Loading...

TA VÀ PHU QUÂN TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN
#4. Chương 4: 4

TA VÀ PHU QUÂN TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN

#4. Chương 4: 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Phụ thân tính tình lười nhác, thiếu trách nhiệm như vậy , lần này lại hiếm hoi chủ động một phen.

 

Dường như ông còn muốn ôn tồn nói chuyện với ta .

 

Ta ngắt lời ông: “Phụ thân , lời vô dụng thì bớt nói .”

 

Phụ thân kêu lên một tiếng: “Con nha đầu này ! Đúng là mềm cứng đều không ăn!”

 

……

 

Sáng hôm sau , ta không báo cho phụ thân , lặng lẽ dẫn A Cảnh rời đi .

 

A Cảnh nhỏ giọng hỏi: “Mẫu thân thì sao ?”

 

Ta cho đệ ấy xem bài vị trong tay nải.

 

Hai chúng ta nhìn nhau cười .

 

Từ Thanh Châu đi thuyền tới Giang Nam, đường sá xa xôi.

 

Giữa đường ta say sóng, bệnh một trận, dáng vẻ tiều tụy, trên mặt còn nổi mụn.

 

Vừa soi gương một cái, ngay cả ta cũng cảm thấy mình trông đáng sợ.

 

Đại nương cùng thuyền cảm thán: “Vị hôn phu của cô nhìn thấy bộ dạng này của cô, nếu hối hôn thì sao ? Cô chẳng sốt ruột chút nào.”

 

Ta không sốt ruột, bởi trong lòng ta tự có tính toán.

 

Vốn chỉ là vì đi thuyền xa, không hợp thủy thổ mà thành.

 

Qua một thời gian, từ từ tự nhiên sẽ khỏi.

 

A Cảnh nhỏ giọng nói : “A tỷ của con là mỹ nhân nổi tiếng Thanh Châu, tỷ ấy mới không sợ người khác ghét bỏ!”

 

Ta xoa đầu đệ ấy .

 

Đệ ấy liền làm nũng: “Được rồi , A tỷ, đệ biết không nên tranh hơn thua nhất thời. Nhưng đệ cũng mong tỷ có một mối lương duyên tốt mà.”

 

Tiêu Đồng thường xuyên tìm kiếm đủ loại đồ vật thú vị bên ngoài gửi cho A Cảnh.

 

Lâu dần, A Cảnh cũng mong có thể gặp vị tỷ phu chưa từng thấy mặt này .

 

Thuyền phu bên ngoài hô một tiếng.

 

“Đến Giang Nam rồi !”

 

Khi chúng ta đi ra , hơi ẩm lập tức phả vào mặt, tiếng náo nhiệt khắp nơi cùng ùa tới.

 

Lúc này ta mới có chút cảm giác chân thật, không nhịn được nắm c.h.ặ.t t.a.y A Cảnh.

 

Đây chính là nơi chúng ta sắp sống.

 

Ta và A Cảnh lên bờ.

 

Nhìn thấy ở bến có một chiếc xe ngựa.

 

Ta nhìn dáng vẻ của vị lão quản sự kia , đúng như phụ thân từng miêu tả.

 

Ta liền bước tới, khách khí hỏi: “Có phải Trương quản sự của Tiêu gia không ?”

 

Trương quản sự nhìn dung mạo ta , chần chừ hỏi: “Ta là…… xin hỏi cô nương là vị nào?”

 

Ta đang định nói rõ thân phận.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Một vị công t.ử từ trên xe ngựa bước xuống.

 

Khí độ bất phàm, trầm tĩnh vững vàng, dung mạo xuất chúng.

 

Đối phương nhìn ta một cái, rất nhanh đã cau mày tránh ánh mắt.

 

Hắn lạnh nhạt nói : “Cô nương nhận nhầm rồi , chúng ta không phải người Tiêu gia.”

 

Ta do dự một chút, còn muốn hỏi thêm.

 

Vị công t.ử kia đã xoay người rời đi .

 

Ta mơ hồ nghe thấy đối phương lạnh lùng nói : “Ra ngoài đừng tùy tiện để lộ thân phận, ai biết có lại gặp phải loại nữ t.ử coi trọng thân phận của ta , vô duyên vô cớ bám lấy hay không .”

 

A Cảnh khó hiểu nói : “A tỷ, chúng ta nhận nhầm người sao ?”

 

Ta cũng không biết .

 

Cách đó không xa bỗng truyền tới một trận náo nhiệt.

 

Có người hô lên: “Ông trời ơi! Là Tiêu tam công t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-va-phu-quan-tuong-kinh-nhu-tan/chuong-4
ử tới rồi ! Mau nhìn mau nhìn ! Hắn tuấn mỹ quá đi mất!”

 

“Hôm nay sao lại ăn mặc nổi bật như vậy ! Quả thật khiến người ta hoa mắt ch.óng mặt!”

 

“Tim ta đập nhanh quá!”

 

Tiêu tam công t.ử, Tiêu Đồng.

 

Xem ra vừa rồi quả thật nhận nhầm người .

 

Ta nghe thấy một trận cười sang sảng.

 

Đối phương phóng khoáng bất kham nói : “Hôm nay, gia mua hết cá của các người ! Giải tán đi , giải tán đi , không cần đội nắng rao bán nữa, tự mang về ăn thêm. Hưởng thụ cho tốt .”

 

Tiêu Đồng mặc một thân y phục màu lam chàm, bên trên thêu hoa văn tinh xảo.

 

Một đường đi tới, quả thật rực rỡ ch.ói mắt, khiến người ta không thể dời mắt.

 

Hắn tiện tay nâng một bó hoa sen đang nở bên đường lên, đặt bạc xuống, cười rạng rỡ: “Hoa này rất đẹp , A Dao chắc sẽ thích.”

 

Tiêu Đồng bước chân nhẹ nhàng đi thẳng tới.

 

Hắn đi ngang qua bên cạnh ta .

 

Ta không gọi hắn .

 

A Cảnh lay lay tay ta .

 

Nhưng Tiêu Đồng bỗng lùi trở lại .

 

Hắn cúi đầu nhìn kỹ ta , vậy mà không có chút xa lạ nào.

 

Giọng điệu vô cùng quen thuộc nói : “Ôi chao, A Dao của ta trên đường tới Giang Nam chắc chịu không ít khổ sở rồi . Nhìn gương mặt này xem. Nhưng không sao , ta có loại cao dưỡng mặt thượng hạng, đảm bảo nàng sẽ nhanh ch.óng rạng rỡ trở lại . Mau mau mau, theo ta về nhà. Nghỉ ngơi cho thật tốt .”

 

Tiêu Đồng nhiệt tình đến mức ta thật sự không biết phải nói gì.

 

Phụ thân nói hắn dung mạo đường đường, khắc chế bản thân giữ lễ, đoan chính lạnh lùng, giữ mình trong sạch.

 

Lúc thư từ với hắn , hắn vốn đã rất nhiều lời.

 

Nhưng gặp mặt mới phát hiện, bản thân hắn còn nhiệt tình hơn trong thư.

 

Điều này không giống với kiểu phu quân ta muốn gả cho lắm.

 

Ta không khỏi hỏi hắn : “Chàng nhận ra ta bằng cách nào?”

 

Tiêu Đồng nhét bó hoa sen đang nở vào lòng ta , sau đó một tay bế A Cảnh lên.

 

Hắn cười nói : “Ba tháng trước ta tới Thanh Châu làm việc, cách rèm xe mơ hồ nhìn thấy bóng nghiêng của nàng. Cho nên vừa rồi lúc đi ngang qua, liền cảm thấy quen mắt.”

 

Hóa ra khi ấy lúc ta đưa điểm tâm, người ngồi trong xe ngựa chính là hắn .

 

Quả thật cũng trùng hợp.

 

Phụ thân ta cũng thật là, Tiêu Đồng đã cùng ông tới Thanh Châu.

 

Vậy mà ông cũng không biết mời Tiêu Đồng tới nhà để ta xem mặt một phen.

 

Ta do dự nhìn dung mạo hắn , quả thật quá mức thu hút ong bướm, nhìn thế nào cũng giống người không chịu an phận.

 

Nếu sớm biết hắn lớn lên thế này , khi đó ta đã trực tiếp từ chối mối hôn sự này , không thư từ qua lại với hắn lâu như vậy .

 

Trong lòng ta giấu tâm sự, suốt đường đi đều im lặng.

 

A Cảnh ôm Tiêu Đồng, mặt đầy ý cười , rõ ràng rất hài lòng với vị tỷ phu này .

 

Tiêu Đồng dẫn chúng ta trở về Tiêu phủ.

 

Khi đi ngang một con phố lớn, ta nhìn thấy một tấm biển vậy mà cũng đề Tiêu phủ.

 

Ta kinh ngạc hỏi: “Nơi đó cũng là nhà chàng sao ?”

 

Tiêu Đồng rót cho ta một chén trà , thong dong nói : “ Đúng , đó là đại trạch của Tiêu gia. Ta không thích sống cùng một đại gia đình, ngày nào cũng ồn ào, chẳng tự do. Vì vậy lại xây thêm một tòa nhà mới.”

 

Hóa ra là vậy .

 

Ta uống một ngụm trà , không hỏi thêm.

 

Tiêu Đồng thấy ta không tiếp lời, quay đầu vô cùng tự nhiên chơi cửu liên hoàn với A Cảnh.

 

 

Vậy là chương 4 của TA VÀ PHU QUÂN TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Sủng, Gia Đình, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo