Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
6.
Rất nhanh đã đến tháng 12, từng đợt tuyết nối tiếp nhau trắng xóa.
Nam Hằng mặc dù ở miền nam, không lạnh bằng phía bắc nhưng thời tiết này quả thực lạnh thấu xương.
Ta quấn c.h.ặ.t áo choàng trên người , tâm tình ngày càng bực bội.
Chỉ còn một tháng nữa là đến giao thừa, Giang Huyền Sâm từ khi thả ta về đến nay vẫn chưa có động tĩnh.
Ta không biết hắn muốn làm gì, một ngày nào đó hắn có thể đích thân đến Trần phủ hoặc cũng có thể đợi ta tiến cung vào yến tiệc đêm giao thừa.
Trò chơi này chính là mèo vờn chuột. Ta ngày phòng đêm phòng, gặp ác mộng không ngừng còn hắn lại ở trong cung vô cùng hứng thú xem trò vui này .
Hắn đang đợi đến lúc sự kiên trì của ta kiệt quệ, ta bắt buộc phải ngoan ngoãn trở lại bên cạnh hắn .
Điều này thật tàn nhẫn.
Gió càng lúc càng lạnh, ta cảm thấy trên người không còn hơi ấm nữa. Chỉ khi đắm mình trong làn gió ta mới có cảm giác tồn tại, là một người sống thực thụ chứ không phải như chim non bị nhốt trong l.ồ.ng.
Đêm đó ta sốt cao, Giảo Nhiên cuống cuồng vào cung mời thái y, ta không kịp ngăn cản cũng không tiện giải thích.
Thái y bắt mạch một lúc rồi nói :
" Công chúa là do lo lắng quá độ, lại bị nhiễm lạnh nên mới dẫn đến cảm mạo phong hàn. Thần đã kê vài đơn t.h.u.ố.c nhưng nếu trong lòng công chúa vẫn còn tích tụ phiền muộn thì bệnh này cũng không thể dứt hoàn toàn ".
Giảo Nhiên đi bốc t.h.u.ố.c, ta ra hiệu cho thái y nhận ngân lượng:
"Chuyện bổn cung nhiễm phong hàn mong đại nhân đừng bẩm báo lại với hoàng huynh ”.
Gương mặt thái y lộ rõ vẻ bối rối, quỳ xuống đáp:" Hôm nay hạ quan phụng chỉ của bệ hạ xuất cung để chẩn bệnh cho công chúa".
Chỉ một câu đơn giản đã làm ta kinh hãi, ba hồn bảy vía muốn thoát ra ngoài.
Ta cố đè nén tâm tình, khẽ cười nói : "Nếu đã như vậy thì đại nhân mau hồi cung phục mệnh đi , đừng để hoàng huynh đợi lâu".
"Người đâu , tiễn đại nhân"
Sau khi thái y rời đi , ta lập tức dựa vào cạnh giường, sau lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả, từng chùm hoa mai cong cong trong sân.
Ngay lúc này ta cảm thấy bản thân so với những cây mai kia thật giống nhau .
Từng chùm mai kia như đang chùn bước bởi sự trĩu nặng của tuyết, mà ta cũng bị ép sắp phát điên rồi .
Sợi dây thần kinh trong đầu ta như đang chực chờ đến một phút giây nào đó không chịu nổi nữa mà đứt gãy. Không ngờ khoảnh khắc đó lại đến nhanh như vậy .
7.
Ngày hôm sau , Giang Huyền Sâm đến Trần gia.
Ta cùng Trần Bái sóng đôi quỳ trên mặt đất đón tiếp hắn .
"Trẫm nghe nói Vĩnh Gia đêm qua nhiễm phong hàn, hôm nay đã khỏe hơn chưa ?"
Hắn treo nụ cười trên mặt rồi tiến đến đỡ ta . Quả nhiên là dáng vẻ của chính nhân quân t.ử.
Khi hắn chạm vào tay ta , ký ức đêm đó lại xuất hiện.
Ta nén kích động, mặc hắn đỡ ta đứng dậy.
Trong mắt
mọi
người
, đây là sự quan tâm chăm sóc của hoàng thượng đối với
muội
muội
,
không
ai
có
thể
nhìn
ra
bất kì điểm sai sót nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-la-truong-cong-chua-duong-trieu/chuong-3
Ta thoáng liếc qua, thấy được sự giễu cợt tràn ngập trong mắt hắn , nhìn kĩ còn phát hiện ra bóng dáng hoảng sợ của bản thân đang phản chiếu nữa.
