Loading...

THANH CHÂU XUÂN TÍN
#6. Chương 6

THANH CHÂU XUÂN TÍN

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Hoàng hậu nương nương đối xử với ta vô cùng tốt .

 

Bà nói chuyện với ta rất lâu, hỏi ta sống ở kinh thành có tốt không .

 

Bà còn sai người mang đến rất nhiều bánh ngọt và đồ ăn cho ta , không ngừng nói :

 

“Nhìn con còn gầy hơn lần trước .”

 

“Có phải đồ ăn ở kinh thành không hợp khẩu vị không ?”

 

Không hiểu vì sao , khi gặp phụ mẫu ruột, ta chỉ cảm thấy họ cao không thể với tới, một chút cũng không dám thân cận.

 

Nhưng trên đời này , còn ai có thân phận tôn quý hơn Hoàng hậu?

 

Vậy mà ta lại cảm thấy vô cùng gần gũi với bà.

 

Khó khăn lắm mới gặp được một người bằng lòng nghe mình nói , ta bèn kể hết mọi chuyện với bà, lải nhải suốt nửa ngày.

 

Đến lúc ấy ta mới nhớ ra , hóa ra mình vốn là một người rất nhiều lời.

 

Nhưng bà lại bật cười , giữ ta ở lại trong cung thêm vài ngày:

 

“Nói chuyện với con thật vui. Bổn cung nằm mơ cũng mong có một nữ nhi.”

 

Ta nghe nói sau khi sinh Thái t.ử, sức khỏe của bà bị tổn thương, từ đó không thể sinh thêm hài t.ử.

 

May mà Thái t.ử rất hiếu thuận.

 

Bà thật sự sai ma ma thu dọn thiên điện cho ta ở.

 

Chăn đệm đều là đồ mới, gối cũng mềm mại, ngay cả rèm màn cũng được đổi thành màu tím ngó sen mà ta yêu thích.

 

Ta không biết vì sao bà biết ta thích màu tím ngó sen, có lẽ là do Thái t.ử ca ca nói .

 

Còn viện t.ử của ta trong phủ Quốc công, không có một thứ gì được sắp xếp theo sở thích của ta , trông chẳng khác nào một chiếc l.ồ.ng giam.

 

Thái t.ử điện hạ đến thỉnh an Hoàng hậu.

 

Khi ấy , ta đang nằm sấp bên giường đấu khẩu với một con vẹt lông trắng.

 

Con vẹt bị ta chọc đến tức giận, vừa phần phật vỗ cánh vừa hét:

 

“Người xấu ! Người xấu !”

 

Huynh ấy nhìn ta , thoáng sững sờ, sau đó khẽ cong khóe môi.

 

Hoàng hậu nương nương nâng chén trà , chậm rãi nói :

 

“Nhìn thấy chưa ? Con bé sống lại rồi .”

 

Nụ cười trên mặt Thái t.ử càng thêm rõ ràng.

 

Mấy ngày sau đó, huynh ấy thường xuyên đến đây, bầu bạn trò chuyện và vui đùa cùng ta và Hoàng hậu nương nương.

 

Một buổi chiều, sau khi cho vẹt ăn xong, ta lại đi tìm Hoàng hậu nương nương.

 

Ta vô tình nghe thấy giọng Thái t.ử từ bên trong truyền ra :

 

“Mẫu hậu, trong lòng nàng ấy đã có người . Nhi thần còn chưa hèn hạ đến mức lấy oán trả ơn, cướp nàng ấy khỏi người nàng ấy yêu.”

 

Ta thoáng giật mình , nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài.

 

Trong lòng ấm áp, giống như giữa mùa đông được ôm một chiếc bình sưởi, tràn đầy cảm kích.

 

Sáng hôm sau , khi cung nữ mang hoa tươi đến cắm vào bình, nàng ấy nói hôm nay phải trang điểm cho ta thật đẹp .

 

“Nương nương nói , khoảng thời gian ở kinh thành, cô nương đã phải chịu quá nhiều gò bó.”

 

“Có cô nương nào ở tuổi này lại không thích náo nhiệt, không thích vui chơi đâu ?”

 

“Hôm qua nương nương đã gửi thiệp, mời các quý nữ và công t.ử trong kinh thành đến Ngự hoa viên thưởng trà , ngắm cúc.”

 

Nàng ấy che miệng cười :

 

“Theo nô tỳ thấy, tất cả chỉ gói gọn trong bốn chữ: chơi cùng cô nương!”

 

…

 

Trong Ngự hoa viên, ta mặc bộ váy màu xanh non do Hoàng hậu nương nương ban thưởng, trên tóc cài một cây trâm bạch ngọc do chính tay bà lựa chọn, ngồi bên cạnh bà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-chau-xuan-tin/chuong-6

 

Các quý nữ và công t.ử lần lượt đến đông đủ. Người của phủ Quốc công cũng tới.

 

Khi nhìn thấy vị trí của ta , sắc mặt mẫu thân thoáng thay đổi.

 

Tạ Phinh Nhi đi sau lưng bà. Nhìn thấy ta và Hoàng hậu ngồi cùng một chỗ, nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười .

 

Thôi Hành cũng đến.

 

Khi nhìn thấy ta trong dáng vẻ được trang điểm mới mẻ, tựa như một cành liễu non bên bờ sông, ánh mắt hắn chợt sáng lên.

 

Hoàng hậu nương nương vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta . Giọng bà không lớn nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng:

 

“Một cô nương tốt đẹp như vậy , rõ ràng chuyện gì cũng biết , vì sao cứ phải che giấu?”

 

“Chúng ta cũng phải để bọn họ nhìn cho rõ. Mắt bị bụi che mờ nên không nhận ra viên ngọc quý dát vàng.”

 

Sống mũi ta cay xè.

 

Ta thầm nghĩ, nếu Hoàng hậu nương nương đã nói như vậy , ta tuyệt đối không thể làm mất thể diện của bà.

 

Bởi vậy , trong những phần chơi Phi hoa lệnh, ngâm thơ, xướng khúc và phổ nhạc sau đó, ta không hề che giấu tài năng.

 

Lúc đầu, khi đến lượt ta , mẫu thân ngồi trong tiệc khẽ cụp mắt xuống.

 

Có lẽ bà cho rằng ta không thể đối đáp, sợ mình cũng phải mất mặt theo.

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Huynh trưởng cũng dời mắt đi , quay sang trò chuyện với người bên cạnh.

 

Nhưng về sau , tiếng tán thưởng vang lên khắp cả Ngự hoa viên.

 

Ánh mắt mọi người nhìn ta đều thay đổi.

 

Có kinh ngạc, có khó hiểu, có lẽ còn xen lẫn vài cảm xúc khác.

 

Nhưng ta đã không còn để tâm.

 

Bỗng vang lên một tiếng động khẽ. Chén trà trong tay Thôi Hành va xuống mặt bàn.

 

Hắn nhìn ta chằm chằm như đã hiểu ra điều gì, những ngón tay đang cầm chén khẽ siết c.h.ặ.t.

 

Ánh mắt ấy dường như xuyên qua từng lớp mạng che mặt trong ký ức, cuối cùng dừng lại trên dung mạo thật sự của ta .

 

Tạ Phinh Nhi không thể ngồi yên, nàng c.ắ.n môi rồi nặn ra một nụ cười :

 

“Mọi người đều chỉ đang vui chơi, sao riêng tỷ tỷ lại nghiêm túc đến vậy ? Chẳng phải có chút quá mức rồi sao ?”

 

Ánh mắt mọi người lại rơi xuống người ta , mang theo đôi phần dò xét.

 

Người đương thời tôn sùng phong thái phóng khoáng, không câu nệ của danh sĩ Ngụy Tấn.

 

Những cô nương quá hiếu thắng, coi trọng công danh lợi ích thường không được người khác yêu thích.

 

Nhưng lần này , ta không hề cảm thấy khó xử.

 

Hoàng hậu nương nương chậm rãi xoay chén trà trong tay:

 

“Đứa trẻ này , sao lại giống như sợ tỷ tỷ mình được nổi bật vậy ?”

 

“Cả hai đều là cô nương của phủ Tạ Quốc công. Nếu thanh danh của tỷ tỷ ngươi không tốt , ngươi có thể được lợi gì?”

 

Chỉ một câu đã khiến Tạ Phinh Nhi trở thành kẻ chỉ biết tranh giành tình cảm, ghen tuông, chẳng khác nào người không có đầu óc.

 

Khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng.

 

Sắc mặt mẫu thân và huynh trưởng cũng thay đổi.

 

Hoàng hậu nương nương vẫy tay với ta :

 

“Ấu Nguyệt, con lại đây.”

 

 

Vậy là chương 6 của THANH CHÂU XUÂN TÍN vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Vả Mặt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo