Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tay ta khựng lại , nụ cười cứng đờ nơi khóe môi.
Thôi bá mẫu nhận ra mình lỡ lời, liền kéo nhẹ tay áo nhi t.ử, ra hiệu cho hắn nói với ta vài câu.
Thế t.ử che giấu chút mất mát nơi đáy mắt, ôn hòa nói :
“Ấu Nguyệt quả thật cũng không tệ.”
Ánh mắt hắn lại hướng ra ngoài cửa sổ, hơi d.a.o động:
“Cũng không biết muội muội của nàng đang náo loạn chuyện gì. Từ nhỏ nàng ấy đã như vậy , đôi ba hôm lại gây chuyện một trận.”
“Mẫu thân nói đúng, vẫn là nàng ôn hòa, đoan trang hơn.”
Ta khẽ gật đầu với hắn , ra hiệu sang một bên nói chuyện.
Mẫu thân nhíu mày.
Thôi bá mẫu lại mỉm cười :
“Tâm sự của nữ nhi trẻ tuổi không giấu được , có lẽ con bé có vài lời riêng tư muốn nói . Cứ để hai đứa đi đi .”
“Chẳng phải Hành Nhi và Phinh Nhi cũng cùng nhau lớn lên như vậy sao ?”
Mẫu thân bĩu môi:
“Nó sao có thể giống Phinh Nhi? Phinh Nhi và Thế t.ử có tình cảm cùng nhau lớn lên từ nhỏ.”
Bà và Thôi bá mẫu là bằng hữu thân thiết từ thời khuê các, giữa hai người không có chuyện gì không thể nói , vì vậy càng nói càng không giữ được lời:
“Ta cũng không giấu bà, người lớn lên ở nơi thôn quê rốt cuộc vẫn khác. Sức khỏe ta lại không tốt , thật sự không còn tâm sức dạy dỗ nó.”
“Sau này nó đến phủ của bà, bà thay ta quản giáo nó cho tốt !”
…
Dưới hành lang, Thế t.ử khẽ nhíu mày.
Có lẽ hắn cảm thấy hôn sự này thật sự quá khó coi.
Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà ôn hòa lên tiếng:
“Ấu Nguyệt, ta biết nàng vừa mới trở về, chắc hẳn vẫn còn thiếu sót đôi chút về lễ nghi.”
“ Nhưng những hành động như vừa rồi , sau này khi nàng gả cho ta , tuyệt đối không được làm trước mặt người ngoài.”
Hắn lại nhắc nhở:
“Nếu có cơ hội, nàng nên tranh thủ đọc thêm sách. Muốn trở thành chủ mẫu của Hầu phủ, không thể chỉ biết đọc được vài chữ.”
Hắn không nhận ra giọng nói của ta , trong lòng ta cũng yên tâm hơn đôi chút.
Ta ngẩng đầu, nghiêm túc nói với hắn :
“Thế t.ử, hôn ước giữa chúng ta cứ bỏ đi .”
“Ta không thể gả cho ngài.”
Hắn sửng sốt, sau đó lại bật cười :
“Ta còn tưởng nàng khác với Phinh Nhi.”
“Không ngờ nàng cũng giống muội muội của mình , luôn thích bày ra những trò lạt mềm buộc c.h.ặ.t này !”
Nếu đã lấy hết can đảm nói chuyện với hắn , đương nhiên ta phải nói hết mọi chuyện trong một lần :
“Khi còn ở Thanh Châu, gia đình đã định hôn sự cho ta .”
“Phụ mẫu không tin nên mới lại định hôn sự ta cho ngài.”
“Ngài tin hay không tùy ngài, nhưng ta vẫn phải nói rõ mọi chuyện.”
“Vài ngày nữa, ta sẽ vào cung cầu xin Hoàng hậu nương nương, xin bà ban hôn cho ta …”
Ta còn chưa nói hết, hắn đã ngắt lời:
“Không được !”
Hắn lại thở dài:
“Phủ Quốc công đã đồng ý hôn sự giữa nàng và ta , ta đương nhiên sẽ cưới nàng.”
“Nàng hà tất phải suy nghĩ nhiều, lãng phí một cơ hội cầu xin Hoàng hậu như vậy ?”
Lần này đến lượt ta sững sờ.
Người trong kinh thành này rốt cuộc bị làm sao vậy ? Vì sao lúc nào cũng không chịu nghe người khác nói ?
Ta còn
muốn
giải thích, nhưng ánh mắt của Thế t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-chau-xuan-tin/chuong-4
ử
đã
bay về phía xa.
Nhìn theo ánh mắt hắn , ta thấy Phinh Nhi đang đứng ở cuối hành lang, khuôn mặt tràn đầy giận dữ.
Ta nghĩ, thôi bỏ đi .
Tránh để nàng cho rằng ta đã nói gì đó với Thế t.ử, lại gây thêm nhiều chuyện.
Ta bèn rời đi trước .
Khi đi ngang qua người nàng, nàng hạ thấp giọng, nghiến răng nói với ta :
“Tạ Ấu Nguyệt, đừng tưởng ta không biết những thủ đoạn lấy lùi làm tiến của ngươi.”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
“Ngươi cho rằng mình càng từ chối, càng làm cao thì Thế t.ử ca ca sẽ càng cảm thấy ngươi mới mẻ, thú vị sao ?”
“Bớt nằm mơ đi ! Một nha đầu thối từ nơi thôn quê đến mà cũng dám so với ta ?”
Ta dừng bước:
“Ồ, từng lời ngươi vừa nói chẳng phải đều đang nói chính mình sao ?”
Nói xong, ta không nhìn hai người họ thêm lần nào, xoay người rời đi .
Không biết có phải Hoàng hậu nương nương quá bận hay không , ta vẫn chưa nhận được ý chỉ triệu kiến.
Chẳng mấy chốc đã đến tháng Bảy.
Vào tiết Khất Xảo, ta muốn ra ngoài ngắm hoa đăng.
Khi còn ở Thanh Châu, năm nào Kiều di nương và tổ mẫu cũng dẫn ta đi dự lễ Khất Xảo, ngắm hoa đăng.
Họ cầu xin Chức Nữ nương nương phù hộ cho ta năm sau được bình an vui vẻ.
Giọng mẫu thân vẫn dịu dàng, như thể những chuyện không vui vì hôn sự của ta trước đó đều đã qua:
“Chỉ là phong tục của nơi thôn quê, có liên quan gì đến chuyện nữ nhi được bình an vui vẻ?”
“Đã vào phủ Quốc công thì phải học cách kiềm chế tính tình, sao còn có thể tùy hứng ham chơi như trước ?”
“Con lại không quen thuộc kinh thành. Nếu chẳng may đi lạc, ta không gánh nổi trách nhiệm này .”
Sau đó, vẫn là Thôi Hành sai người đến truyền lời, nói muốn đưa ta ra ngoài dạo chơi.
Lúc ấy mẫu thân mới chịu cho ta ra khỏi phủ.
Nhưng khi ta đến chợ hoa đăng, lại không nhìn thấy bóng dáng của Thế t.ử.
Ánh đèn trên phố chập chờn mờ ảo. Trên mặt sông có vài ngọn đèn hoa sen trôi nổi.
Ánh nến vỡ vụn giữa những gợn sóng.
Ta ngồi xổm xuống, cũng thả một ngọn đèn, âm thầm cầu nguyện trong lòng.
Mong tổ mẫu, Kiều di nương, phụ thân , Cố Lang, Đỗ ma ma… sang năm đều khỏe mạnh, bình an vui vẻ.
Mong ta và họ sớm ngày đoàn tụ.
Vầng trăng treo cao trên bầu trời, nhưng dường như không sáng bằng trăng ở Thanh Châu.
Ta nhớ tổ mẫu, cũng nhớ Kiều di nương.
Ta còn nhớ cả vầng trăng ở Thanh Châu.
Những đêm hóng mát, Đỗ ma ma sẽ vớt từ dưới giếng lên một quả dưa ngọt đã được ướp lạnh.
Ta ngồi dưới chiếc quạt lá của tổ mẫu, vừa ăn dưa ngọt vừa ngắm trăng.
Vầng trăng vừa tròn vừa lớn, dưa ngọt lại mềm mại thơm ngon.
Khi trở về phòng, Kiều di nương sẽ giám sát ta dùng thanh diêm súc miệng.
Bà ấy nói :
“Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta có một hàm răng thật đẹp , vừa đều vừa trắng, tuyệt đối không thể để hỏng.”
“Muốn biết một vị tiểu thư nhà quyền quý có được nuôi dưỡng chu đáo hay không , chỉ cần nhìn xem nàng ấy có một hàm răng đẹp hay không là biết .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.