Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hắn vội vàng buông tay, ngồi dậy khỏi giường.
Rất lâu sau , hắn mới khẽ thở dài.
Mùi trầm hương trên người hắn rất đậm, còn lẫn một tia ngọt dịu.
"Lam Lam." Giọng hắn chẳng hiểu vì sao lại khàn đi vài phần. "Dạo này nàng có ngoan ngoãn uống t.h.u.ố.c không ?"
Nhắc đến chuyện này là ta lại bực.
"Chàng có phải chê ta quá ngốc không ?" Ta tức giận hỏi hắn .
Hắn cúi đầu nhìn ta , dường như bất đắc dĩ cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng mày và khóe mắt ta .
"Lam Lam không ngốc."
" Nhưng ta hy vọng nàng có thể mau ch.óng trưởng thành."
Nói bậy.
Ta đã cập kê rồi !
Đúng lúc ta chuẩn bị ngồi dậy tranh luận với hắn một phen, khóe mắt bỗng thoáng thấy chiếc bình sứ nhỏ bị ta giấu ở góc giường.
Suýt nữa ta quên mất chính sự.
"Bệnh tim của chàng , nếu không uống t.h.u.ố.c thì có phải sẽ không sống được mấy năm nữa không ?" Ta nhìn chằm chằm hắn , nghiêm túc hỏi.
Hắn không ngờ ta vẫn còn hỏi tiếp chuyện này , nhất thời không biết nên đáp thế nào.
Ta thò đầu nhìn quanh bốn phía, xác định trong điện chỉ còn hai người chúng ta , lúc này mới lấy chiếc bình sứ nhỏ ở góc giường đưa cho hắn .
"Chàng xem thử đi , t.h.u.ố.c này có chữa được bệnh tim của chàng không ?"
Hắn nhận lấy bình sứ, mở nắp ngửi thử.
"Có thể." Hắn nhàn nhạt đáp.
Ta ngẩn người .
Lẽ nào là ta trách lầm Thái hậu?
" Nhưng trong đó có thêm một vị độc d.ư.ợ.c, bệnh tim còn chưa khỏi thì người dùng đã c.h.ế.t trước rồi ." Hắn ngẩng đầu nhìn ta . "Lấy từ chỗ Thái hậu sao ?"
Ta gật đầu, vẻ mặt đầy phẫn nộ.
"Ta biết ngay mà, bà ấy chắc chắn là người xấu ."
Vị đắng vừa lan ra trên người hắn , khi thấy bộ dạng của ta lại dần tan đi .
Hắn cười hỏi: "Làm sao nàng biết ?"
Đương nhiên là ngửi được .
Nhưng chuyện này không thể nói .
"Tề Ách, bà ấy là mẫu thân của chàng , sao có thể độc ác như vậy được ?" Ta thật sự rất tức giận.
Bình thường chỉ cần kim châm vào tay ta một chút, mẫu thân đã đau lòng muốn c.h.ế.t.
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
Vậy mà mẫu thân của Tề Ách lại muốn hắn uống t.h.u.ố.c độc sẽ mất mạng.
Tề Ách cười lạnh một tiếng.
Lần này , vị đắng từ trên người hắn lan ra vô cùng nồng đậm.
Đắng đến mức ta không nhịn được ôm lấy hắn , nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn .
"Không sao đâu , Tề Ách, mẫu thân của ta nhất định sẽ thương chàng ."
Ta đau lòng dỗ dành hắn .
"Ta cũng sẽ thương chàng ."
Đến lúc này ta mới hiểu.
Nỗi khổ của hắn không phải vì không được ăn kẹo.
Cũng không phải vì hắn không vui.
Hai chúng ta cùng nằm trên giường, chẳng ai nói thêm câu nào.
Ta chỉ có thể cảm nhận được vị đắng từ trên người hắn lan ra , bao phủ lấy cả người hắn .
"Ta chưa từng có mẫu thân ."
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng ta mới nghe hắn lên tiếng.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn .
Hắn mở mắt, chẳng
biết
đang
nhìn
nơi nào, đôi mắt đen trong màn đêm lạnh lẽo đến lạ thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-dung-keo-chua-lanh-bao-quan/chuong-8
"Năm ấy , bà bị phụ hoàng để mắt tới, cưỡng ép đưa vào cung, chỉ một lần đã m.a.n.g t.h.a.i ta ."
"Bà hận ta , ném ta vào lãnh cung."
"Phụ hoàng cũng ghét ta , chẳng hề đoái hoài."
"Đến năm thứ ba, bọn họ lại có thêm một đứa con."
"Người đó từ nhỏ đã được nâng niu như bảo vật trong lòng bàn tay, là Thái t.ử được tất cả mọi người khen ngợi, cũng là người mà bà ấy không tiếc biến ta thành một lưỡi đao để bảo vệ."
"Rõ ràng chúng ta đều là con của bà ấy , vì sao ta chỉ là con kiến mặc người chà đạp, còn hắn lại ở trên cao, chỉ chờ ngày bước lên ngôi vị chí tôn?"
"Nếu ta thật sự là Yến vương tàn bạo vô đạo, là nghịch tặc ai cũng có thể g.i.ế.c, vậy thì ta ..."
Ta đưa tay bịt miệng hắn lại .
Đắng quá.
Còn đắng hơn tất cả những bát t.h.u.ố.c ta từng uống cộng lại .
Ta còn có mứt quả để ăn.
Còn hắn thì không có .
Ta không nhịn được bò đến gần, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đã đỏ hoe của hắn .
Hắn khẽ run lên, không dám tin mà nhìn ta .
Ta nghiêng đầu nhìn hắn .
"Chàng là Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ. Năm ngoái ta nghe hạ nhân trong phủ nói rằng bây giờ trên đường phố số ăn mày đã ít đi rất nhiều."
"Ta nghĩ, nhất định đều là công lao của chàng ."
Cuối cùng ta cũng nhận ra chữ "Ách".
Lúc nữ phu t.ử dạy ta , nàng cũng không giảng giải quá nhiều.
Có lẽ vì nàng biết đó là huý danh của Tề Ách, nên không dám nhiều lời.
Thế nhưng ta lại cực kỳ yêu thích chữ ấy .
Ta viết kín cả một trang giấy tên của Tề Ách.
Đúng lúc ta đang đắc ý ngắm nghía kiệt tác của mình thì Tề Ách bước vào .
Thứ đi vào trước cả hắn là hương trầm thanh nhã trên người hắn , phảng phất còn xen lẫn vài phần ngọt dịu.
"Tề Ách, ngươi xem này ."
Ta đắc ý đưa tờ giấy cho hắn xem.
"Đây là chữ ta viết đẹp nhất."
Hai ngày trước hắn còn chê chữ ta như kiến bò, hôm nay nhất định phải khiến hắn kinh ngạc.
Quả nhiên hai mắt hắn sáng lên, ngay sau đó mỉm cười nói :
"Khắp thiên hạ ngày nay, người dám gọi thẳng huý danh của trẫm, còn viết kín cả một trang giấy tên của trẫm, e rằng chỉ có mình nàng."
Ta thuận thế ngồi lên đùi hắn , đặt tờ giấy lên án thư.
"Hóa ra chữ 'Ách' của ngươi là chữ này , ta đã bảo đây là một cái tên rất hay mà, ta cực kỳ thích."
Hắn liếc nhìn chữ trên giấy, hỏi: "Vì nó dễ viết sao ?"
Chỉ có vài nét b.út, quả thật so với những chữ như "Ác", "Ngạc", "Nga"... dễ viết hơn nhiều.
Ta hơi chột dạ , nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh:
"Mới không phải ."
Hắn cũng không vạch trần ta , trái lại còn cầm b.út, viết thêm mấy chữ "Thẩm Lam" vào chỗ trống trên tờ giấy.
Chẳng mấy chốc cả trang giấy đã kín chữ.
Ta vô cùng hài lòng, thậm chí còn muốn tìm một chỗ treo nó lên.
"Bệ hạ, Thẩm đại nhân đã tới."
Lý công công từ bên ngoài bước vào , ngẩng đầu nhìn ta một cái, vẻ mặt dịu đi vài phần.
"Thẩm phu nhân cũng tới."
Đây là lần đầu tiên kể từ khi ta nhập cung, mẫu thân vào cung thăm ta .
Tề Ách tới Ngự Thư phòng gặp phụ thân , còn mẫu thân thì được cung nhân dẫn tới Cảnh Hòa cung.
"Lam Lam."
Vừa nhìn thấy ta , hốc mắt mẫu thân đã đỏ hoe, bà nắm lấy tay ta , cẩn thận nhìn ta từ trên xuống dưới .
"Ở trong cung có chịu ấm ức gì không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.