Loading...

THÁC PHÓ HÀNH VU
#1. Chương 1

THÁC PHÓ HÀNH VU

#1. Chương 1


Báo lỗi

 

Văn án:

 

Phu quân Tạ Vân Gián vì muốn cưới ta , mà mang tiếng vong ân phụ nghĩa, ruồng bỏ con gái của ân sư.

 

Ta cho rằng hắn chỉ thanh lãnh ít lời, nhưng ít nhất cũng để ta trong lòng.

 

Cho đến sau trận mưa rào ấy , ta nhìn thấy hắn phủi cánh hoa tàn trên vai cho một phụ nhân đang mang thai.

 

Nữ t.ử kia vuốt bụng dưới , cười gọi hắn : “Vân Gián.”

 

Ta lập tức sai người lấy thư hòa ly.

 

Sau này , hắn quỳ bên ngoài t.ửu lâu mới mở của ta , cầu ta quay đầu.

 

Nhưng hắn không biết , ta không chỉ muốn bỏ hắn , mà còn muốn tự tay bẻ gãy tiền đồ mà hắn mong muốn nhất.

 

1.

 

Mưa tạnh rất nhanh.

 

Góc mái hiên vẫn còn nhỏ nước, rơi xuống phiến đá xanh, b.ắ.n lên từng đóa bọt nước nhỏ vụn.

 

Ta cầm ô đứng ngoài cổng tròn, nhìn cảnh tượng trong viện, lòng bàn tay bị cán ô cấn đến phát đau.

 

Vạt quan bào của Tạ Vân Gián ướt quá nửa, hiển nhiên hắn vừa từ bên ngoài trở về.

 

Bên cạnh hắn đứng một nữ t.ử mặc y phục màu ngó sen, mày mắt dịu dàng, bụng dưới hơi nhô lên.

 

Một cánh hải đường đẫm nước mưa rơi xuống vai nàng.

 

Tạ Vân Gián giơ tay, phủi nó đi cho nàng.

 

Động tác ấy quá tự nhiên.

 

Khoảnh khắc đó, ta hiểu vì sao trước đây hắn không chịu cài hoa cho ta , không chịu nắm tay ta , khi ta bệnh cũng không chịu ngồi bên ta thêm một khắc.

 

Hóa ra hắn không phải không biết dịu dàng.

 

Chỉ là người hắn muốn dịu dàng đối đãi, từ trước đến nay chưa từng là ta .

 

Nữ t.ử kia vừa thấy ta đã tái mặt, lùi nửa bước nép sau lưng Tạ Vân Gián.

 

Lúc này Tạ Vân Gián mới quay đầu.

 

Hắn nhìn thấy ta , mi tâm hơi nhíu, vừa mở miệng đã là trách móc.

 

“Trời mưa lớn như vậy , nàng ra ngoài làm gì?”

 

Ta thu ô lại , hạt mưa men theo nan ô lăn xuống.

 

“Nếu ta không ra ngoài, sao biết được hôm nay phu quân không phải bị kẹt ở nha môn, mà là ở đây cùng giai nhân ngắm hoa.”

 

Thần sắc Tạ Vân Gián khựng lại .

 

Nữ t.ử kia c.ắ.n môi, nhẹ giọng nói : “Thẩm tỷ, đều là lỗi của ta . Vân Gián chỉ thấy ta bị kinh sợ nên mới đưa ta trở về.”

 

Ta nhìn nàng.

 

“Ngươi là ai?”

 

Nàng như chịu phải ủy khuất lớn lao, vành mắt lập tức đỏ lên.

 

Tạ Vân Gián chắn trước mặt nàng, giọng nói lạnh xuống.

 

“Nàng ấy là Cố Hành, con gái ân sư của ta . Nhà chồng đối xử với nàng ấy không tốt , nay nàng ấy lại có thai, ta tạm thời an trí nàng ấy ở biệt viện.”

 

Ta cười một tiếng.

 

“Nhà chồng của Cố Hành cô nương đây là Lương gia, cũng là thương nhân muối năm đó bị ngươi tự tay tống vào đại lao. Phu quân của nàng ta là Lương Khải Nguyên, đến nay vẫn còn bị lưu đày ở phương Bắc.”

 

Ánh mắt Tạ Vân Gián hơi trầm xuống.

 

“Sự việc không phải như nàng nghĩ.”

 

“Vậy là thế nào?” Ta nhìn chằm chằm bụng dưới của Cố Hành. “Đứa trẻ trong bụng nàng ta là của ai?”

 

Trong sân yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng giọt nước rơi xuống đất.

 

Huyết sắc trên mặt Cố Hành từng chút một rút sạch, ngón tay siết c.h.ặ.t vạt áo.

 

Tạ Vân Gián không trả lời.

 

Sự im lặng của hắn còn rõ ràng hơn bất kỳ lời thừa nhận nào.

 

Ta đưa ô cho thị nữ A Giáng phía sau , giơ tay chỉ về phía Cố Hành.

 

“Đưa nàng ta đến Kinh Triệu phủ.”

 

Sắc mặt Tạ Vân Gián đột nhiên thay đổi.

