Loading...

THẨM ÁN THÀNH DUYÊN
#9. Chương 9

THẨM ÁN THÀNH DUYÊN

#9. Chương 9


Báo lỗi

 

 

Thấy ta nhất quyết không sửa, hắn liền vươn tay giành lấy cây b/út lông sói của ta .

 

 

Trong lúc giằng co, chân bị thương của hắn trượt trên nền gạch xanh, kéo theo ta mất thăng bằng, cả hai cùng ngã nhào xuống đất.

 

 

Cơn đau ê ẩm như dự đoán lại không hề ập đến.

 

 

Một bàn tay lớn vững vàng giữ lấy eo ta , lập tức kéo ta vào lòng.

 

 

Còn Vương tú tài thì ngã đập người xuống nền đá xanh, một tiếng rắc giòn tan vang lên kèm theo âm thanh xương gãy khiến người ta ê buốt cả răng, hắn lập tức ôm cánh tay gào thét.

 

 

Đúng lúc ấy , Tô Hợp vén rèm bước vào , vừa thấy Vương tú tài lăn lộn dưới đất, mặt nàng ấy lập tức tái mét.

 

 

“Ôi tổ tông của ta ơi! Cuốn Nàng Góa Phụ Xinh Đẹp của hắn đang được in thêm đấy!”

 

 

Nàng ấy đột ngột quay đầu trừng mắt nhìn Cố Hoài Chi.

 

 

“Ngươi ghen bóng ghen gió thì về chăn ấm nhà mình mà làm loạn, chạy đến cửa tiệm của ta cắt đứt đường kiếm tiền của người khác, ngươi còn biết xấu hổ không hả!”

 

 

Mắng xong, nàng ấy nửa dìu nửa kéo Vương tú tài đứng dậy, rồi nhanh như chớp chạy đến y quán.

 

 

Trong mật thất chỉ còn lại ta và Cố Hoài Chi.

 

 

Gió ngoài cửa sổ lướt qua lá trúc, phát ra tiếng xào xạc.

 

 

Ta lén liếc nhìn hắn , nhìn một cái, rồi lại thêm một cái.

 

 

Rốt cuộc Tô Hợp nhìn ra người này đang ghen ở chỗ nào vậy ?

 

 

Nam nhân trước mặt sắc mặt âm trầm như nước, toàn thân tỏa ra khí lạnh, rõ ràng vẫn là Cố mặt đen từng truy bắt ta khắp nơi.

 

 

Thế nhưng vừa mở miệng, hắn lại nói …

 

 

“Dung Sương, nàng không thèm để ý đến ta suốt ba ngày, chính là vì hắn sao ?”

 

 

Cố Hoài Chi lạnh lùng nhìn chằm chằm ta .

 

 

“Hắn gầy đến mức chẳng có nổi hai lạng thịt, đẹp bằng ta sao ?”

 

 

18

 

 

Bị hắn quát đến ngẩn người , ta cũng nổi nóng.

 

 

“Hung dữ cái gì chứ, ta và Vương tú tài chỉ đơn thuần trao đổi học thuật…”

 

 

Cố Hoài Chi bước lên một bước, từ phía sau giam c/h/ặ/t ta giữa án thư và l/ồ/ng n/g/ự/c hắn .

 

 

“Một tên tú tài gàn dở như hắn thì hiểu gì về chuyện phong nguyệt?”

 

 

“Phu nhân đã muốn viết cảnh quyền thần khó lòng kiềm chế tình cảm, những chuyện hoang đường trên giường… hà tất phải bỏ gần tìm xa, để mặc phu quân quyền thần được cưới hỏi đàng hoàng của mình mà không thèm hỏi đến?”

 

 

“Chàng… chàng định làm gì?”

 

 

Bàn tay cầm b/út của ta run lên, chọc ra một chấm mực đen ch/ói mắt trên giấy Tuyên Thành.

 

 

Cố Hoài Chi đặt bàn tay phải lên mu bàn tay đang run rẩy của ta , tay trái men theo sống lưng vuốt xuống tận eo, xuyên qua lớp xuân sam mỏng manh, siết c/h/ặ/t eo ta .

 

 

“Viết.”

 

 

Hơi thở hắn nóng rực, giọng nói khàn đặc.

 

 

“Màn thứ nhất, quyền thần áp sát, giữ c/h/ặ/t eo nữ t/ử.”

 

 

Đầu ngón tay hắn hơi dùng sức, lớp chai mỏng do nhiều năm cầm đao cọ xát qua lớp vải, để lại hơi nóng bỏng rát.

 

 

Sống lưng ta run lên, lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi mỏng.

 

 

“Cố… Cố Hoài Chi…”

 

 

“Màn thứ hai.”

 

 

Hắn tựa cằm vào hõm cổ ta , hơi thở nóng rực lướt qua làn da bên cổ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tham-an-thanh-duyen/chuong-9

 

 

“Bên ngoài cửa sổ, mưa gió lay động, vị quyền thần không hiểu phong tình kia vùi đầu vào hõm cổ nữ t/ử… hơi thở nên nặng nề đến mức nào, nhịp tim… lại phải dồn dập đến đâu ?”

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Đầu óc ta ong ong, suýt nữa không cầm nổi cán b/út.

 

 

Nhưng không thể không thừa nhận…

 

 

Cảm giác áp bức đến nghẹt thở ấy đã mạnh mẽ khơi thông dòng văn tứ cạn kiệt suốt mấy ngày qua của ta .

 

 

Nỗi uất kết đè nặng trong lòng bị những câu chữ cuồn cuộn tuôn trào cuốn sạch, chỉ còn lại thôi thúc muốn đặt b/út viết ngay.

 

 

Ta hít sâu một hơi , trở tay đẩy mạnh hắn ra , chấm mực viết như bay.

 

 

“Lùi ra một chút, đừng che ánh sáng.”

 

 

Cố Hoài Chi ngoan ngoãn lùi lại .

 

 

Đôi mắt đen thẳm của hắn dừng trên gáy ta đang ửng đỏ, đáy mắt cuộn trào những cảm xúc mãnh liệt, nhưng từ đầu đến cuối hắn không tiến lên thêm bước nào nữa.

 

 

19

 

 

Kể từ hôm ấy , Cố Hoài Chi dường như đã tìm được một cách chung sống mới.

 

 

Hắn không còn chủ động làm gì nữa.

 

 

Chỉ yên lặng ngồi gần bên, chẳng nói chẳng rằng, giúp ta mài mực pha trà .

 

 

Mỗi khi thấy ta c/ắ/n cán b/út, bí ý tưởng, hắn lại thong thả tiến lên, cúi người ghé sát, đích thân làm mẫu để chỉ điểm một phen.

 

 

Đợi đến khi ta bị hắn trêu chọc đến đỏ bừng mặt mũi, luống cuống tay chân, hắn lại vô cùng kiềm chế mà rút lui, thần sắc vẫn thanh lãnh như thường, tựa như kẻ vừa có hành động vượt quá khuôn phép không phải là hắn .

 

 

Tuy lần nào ta cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể không thừa nhận…

 

 

Dưới sự kích thích như vậy , văn tứ trong đầu ta quả thực tuôn trào như suối, muốn ngừng cũng chẳng được .

 

 

Chỉ trong bảy ngày, ta đã viết xong toàn bộ Quyền Thần Ngoại Truyện.

 

 

Từng chữ trong mật mã giấu phương án bố phòng giả đều khớp nhau hoàn hảo, không chút sơ hở.

 

 

Đặt nét b/út cuối cùng xuống, ta kiệt sức nằm gục trên án thư.

 

 

Nhưng nhìn bản thảo mực còn chưa khô hẳn, rốt cuộc ta vẫn không thể ngồi yên.

 

 

Năm ngày nữa sẽ diễn ra cuộc săn mùa thu tại khu săn b/ắ/n.

 

 

Việc khắc ván in, sắp chữ đều cần thời gian.

 

 

Hôm nay, Cố Hoài Chi đã bị triệu gấp vào cung từ giờ Dần, chẳng biết khi nào mới trở về.

 

 

Suy nghĩ một lát, ta cất kỹ bản thảo trong n/g/ự/c áo, đi đường tắt đến Mặc Hương Trai.

 

 

Phía sau cách ta không xa có tiếng bước chân rất khẽ, ta biết đó là ám vệ Cố Hoài Chi để lại .

 

 

Sương sớm chưa tan, trong ngõ đã hiện lên khung cảnh yên bình, thanh thản.

 

 

Ánh nắng ban mai vàng óng xuyên qua màn sương mỏng, dịu dàng rải xuống con đường lát đá xanh.

 

 

Các hộ dân ven đường lần lượt thức dậy, có một lão ông đang thong thả tưới nước quét sân trước cửa, đằng xa vọng lại tiếng rao hàng kéo dài của người bán rong gánh hàng, hòa cùng làn hơi nóng bốc lên và hương thơm của những món ăn sáng, quanh quẩn khắp ngõ nhỏ.

 

 

Mây mù u ám đè nặng trong lòng ta suốt mấy ngày qua dường như đã bị ánh nắng ban mai này quét sạch.

Bạn vừa đọc đến chương 9 của truyện THẨM ÁN THÀNH DUYÊN thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Hài Hước, Sủng, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo