Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 6
Tạ Vân Gián đứng dưới mái hiên, trên người chỉ có một chiếc áo bông xám đã sờn cũ, trên vai phủ một lớp tuyết mỏng.
Hắn gầy đi rất nhiều, cũng trầm mặc hơn trước .
Nhìn thấy ta , hắn đi về trước một bước.
“Chiêu Ninh.”
Ta dừng trên bậc thềm.
“Tạ công t.ử có việc gì?”
Cách xưng hô này khiến thần sắc hắn cứng lại .
Trước kia ai ai cũng gọi hắn Tạ thị lang, Tạ đại nhân.
Bây giờ, hắn chỉ là Tạ Vân Gián.
“Ta muốn nói với nàng vài câu.”
“Ta rất bận.”
“Chỉ một lát thôi.”
Ta ngẩng đầu nhìn sắc trời.
“Vậy nói ở đây.”
Hắn há miệng, dường như đã chuẩn bị rất nhiều lời, đến cuối cùng lại chỉ còn một câu.
“Ta hối hận rồi .”
Tuyết càng rơi càng lớn.
Bên đường có người cầm ô đi qua, tò mò nhìn chúng ta .
Ta cảm thấy hơi mệt mỏi.
Sự mệt mỏi ấy chẳng liên quan đến hắn . Những lời từng khiến ta đau thấu tâm can, nay lọt vào tai chỉ như một cơn gió thoảng.
“Tạ Vân Gián, thứ ngươi không nỡ mất, từ trước đến nay không chỉ là một đoạn tình phu thê.”
Hắn ngẩng mắt nhìn ta .
“Ngươi hối hận vì mất bạc Thẩm gia, mất tiền đồ làm quan, mất một người có thể thay ngươi lo liệu tất cả.”
“Không phải .”
“Vậy ngươi hối hận điều gì?”
Hắn im lặng rất lâu, thấp giọng nói : “Hối hận ban đầu không đối xử tốt với nàng.”
Tuyết càng rơi càng lớn.
Ta nhìn hắn .
“Không phải ngươi chưa từng có cơ hội.”
“Năm đầu thành hôn, ngày sinh thần của ta , ngươi đáp ứng cùng ta đi xem hội đèn, lại vì Cố Hành nói một câu sợ tiếng sấm mà thất hẹn.”
“Có một mùa đông, ta sốt cao đến không xuống giường được , là A Giáng trông ta . Ngươi nói nha môn bận, sau khi về phủ trên người lại mang mùi son phấn.”
“Mùa xuân năm ngoái, ta phát hiện mình có thai, muốn nói cho ngươi. Nhưng đêm đó ngươi không về. Sau đó ta quỳ trong chùa đến trời tối, đứa trẻ vẫn không giữ được .”
Tạ Vân Gián đột ngột ngẩng đầu, đáy mắt đầy kinh ngạc.
“Nàng… từng có thai?”
“Đã từng.”
Giọng ta bình tĩnh như đang nói chuyện của người khác.
“ Nhưng ta đã không cần ngươi biết nữa.”
Sắc mặt hắn trắng đến đáng sợ, thân người lảo đảo một chút.
Ta không đỡ hắn .
“Trước kia ngươi luôn cảm thấy ta không thể rời ngươi. Nhưng ngươi xem, sau khi rời ngươi, t.ửu lâu của ta mở rất tốt , thương hành cũng rất tốt . Bản thân ta cũng rất tốt .”
“Tạ Vân Gián, mất ta là hậu quả do chính ngươi lựa chọn.”
Ta xoay người đi vào trong lầu.
A Giáng khép cửa lại , ngăn cả trời tuyết lẫn Tạ Vân Gián ở bên ngoài.
11.
Đầu xuân năm thứ hai, Bùi Nghiễn Từ đưa tới một phong thư.
Thư từ Giang Nam gửi tới.
Cố Hành c.h.ế.t trên đường lưu đày.
Nàng ta tìm cách chạy trốn, rồi rơi xuống vách núi, khi thi cốt được phát hiện đã bị dã thú gặm đến không còn hình dạng.
A Giáng đọc đến đây, không nhịn được thở dài.
“Cả đời nàng ta mưu tính đủ đường, cuối cùng chẳng có được gì.”
Ta đặt thư trở
lại
hộp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thac-pho-hanh-vu/chuong-6
“Nàng ta luôn muốn quá nhiều, lại không chịu tự mình giành lấy.”
