Loading...

THANH CHÂU XUÂN TÍN
#5. Chương 5

THANH CHÂU XUÂN TÍN

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Mẫu thân ruột của Tạ Phinh Nhi đã qua đời khi ta ba tuổi.

 

Phụ thân ở Thanh Châu sợ cưới kế thất về sẽ hà khắc với ta , vì vậy vẫn luôn không chịu tái giá.

 

Trong nhà chỉ có tổ mẫu tuổi tác đã cao và Kiều di nương được mua về từ những năm trước .

 

Kiều di nương vốn xuất thân từ thanh lâu.

 

Bởi vậy , tổ mẫu có phần xem thường bà ấy , lại sợ bà ấy bắt nạt ta nên thường xuyên răn đe, nhắc nhở.

 

Nhưng Kiều di nương đối xử với ta vô cùng tốt .

 

Bà ấy nuôi ta trắng trẻo đáng yêu như một đứa trẻ trong tranh Tết.

 

Lần đầu tiên tiểu công t.ử nhà Cố Cử nhân bên cạnh nhìn thấy ta , hắn liền nói :

 

“Ấu Nguyệt, muội thật xinh đẹp . Sau này lớn lên, ta muốn cưới muội làm nương t.ử!”

 

Khi ấy hắn đang thay răng, miệng khuyết mất hai chiếc răng cửa, đến nói chuyện cũng lọt gió.

 

Từ nhỏ ta đã thích cái đẹp , vì vậy lập tức lắc đầu.

 

Ta dùng giọng nói non nớt đáp:

 

“Huynh bị thiếu răng cửa, ta không muốn làm nương t.ử của huynh !”

 

Cố Lang vội che miệng, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

 

Kiều di nương ôm ta vào lòng, đứng bên cạnh cười nói :

 

“Thất lang, Nguyệt Nhi nhà chúng ta sau này phải đọc sách, thi đỗ Nữ trạng nguyên, rồi tìm một người đến ở rể. Con có bằng lòng không ?”

 

Cố gia có bảy người con trai, Cố Lang là nhỏ nhất, cũng là người được Cố lão phu nhân yêu thương nhất.

 

Cố gia tuyệt đối không thể để hắn đến nhà khác ở rể.

 

Nhưng Cố Lang sáu tuổi lại vui mừng gật đầu:

 

“Con bằng lòng!”

 

Trước khi ta lên kinh thành, Kiều di nương và mọi người đều nói với ta :

 

“Nhận lại người thân là chuyện tốt . Sau khi nhận thân , Ấu Nguyệt nhà chúng ta sẽ trở thành Đại tiểu thư của phủ Quốc công.”

 

“Sau này sẽ có càng nhiều người yêu quý Ấu Nguyệt của chúng ta .”

 

Nhưng tổ mẫu, Kiều di nương…

 

Mọi người đều sai rồi .

 

Nhận lại người thân chẳng hề tốt , một chút cũng không tốt .

 

Ta hoàn toàn không muốn trở về viện t.ử cô quạnh ấy trong phủ Quốc công.

 

Ta giống như một cây non bị nhổ khỏi mảnh đất vốn thuộc về mình .

 

Sau đó bị trồng vào một vùng đất mới đầy độc tố.

 

Dần dần khô héo rồi c.h.ế.t đi …

 

Bất tri bất giác, hai mắt ta đã nhòe lệ.

 

Từng ngọn đèn trên đường lần lượt tắt đi .

 

Các cửa hàng cũng lần lượt đóng cửa.

 

Bụng ta trống rỗng, lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa dùng bữa tối.

 

Ta tìm đến một đại nương bán nước đường, gọi một bát.

 

Bà ấy vừa thu dọn sạp hàng vừa hỏi:

 

“Tiểu cô nương, con đi ngắm hoa đăng rồi lạc mất người nhà phải không ?”

 

“Con còn nhớ đường về nhà chứ?”

 

Ta nói mình nhớ.

 

Trước khi ra khỏi phủ, ta lo sẽ không tìm được đường về nên đã cố ý ghi nhớ thật kỹ.

 

Đại nương bèn nói :

 

“Vậy thì tốt . Ăn xong hãy mau ch.óng trở về nhà. Đêm hôm khuya khoắt, một tiểu cô nương ở bên ngoài một mình không an toàn .”

 

Nhưng ta không ngờ mình lại ngốc nghếch đến vậy .

 

Rõ ràng lúc ra khỏi phủ, ta đã ghi nhớ đường đi thật kỹ.

