Loading...
Phò mã của là vô cùng ôn nhu. Chàng dịu dàng đến mức ngay cả khi nha cận của bò lên giường, cũng chẳng nỡ trách phạt nửa lời. Thậm chí thấy nàng mặc quần áo, sợ nàng cảm lạnh, còn ôm ấp suốt cả đêm.
Đối với , cũng chu đáo như . Biết sợ đau, đêm động phòng hoa chúc nỡ chạm , chỉ mặc nguyên xiêm y ngủ bên cạnh.
Một nam tử thâm tình, chu như thế quả là cực phẩm đời. Phụ hoàng nếu đôi mắt tinh tường, thể chọn giữa biển mênh mông cơ chứ? Gả cho , thật là phúc phận ba đời tu luyện mới .
“Phò mã, cổ nhiêug vết đỏ thế , muỗi đốt chăng?”
Ta đảo mắt một vòng quanh phòng, bắt đầu trách mắng đám hạ nhân đang quỳ gối run rẩy thành hàng đất: “Nhìn các ngươi xem, hầu hạ kiểu gì thế ? Thật đáng phạt!”
Phò mã vội vàng lên tiếng biện bạch cho bọn họ: “Không , Công chúa…”
Ta lòng lương thiện, nỡ thấy kẻ quở trách. cứ mãi như ? Chính vì quá mềm lòng nên đám nô tỳ mới ngày càng lơ là, sinh hư.
“Phò mã cần đỡ cho bọn họ. Đám hạ nhân cách hầu hạ chủ tử, cũng đến lúc dạy dỗ .”