Loading...

THÁC PHÓ HÀNH VU
#2. Chương 2

THÁC PHÓ HÀNH VU

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chương 2

 

3.

 

Sáng sớm hôm sau , Tạ lão phu nhân đã tới.

 

Bà đã gần sáu mươi, ngày thường thích nhất là bày uy quyền trưởng bối để dạy ta quy củ. Nay vừa vào cửa, ngay cả trà cũng chưa uống đã giơ tay hất chén trà trên bàn xuống.

 

“Chiêu Ninh, con đây là muốn ép c.h.ế.t Vân Gián sao ?”

 

Mảnh sứ vỡ đầy đất.

 

Ta rũ mắt nhìn một cái, thong thả khều than trong lò sưởi tay.

 

“Mẫu thân nói lời này thật kỳ quái. Người ép hắn là con sao ?”

 

Lồng n.g.ự.c Tạ lão phu nhân phập phồng.

 

“Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường. Trong bụng Cố Hành mang cốt nhục của Tạ gia, con không thể vì nhất thời ghen tuông mà hủy tiền đồ của Vân Gián.”

 

“Nàng ta là phụ nhân có chồng.”

 

“Lương gia đã sớm tan rồi ! Lương Khải Nguyên kia có thể sống trở về hay không còn chưa biết , Cố Hành một nữ t.ử yếu đuối, Vân Gián chăm sóc nàng ta thì có gì sai?”

 

Ta ngẩng đầu.

 

“Nếu mẫu thân cảm thấy không sai, vậy cứ để Cố Hành đường đường chính chính vào cửa. Chỉ là, nếu nàng ta vào cửa thì không thể dùng một văn tiền nào trong hồi môn của con nữa.”

 

Tạ lão phu nhân nghẹn lời.

 

Những năm này Tạ gia ăn ngon mặc đẹp , có thứ nào không dựa vào tiền Thẩm gia?

 

Bà hiểu rõ nhất.

 

Thấy bà không nói , ta cười cười .

 

“Còn nữa, tối qua con tra sổ, phát hiện người lén lấy bộ trang sức vàng ròng mẫu thân con để lại , đem cho Cố Hành làm sính lễ. Bộ trang sức đó là di vật của ngoại tổ mẫu con, trị giá nghìn lượng.”

 

Sắc mặt Tạ lão phu nhân thay đổi.

 

“Ta chỉ tạm mượn…”

 

“Lén lấy hồi môn của, theo luật có thể kiện tội trộm cắp. Mẫu thân muốn con coi như không thấy cũng được . Trả đồ vật nguyên vẹn lại đây, rồi trả sạch cả số bạc những năm này đã lấy từ sổ của con.”

 

Tạ lão phu nhân tức đến môi run rẩy.

 

“Con gả vào Tạ gia thì đã là người của Tạ gia. Đồ của con chính là đồ của Tạ gia!”

 

“ Sai rồi .”

 

Ta nói từng chữ: “Con gả cho Tạ Vân Gián, chưa từng bán mình cho Tạ gia. Hồi môn của con và sản nghiệp phụ thân để lại cho con đều mang họ Thẩm. Tạ gia muốn thì lấy gia sản của mình ra đổi.”

 

Bà chỉ vào ta , nửa ngày không nói nên lời.

 

Đúng lúc này , Tạ Vân Gián từ ngoài bước vào .

 

Hắn nhìn thấy mảnh sứ đầy đất, trước tiên nhìn ta một cái, sau đó đỡ Tạ lão phu nhân.

 

“Mẫu thân , người về trước đi .”

 

Tạ lão phu nhân túm tay áo hắn .

 

“Vân Gián, nó điên rồi ! Con mau quản nó đi !”

 

Tạ Vân Gián im lặng một lát, thấp giọng nói : “Con sẽ xử lý.”

 

Ta suýt bật cười thành tiếng.

 

Đến bây giờ hắn vẫn cho rằng, chỉ cần hắn chịu xử lý chuyện này thì mọi thứ có thể trở về như cũ.

 

Đợi Tạ lão phu nhân rời đi , ta lấy ra một văn thư khác.

 

“Đây là khế nhà của biệt viện, nơi đó đứng tên Cố Hành.”

 

Tạ Vân Gián nhíu c.h.ặ.t mày.

 

“Nàng lấy từ đâu ?”

 

“Từ nha hành ở phía nam thành.”

 

“Là ta mua.”

