Loading...

THÁC PHÓ HÀNH VU
#5. Chương 5

THÁC PHÓ HÀNH VU

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chương 5

 

8.

 

Sau khi Cố Hành bị áp giải về kinh thành, Lương Khải Nguyên giao ra quyển sổ thật.

 

Trong sổ ghi chép, ngoài việc Cố Đình Chương biển thủ tào lương, còn có ghi chép Tạ Vân Gián trong gần hai năm thay vài quan viên khơi thông quan hệ, nhận bạc hối lộ.

 

Tạ Vân Gián không phải ngay từ đầu đã tham lam.

 

Khi mới bước vào quan trường, hắn cũng từng thật lòng muốn làm một vị thanh quan.

 

Nhưng sau khi tiền đồ làm quan bị cản trở, hắn bắt đầu cảm thấy thế đạo bất công, đường tắt người khác có thể đi , vì sao hắn không thể đi .

 

Đầu tiên hắn nhận mấy rương đồ cổ không đáng tiền, sau đó là ngân phiếu, khế ruộng, rồi sau nữa là sửa một phần hồ sơ vụ án cho người ta , ém một vụ án oan.

 

Mỗi bước đi , hắn đều tìm sẵn một lý do để biện minh cho mình .

 

Cho đến cuối cùng, ngay cả chính hắn cũng không phân rõ, rốt cuộc hắn là vì Cố Hành, vì ân sư, hay vì chính mình .

 

Ngày Đại Lý tự phụng chỉ khám xét Tạ phủ, Tạ Vân Gián ký thư hòa ly.

 

Hắn ngồi trong thư phòng, trên án đặt chiếc chặn giấy bằng thanh ngọc ta tặng hắn lúc trước .

 

Đó là lễ vật thành hôn ta tự tay chọn.

 

Hắn từng nói rất thích, nhưng chưa từng dùng.

 

Bây giờ trên chặn giấy đã phủ một lớp bụi dày.

 

Ta đứng ở cửa, nhìn hắn hạ b.út.

 

“Thẩm Chiêu Ninh.”

 

Hắn gọi ta từ phía sau .

 

Ta không đáp.

 

Hắn cầm b.út, giọng hơi khàn.

 

“Nàng có từng… thật lòng thích ta không ?”

 

Ta nhìn ngoài cửa sổ.

 

Hải đường trong viện bị gió thổi rụng, đầu cành đã có lá non mới.

 

“Đã từng thích.”

 

Ngón tay hắn run lên.

 

“Vậy vì sao bây giờ nàng có thể nhẫn tâm như vậy ?”

 

Ta quay đầu nhìn hắn .

 

“Lúc ta thích ngươi, ta chưa từng hại ngươi.”

 

“Tạ Vân Gián, chuyện ngu xuẩn nhất ta từng làm là cho rằng chỉ cần ta đủ tốt , rồi sẽ có ngày ngươi nhìn thấy ta .”

 

“ Nhưng sau đó ta hiểu, một người nếu không trân trọng ngươi, dù ngươi móc trái tim ra , hắn cũng chỉ chê nó vướng víu.”

 

Vành mắt hắn dần đỏ.

 

Ta lại không có nửa phần xúc động.

 

“Ký xong chưa ?”

 

Hắn gật đầu.

 

Ta cầm thư hòa ly, xác nhận trên đó có tên và dấu tay của hắn mới thu vào tay áo.

 

“Thẩm gia sẽ mang toàn bộ sản nghiệp thuộc về ta trong Tạ phủ đi .

 

Còn những thứ khác, để lại cho Đại Lý tự niêm phong điều tra.”

 

Tạ Vân Gián đứng dậy, chặn đường ta .

 

“Chiêu Ninh, Cố Hành lừa ta . Giữa ta và nàng ấy không phải như nàng nghĩ…”

 

“Giữa các ngươi thế nào đã không liên quan đến ta .”

 

“ Nhưng ta biết sai rồi .”

 

Ta nhìn hắn , cười một chút.

 

“Đó là chuyện của ngươi.”

 

Ta vòng qua hắn , không quay đầu đi ra khỏi Tạ phủ.

 

Phía sau không hề có tiếng bước chân đuổi theo.

 

Tạ Vân Gián đại khái đã hiểu, thứ hắn mất đi là người từng để đèn chờ hắn giữa đêm khuya, cũng từng thật lòng đứng bên cạnh hắn .

 

9.

 

Khi tin Tạ Vân Gián bị cách chức đưa vào ngục truyền ra , kinh thành đang vào đầu thu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thac-pho-hanh-vu/chuong-5

 

Cố Hành vì giả mang thai, che giấu chứng cứ phạm tội, tham gia cướp tù, bị phán lưu đày.

 

Lương Khải Nguyên tuy rửa sạch tội danh trong vụ án tào lương, nhưng chuyện năm xưa tham gia buôn muối lậu lại có chứng cứ xác thực, vẫn bị phán đi làm khổ dịch.

 

Tạ lão phu nhân chỉ qua một đêm đã bạc đầu.

 

Bà dẫn theo mấy trung bộc dọn về tổ trạch Tạ gia, trước khi đi muốn mang mấy rương trang sức từ phủ khố, bị quản sự Thẩm gia ngăn lại .

 

“Lão phu nhân, những thứ này đều có trong danh sách hồi môn của phu nhân.”

 

Tạ lão phu nhân ngồi giữa bụi đất đầy sàn, mắng ta độc ác, mắng ta không niệm tình cũ.

 

Khi nghe được , ta chỉ bảo A Giáng đưa cho bà một túi gạo.

 

Không phải ta mềm lòng.

 

Chỉ là trong tổ trạch Tạ gia còn mấy nha hoàn và tiểu tư tuổi nhỏ, bọn họ không có lỗi .

 

Còn Tạ lão phu nhân, sau này là ăn cám nuốt rau hay bán tổ sản đều không liên quan đến ta .

 

Tháng đầu tiên sau hòa ly, ta đổi hai cửa hàng phía nam thành thành t.ửu lâu.

 

Một nơi gọi “Vọng Giang lâu”, chuyên đón thương khách đi lại Nam Bắc.

 

Một nơi gọi “Thính Vũ quán”, bán trà , bán rượu, cũng mời tiên sinh kể những chuyện mới trong kinh thành.

 

Có người cười ta đã là phụ nhân hòa ly mà còn xuất đầu lộ diện, chẳng biết giữ thể diện.

 

Ta liền sai người dán giấy nợ của những người đó trước cửa.

 

Chưa đến nửa ngày, những lời nhàn thoại ấy đã biến mất sạch sẽ.

 

Vốn dĩ ta biết làm ăn.

 

Trước đây bị vây trong Tạ phủ, chẳng qua giấu bản lĩnh đi , thay hắn duy trì cái thể diện gọi là hiền thê.

 

Nay rời Tạ gia, ta lại như trút bỏ được một tầng gông xiềng.

 

Ban đầu các lão chưởng quỹ của thương hành còn lo ta không chống đỡ nổi.

 

Nhưng ba tháng sau , Vọng Giang lâu nhận yến tiệc của lương thương Giang Nam, Thính Vũ quán lại hợp tác với mấy thư phường, mở ra nhã gian chuyên dành cho nữ khách.

 

Sổ sách thương hành Thẩm gia dần dần khởi sắc.

 

Ta bận đến chân không chạm đất, thỉnh thoảng đêm khuya trở về Thẩm trạch, ngay cả tóc cũng lười tháo, vừa dựa lên nhuyễn tháp đã ngủ thiếp đi .

 

A Giáng đau lòng cho ta .

 

“Cô nương, người hà tất phải liều mạng như vậy ?”

 

Ta nhắm mắt cười .

 

“Ta chỉ muốn bù lại từng chút những ngày tháng đã bỏ lỡ trước kia .”

 

10.

 

Sau khi vào đông, Tạ Vân Gián được thả ra .

 

Hắn không bị phán t.ử tội.

 

Bùi Nghiễn Từ tra rõ, một phần bạc hối lộ quả thật có liên quan đến hắn , nhưng hắn không tham gia cướp tù, cũng không trực tiếp hại tính mạng người khác. Cuối cùng, triều đình cách chức hắn , tịch thu một phần gia sản, cả đời không được làm quan.

 

Đối với Tạ Vân Gián, chuyện này còn đau đớn hơn g.i.ế.c hắn .

 

Tiền đồ hắn muốn nhất đã hoàn toàn đứt đoạn.

 

Ngày đó, ta đang tra sổ ở Vọng Giang lâu.

 

Ngoài cửa sổ tuyết nhỏ bay, người đi đường vội vàng.

 

A Giáng từ dưới lầu đi lên, sắc mặt hơi phức tạp.

 

“Cô nương, Tạ Vân Gián tới rồi .”

 

Tay ta lật sổ không dừng.

 

“Hắn muốn ăn cơm thì bảo chưởng quỹ thu tiền theo giá.”

 

“Hắn không tới ăn cơm. Hắn đứng dưới lầu rất lâu, nói muốn gặp người .”

 

Ta khép sổ lại .

 

“Vậy cứ để hắn đứng thêm một lúc.”

 

Lại qua nửa canh giờ, ta mới xuống lầu.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 5 của THÁC PHÓ HÀNH VU – một bộ truyện thể loại Cổ Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo