốn đã cạn nước của ta lại cay xè.
Ta vội vàng đưa tay bịt tai người đang nằm trên giường.
Nhưng mùi đắng nồng nặc ấy vẫn lan ra .
Tề Ách chậm rãi mở mắt, đôi môi tái nhợt khẽ động.
"Cho nên... ngươi muốn g.i.ế.c ta ?"
Thái hậu không ngờ có biến cố này , sợ hãi lùi liền hai bước.
"Ngươi..."
Tề Ách chống người ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người bà.
"Cho nên năm đó, khi ta được phụ hoàng khen ngợi một lần , ngươi liền cho ta một miếng bánh ngọt có độc?"
"Cho nên sau khi ta thay Tề Tông g.i.ế.c sạch mọi kẻ cản đường, ngươi lại để việc đầu tiên hắn làm sau khi lên ngôi là g.i.ế.c ta ?"
Nghe vậy , Thái hậu chỉ tay vào hắn , giận dữ quát lớn:
"Ngươi không xứng nhắc đến Tông Nhi!"
Tề Ách bật cười .
Ta đau lòng nhìn hắn , chỉ thấy vành mắt hắn đỏ bừng, tựa như sắp nhỏ ra m.á.u.
"Ngươi sẽ không cho rằng mình che giấu rất giỏi đấy chứ?" Giọng hắn lạnh như băng tuyết giữa mùa đông. "Ngươi tưởng Lý Tinh Chỉ vào cung, Lý gia sẽ không bày tỏ chút thành ý nào sao ?"
Thái hậu sững người , ngay sau đó như nghĩ ra điều gì.
"Ngươi đã làm gì!"
"Ngươi ngày đêm chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm ta , mong ta c.h.ế.t sớm một chút, lại quên mất mẫu tộc của mình là hạng người gì rồi sao ?" Hắn gằn từng chữ. "Vì ngôi vị Hoàng hậu, Lý gia chuyện gì cũng dám làm , năm đó ngươi vào cung bằng cách nào, ngươi quên rồi sao ?"
"Ngươi đã làm gì Yến Nhi của ta !" Thái hậu lẩm bẩm không dám tin, rồi xoay người định lao ra ngoài.
Tề Ách cười nhạt.
"Tự nhiên là giống hệt phụ thân hắn ."
"Lỡ trượt chân rơi xuống hồ."
"C.h.ế.t đuối."
Nghe vậy , Thái hậu ngã quỵ xuống đất.
Bà thất thần nhìn Tề Ách.
"Ngươi đúng là ác quỷ! Năm đó ta nên bóp c.h.ế.t ngươi!"
"So với mẫu hậu, nhi thần vẫn còn kém xa."
Lý gia mưu hại cô nhi của Tiên Thái t.ử, bị phán tội cả nhà xử trảm.
Thái hậu vì bị gian nhân xúi giục, mưu đồ gây bất lợi cho Hoàng đế, nên bị giam lỏng suốt đời trong Phật đường.
Chiêu này , nữ phu t.ử vừa mới dạy ta .
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
Rút củi dưới đáy nồi.
"Đã khiến Lam Lam nhà ta rơi nhiều nước mắt như vậy , nhìn xem, gầy đi cả một vòng rồi ." Tề Ách đau lòng ôm ta vào lòng, bàn tay to khẽ nắn vòng eo của ta .
Ta nghiêm túc gật đầu.
"Vậy ngươi phải bồi thường cho ta ."
"Lam Lam muốn gì?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.