 

“ Nhưng bạc lại được chi từ khoản quay vòng của thương hành Thẩm gia.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thac-pho-hanh-vu/chuong-2
Ngươi tự tiện lấy tiền cửa hàng của ta mua nhà cho ngoại thất. Tạ Vân Gián, ngươi cảm thấy ta xem không hiểu sổ sách, hay cảm thấy ta vĩnh viễn sẽ không tra?”

 

Sắc mặt hắn càng trầm.

 

“Sau này ta sẽ bù cho nàng.”

 

“Không cần.”

 

Ta gấp khế nhà lại , thu vào trong tay áo.

 

“Ta chỉ cần ngươi ký thư hòa ly, hoàn trả tài vật đã chiếm đoạt.”

 

Tạ Vân Gián tiến về phía trước một bước.

 

“Chiêu Ninh, nàng nhất định phải làm chuyện tuyệt tình đến như vậy sao ?”

 

“Người làm tuyệt là ngươi.”

 

Ta không lùi lại .

 

“Ngươi muốn bảo vệ Cố Hành, có thể. Ngươi muốn nhận đứa trẻ trong bụng nàng ta , cũng có thể. Nhưng ngươi không thể vừa cầm bạc của ta , dựa vào các mối quan hệ của Thẩm gia để leo lên, vừa coi ta như một món bài trí chẳng hay biết gì.”

 

“Từ ngày ngươi chọn phản bội ta , giữa chúng ta đã không còn đường lui.”

 

4.

 

Tạ Vân Gián không ký thư hòa ly.

 

Nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình không thể kéo dài mãi.

 

Sau khi ta phong tỏa toàn bộ chi tiêu của Thẩm gia ở Tạ phủ, trong phủ đầu tiên là hết than sưởi, tiếp đó phòng thu chi không lấy ra được tiền tháng cho hạ nhân, ngay cả quan phục Tạ Vân Gián thường mặc cũng không có người mang đi giặt.

 

Tạ lão phu nhân mắng rất dữ.

 

Bà chạy đến biệt viện của Cố Hành khóc lóc kể lể, nói ta độc ác vô tình, ép Tạ gia không sống nổi.

 

Cố Hành lại rất biết tính toán, lập tức sai nha hoàn lấy trang sức ra , bán vài món để bù vào chi tiêu.

 

Chuyện này rất nhanh truyền khắp kinh thành.

 

Ai ai cũng khen Cố cô nương có tình có nghĩa, vì Tạ gia mà cam lòng bán hồi môn.

 

Còn ta trở thành ác phụ ghen tuông cay nghiệt, không dung được cô nữ.

 

A Giáng tức đến bật khóc .

 

“Cô nương, những người bên ngoài căn bản không biết chân tướng!”

 

Ta đang đối chiếu phiếu hàng đội buôn gửi tới, nghe vậy chỉ ngẩng mắt.

 

“Bọn họ không biết thì để bọn họ biết .”

 

Mấy ngày sau , trên phố Chu Tước náo nhiệt nhất kinh thành, trước cửa thương hành Thẩm gia bày một hàng rương gỗ.

 

Trong rương không phải hàng hóa, mà là từng quyển sổ sách.

 

Ta mặc một bộ váy dài màu trắng ánh trăng, đứng trước thương hành, mời tới một vị chủ bộ của Kinh Triệu phủ, mấy lão chưởng quỹ của thương hội, còn có tiên sinh kể chuyện ở trà lâu thích nghe ngóng tin tức nhất.

 

Người vây xem càng lúc càng đông.

 

Có người chỉ vào ta thấp giọng bàn tán.

 

“Đây chính là phu nhân của Tạ thị lang?”

 

“Nghe nói nàng ta ỷ nhà mẹ đẻ có tiền, không cho Tạ đại nhân nạp thiếp .”

 

“Cố cô nương đáng thương biết bao, mang bụng lớn vẫn phải bán trang sức thay Tạ gia.”

 

Ta nghe những lời ấy , đợi người tụ tập gần đủ mới sai quản sự treo từng tờ hóa đơn ra .

 

“Chư vị.”

 

Ta mở miệng, giọng không lớn, xung quanh lại dần dần yên tĩnh.

 

“Hôm nay mời các vị tới là muốn nhờ mọi người phân xử giúp ta .”

 

“Đây là danh sách hồi môn khi ta xuất giá. Đây là chi tiêu của Tạ phủ những năm này . Đây là khoản Tạ Vân Gián mua biệt viện, y phục, d.ư.ợ.c liệu cho Cố Hành.”

 

“Mỗi một khoản đều lấy từ hồi môn của ta , trên sổ ghi rõ ràng.”

 

Trong đám người lập tức ồn ào.

 

 

Chương 2 của THÁC PHÓ HÀNH VU vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo