Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Huynh trưởng đứng bên cạnh nàng, sắc mặt cũng không mấy dễ coi.
Huynh ấy vốn là người đi theo Thái t.ử, tiền đồ không thể đo đếm.
Nhưng mấy ngày trước , Thái t.ử đã cảnh cáo huynh ấy :
“Chuyện cô bị hành thích ở Thanh Châu, nếu không có Ấu Nguyệt, e rằng cả phủ Quốc công đều sẽ bị liên lụy vì tội hộ giá bất lực. Chưa kể nàng ấy còn từng cứu mạng ngươi.”
“T.ử Khanh, điều cô cần là lòng người hướng về. Nếu ngay cả ân nhân của mình , ngươi cũng không muốn bảo vệ, không thể bảo vệ, vậy các triều thần phải tin phục ngươi thế nào?”
“Lần này , ngươi khiến cô có chút thất vọng.”
Huynh trưởng nhớ lại , thật ra mình cũng không cố ý bắt nạt Ấu Nguyệt.
Chỉ là trái tim huynh ấy rốt cuộc vẫn nghiêng về phía Phinh Nhi.
Phong thư Ấu Nguyệt nhờ huynh ấy chuyển cho Hoàng hậu nương nương, huynh ấy cũng không cố ý giữ lại .
Chẳng qua công việc bận rộn, nhất thời quên mất mà thôi.
Dù sao nàng vẫn là muội muội ruột của huynh ấy .
…
Ngày kỳ thi mùa xuân công bố kết quả, từ sáng sớm ta đã sửa soạn cẩn thận, chờ Cố Lang đến.
Đợi đến buổi chiều, có người đến truyền lời, triệu ta vào cung.
Sau khi ta tiến cung, Hoàng hậu nương nương cũng không nói nhiều, chỉ sai người dẫn ta đến Ngự hoa viên:
“Đi đi , người đang chờ con ở đó.”
Trái tim ta giống như đang giấu một chú thỏ nhỏ, không ngừng nhảy loạn.
Từ xa, ta đã nhìn thấy Cố Lang đứng trong đình ở Ngự hoa viên, cách một lớp rèm trúc.
Hơn một năm không gặp, hắn đã cao hơn, cũng gầy đi nhiều.
Thân hình cao thẳng tựa một cây trúc xanh, tuấn tú như lan chi ngọc thụ.
Vừa nhìn thấy nhau , chúng ta đã nhìn đối phương mà cười .
Cũng không biết vì sao , chỉ là cảm thấy vô cùng muốn cười .
Sau khi ngây ngốc cười hồi lâu, hắn nói :
“Vốn dĩ sau khi thi xong, ta định lập tức đến tìm nàng. Nhưng nghĩ lại , vẫn nên chờ đến khi công bố kết quả, trong lòng mới có thể yên tâm.”
“Ta đã thấp thỏm chờ đợi suốt thời gian qua.”
Hắn đã đỗ Hội nguyên. Chỉ cần trong kỳ thi Đình không xảy ra sai sót, chắc chắn sẽ nằm trong nhất giáp.
Nói xong, hắn lại như đang dâng bảo vật, mở chiếc túi vải lớn căng phồng đặt trên bàn đá bên cạnh.
Bên trong lộ ra một đống đồ vật nhỏ.
Mật hoa quế đựng trong bình lưu ly, chậu rửa b.út nhỏ bằng sứ men xanh, trâm hoa mai điểm thúy, khuy yên chi, kẹo hoa quế và kẹo mè gói trong giấy dầu, gương tròn nhỏ kiểu Tây Dương, b.út lông chạm trúc, khăn tay thêu hoa, một túi táo khô, một chiếc l.ồ.ng trúc nhỏ trống không …
Còn có hai xấp gấm Đăng Lung đang thịnh hành ở kinh thành.
Hắn gãi đầu:
“Đây là lần đầu tiên ta lên kinh thành. Nhìn thấy thứ gì cũng cảm thấy thật đẹp , đều muốn mua cho nàng. Không ngờ bất tri bất giác đã mua nhiều đến vậy .”
Hắn giống như một bà lão lắm lời, cứ lải nhải mãi:
“Nàng xem mật hoa quế này đi . Buổi sáng nếu cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo, nàng có thể cho một ít vào cháo. Chiếc gương tròn Tây Dương này có thể mang theo bên mình khi ra ngoài chơi. Chậu rửa b.út và b.út lông là những thứ ngày thường nàng thích dùng…”
Không chờ hắn nói hết, nước mắt ta đã trào ra .
Ta không còn để ý đến điều gì khác, giống như khi còn nhỏ, lập tức nhào vào lòng hắn .
Hắn thoáng sửng sốt.
Một lúc lâu sau , hắn mới nhẹ nhàng vỗ lưng ta :
“Là ta không tốt . Ta đến quá muộn, khiến Nguyệt Nhi phải chịu ấm ức rồi .”
Gió lùa
vào
, thổi rèm trúc phát
ra
tiếng xào xạc, tựa như lời thì thầm của tình nhân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-chau-xuan-tin/chuong-8
Tuy Hoàng hậu nương nương chu đáo treo rèm trúc che chắn, nhưng nơi đây rốt cuộc vẫn là hoàng cung.
Ta khịt mũi, cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi rời khỏi vòng tay hắn .
Ta lật xem đống đồ hắn tặng mình , sau đó giơ chiếc l.ồ.ng trống không đến trước mặt hắn :
“Không có dế.”
Hắn nghiêm túc dỗ dành ta :
“Ta nợ nàng trước . Chờ ta ổn định xong, ta sẽ đến ngoại thành bắt cho nàng một con, nhất định phải bắt con kêu to nhất.”
Ta cất chiếc l.ồ.ng trống vào trong tay áo rồi hỏi:
“Tổ mẫu, di nương và phụ thân đều khỏe chứ?”
Hắn mỉm cười , đôi mắt cong cong:
“Mọi người đều khỏe, chỉ là đều rất nhớ nàng.”
“Tổ mẫu còn giữ lại quả lựu kết trên cây từ năm ngoái, nói muốn cho nàng nhìn xem cây lựu trong nhà không hề lười biếng.”
“Đại Hoàng cũng không lười biếng. Nó còn sinh được hai con ch.ó nhỏ.”
“Ta cũng không lười biếng…”
…
Trong kỳ thi Đình, bệ hạ đích thân khâm điểm Cố Lang làm Trạng nguyên.
Hoàng hậu nương nương mỉm cười trêu ta :
“Ấu Nguyệt, lần này con vui rồi chứ?”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
“Đứa trẻ này quả thật không tệ. Phụ thân ở Thanh Châu của con rất có mắt nhìn người !”
Ngày thánh chỉ ban hôn được đưa đến phủ Quốc công, phụ thân thoáng sửng sốt:
“Tân khoa Trạng nguyên…? Người Thanh Châu sao ?”
Hôn sự này không hề khó coi như ông tưởng tượng, cũng không làm mất thể diện của phủ Quốc công.
Còn về Phinh Nhi, nghe nói phủ Quốc công thấy mình đã không thể làm chủ hôn sự của ta , bèn muốn gả nàng cho Thôi Hành, ít nhất cũng không để mất mối hôn sự này .
Lần này Phinh Nhi cũng đồng ý.
Nhưng không biết vì sao , Thôi gia lại kiên quyết không chịu.
Hai nhà vì vậy xảy ra không ít chuyện không vui.
Nhưng ta cũng không còn tâm trí để quan tâm.
Trước khi trở về kinh thành, ta từng ôm theo rất nhiều hy vọng.
Tuy cuối cùng tất cả đều tan thành mây khói, nhưng ít nhất ta cũng đã hiểu rõ một chuyện trong lòng.
Quãng đời còn lại , ta sẽ không tiếp tục cầu xin tình yêu thương của bọn họ.
Tình yêu ta nhận được từ những người khác đã đủ để nuôi dưỡng Ấu Nguyệt bé nhỏ.
Để nàng bén rễ, sau đó dựa vào chính mình , dần trưởng thành thành một cây đại thụ che trời.
Ngày cập kê, ta muốn được ở bên gia đình.
Cố Lang phải trở về quê, ta cũng muốn về nhà thăm tổ mẫu và Kiều di nương.
Ta đã nghĩ kỹ rồi . Sau khi trở về, ta sẽ đổi cách xưng hô, gọi Kiều di nương là “mẫu thân ”.
Ta còn muốn đón tất cả bọn họ đến phủ Huyện chủ, để họ được nhìn ngắm sự náo nhiệt của kinh thành, cũng được hưởng phúc thật tốt .
Còn sau này sẽ sống ở đâu , cứ chờ đến lúc đó rồi tính.
Xe ngựa rời khỏi kinh thành, càng đi càng xa.
Ta tựa vào vai Cố Lang, theo nhịp xe lắc lư rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, vầng trăng ở Thanh Châu vừa tròn vừa lớn, dưa ngọt lại mềm mại thơm ngon.
Cố Thất lang nằm sấp trên đầu tường, lớn tiếng gọi ta :
“Ấu Nguyệt! Ấu Nguyệt, ta đến đón tân nương t.ử rồi !”
Ta mỉm cười đáp lại một tiếng.
Gió lướt qua những tán lá lựu, phát ra tiếng xào xạc, tựa như đang vỗ tay chúc mừng.
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.