 

“Thẩm Chiêu Ninh!”

 

“Nàng ta đã là phụ nhân có chồng, lại mang một cái t.h.a.i không rõ ràng, còn ở trong tư trạch của phu quân ta . Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh của Tạ đại nhân e rằng khó giữ.”

 

“Nàng dám!”

 

Ta nhìn hắn , chậm rãi nói : “Ngươi cứ thử xem ta có dám hay không .”

 

Tạ Vân Gián đột nhiên siết cổ tay ta .

 

Sức hắn rất lớn, xương ngón tay gần như muốn lún vào da thịt ta .

 

“Thân thể Cố Hành không tốt , không chịu nổi giày vò. Nàng có tức giận gì thì cứ nhằm vào ta .”

 

Ta giơ tay còn lại , hung hăng tát hắn một cái.

 

Tiếng vang giòn giã rơi xuống khoảng sân sau mưa.

 

Tạ Vân Gián nghiêng đầu, trên mặt rất nhanh hiện lên một vệt đỏ.

 

“Nàng!”

 

“Sao? Không phải ngươi bảo ta cứ nhằm vào ngươi sao ?”

 

Cố Hành kinh hô một tiếng, nhào tới đỡ hắn .

 

Ta nhìn dáng vẻ hai người dựa vào nhau , chút đau âm ỉ trong n.g.ự.c trái lại tan đi .

 

Ta vốn không phải kiểu người ngồi khóc trong vũng bùn, chờ kẻ khác quay đầu.

 

Nếu Tạ Vân Gián đã giẫm thể diện của ta xuống đất, vậy ta sẽ cho hắn biết , Thẩm Chiêu Ninh ta , từ trước đến nay chưa từng là người dễ bắt nạt.

 

“A Giáng, về phủ.”

 

Ta xoay người đi ra ngoài.

 

Tạ Vân Gián gọi ta từ phía sau .

 

“Chiêu Ninh, nàng đứng lại .”

 

Ta không quay đầu.

 

“Tạ đại nhân, đêm nay ta sẽ sai người kiểm kê hồi môn.

 

Sáng mai, thư hòa ly sẽ được đặt lên án thư của ngươi.”

 

2.

 

Khi ta trở về Tạ phủ, mưa đã hoàn toàn ngừng.

 

Chính viện đã thắp đèn, tiên sinh phòng sổ sách cùng hơn mười quản sự nhanh ch.óng được gọi tới.

 

Ta ngồi ở chủ vị, cởi áo choàng bị mưa thấm ướt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thac-pho-hanh-vu/chuong-1

 

A Giáng bưng trà gừng đến cho ta , nhỏ giọng nói : “Cô nương, người sưởi ấm thân thể trước đi .”

 

Ta nhận chén trà , nhưng không uống.

 

“Lấy toàn bộ sổ sách hồi môn, khế ước ruộng đất, khế ước cửa hàng của Thẩm gia tới đây.”

 

Lão quản gia Tạ Trung của Tạ phủ đầy vẻ khó xử.

 

“Phu nhân, đã muộn như vậy , người đây là…”

 

“Tra sổ.”

 

Ta ngẩng mắt nhìn ông ta .

 

“Sao, trong sổ sách Tạ phủ có thứ không thể để người khác thấy sao ?”

 

Tạ Trung vội cúi đầu.

 

Sau khi ta gả vào Tạ phủ, bổng lộc của Tạ Vân Gián ít ỏi, Tạ gia cũng chẳng có bao nhiêu tổ sản. Tòa nhà ba sân của Tạ gia, hai cửa hàng ở phía nam thành, điền trang ngoài thành, cùng với tiền tháng của nô bộc trong phủ, đều dựa vào hồi môn của ta chống đỡ.

 

Không phải ta không biết .

 

Chỉ là trước kia cảm thấy phu thê là một thể, tính toán quá rõ ràng sẽ tổn thương tình cảm.

 

Bây giờ nhìn lại , sự không tính toán này lại giống như chính tay ta đưa đao cho Tạ Vân Gián.

 

Từng quyển sổ được chuyển lên bàn.

 

Ta tra đến giờ Tý, nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong một trang chi tiêu.

 

“Xuân Hòa đường, t.h.u.ố.c an thai.”

 

“Biệt viện Nam Thành, tu sửa.”

 

“Cẩm Tú phường, y phục mùa đông.”

 

Mỗi một khoản đều được chi từ lợi nhuận cửa hàng hồi môn của ta .

 

Ta nắm trang sổ, đầu ngón tay lạnh đi .

 

Hóa ra biệt viện Cố Hành ở, t.h.u.ố.c nàng uống, y phục nàng mặc, ngay cả cuộc sống dưỡng t.h.a.i thể diện ấy cũng đều do bạc của ta vun đắp.

 

Tạ Vân Gián không phải không biết .

 

Hắn chỉ cảm thấy ta nên cho.

 

Ta ném sổ sách xuống trước mặt Tạ Trung.

 

“Từ hôm nay trở đi , sổ sách hồi môn của Thẩm gia và Tạ phủ hoàn toàn tách riêng. Hai cửa hàng phía nam thành, trang t.ử ngoài ngoại ô, tơ lụa và đồ cổ trong kho, phàm là dùng hồi môn của ta mua thì toàn bộ niêm phong.”

 

Tạ Trung quỳ phịch xuống.

 

“Phu nhân, những thứ này đều là ý của đại nhân!”

 

“Vậy thì để đại nhân nhà ngươi tự mình tới nói với ta .”

 

Ta quay đầu dặn A Giáng.

 

“Đi mời quản sự thương hành Thẩm gia. Còn nữa, lấy con ấn t.ử đàn mà phụ thân ta để lại tới đây.”

 

Mắt A Giáng sáng lên, lập tức đáp lời.

 

Phụ thân ta là Thẩm Hoài Xuyên, lúc sinh tiền là lương thương lớn nhất Giang Nam, sau đó chuyển việc làm ăn đến kinh thành, để lại hơn mười cửa hàng cùng một đội buôn qua lại Nam Bắc.

 

Trước khi lâm chung, ông từng nắm tay ta nói , nữ t.ử có thể có phu quân, có con cái, nhưng không thể không có chỗ dựa nắm trong chính tay mình .

 

Khi ấy ta còn cảm thấy phụ thân nghĩ quá nhiều.

 

Đến nay mới biết , ông đã sớm đề phòng ngày này cho ta .

 

Tạ Vân Gián trở về vào giờ Sửu.

 

Khi bước vào , hắn mang theo một thân hàn khí. Dấu tay trên mặt đã nhạt, nhưng trông vẫn chật vật.

 

Nhìn thấy đám hạ nhân bận rộn khắp sân, thần sắc hắn lập tức âm trầm.

 

“Thẩm Chiêu Ninh, nàng đang làm loạn gì?”

 

Ta không đứng dậy, chỉ đẩy sổ sách đã kiểm kê xong về phía hắn .

 

“Tạ đại nhân xem trước đi .”

 

Hắn lật vài trang, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

 

“Cố Hành chỉ tạm ở, đứa trẻ trong bụng nàng ấy …”

 

“Là của ngươi.”

 

Ta nói nốt thay hắn .

 

Tạ Vân Gián im lặng rất lâu, mới thấp giọng nói : “Phải.”

 

Ta nâng chén trà , uống một ngụm trà đã nguội lạnh.

 

“Bắt đầu từ khi nào?”

 

“Mùa thu năm ngoái.”

 

“Mùa thu năm ngoái, ngươi nói phải ra ngoài thành cứu tế nạn dân, nhiều ngày liền không về. Hóa ra là đi bầu bạn với nàng ta .”

 

“Chiêu Ninh, chuyện giữa ta và nàng ấy không khó coi như nàng nghĩ. Năm đó nàng ấy gả cho Lương Khải Nguyên là để trả nợ thay ân sư. Sau khi Lương gia suy bại, nàng ấy cùng đường, ta không thể không quản.”

 

“Cho nên ngươi quản tới tận giường nàng ta ?”

 

Sắc mặt Tạ Vân Gián lúc xanh lúc trắng.

 

Ta tiếp tục nói : “Ân sư mà ngươi nói là Cố Đình Chương. Ông ta bảo lãnh cho người khác, bị cuốn vào vụ thâm hụt tào lương, là phụ thân ta lấy ra một khoản bạc lớn bù lỗ cho ông ta . Sau đó Cố Đình Chương bệnh c.h.ế.t, ngươi lại đi khắp nơi nói là ta ép ngươi từ bỏ Cố Hành, hại nàng ta gả vào Lương gia.”

 

“Ta không nói như vậy .”

 

“Ngươi không nói , vậy vì sao người trong kinh ai cũng biết Tạ Vân Gián cưới nữ nhi Thẩm gia là bị quyền thế ép buộc, phụ lòng nữ nhi của ân sư?”

 

Hắn mím c.h.ặ.t môi.

 

Ta nhìn chằm chằm hắn , hỏi ra lời đã đè trong đáy lòng rất lâu.

 

“Ban đầu ngươi cưới ta , rốt cuộc là vì ta , hay vì bạc của Thẩm gia có thể giữ lấy tiền đồ làm quan của ngươi?”

 

Tạ Vân Gián ngẩng đầu, trong mắt có một tia hoảng loạn.

 

Chỉ một chút hoảng loạn đó đã đủ để ta biết đáp án.

 

Ta đứng dậy, đặt một văn thư trước mặt hắn .

 

“Thư hòa ly. Ta cho ngươi mấy ngày nghĩ cho rõ, ký tên điểm chỉ.”

 

“Ta không ký.”

 

“Vậy ta sẽ đến Đại Lý tự, Kinh Triệu phủ, Ngự sử đài, từng nơi một nộp đơn kiện. Kiện ngươi lén nuôi phụ nhân có chồng, chiếm đoạt hồi môn của thê t.ử, lừa gạt hôn sự.”

 

Ta cúi người , giọng rất nhẹ.

 

“Tạ Vân Gián, tiền đồ mà ngươi coi trọng nhất, ta sẽ tự tay chôn vùi nó.”

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 1 của THÁC PHÓ HÀNH VU – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo