Loading...
Lần đầu tiên ta làm hạ nhân cho nhà giàu, cũng không biết tình huống này nên giải quyết thế nào.
Suy nghĩ một lát, ta vào phòng nắm một vốc hạt dưa. Vừa c/ắ/n hạt dưa vừa đợi Thời Mộ Bạch sai bảo. Lỡ như hắn và mỹ nữ ve vãn cũng cần ta phiên dịch thì sao .
Thế nhưng hồi lâu sau , Thời Mộ Bạch vẫn không phát ra tiếng. Ta ngây ngô cười một lúc, cuối cùng cũng phản ứng kịp. Con vịt nhỏ này là thấy xấu hổ khi phải phát ra tiếng trước mặt đám đông!
Ta hắng giọng hai tiếng, vội vàng sán lại gần trước mặt Thời Mộ Bạch.
Lúc này mới phát hiện hóa ra hắn vẫn luôn dùng ánh mắt cầu cứu ta . Sao không nói sớm! Ta còn tưởng hắn đang tận hưởng niềm vui thú đó chứ!
"Ấy! Các vị tỷ tỷ! Các vị tỷ tỷ! Làm ơn giữ khoảng cách! Đừng ngồi ! Đừng ngồi ! Đừng có ngồi gãy luôn cả ba cái chân của thiếu gia nhà bọn ta !"
Đám cô nương có mặt ở đó cười rộ lên, những chiếc khăn tay thơm phức cứ thế quất vào mặt ta .
"Ái chà! Nha hoàn này của Tam thiếu gia đúng là thô bỉ thật đấy!"
Ta: "? !"
Ta thô bỉ? Ngươi sắp cho vịt con b/ú giữa thanh thiên bạch nhật đến nơi rồi mà ngươi còn chê ta thô bỉ?
Ta nhìn sang Thời Mộ Bạch, hy vọng hắn có thể nói giúp ta một câu, không ngờ ánh mắt của hắn đã hận không thể giế-t người đến nơi.
Ta mới từ chuồng ngựa quay lại chuồng vịt, thật sự không muốn bị phạt quay lại đó nữa. Bèn vội vàng phát huy bản năng làm việc nặng của mình , lôi từng vị mỹ nữ này ra khỏi viện.
"Các tỷ tỷ! Ngày tháng còn dài! Ngày tháng còn dài mà! Đợi Tam thiếu gia lành bệnh rồi sẽ đi tìm các tỷ!"
Đợi đến khi viện t/ử cuối cùng cũng thanh tịnh, ta vội vàng nịnh hót sán lại gần Thời Mộ Bạch.
"Tam thiếu gia, ta không có ở bên cạnh ngươi. Lẽ nào ngươi dùng miệng ngậm b/út để sai bảo à ? Tốn bao công sức đòi hỏi cái này , nhịn đến hỏng người rồi phải không ?"
Thời Mộ Bạch nhịn đến bây giờ, cuối cùng hoàn toàn bùng nổ.
[Ngươi mới nhịn đến hỏng người ! Lão t/ử đã bảo ngươi đuổi bọn họ đi từ sớm rồi !]
[Ngươi thì hay rồi ! Còn c/ắ/n hạt dưa xem kịch nữa! Có cần lão t/ử đứng dậy rót trà cho ngươi không !]
Ta nhịn nguy cơ bị ù tai nghe hắn gào thét "quạc quạc" trước mặt mình . Trong lòng lại bắt đầu lơ đãng. Ngoài ta ra trong cái phủ này còn có ai chu đáo thế nhỉ?
Chủ t/ử không c/ầ/n s/ai bảo cũng tự biết gọi hoa nương đến tận cửa. Có điều số lượng không đúng lắm nhỉ? Một hai người còn có thể hiểu được . Bốn năm người chẳng phải là có chút hại thân sao ?
Trước khi liệt con vịt nhỏ này chơi điên thế này cơ à ?
[Ngươi mẹ nó đang suy nghĩ lung tung cái gì đấy! Lão t/ử không bảo bọn họ đến!]
Ta đưa tay ngoáy lỗ tai,
vừa
định giải thích, thì bên ngoài
có
một gã sai vặt mặt mày gian xảo
đi
vào
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-hau-ha-thieu-gia-cam-chi-biet-quac-quac-quac/chuong-2
"Tam thiếu gia, ngài không thích mấy người này sao ? Có cần tiểu nhân đổi cho ngài mấy người khác không ?"
Ta nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của Thời Mộ Bạch tối sầm lại . Để lấy công chuộc tội, ta vội vàng lên tiếng thay hắn từ chối khéo.
Thế nhưng gã sai vặt đó tuy nhận lời, nhưng lại không rời đi . Thời Mộ Bạch không "quạc", chỉ dùng ánh mắt quét qua miếng ngọc bội của mình một cái. Ta khẽ nhíu mày, không chạm vào ngọc bội của hắn , mà đứng dậy vào phòng lấy một ít bạc vụn ra .
"Tam thiếu gia thưởng cho ngươi, chỉ là sau này không cần bảo bọn họ đến nữa."
Gã sai vặt đó mặt dày đón lấy, bước đi khệnh khạng rời khỏi viện.
Ta thấy Thời Mộ Bạch rõ ràng là tâm trạng không tốt , không dám mở miệng trêu chọc thêm nữa.
3
Chuyện hoa nương đến tận cửa quả nhiên đã làm rùm beng lên trong Hầu phủ.
Lão Hầu gia đặc biệt chạy đến mắng nhi t/ử một trận, trách hắn đã liệt nửa người rồi mà vẫn không chịu yên ổn . Ta có ý định lên tiếng giải thích, nhưng bị Thời Mộ Bạch ra lệnh im lặng.
Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
Nói thật, cách làm này của vịt nhỏ rất đáng khâm phục. Dù sao lão Hầu gia cũng là cha ruột hắn , nhi t/ử còn đang tàn phế, nói cho cùng cũng chỉ là mắng vài câu. Nhưng nếu hắn khai gã sai vặt kia ra , đối phương chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi Hầu phủ.
Thế nhưng sự thật chứng minh ta đồng cảm với hạng công t/ử bột này vẫn là không có kết cục tốt . Thời Mộ Bạch tuy không trừng phạt gã sai vặt kia , nhưng lại rêu rao đòi trừ tiền lương hàng tháng của ta !
Ta phản kháng vô vọng, bắt đầu chiến tranh lạnh với Thời Mộ Bạch.
Dù sao trong cái viện này người thật sự có thể nói chuyện được với hắn cũng chỉ có mình ta . Bây giờ ta không mở miệng, nơi này hoặc là im lặng như nghĩa địa, hoặc là ồn ào như chuồng vịt. Quân t/ử báo thù, một ngày cũng thấy muộn!
Ta không dám động tay động chân với Thời Mộ Bạch, nhưng người có thể động tay động chân thì nhanh ch/óng đến rồi !
Nhìn Tôn đại phu lấy ra cây kim châm dài ba tấc múa may trước mặt Thời Mộ Bạch, ta cười đến mức không thấy mặt trời đâu .
Sự sợ hãi trong ánh mắt của Thời Mộ Bạch gần như hóa thành thực chất, tiếng "quạc" vang lên dồn dập, kinh thiên động địa.
Lão đại phu biết rõ còn cố hỏi:
"Tiền cô nương, Tam thiếu gia đây là có ý gì vậy ?"
Cái miệng nhỏ của ta như tẩm độc, hai cánh môi trên dưới chạm nhau là bắt đầu thêu dệt.
"Tam thiếu gia nhà bọn ta muốn nhanh ch/óng khỏi bệnh, bảo ngài cứ thoải mái mà trị! Có thể châm một trăm kim, thì đừng châm tám mươi kim! Có câu là 'nhân sinh tự cổ thùy vô t/ử, ai sợ châm cứu kẻ đó là cháu trai'! Tôn đại phu, mời!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.