 

Thế nhưng đi mãi, đi mãi, chẳng hiểu sao ta lại bị lạc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-chau-xuan-tin/chuong-5

 

Ta còn phát hiện có người lén lút bám theo phía sau mình .

 

Ta sợ đến mức hồn vía run rẩy, lập tức cắm đầu chạy như điên.

 

Mãi đến khi có người gọi tên ta :

 

“Ấu Nguyệt! Ấu Nguyệt, muội làm sao vậy ? Là cô!”

 

Ta ngẩng đầu. Qua màn nước mắt, ta nhìn thấy Thái t.ử ca ca.

 

…

 

Thái t.ử nói hôm nay là lễ hoa đăng.

 

Huynh ấy nhớ đến ta , lại nghĩ đây là lễ hoa đăng đầu tiên của ta kể từ khi trở về kinh thành, bèn xuất cung đi dạo, tiện đường đến thăm ta .

 

Không ngờ khi đến phủ Quốc công, huynh ấy mới biết ta đã được Thôi Hành mời ra ngoài.

 

Huynh ấy vừa thưởng hoa đăng vừa tiện đường tìm ta .

 

Nhưng mãi đến khi chợ đêm sắp đóng cửa, huynh ấy nhìn thấy Thôi Hành đưa Phinh Nhi đang cầm hoa đăng trở về, mới biết ta vẫn chưa về phủ.

 

Vì vậy , huynh ấy lại dẫn người ra ngoài tìm ta .

 

Ta chỉ biết khóc .

 

Nước mắt thấm ướt cả y phục của huynh ấy .

 

Dường như ta muốn trút hết mọi ấm ức đã phải chịu trong suốt thời gian qua.

 

Ta vừa nức nở vừa nói :

 

“Thái t.ử ca ca, trước đây ta từng nghĩ, nếu ngày ấy ta không cứu huynh thì tốt biết bao.”

 

“Như vậy , huynh trưởng sẽ không phát hiện ta có dung mạo giống Quốc công phu nhân, ta cũng không phải trở về phủ Quốc công.”

 

“Ta rất ích kỷ. Ta từng thà rằng mình chưa cứu huynh .”

 

“ Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy rất áy náy. Ta không ngờ mình có thể nghĩ như vậy …”

 

Thái t.ử ca ca nhẹ nhàng vỗ lưng ta , giống như mẫu thân từng vỗ về Phinh Nhi, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng:

 

“Không, không phải Ấu Nguyệt ích kỷ. Là cô không tốt , cô đã không suy xét đến hoàn cảnh của Ấu Nguyệt.”

 

Huynh ấy đưa ta trở về phủ.

 

Người trong phủ Quốc công đều đã nghỉ ngơi, hoàn toàn không có ai nhận ra ta vẫn chưa trở về.

 

Thái t.ử đưa ta đến tận cửa rồi gõ cửa phủ.

 

Cả phủ Quốc công lập tức bị kinh động.

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Thái t.ử chỉ lạnh nhạt nhìn bọn họ, ôn hòa nói một câu:

 

“Quốc công gia, ngày mai cô sẽ sai người đến đón Ấu Nguyệt vào cung, để nàng bầu bạn với mẫu hậu cô.”

 

Sau khi huynh ấy rời đi , huynh trưởng sa sầm mặt:

 

“Vì sao Phinh Nhi còn biết đường trở về phủ, còn muội lại ham chơi đến quên cả giờ giấc, khiến Thái t.ử cho rằng chúng ta bạc đãi muội ?”

 

“Muội tự nói xem, từ khi muội trở về, chúng ta còn phải làm thế nào, còn phải chiều theo muội đến mức nào nữa?”

 

Ánh mắt mẫu thân cũng lạnh lẽo:

 

“Ta đã nói từ lâu rồi , ta thà rằng nó chưa từng được tìm về, tránh cho ngày nào cũng gây chuyện khiến cả nhà không được yên ổn .”

 

Phụ thân lạnh giọng quát:

 

“Tất cả bớt nói vài câu cho ta !”

 

Ông nhìn ta , trong mắt không có lấy một chút ấm áp:

 

“Đã trở về rồi thì mau đi ngủ. Nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai còn vào cung diện kiến Hoàng hậu nương nương!”

 

Trải qua đêm nay, người ta đã mệt mỏi, trái tim cũng hoàn toàn nguội lạnh.

 

Ta qua loa hành lễ với bọn họ rồi xoay người trở về viện của mình .

 

 

Chương 5 của THANH CHÂU XUÂN TÍN vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Vả Mặt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo