Loading...
Tam công t/ử nhà Bình Dương Hầu chẳng may ngã ngựa, gãy cả hai tay lẫn một chân. Trên đầu hắn còn sưng một cục to tướng, tạm thời không thể nói năng gì được .
Ta bị mức lương cao ba lượng bạc mỗi tháng cám dỗ, bèn tự ứng cử đến hầu hạ vị công t/ử hầu môn quý giá mà cũng lắm chuyện này .
Hắn kêu một tiếng "quạc", ta cầm quạt tròn bắt đầu quạt gió. Hắn kêu hai tiếng "quạc quạc", ta dùng ống hút tre đưa nước đến tận miệng hắn .
Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
Bình Dương Hầu phu nhân mừng rỡ khôn xiết.
"Nha đầu này tốt thật! Nàng ta có thể giao tiếp được với vịt, à không , với nhi t/ử chúng ta !"
1
Mới đầu Thời Mộ Bạch rất coi thường ta . Nha hoàn trong viện của hắn đều là những mỹ nhân mảnh khảnh được tuyển chọn kỹ lưỡng. Ta dáng người cao ráo, nhìn qua là biết từng làm việc nặng. Nhưng ngặt nỗi đám tiểu mỹ nhân của hắn lại chẳng hiểu được "phương ngữ vịt" của hắn , chỉ có tác dụng để ngắm.
Thời Mộ Bạch trước sau vẫn nghi ngờ khả năng thấu hiểu nhu cầu bệnh nhân của ta . Bình Dương Hầu phu nhân đã quyết định rồi , vậy mà hắn còn bày đủ trò để hành hạ ta .
"Quạc quạc quạc quạc quạc quạc quạc."
Ta đứng dậy bế hắn từ trên giường sang xe lăn, rồi đẩy ra dưới bóng cây trong viện. Thời Mộ Bạch vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Quạc quạc quạc quạc quạc quạc quạc quạc quạc."
Ta lại kéo chiếc bàn đá nhỏ đến bên cạnh hắn , bóc một quả nho nhét vào miệng hắn . Thời Mộ Bạch bị quả nho làm sặc một cái, không còn nghi ngờ năng lực của ta nữa.
Ta ngồi bên cạnh hắn , nhẫn nhịn sự t/r/a t/ấ/n như thể rơi vào chuồng vịt, kiên nhẫn giải thích.
"Tam thiếu gia, ngươi không cần lo lắng. Thất cữu nãi nhà ta nằm liệt giường năm sáu năm, đều do một tay ta hầu hạ đến lúc bà ấy đi đấy.”
“Ngươi thế này dù sao vẫn còn kêu được hai tiếng 'quạc'. Thất cữu nãi nhà ta căn bản không phát ra tiếng được , đều dựa vào ánh mắt để giao tiếp với ta . Ta vẫn cứ chăm sóc đâu ra đấy, rõ ràng rành mạch!"
Thời Mộ Bạch không vui, lườm ta một cái cháy mặt. Ta cười hì hì, biết hắn không thích ta đem thất cữu nãi nằm liệt giường ra so sánh với mình .
Con vịt bán thân bất toại này người chẳng ra sao mà tính khí lại chẳng nhỏ chút nào.
Nghĩ đến mấy ngày đầu mới vào phủ bị Thời Mộ Bạch làm khó dễ, ta cũng nảy ra mấy phần ý xấu .
"Tam thiếu gia, ta nói cho ngươi biết , cái bệnh này của ngươi kiêng kỵ nhất là làm loạn!”
“Trong thôn bọn ta trước kia có một người thọt, chính là lúc bị thương ở chân không lo dưỡng cho tốt , về sau liền thọt luôn!”
“Sao lại không dưỡng tốt ? Haiz! Thì là hay nổi nóng bậy bạ chứ sao !”
“Còn
có
một
người
cũng sấp xỉ ngươi, đầu óc hỏng
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-hau-ha-thieu-gia-cam-chi-biet-quac-quac-quac/chuong-1
Để
lại
di chứng, cứ hễ kích động là tự tát
vào
mặt
mình
, ai cũng
không
ngăn
được
! Chậc chậc! Lúc cãi
nhau
với tức phụ
hắn
ta
mới thú vị
làm
sao
. Vừa c/h/ử/i
người
ta
vừa
tự tát
mình
!"
Mặt Thời Mộ Bạch đen kịt lại , kéo dài giọng "quạc" một tiếng.
[Ngươi mẹ nó nghĩ lão t/ử sẽ tin chắc?]
Ta liếc nhìn xung quanh một lượt, xác định không có người khác nghe thấy.
"Ngươi tin hay không t/ùy! Không tin thì cứ tiếp tục làm loạn đi ! Dù sao đến lúc đó không khỏi được cũng là ngươi chịu thôi.”
“Sau này nếu ngươi để lại cái tật hễ lo lắng là đạp chân, thì không cưỡi ngựa được đâu ! Hì hì, thay vào đó có thể cưỡi lừa. Hai con lừa bướng bỉnh, ha ha ha ha ha ha, một trên một dưới ai mà phân biệt được . . ."
Thời Mộ Bạch tuy không "quạc", nhưng ánh mắt c/h/ử/i thề rất khó nghe . Ta vội vàng ngậm miệng, nịnh bợ tiến lại gần, bế cái chân lành duy nhất của hắn lên, đặt lên đùi mình bắt đầu xoa bóp.
"Tam thiếu gia ngươi thấy lực đạo thế này được không ?"
Thời Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, lườm ta một cái.
[Nịnh hót!]
Ta là người biết co biết duỗi.
"Tam thiếu gia ngươi nói gì vậy ! Cái thân phận này của ngươi ai thấy mà chẳng phải kính nể ba phần. Ngươi đừng chấp nhặt với ta , ta là nha đầu nhà quê, chưa thấy qua sự đời. Lần đầu tiên hầu hạ một quý nhân tuấn lãng như ngươi, cứ hễ kích động là lại nói nhiều."
Thời Mộ Bạch cố sức hếch cằm lên, vịt mà cứ thích giả làm thiên nga.
Ta tiếp tục mở mắt nói dối.
"Ấy ấy ấy ! Ngươi thế này nhìn càng đẹp trai hơn rồi !"
Thời Mộ Bạch kích động rướn cổ càng dài hơn. Rắc! Trẹo cổ luôn rồi .
2
Thời Mộ Bạch cũng là kẻ hẹp hòi!
Tự mình làm mình mất mặt, vậy mà lại phạt ta ra chuồng ngựa bên kia cho lừa ăn.
Ta không dám không nghe theo, lỡ như sau này hắn khỏi rồi đi mách lẻo với cha mẹ hắn , Hầu phủ khấu trừ tiền lương hàng tháng của ta thì biết làm sao . Cho lừa ăn thì cho lừa ăn vậy , so với nuôi vịt cũng chẳng khác gì mấy.
Ba ngày sau , đợi khi ta kết thúc hình phạt quay lại viện của hắn , lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người .
Bốn năm nữ t/ử mặc y phục mỏng manh diễm lệ đang vây quanh Thời Mộ Bạch nũng nịu. Một người trong số đó trông có vẻ sắp ngồi lên đùi hắn đến nơi rồi .
"Tam thiếu gia sao lâu vậy không tới thăm người ta ~"
"Người ta nhớ Tam thiếu gia muốn chế-t rồi ~~"
"Chân tay không tiện, thì ngươi bảo hạ nhân đẩy ngươi qua đó đi ~~"
"Nô gia còn đặc biệt vì Tam thiếu gia mà học một điệu múa đấy~~"
"Tam thiếu gia. . ."
"Tam thiếu gia. . ."
Ta đối với hành vi thân tàn nhưng não còn tàn hơn của Thời Mộ Bạch lấy làm cảm thán không thôi. Đã là lúc nào rồi , mà còn ham cái thú này ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.