Loading...

THANH CHÂU XUÂN TÍN
#7. Chương 7

THANH CHÂU XUÂN TÍN

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Ta đứng dậy bước đến trước mặt bà, để mặc bà nắm tay mình rồi nói với tất cả tân khách trong Ngự hoa viên:

 

“Mọi người đều không biết , đứa trẻ này ở chỗ bổn cung vài ngày, bổn cung nhờ nó chép giúp kinh Phật. Ngoài miệng nó cứ nói sợ mình chép không tốt .”

 

“ Nhưng khi chép xong, nét chữ trâm hoa tiểu khải đẹp vô cùng.”

 

“Bổn cung còn thử hỏi nó vài câu thơ, nó đều đối đáp trôi chảy. Theo bổn cung thấy, cho dù đi thi Nữ trạng nguyên cũng không thành vấn đề.”

 

Bà lại quay sang mẫu thân , mỉm cười nói :

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

“Quốc công phu nhân thật có phúc. Nếu bổn cung có một nữ nhi như vậy , nhất định sẽ đặt nó trên đầu quả tim mà yêu thương.”

 

Bà còn chưa dứt lời, Thái t.ử đã đi cùng bệ hạ tới, thuận thế góp vui:

 

“Mẫu hậu hà tất phải tiếc nuối như vậy ? Nhận Ấu Nguyệt làm nghĩa nữ chẳng phải là được rồi sao ?”

 

Bệ hạ vỗ tay cười lớn:

 

“Trẫm thấy được đấy!”

 

Hoàng hậu nương nương lập tức vui mừng:

 

“Lời bệ hạ nói có thật không ?”

 

Vì vậy , ta thật sự được bệ hạ và Hoàng hậu nhận làm nghĩa nữ, ban phong hiệu “Hòa Lạc huyện chủ”.

 

Trong phút chốc, tiếng chúc mừng vang lên không ngừng.

 

Ta cũng không còn tâm trí nhìn sắc mặt của ba người ngồi phía dưới .

 

Chắc hẳn sẽ chẳng dễ coi chút nào.

 

…

 

Khi buổi tiệc kết thúc, Thôi Hành từ phía sau đuổi theo ta .

 

“Ấu Nguyệt.”

 

Ma ma bên cạnh nhận được ánh mắt ra hiệu của Hoàng hậu nương nương, cố ý nhắc nhở hắn :

 

“Thôi Thế t.ử, hiện giờ không thể tùy ý gọi khuê danh của cô nương nữa. Phải tôn xưng một tiếng Huyện chủ mới đúng.”

 

Hắn đành cung kính hành lễ với ta .

 

Ma ma thấy chúng ta dường như có chuyện muốn nói , bèn lui ra xa vài bước.

 

Thôi Hành bước đến trước mặt ta , cúi đầu nhìn ta .

 

Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc.

 

Trước đây, váy Lưu Tiên trên người Tạ Ấu Nguyệt có đường may thô sơ. Nàng lại luôn im lặng, dáng vẻ rụt rè sợ sệt.

 

Nhìn thế nào cũng thấy thật thà, vụng về, dung tục không chịu nổi.

 

Không ngờ chỉ cần tùy ý trang điểm một phen, nàng lại trở nên thanh nhã xinh đẹp tựa gió mát trăng thanh.

 

Hoàn toàn giống với hình mẫu cô nương mà hắn mong đợi.

 

Hắn ngẩn người tại chỗ, sau đó dường như bị niềm vui bất ngờ đ.á.n.h trúng.

 

Một cô nương như vậy lại là của hắn !

 

Một lúc lâu sau , yết hầu hắn khẽ chuyển động, gần như chắc chắn nói :

 

“Cô nương mặc nam trang được Thái t.ử đưa đến hội thơ hôm đó chính là nàng.”

 

Ta nhìn hắn rồi gật đầu.

 

Hắn lập tức trở lại dáng vẻ quân t.ử ôn nhuận như ngọc trong lần đầu gặp mặt. Trên mặt mang theo ý cười , dịu dàng nói :

 

“Mẫu thân ta nói , ít ngày nữa sẽ cầu xin Hoàng hậu nương nương ban hôn. Nàng không cần phải tự mình mở lời nữa.”

 

Ta sửng sốt, lúc này mới nhớ ra hắn vẫn hiểu lầm rằng ta muốn cầu xin Hoàng hậu ban hôn cho hai chúng ta .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-chau-xuan-tin/chuong-7

 

Ta vội vàng cắt đứt suy nghĩ viển vông của hắn , dứt khoát nói :

 

“Thế t.ử, ta đã nói với ngài rồi . Hôn ước giữa chúng ta cứ bỏ đi !”