Cố Hành muốn trong sạch, phú quý, tôn nghiêm, cũng muốn một nam nhân toàn tâm toàn ý thiên vị nàng ta .
Nhưng nàng ta chọn con đường tắt ngắn nhất.
Nàng ta cho rằng chỉ cần nắm được Tạ Vân Gián thì có thể khống chế tất cả.
Đến cuối cùng, Tạ Vân Gián không cứu được nàng ta , chính nàng ta cũng không buông tha chính mình .
Ta không hỏi thêm.
Cùng tháng, thương hành Thẩm gia mở một tuyến thương lộ Tây Bắc mới.
Con đường này vốn bị mấy đại thương hộ nắm c.h.ặ.t, không ai chịu để một nữ chưởng quỹ nhúng tay.
Ta không cứng đối cứng với bọn họ.
Trước tiên, ta bán lương thực giá thấp cho các dịch trạm ven đường, lại ký khế ước với mấy nhà giỏi nuôi ngựa ở địa phương, hứa mỗi năm thu mua ngựa và da lông theo giá thị trường.
Đợi những đại thương hộ kia phản ứng lại , đội buôn Thẩm gia đã đứng vững ở Tây Bắc.
Bùi Nghiễn Từ từng hỏi ta , vì sao không dứt khoát giao thương hành cho quản sự, tự mình sống những ngày nhàn nhã.
Ta lắc đầu.
“Ta thích những ngày như thế này .”
Hắn nhìn ta , hiếm khi lộ một chút ý cười .
“Thẩm cô nương bây giờ lại tự tại hơn trước .”
“Trước kia là Thẩm phu nhân.”
Ta sửa hắn .
“Bây giờ là Thẩm chưởng quỹ.”
Bùi Nghiễn Từ bật cười .
Hắn là người vô cùng biết chừng mực.
Hắn chưa từng dựa vào ân tình đã giúp ta để tìm cách đến gần, cũng không nói những lời ngon tiếng ngọt sáo rỗng.
Sau này ta mới biết , sau khi Tạ Vân Gián ra ngục từng tìm hắn , muốn nhờ hắn đứng ra hòa giải.
Bùi Nghiễn Từ chỉ đáp một câu.
“Con đường của Thẩm chưởng quỹ đã không còn ở bên cạnh ngươi.”
Khi nghe A Giáng thuật lại , trong lòng ta không có cảm xúc gì.
Chỉ cảm thấy câu nói này rất đúng.
Con đường của ta vốn không nên chỉ xoay quanh một nam nhân.
12.
Lại một mùa hè nữa.
Mưa rào đến đột ngột, bậc đá trước Vọng Giang lâu bị nước mưa rửa đến sáng bóng.
Ta đứng trước cửa sổ lầu hai, nhìn người đi đường trên phố lần lượt trốn dưới mái hiên.
A Giáng khoác áo mỏng cho ta .
“Cô nương, lô rượu mới từ Giang Nam đã tới, các chưởng quỹ đều đang chờ người định giá.”
“Biết rồi .”
Ta xoay người đi xuống lầu.
Khi đi qua đại sảnh, tiên sinh kể chuyện đang vỗ tỉnh mộc, kể một câu chuyện mới biên.
Trong câu chuyện có một người chồng giấu thê t.ử nuôi ngoại thất, cuối cùng sa cơ lỡ vận; có một nữ t.ử lấy lại hồi môn, mở t.ửu lâu tốt nhất toàn thành.
Khách nghe đến hứng khởi, liên tục vỗ tay khen hay .
Ta không dừng lại .
Ngoài cửa mưa dần nhỏ, trong không khí nổi lên mùi cỏ cây ẩm ướt.
Đối diện đường, một nam nhân áo xám đứng trong màn mưa, từ xa nhìn ta một cái.
Là Tạ Vân Gián.
Hắn không đi lên nữa.
Hắn đại khái hiểu rằng, có những người một khi buông tay thì sẽ dù có đuổi theo cũng không thể kéo về nữa.
Ta thu ánh mắt, giẫm lên đường đá xanh được mưa rửa sạch, từng bước đi về phía trước .
Đèn l.ồ.ng Vọng Giang lâu khẽ lay trong gió, bên trong hương rượu đang nồng.
Đội buôn của ta đang đi trên đường xa, sổ sách của ta chất đầy án thư, ta phải đi gặp khách mới, bàn việc làm ăn mới.
Sau trận mưa này , trời sẽ quang.
Mà ta , cũng sẽ không quay đầu nữa.
Toàn văn hoàn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.