Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi nhướng mày, nói đó là chuyện tốt mà, nhưng nói với tôi thì không hợp quy trình cho lắm, tôi đúng là lo lắng vỡ mật cho quy trình phá án của họ rồi .
Nhưng cảnh sát vẫn nhìn chằm chằm vào tôi , mở miệng nhấn mạnh từng chữ:
“Trên quần áo của nạn nhân, trích xuất được dấu vân tay của chị gái cô, Chu An An.”
7
Trên người người c.h.ế.t lại phát hiện ra dấu vân tay của một người c.h.ế.t khác.
Thú vị đấy.
Tôi khoanh tay im lặng, bên môi bật ra một tiếng thở dài:
“Có hai khả năng, họ là bạn tù, biết đâu trước khi c.h.ế.t chị tôi từng chạm vào quần áo của ả ta . Có điều tính từ lúc chị ấy qua đời đã một tháng rồi , quần áo tù nhân cũng không biết đã giặt bao nhiêu lần , khả năng này gần như bằng 0.”
“Khả năng còn lại là đổ tội, t.h.i t.h.ể chị tôi còn chưa hỏa táng, có kẻ đang giả thần giả quỷ.”
Thần sắc tôi bình tĩnh, dù sao thì diện tình nghi của tôi đã sớm bị loại trừ từ lâu rồi , camera giám sát có thể làm chứng cho tôi .
"Ngày Lưu Thiên Phượng c.h.ế.t, tôi ở trong phòng cả đêm, không đi đâu cả."
Phía cảnh sát rơi vào khốn quẫn, bởi vì những gì tôi nói đều là sự thật.
Họ phục dựng lại bức tường nhà vệ sinh nơi chị tôi bỏ mạng.
Trên bức tường ẩm ướt âm u, những lời dự ngôn viết bằng m.á.u tươi đập vào mắt đầy kinh hãi:
[Ai đã g.i.ế.c Nữ Nô lắm lời, là tôi , Nữ Nô vĩnh viễn ở lại tầng thứ mười một của địa ngục, tôi sẽ lấy đi da của ả.]
Đúng lúc này , đèn điện bỗng nhiên vụt tắt, người thợ nhát gan sợ đến mức hít vào một ngụm khí lạnh.
Tôi bật cười thành tiếng, ngược lại còn an ủi:
"Đèn điện bị ẩm thôi, bệnh kinh niên rồi , hay là các ông thực sự tin rằng trên đời này có ma thật sao ?"
Mọi người nhìn nhau ngơ ngác.
Nhà tù hiện tại đang giam giữ hơn ba trăm tội phạm, muốn điều tra từng người một thì đúng là một khối lượng công việc không hề nhỏ.
Giám ngục trưởng trực tiếp từ chối điều tra: "Chẳng qua là trò giả thần giả quỷ mà thôi, chỉ vì trong tên Lưu Thiên Phượng có một chữ ‘Phượng’ mà có thể nói lời dự ngôn này là thật sao ? Đúng là làm loạn vô lý mà!"
Ở nước F, một phần ba nhà tù là nhà tù tư nhân, nhà tù này của chúng tôi cũng thế, được chống lưng bởi tập đoàn tài chính lớn và sắp sửa lên sàn chứng khoán, sở hữu quyền quyết định rất lớn.
Cảnh sát vừa đi , giám ngục trưởng liền nhốt tôi vào phòng biệt giam.
Nơi này không có camera giám sát, trên danh nghĩa là để phạm nhân tự kiểm điểm, nhưng thực chất là nơi lạm dụng tư hình.
Ông ta dùng mọi thủ đoạn ép hỏi tôi , phun nước ớt vào mắt tôi , cơn đau khiến tôi lăn lộn khắp sàn nhà.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Mày vào tù muốn làm cái gì, mày rõ ràng có thể được bảo lãnh ra ngoài, nói , mày có mục đích gì!"
Khi đó ở nhà xác, tôi cũng dùng ngữ khí nôn nóng tương tự chất vấn giám ngục trưởng:
"Vậy làm sao khẳng định được đây là hiện trường vụ án đầu tiên? Chị tôi còn một ngày nữa là được ra tù rồi , có lý do gì để tự sát!"
"Có những phạm nhân sợ
ra
ngoài
không
thích nghi nổi nên tự giải thoát, chuyện đó cũng thường xuyên xảy
ra
thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tang-thu-chin-trong-nguc/chuong-3
"
Đối phương tỏ vẻ thờ ơ, nói một câu mà tôi vĩnh viễn không thể nào quên:
"Biết đâu , cô ta chính là không nỡ rời khỏi nơi này , thích ăn cái bãi phân này thì sao !"
Giám ngục trưởng bóp cổ tôi , tôi thúc đầu gối lên lật ngược ép ông ta xuống đất.
Ông ta lười vận động lại bụng phệ bia bọt, lập tức mất đi sức kháng cự dưới đòn đột kích của tôi .
Tôi dùng còng siết c.h.ặ.t lấy cổ ông ta , siết c.h.ặ.t, rồi lại siết c.h.ặ.t hơn nữa.
Ông ta gần như không thở nổi, ú ớ rên rỉ.
Tôi ghé sát tai ông ta , khẽ nói :
"Tìm kiếm chân tướng, chính là toàn bộ mục đích của tôi ."
8
Khoảnh khắc buông giám ngục trưởng ra , tôi đã lấy luôn chiếc thẻ thông hành trong túi áo đồng phục của ông ta .
Ông ta hoảng hốt nhanh ch.óng tháo chạy, không hề phát hiện ra mình bị mất đồ.
Cửa đóng lại , phòng biệt giam trở lại bóng tối dày đặc, tôi lập tức cởi giày, một động tác kéo xà điêu luyện leo vào đường ống thông gió.
Trước khi vào tù, tôi đã chuẩn bị đầy đủ, ghi nhớ toàn bộ cấu trúc trong nhà tù này .
Bao gồm cả việc phòng biệt giam này có thể thông đến đâu .
Đạp mở cửa thông gió, tôi bò trườn phía trước trong đường ống, cho đến khi tới ngay phía trên văn phòng của giám ngục trưởng.
Đường ống chật hẹp, thế nên sau khi vào tù tôi luôn cố ý để người ta cướp mất đồ ăn.
Phải đủ gầy thì mới hoàn thành được mắt xích này .
Tôi dùng thẻ của giám ngục trưởng quẹt thẻ bước vào văn phòng của ông ta .
Bây giờ là thời gian tuần tra, theo quy trình, ông ta còn phải họp với ban quản lý.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ tay nhẹ chân nhảy xuống, bật chiếc máy tính trên bàn làm việc của ông ta lên.
Chị tôi vào tù với tội danh tham ô công quỹ.
Khi đó tôi vừa mới thực tập năm tư đại học, có hôm vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi khói nồng nặc khét lẹt.
Tôi tưởng hỏa hoạn liền lập tức lao vào nhà, phát hiện ra là chị đang đốt đồ ở khoảng sân nhỏ.
Thứ chị đốt là tiền mặt, chiếc túi bên cạnh còn có một túi tiền mới tinh.
Ánh lửa bao trùm lên khuôn mặt chị, một nửa bên có ánh sáng thì bình lặng, nửa còn lại vô cùng ngưng trọng.
Tôi nhận ra có chuyện chẳng lành, vội vàng hỏi chị đã xảy ra chuyện gì.
Chóp mũi chị rịn ra mồ hôi nóng, nhưng ngữ khí lại bình tĩnh đến đáng sợ:
"Chị cần vào tù một thời gian, không lâu đâu , ước chừng khoảng ba năm."
Tôi sững sờ.
"Chỗ tiền này đều là công quỹ, cứ coi như chị đã tiêu hết rồi đi ."
Tôi cứ ngỡ tai mình nghe nhầm, tay chân lạnh ngắt lại bủn rủn, nhưng sắc mặt chị tôi nghiêm túc chưa từng có :
"Ninh Ninh, chỉ có vào tù mới có thể khiến chị sống tiếp được ."
Tôi nắm c.h.ặ.t lấy tay chị, cuống cuống đến mức nước mắt sắp trào ra :
"Có nguy hiểm gì, chị ơi, chị nói thật cho em biết đi !"
Văn phòng luật tôi thực tập có những luật sư giỏi nhất, nhất định có thể giúp được chị!
Chị lắc đầu, rõ ràng đã hạ quyết định:
"Ninh Ninh, tin chị, chị không bao giờ làm chuyện vô ích đâu ."
Chị luôn là người hiểu rõ việc cân nhắc lợi hại nhất, tự sát là chuyện không thể nào xảy ra .
Trừ phi, mối "nguy hiểm" năm đó lại tìm đến chị một lần nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.