 

Hắn sững người , lúc này mới thoáng lộ vẻ hoảng loạn:

 

“Ấu Nguyệt, ta biết trước đây mình có vài chỗ xử sự không thỏa đáng. Ngày tiết Khất Xảo, vốn dĩ ta đang chờ nàng.”

 

“ Nhưng muội muội của nàng lại giận dỗi. Ta và nàng ấy có tình cảm cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thật sự không thể không dỗ dành nàng ấy trước …”

 

Ta lắc đầu:

 

“Thế t.ử, chuyện giữa ngài và Tạ Phinh Nhi, ta hoàn toàn không quan tâm.”

 

“Ngài nói những lời này với ta , chẳng lẽ muốn nói người hiện giờ ngài để ý là ta sao ?”

 

Vành tai hắn khẽ đỏ lên.

 

“Ngày hôm đó, tuy ta chưa nhìn thấy dung mạo thật sự của nàng, nhưng ta quả thật đã động lòng…”

 

Ta không kiên nhẫn nghe hắn nói hết, nhẹ nhàng ngắt lời:

 

“Cái gọi là động lòng của ngài chẳng qua vì ngài cho rằng một nữ t.ử có thể đứng bên cạnh Thái t.ử, chắc chắn phải có điểm khiến người khác xem trọng.”

 

“Còn cô nương đến từ nơi thôn quê như Thanh Châu, đương nhiên chỉ là kẻ ‘ biết đọc được vài chữ’!”

 

“Thôi Thế t.ử, ngài tự cho mình thanh cao, nhưng hóa ra cũng chỉ là một kẻ dung tục dùng môn phiệt và gia thế để đ.á.n.h giá người khác.”

 

“Đừng nói ta đã có hôn ước. Cho dù chưa từng được đính hôn, ta cũng tuyệt đối không để mắt đến người như ngài!”

 

Trong lòng ta , Cố Lang là ánh trăng sáng trong vằng vặc.

 

Còn hắn chẳng qua chỉ là một con đom đóm giả mạo ánh trăng, sao xứng đáng để ta dừng chân dù chỉ trong chốc lát?

 

…

 

Ngày hôm sau , thánh chỉ được đưa đến phủ Quốc công.

 

Bệ hạ sắc phong ta làm “Hòa Lạc huyện chủ”, ban thực ấp một nghìn hộ.

 

Vương nội thị truyền chỉ là người bên cạnh Hoàng hậu nương nương. Khi ở trong cung, ta đã từng tiếp xúc với ông ấy .

 

Ông ấy trao cuộn thánh chỉ màu vàng sáng vào tay ta , khuôn mặt tràn đầy ý cười :

 

“Bệ hạ nói Huyện chủ có ơn cứu mạng Thái t.ử, lại có công với giang sơn xã tắc. Ban thưởng thế nào cũng không quá đáng, vốn nên được nuôi dưỡng như cành vàng lá ngọc.”

 

“Sau này nếu có ai dám để Huyện chủ phải chịu ấm ức, bệ hạ và Thái t.ử đều sẽ ghi nhớ.”

 

Ông ấy lại nhìn phụ thân đang đứng phía sau ta , nở nụ cười quen thuộc:

 

“Quốc công gia, chúc mừng ngài.”

 

Phụ thân cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng nhắc, khách sáo chắp tay đáp lễ.

 

Từng rương ban thưởng trong cung lần lượt được khiêng vào viện của ta .

 

Viện t.ử vốn đã nhỏ hẹp, chẳng bao lâu sau đã chật kín, không còn chỗ để đặt.

 

Nhưng cũng không sao .

 

Bệ hạ đã ban cho ta một tòa phủ đệ . Chờ tu sửa xong, ta có thể chuyển đến đó.

 

Ma ma dẫn đầu cố ý lớn tiếng nói :

 

“Hoàng hậu nương nương đã nói , sang năm Huyện chủ vừa đến tuổi cập kê, lại đúng dịp kỳ thi mùa xuân công bố kết quả. Khi ấy song hỷ lâm môn, nương nương sẽ ban hôn cho người và Cố Thất lang.”

 

“Đến lúc đó, tất cả những thứ này đều sẽ được tính vào của hồi môn của Huyện chủ.”

 

Trong khóe mắt, ta nhìn thấy mẫu thân đang cúi đầu, không thể nhìn rõ sắc mặt.

 

Chỉ có những ngón tay đang siết c.h.ặ.t khăn của bà dần trở nên trắng bệch.

 

Tạ Phinh Nhi nhìn chằm chằm những rương hòm dưới chân ta , sự đố kỵ trong mắt gần như tràn ra ngoài.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 7 của THANH CHÂU XUÂN TÍN – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Vả Mặt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo