Loading...

Ta Ở Cổ Đại Mở Lò Luyện Thi
#5. Chương 5

Ta Ở Cổ Đại Mở Lò Luyện Thi

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cái chạm tay của Lục Hành Chi trên vai tôi không giống một sự hỏi han thông thường. Nó giống như một chiếc gông băng giá, khóa c.h.ặ.t mọi đường lui của tôi ngay tại chỗ. Hắn không khẳng định, hắn đang dò xét, nhưng cái kiểu dò xét ấy còn đáng sợ hơn cả một lời cáo buộc trực diện. Ánh mắt sâu hoắm của hắn như muốn xuyên thấu qua lớp áo nho sinh, lột trần cái bí mật mà tôi đã dùng cả tính mạng để che đậy.

“Ngươi… đang sợ cái gì?” Hắn hỏi khẽ, âm vực rất mỏng nhưng lại mang theo một sức nặng ngàn cân.

Tôi không trả lời. Bởi vì câu trả lời vốn dĩ không thể nói ra . Lồng n.g.ự.c tôi thắt lại , không rõ là do dải vải quấn quá c.h.ặ.t hay do nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt nhịp thở. Phía trước , đám công t.ử lớp Giáp Tam đã bắt đầu nhốn nháo cởi bỏ lớp áo ngoài, tiếng cười đùa vang lên hô hố về việc "thằng nào cơ bắp hơn thằng nào". Thẩm Trình còn vô tư quay lại vẫy tay:

“Lâm huynh ! Nhanh cái chân lên! Lão sư dạy võ nổi tiếng là gắt gao, ai đến muộn là bị phạt chạy mười vòng quanh sân tập đấy!”

Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Một bước cũng không dám nhúc nhích. Nếu đi vào khu vực kiểm tra, tôi c.h.ế.t chắc. Nếu bây giờ bỏ chạy, tôi cũng chẳng sống nổi qua ngày mai khi sự hoài nghi của Lục Hành Chi biến thành bằng chứng xác thực. Tiến thoái lưỡng nan, mồ hôi hột bắt đầu lăn dài từ thái dương, làm nhòe đi cả tầm nhìn .

“Không vào à ?” Giọng Lục Hành Chi lại vang lên sát bên tai, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào vành tai tôi khiến tôi rùng mình sởn gai ốc.

Tôi hít một hơi thật sâu, vận dụng hết tất cả kỹ năng diễn xuất của một kẻ từng lăn lộn qua đủ các kỳ thuyết trình ở đại học hiện đại. Tôi đột ngột ôm bụng, gương mặt nhăn nhó đến mức biến dạng, đôi môi run rẩy:

“Đau… đau quá… Ta… chắc là bữa trưa có vấn đề rồi . Các huynh cứ đi trước , ta phải đi giải quyết một lát…”

Không đợi hắn phản ứng, tôi xoay người chạy bán sống bán c.h.ế.t về phía nhà vệ sinh phía sau học viện. Tôi biết chiêu "đau bụng" này chỉ câu giờ được đúng năm phút. Lão sư dạy võ là người của quân đội, kỷ luật sắt đá, ông ta sẽ sớm cử người vào tận nơi lôi tôi ra nếu tôi không xuất hiện.

Trong không gian chật hẹp và sực mùi gỗ mục của khu nhà vệ sinh vắng vẻ, tôi chống tay vào tường, thở dốc. Mắt tôi đảo nhanh một vòng. Bình tĩnh, Mộc Miên, mày là sinh viên Bắc Đại, mày không thể c.h.ế.t ở cái nơi khỉ ho cò gáy này được !

Ánh mắt tôi dừng lại ở một hũ mực tàu hạng bét và túi bột phấn trắng mà Chu T.ử An bỏ quên trên kệ gỗ lúc sáng. Một ý nghĩ điên rồ, táo bạo và đầy liều lĩnh lóe lên trong đầu. "Chơi lớn vậy !" – Tôi lầm bầm, tay run run bắt đầu thực hiện kế hoạch "ve sầu thoát xác".

Mười lăm phút sau , tại khu vực kiểm tra thể lực.

“Lâm T.ử Hạo đâu ?! Tại sao chưa trình diện?” Giọng lão sư dạy võ vang lên như sấm rền, át cả tiếng gió l.ồ.ng lộng ngoài sân tập.

Cả đám môn sinh đang cởi trần trùng trục bỗng im bặt. Ngay lúc đó, một bóng người lảo đảo tiến vào từ lối nhỏ. Là tôi . Nhưng không phải là một Lâm T.ử Hạo lanh lợi của buổi sáng, mà là một kẻ trông như vừa bước ra từ nấm mồ.

Cổ tôi quấn c.h.ặ.t một chiếc khăn vải lụa đen che kín đến tận cằm. Mặt tôi trắng bệch như sáp (nhờ đống bột phấn tán không đều), đôi môi thâm tím tái (kết quả của việc pha mực tàu với chút nước trà đặc). Mỗi bước đi của tôi đều nặng nề, loạng choạng như thể hơi thở có thể đứt quãng bất cứ lúc nào.

Đám người xung quanh vô thức lùi lại . Lão sư dạy võ nheo mắt, luồng sát khí từ một kẻ từng chinh chiến sa trường khiến tôi lạnh tóc gáy. Ông tiến lên một bước, rồi hai bước, thanh kiếm đeo bên hông va vào giáp trụ kêu lạch cạch.

“Ngươi bị làm sao ?” Ông quát lớn.

Tôi cúi đầu, giọng khàn đặc, mỗi tiếng nói đều kèm theo một cơn ho sù sụ như muốn lôi cả phổi ra ngoài: “Lão sư… khụ khụ… tại hạ bị bệnh cũ tái phát… không dám làm bẩn mắt ngài…”

“Bệnh gì? Cởi áo ra kiểm tra nhanh!” Ông ta không hề có ý định nhân nhượng, bàn tay thô ráp đã giơ lên chuẩn bị túm lấy vai áo tôi .

Tôi lùi mạnh một bước, gương mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng, tay khẽ kéo nhẹ một góc khăn che cổ để lộ ra một mảng da "ban đỏ" thâm tím, sưng tấy ghê rợn. Thực chất đó là hỗn hợp mực tàu pha loãng và chút son môi tôi lén giữ trong người , nhưng dưới cái nắng ch.ói chang của buổi chiều, nó trông giống hệt như một vết loét đang hoại t.ử.

“Lão sư… đừng chạm vào ! Khụ khụ… đây là bệnh truyền nhiễm gia truyền, chạm vào mồ hôi là lây ngay lập tức… Tại hạ không muốn hại các huynh đệ …”

Không khí lập tức đóng băng. Một môn sinh đứng gần đó hét lên: “Đậu… đậu mùa?! Là bệnh đậu mùa sao ?!”

“Tránh ra ! Tránh ra mau!” Đám công t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-o-co-dai-mo-lo-luyen-thi/chuong-5
ử vốn đang hăng hái khoe cơ bắp giờ đây nhảy dựng lên như gặp hủi, tạo thành một vòng tròn trống huơ trống hoác xung quanh tôi .

Lão sư dạy võ cũng khựng lại . Sự nghi hoặc vẫn hiện rõ trong ánh mắt sắc lẹm của ông ta . Ông tiến lại gần hơn, khoảng cách chỉ còn gang tấc, tay ông lại giơ lên – lần này là định trực tiếp lột cái khăn che cổ của tôi xuống để xem cho rõ.

Khoảnh khắc đó, toàn thân tôi lạnh toát. Mồ hôi thật sự chảy ròng ròng trên lưng. Nếu ông ta kéo xuống, bí mật về thân phận nữ nhi của tôi sẽ nổ tung ngay tại đây cùng với cái lớp hóa trang rẻ tiền này .

“Lão sư!” Tôi thét lên, giọng gần như vỡ ra vì tuyệt vọng xen lẫn sợ hãi thực sự: “Ngài không lo cho tại hạ, cũng xin hãy lo cho toàn bộ môn sinh của học viện! Nếu dịch bệnh bùng phát, ai sẽ gánh vác trách nhiệm này ?”

Một giây. Hai giây. Thời gian như ngừng trôi. Ông ta nhìn chằm chằm vào những vết "ban đỏ" giả tạo kia , đôi lông mày nhíu c.h.ặ.t lại . Nỗi sợ về một trận dịch càn quét học viện cuối cùng đã chiến thắng sự kỷ luật.

“Lui ra xa!” Ông quát lớn, vội vàng rút tay về như vừa chạm phải lửa. “Lâm T.ử Hạo! Ngươi lập tức quay về học xá tự cách ly! Không được tiếp xúc với bất kỳ ai cho đến khi Thái y đến kiểm tra! Nếu ngươi dám lây cho ai, ta sẽ c.h.é.m đầu ngươi trước !”

Tôi cúi đầu, vai run lên bần bật ( vừa vì sợ, vừa vì đang cố nhịn cười trong đau đớn). “Vâng… tạ ơn lão sư đại lượng…”

Tôi xoay người , lảo đảo bước đi dưới ánh nhìn của hàng trăm con mắt. Tôi đi thật chậm, cho đến khi hoàn toàn khuất sau rặng trúc già dẫn về khu học xá phía Tây.

Dưới bóng cây hòe cổ thụ vắng vẻ, có một người đang đứng đợi sẵn. Lục Hành Chi.

Hắn vẫn đứng đó từ đầu đến cuối, không nói một lời, không can thiệp, chỉ im lặng quan sát vở kịch vụng về của tôi bằng đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy. Khi tôi đi ngang qua, hắn đột ngột chìa tay ra .

“Bịch!”

Cổ tay tôi bị giữ lại . Hắn không dùng lực quá mạnh nhưng đủ để tôi không thể nhúc nhích. Hắn kéo nhẹ tay tôi lên, ngón tay cái lướt qua một "vết ban" trên cổ tay tôi . Rồi hắn dừng lại một nhịp, đưa tay lên mũi… ngửi.

Tôi cứng đờ. Không khí như bị bóp nghẹt. Tim tôi rơi thẳng xuống đáy vực.

Hắn khẽ cười , một nụ cười rất nhẹ, chứa đựng sự tà mị và nguy hiểm tột độ. Hắn cúi xuống, giọng thì thầm sát bên tai tôi :

“Mùi này … không giống mùi đậu mùa. Mà giống mùi mực tàu hạng bét trộn với trà đại mạch hơn. Lâm T.ử Hạo, ngươi quả thực là một kẻ điên ranh mãnh.”

Tôi không dám thở, mắt trân trân nhìn xuống đất. Hắn biết rồi . Hắn biết rõ mồn một.

Hắn buông tay tôi ra , không nói thêm lời buộc tội nào, chỉ thản nhiên ném vào lòng tôi một lọ t.h.u.ố.c nhỏ màu men xanh.

“Bôi cái này vào những chỗ đỏ kia đi . Nó sẽ khiến da ngươi đỏ ửng và phát nhiệt thật sự trong vòng hai canh giờ. Khi Thái y đến hỏi, cứ bảo là bị dị ứng phấn hoa lâu ngày, nếu không muốn cái trò trẻ con này biến thành tội khi quân.”

Tôi cầm lọ t.h.u.ố.c lạnh lẽo trong tay, lòng ngổn ngang trăm mối. Lục Hành Chi rốt cuộc muốn gì? Tại sao hắn lại cứu tôi khi chính hắn là kẻ đang cầm d.a.o kề cổ tôi ?

“Tối nay.” Hắn quay lưng bước đi , bóng dáng cao lớn l.ồ.ng lộng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như m.á.u. “Đừng có mang bộ dạng hôi hám mùi mực này đến gặp ta . Và hãy nhớ… tiền học phí tối nay không chỉ đơn giản là bạc đâu .”

Tôi đứng đó, tay siết c.h.ặ.t lọ t.h.u.ố.c đến mức trắng bệch đầu ngón tay. Lần đầu tiên tôi thật sự hiểu rõ: Người này không phải là một "con cừu béo" để tôi vặt lông. Hắn là một thợ săn lão luyện đang ngồi xem kịch, và tôi – chính là con mồi đang nhảy múa điên cuồng trên bàn cờ của hắn .

Nhưng tôi không có quyền lựa chọn. Vì tiền t.h.u.ố.c của lão cha ở nhà, vì mười tám lượng bạc đang nằm trong túi, và vì cái mạng nhỏ này , tôi phải tiếp tục diễn.

Tối hôm đó, tôi dùng t.h.u.ố.c của Lục Hành Chi. Làn da tôi đỏ ửng và nóng ran như người bị sốt thật sự. Thái y đến kiểm tra, sau một hồi chẩn mạch thì lắc đầu phán một câu xanh rờn: "Dị ứng phấn hoa cấp tính kết hợp với lao lực quá độ, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi."

Lão sư dạy võ hậm hực bỏ đi , còn tôi thì nằm trong phòng, vừa bôi t.h.u.ố.c giải của Lục Hành Chi vừa lẩm bẩm tính toán. Tin đồn "Lâm huynh bị bệnh vì tiết lộ thiên cơ" đã được Chu T.ử An lan truyền khắp học viện với tốc độ ánh sáng. Đám công t.ử lớp Giáp Tam thay vì sợ hãi, lại càng thêm sùng bái cái "bí kíp" của tôi .

Đêm đó, "Lò luyện thi Lâm gia" vẫn chính thức khai trương tại gian phòng trống sau học đường. Mười tám gã công t.ử ngồi ngay ngắn, mỗi người tự giác đặt một thỏi bạc lên bàn, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một vị thánh sống đang vượt bệnh truyền đạo.

Tôi đeo một chiếc khẩu trang lụa mỏng, ngồi trên bục cao, bắt đầu buổi giảng bằng giọng khàn đặc đầy vẻ huyền bí.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của Ta Ở Cổ Đại Mở Lò Luyện Thi – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Không CP, Nữ Cường, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Học Đường, Học Bá, Trả Thù, Xuyên Sách, Chữa Lành, Xuyên Không, Sảng Văn, Trinh thám đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo