Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tiết Sơn nhẹ nhàng đặt tay lên bụng ta , bỗng nói :
“Chắc là lần ở gác nhỏ.”
Ta nhướng mày nhìn hắn .
Lần ở gác nhỏ là bí mật giữa hai chúng ta .
Trong sổ Đồng sử vốn chẳng hề ghi chép.
Tiết Sơn cũng nhận ra mình lỡ miệng.
Hắn lập tức nhận sai, ôm lấy tay ta , đáng thương nói :
“Được rồi , ta thừa nhận. Tiểu thư, tháng trước ta đã nhớ lại rồi . Nàng cho ta dùng thứ t.h.u.ố.c kia quá thường xuyên, sau đó nó chẳng còn tác dụng nữa. Nhưng ta lại sợ thật ra nàng không muốn thân cận với ta , chỉ muốn có một đứa con, nên ta không dám nói mình đã khôi phục ký ức.”
Thảo nào...
Tháng
trước
,
hắn
bỗng nhiên sáng
ra
chẳng chịu rời
đi
, còn xoa bóp cho
ta
suốt nửa ngày.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-tu-phi-nuoi-mot-ngoai-that/chuong-11
Ta đ.á.n.h hắn một cái, hờn giận nói :
“Còn gọi tiểu thư gì nữa?”
Mặt Tiết Sơn đỏ lên, nhỏ giọng gọi:
“Vi Vi.”
Ta trừng hắn một cái.
Hắn ôm c.h.ặ.t lấy ta , lại khóc :
“Nương t.ử, nương t.ử của ta , nương t.ử của Tiết Sơn.”
Rùa
Ta thầm nghĩ.
Hóa ra , đây chính là hữu tình nhân cuối cùng cũng thành quyến thuộc.
Người đời nói đó là một trong những chuyện hạnh phúc nhất thế gian, quả nhiên chẳng hề lừa ta .
Đồ ngốc.
Thuốc tháng trước là giả, cho nên chàng mới nhớ được .
Hơn nữa, ta đã cho chàng uống t.h.u.ố.c giải giúp khôi phục ký ức.
May thay , chàng vẫn là Tiết Sơn.
Vẫn là Tiết Sơn từng yêu ta , che chở cho ta ở Giang Nam năm ấy .
Ta cũng nguyện trở lại làm Dung Tri Vi biết trao đi chân tâm, biết dành trọn chân tình.
(Hết).
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.