Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Những đồng nghiệp khác cũng dần lộ ra vẻ bất mãn.
“ Đúng đấy. Cô muốn lời thì bán 15 tệ, 18 tệ chúng tôi cũng không nói gì, nhưng đừng treo cái mác giá vốn rồi lại dùng nguyên liệu bẩn để lừa người . Lỡ ăn xảy ra chuyện thì ai chịu?”
“Tiểu Triệu, cô kiếm ít đi một chút cũng đâu c.h.ế.t được , dùng nguyên liệu tốt cho mọi người đi . Kiếm tiền nhiều như vậy , lương tâm cô không c.ắ.n rứt à ?”
Tôi kiếm cái gì mà kiếm?
Nhà tôi kinh doanh khách sạn mấy chục năm, chưa bao giờ dùng thịt đông lạnh.
Đừng nói thịt đông lạnh, ngay cả thịt heo phổ thông ngoài chợ nhà tôi cũng chẳng dùng.
Nguyên liệu nhà tôi dùng đều là thịt heo quê g.i.ế.c mổ trong ngày và gà thả vườn đặt riêng.
Mười tệ gọi là giá vốn cũng chỉ mới tính riêng tiền nguyên liệu.
Tiền nhân công, điện nước, dầu muối tương giấm và vận chuyển, tất cả đều do nhà tôi tự bỏ ra bù.
Mẹ tôi từng tính cho tôi một khoản rất rõ ràng.
Mỗi năm riêng chuyện cơm trưa này đã lỗ ròng một triệu tệ.
Chiếc Porsche trong mơ của tôi cũng vì thế mà bay mất không còn bóng dáng.
Tô Tiểu Hòa đứng bên cạnh lấy tay che miệng, giả vờ vô tội đến mức khiến người ta ngứa mắt.
“Ôi, chắc tại tôi nhiều chuyện quá rồi . Làm thế này chẳng phải cắt đường kiếm tiền của người ta sao ?”
“ Tôi chỉ là người nhà làm trong ngành, nhìn thấy nên không nhịn được muốn nói vài câu thôi. Tôi thật sự không có ác ý đâu .”
“Hồi vừa học vừa làm , tôi từng phụ chú tôi ghi sổ sách. Loại suất ăn này giá vốn đúng là khoảng 5 tệ. Nếu mọi người muốn tiết kiệm một chút, tôi có thể nói với chú tôi một tiếng, đặt giúp mọi người đúng giá vốn, chỉ 5 tệ thôi.”
Mắt Châu Lị lập tức sáng lên như bắt được vàng.
“Tiểu Hòa, cô nói thật đấy à ? Hai món thịt hai món rau mà chỉ 5 tệ?”
“Tất nhiên là thật rồi . Đều là đồng nghiệp cả, chẳng lẽ tôi lại đi lừa mọi người ? Tiết kiệm tiền mua trà sữa chẳng phải vui hơn sao ?”
Đồng nghiệp vừa nghe đã phấn khích hẳn lên.
“Vậy tốt quá, tôi đặt một tháng trước .”
“ Tôi cũng đặt, giống anh ấy , một tháng.”
Mọi người lần lượt chạy tới chỗ Tô Tiểu Hòa để đăng ký.
Châu Lị nhìn tôi với nụ cười ngoài mặt mà chẳng vào tới đáy mắt.
“Triệu Kiều, cô cũng thấy rồi đấy. Suất cơm của cô đắt như vậy , mọi người đều không hài lòng nữa. Cô trả lại tiền đặt cơm còn dư cho mọi người đi .”
Tôi chẳng nói thêm nửa câu, trực tiếp hoàn lại toàn bộ số tiền còn thừa cho từng người .
Sau đó tôi cầm điện thoại gọi cho mẹ .
“Mẹ, dẹp bếp riêng đi . Từ sau không cần giao cơm tới công ty con nữa.”
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia thở phào một hơi thật dài.
“Cuối cùng cũng khỏi phải ném tiền qua cửa sổ nữa.”
Cúp điện thoại,
tôi
tiếp tục cúi đầu ăn mì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tham-re-1-bua-com-ca-cong-ty-nhap-vien/chuong-2
Tôi không ăn suất cơm giống đồng nghiệp không phải vì nguyên liệu có vấn đề như lời họ nói .
Mà là bởi năm ngoái tôi vừa phẫu thuật dạ dày, bác sĩ dặn phải hạn chế đồ nhiều dầu mỡ và cay nóng.
Suốt một năm nay, tôi vẫn luôn ăn cháo kê hoặc mì thanh đạm để dưỡng dạ dày.
Sau khi nhận được tiền hoàn lại , vài đồng nghiệp đã bắt đầu nhỏ giọng phàn nàn.
“Tiền tháng này thì được trả rồi , vậy tiền trước đây tính sao ? Một tháng đắt hơn 150 tệ, một năm là 1.800 tệ đấy, đủ cho tôi mua mấy bộ mỹ phẩm rồi .”
“Mỗi người 150 tệ, cả công ty một tháng là 15.000 tệ, còn cao hơn cả lương của nhiều người . Cô ta lấy tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta để nhét vào túi mình , tính toán cũng giỏi thật.”
“Bảo sao ngày nào cũng son hàng hiệu, túi xách hàng hiệu. Hóa ra toàn mua bằng tiền của chúng ta .”
Tôi chẳng buồn giải thích.
Bởi sẽ không ai tin trên đời này có người ngu đến mức mỗi năm lỗ một triệu tệ chỉ để bù tiền cơm cho họ.
Họ chỉ sẽ nghĩ tôi đang ngụy biện, càng nói càng lộ tẩy.
Ăn xong miếng mì cuối cùng, tôi đậy hộp lại rồi cẩn thận buộc kín bằng túi nilon.
Tôi đứng dậy đi ra cửa, ném thẳng vào thùng rác.
Một tiếng “cộp” vang lên.
Âm thanh ấy không quá lớn, nhưng vừa đủ cắt ngang tiếng xì xào than vãn của cả văn phòng.
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi .
Trong đó có ghét bỏ, khinh thường, nghi ngờ.
Nhiều nhất vẫn là sự căm tức của những người tự cho rằng mình vừa bị lừa.
Tôi bình tĩnh quét mắt nhìn một vòng, giọng nói không cao không thấp.
“Nếu mọi người cho rằng giá cả có dấu hiệu trục lợi, có thể báo lên cục quản lý giá.”
“Nếu nghi ngờ nguyên liệu không đảm bảo, cũng có thể khiếu nại lên cơ quan vệ sinh an toàn thực phẩm.”
“Khách sạn Lan Đình luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi cuộc kiểm tra từ các cơ quan chức năng.”
Nói xong, tôi xoay người rời khỏi phòng nghỉ.
Trần Thực vội đi theo sau , cẩn thận quan sát sắc mặt tôi .
“Triệu Kiều, cô ổn chứ?”
Tôi lắc đầu.
“Không sao .”
“Họ chỉ nghe người khác nói bậy thôi. Tôi tin cô không kiếm lời.”
Tôi khẽ cười .
“Cảm ơn, nhưng tôi thật sự không sao .”
Không những không sao , tôi thậm chí còn thấy như vừa được tháo một bao cát nặng khỏi vai.
Một năm trước , Châu Lị từng nếm vài lần hộp cơm do đầu bếp khách sạn nhà tôi làm riêng cho tôi .
Cô ta thấy ngon quá nên năn nỉ tôi mang thêm một phần cho cô ta , tiền thì cô ta tự trả.
Ban đầu, tôi chỉ mang giúp mình cô ta .
Sau đó thêm vài đồng nghiệp nữa.
Cuối cùng, không hiểu bằng cách nào mà chuyện ấy phát triển thành suất cơm trưa cho cả công ty.
Mỗi ngày tôi đều phải gửi thực đơn cho mọi người xem trước , rồi thống kê khẩu vị và món kiêng của từng người .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.