Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tới Tiêu gia, A Cảnh mệt mỏi ngủ thiếp trong phòng khách.
Ta bước ra ngoài.
Nhìn thấy Tiêu Đồng đang đứng bên ngoài.
Ánh mắt hắn ảm đạm, lên tiếng hỏi ta : “Có phải A Dao không hài lòng về ta lắm không ?”
07
Tiêu Đồng thật nhạy bén.
Nhanh như vậy đã nhận ra thái độ của ta .
Mới một khắc không gặp hắn , vậy mà hắn đã thay một bộ y phục khác.
Không còn là màu lam chàm rực rỡ ban nãy.
Mà đổi sang màu trắng ánh trăng, nhưng phối với dung mạo nổi bật như yêu nghiệt kia , lại càng mang một vẻ phong tình khó diễn tả.
Ta nhớ tới những tiếng tán thưởng si mê của đám người ở bến thuyền.
Ta khẽ nói : “Tam công t.ử dung mạo tuyệt thế, tính tình tiêu sái, là một nhân tài hạng nhất.”
Tiêu Đồng “ồ” một tiếng, than ngắn thở dài nói : “Là người tốt , nhưng lại không phải lương nhân của A Dao.”
Hắn dùng quạt khổ não gõ gõ lên đầu, nói : “A Dao, có phải nàng cảm thấy ta lớn lên quá mức trêu hoa ghẹo nguyệt, không giống nam t.ử nhà lành không ?”
Xem ra hắn cũng khá tự biết mình .
Ta đối diện với đôi mắt đào hoa chớp chớp của hắn , thâm tình tha thiết, khiến người ta say lòng.
Ta thầm nghĩ, dung mạo xuất chúng thế này , nếu không làm phu quân ta , chỉ làm một tình nhân hôm nay có ngày mai không cũng không tệ.
Tiêu Đồng như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta .
Hắn ghé lại gần, hỏi ta : “A Dao, hay là thế này đi . Chúng ta trước tiên đừng nhắc tới chuyện hôn gả.”
“Nàng cứ coi ta như một tiểu tư trong chốn phong nguyệt, chơi đùa một chút là được . Ta cũng không cần nàng chịu trách nhiệm.”
Ta không nhịn được nhìn hắn .
Quả thực nghi ngờ mình nghe nhầm.
Người này vậy mà lại khinh bạc đến thế, không coi thanh bạch của bản thân ra gì sao ?
Có lẽ ánh mắt ta quá thẳng thắn.
Tiêu Đồng tủi thân nói : “A Dao, ta chỉ như vậy với một mình nàng thôi! Ta trong sạch lắm, chưa từng để người khác chạm vào ta một đầu ngón tay. Ba tháng thư từ qua lại này , nằm mơ ta cũng mong nàng tới Giang Nam. Chỉ mong có thể thành thân với nàng, cùng nhau thân thân thiết thiết sống qua ngày.”
Ta khó hiểu hỏi: “Chỉ ba tháng ngắn ngủi, chàng đã có tình sâu đến vậy với ta sao ?”
Tiêu Đồng chăm chú nhìn ta , nghiêm túc nói : “A Dao, ta không phải người đa tình phóng đãng. Nay ta đã hai mươi ba tuổi, nhưng chưa từng động lòng với bất kỳ ai. Phụ mẫu ngày ngày giục ta đi xem mắt, nhưng ta luôn cảm thấy sẽ có một ngày, phu nhân của ta tự bước tới trước mặt ta . Khi nhìn thấy nàng ấy , trái tim ta sẽ nhận ra nàng ấy trước cả ta .”
Hai mươi ba tuổi, vậy mà lớn hơn ta tròn bốn tuổi.
Điều này khiến ta hài lòng hơn một chút, nam nhân lớn tuổi hơn thường sẽ ổn trọng hơn.
Ta và Tiêu Đồng thư từ qua lại ba tháng, biết hắn làm việc kinh thương rất có danh tiếng, năng lực xuất chúng.
Nhớ lại lúc ở bến thuyền, một bà lão bán cá kích động kéo lấy tay áo hắn .
Hắn chẳng những
không
tức giận chán ghét, ngược
lại
còn
cười
tủm tỉm tặng bà một cành hoa, ôn hòa
nói
: “Kiếp
này
cài hoa, kiếp
sau
xinh
đẹp
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-va-phu-quan-tuong-kinh-nhu-tan/chuong-5
A bà, chúc bà cả ngày hôm nay đều vui vẻ.”
Có lẽ, ta không nên trông mặt mà bắt hình dong.
Chỉ vì hắn sinh ra quá đẹp mà phủ định hắn .
Ta im lặng không nói .
Tiêu Đồng đã có chút sốt ruột, hắn cầu khẩn: “A Dao, nàng suy nghĩ thêm một chút được không ? Ta bằng lòng không danh không phận đi theo nàng, bảo đảm không gây thêm phiền phức cho nàng.”
Ta kiên định lắc đầu nói : “Không cần.”
Hai mắt Tiêu Đồng ngấn lệ: “Sớm biết gương mặt này khiến nàng không thích đến vậy , trước khi gặp nàng ta nên tới Thần Y cốc đổi một gương mặt khác.”
Ta chủ động nắm lấy tay hắn .
Lông mi Tiêu Đồng run lên, đỏ mặt nhìn ta : “Nàng…… nàng đồng ý rồi sao ?”
Ta bình tĩnh nói : “Ta chỉ cảm thấy dung mạo là trời sinh, ta không nên dễ dàng phủ định chàng .”
“Dù sao chúng ta đã thư từ qua lại ba tháng, ta biết rõ nhân phẩm của chàng . Trước khi tới đây, ta đã đồng ý định thân với chàng , vậy thì không nên chỉ vì chàng lớn lên không giống tưởng tượng của ta mà tùy tiện hủy hôn, như thế không công bằng với chàng .”
Tiêu Đồng chăm chú nhìn ta , hồi lâu mới nói : “A Dao, nàng như thế này , bảo ta làm sao không yêu được .”
08
Nếu đã quyết định thành hôn với Tiêu Đồng, ta liền không còn do dự trước sau nữa.
Ta an tâm ở lại Tiêu gia, sắp xếp của hồi môn của mình .
Tiêu Đồng ngày ngày vui vẻ đến mức bước chân cũng mang theo gió, mỗi lần vừa vào cửa nhìn thấy ta liền lập tức chạy tới.
Hắn đi gần thêm vài bước, thấy ta mặc hơi mỏng, lập tức nói : “Giang Nam khác Thanh Châu, cho dù đã lập xuân, mặt trời nhìn có vẻ ấm, nhưng nếu nổi gió thì rất dễ nhiễm phong hàn. Nàng ra ngoài nhất định phải buộc áo choàng.”
Tiêu Đồng khẽ nâng tay, lập tức có nha hoàn mang áo choàng tới cho ta .
Nhìn hắn giống như một người phóng đãng chốn nhân gian, chuyện gì cũng chẳng để trong lòng.
Nhưng ở chung lâu mới biết hắn làm người chu đáo, cẩn thận.
Ta nhìn thấy trên má hắn có chút sưng đỏ, không nhịn được hỏi: “Mặt chàng sao vậy ?”
Tiêu Đồng cụp mắt, “ồ” một tiếng rồi nói : “Phụ thân ta đ.á.n.h, chê ta kinh thương thấp kém, làm bại hoại thanh danh Tiêu gia.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chuyện của Tiêu gia, ta cũng mơ hồ nghe được đôi chút.
Tiêu Đồng nói mình không thích ở trong nhà cũ, nên tự chuyển ra ngoài.
Sau này ta mới biết , hóa ra sau khi hắn từ quan, đã bị đuổi khỏi gia môn.
Ta luộc một quả trứng, nhẹ nhàng lăn trên mặt hắn , cau mày nói : “Ông ấy đ.á.n.h thì chàng cứ chịu sao ? Cho dù là phụ thân ruột, cũng không thể không chừa mặt mũi mà làm nhục chàng như vậy chứ.”
Tiêu Đồng ngồi trên ghế, ngẩng đầu, đáng thương nói : “ Nhưng A Dao, người đời đều nói đạo trời luân thường. Phụ thân đ.á.n.h ta , chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao ?”
Ta không cho là đúng nói : “Đều là lời quỷ quái. Trên đời này chẳng có gì là thiên kinh địa nghĩa cả. Nếu nói như chàng , ta trộm bài vị của mẫu thân mang đi , chẳng phải là đại nghịch bất đạo sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.