Tay hắn nóng quá, ta không thể kiểm soát được cơn run rẩy.
Sau bữa tiệc, Giang Huyền Sâm giữ đôi phu thê chúng ta ở lại .
Lúc này hắn không còn vẻ ngoài nho nhã như trong bữa tiệc nữa mà ngồi trên cao nhìn xuống:
"Vĩnh Gia, có biết vì sao hôm nay Trẫm đến đây không ?"
Ta bình tĩnh cúi đầu đáp: "Vĩnh Gia nào dám suy đoán thánh ý".
Hắn mỉm cười , có vẻ không muốn phí hoài thời gian thêm nữa liền mở lời: "Trẫm đến Trần phủ để lấy món quà sinh thần mà Trần khanh đã tặng cho Trẫm".
Ta nghi hoặc nhìn về phía Trần Bái, không biết từ lúc nào lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi.
Mặc dù những suy đoán trong lòng đã rõ mười mươi nhưng ta vẫn ôm hy vọng nhìn về phía phu quân của mình .
Thật không ngờ phu quân của ta thế mà đã vén vạt áo quỳ xuống: "Vi thần chúc mừng bệ hạ tìm được giai nhân".
Đất trời như rung chuyển, ta loạng choạng lùi về sau , trố mắt kinh ngạc nhìn Trần Bái.
"Giúp Trẫm chuyển lời đến Trần khanh, món quà sinh thần hôm qua hắn tặng khiến Trẫm rất hài lòng".
"Uyển Uyển đi sớm về sớm, đừng để ta đợi lâu".
"Đêm qua nàng uống say, bệ hạ cho phép nàng ở trong cung nghỉ ngơi..."
"Vi thần chúc mừng bệ hạ tìm được giai nhân".
Tất cả vang lên trong đầu ta ..
Hóa ra là vậy .
Thảo nào Giang Huyền Sâm có thể dễ dàng đem ta vào Lân Thừa Cung, thảo nào hắn không mảy may khi thái hậu tứ hôn cho ta cùng Trần Bái, thảo nào hắn chấp nhận để ta quay về Trần gia…. thảo nào…
Suy đoán của ta là thật, ta chỉ cảm thấy thật kinh hoàng, không cảm thấy một chút bi thương nào.
Ca ca yêu quý lại cùng phu quân kết tóc của ta thông đồng.
Ta chính là món hàng trong cuộc giao dịch này .
Là món quà mà thần t.ử dâng lên cho hoàng đế.
Ta một lòng một dạ phò tá Giang Huyền Sâm lật đổ thái t.ử đăng cơ lên ngai vị.
Thật không ngờ, hắn lại trả ơn bằng cách dùng quyền lực cửu ngũ chí tôn để áp bức ta .
Gả cho Trần Bái ta đã rất vui mừng, muốn cùng chàng cầm sắt hòa minh (ý chỉ vợ chồng hòa hợp), bách niên giai lão. Nhưng chàng lại đưa thê t.ử của mình lên giường người khác chỉ sau một tháng.
Ta muốn chất vấn hai người họ, muốn hỏi vì sao họ lại làm vậy với ta ?
Nhưng cổ họng của ta như nghẹn lại , không thể phát ra bất kì âm thanh nào.
Trần Bái chỉ lẳng lặng quỳ trên mặt đất. Nhìn chàng khiến ta hồi tưởng lại giây phút lần đầu gặp gỡ.
Đó là vào tháng ba én bay rợp trời, chàng thiếu niên mười bảy tuổi phong thái nho nhã, ôn hòa như ngọc.
Quen biết sáu năm trời ta hiểu rất rõ chàng ấy . Nhưng có lẽ do ký ức đó quá tốt đẹp khiến ta không ngờ sáu năm cũng có thể thay đổi hoàn toàn một con người .
Cái cớ trong đêm tân hôn và cả một tháng này ta đều biết , chỉ là ta không muốn hỏi.
Thiếu niên nho nhã năm nào giờ đây lại hoàn toàn xa lạ.
Giang Huyền Sâm nhìn thấy Trần Bái do dự liền tiến đến ôm ta vào lòng. Hắn lấy ống tay áo lau nước mắt cho ta , dỗ dành: "Uyển Uyển đừng khóc , theo ta trở về đi ".
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.