Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Người trong làng đều khen tương lai hắn nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn.
Nhưng phụ thân lại nhíu mày, không đợi ta nói hết đã mất kiên nhẫn ngắt lời:
“Nay con không còn là tiểu cô nương ở nơi thôn quê nữa, mà là cành vàng lá ngọc của phủ Quốc công.”
“Người muốn làm con rể của ta , dung mạo và tài học có thể kém một chút, nhưng gia thế nhất định phải môn đăng hộ đối. Nếu không , chẳng phải sẽ làm mất thể diện của phủ Quốc công sao ?”
“Trước mắt không cần nhắc đến chuyện này . Hôn sự của con, sau này … cứ từ từ tìm kiếm.”
“Chỉ cần con đừng nhớ mong hôn sự của Phinh Nhi là được .”
Chút hy vọng vừa dâng lên trong lòng ta cuối cùng vẫn rơi xuống, hoàn toàn tan thành mây khói.
Chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu tận xương tủy.
Nhưng ta không ngờ, cuối cùng hôn sự này vẫn rơi xuống đầu mình .
Bởi vì để nhường hôn sự cho ta , Tạ Phinh Nhi thậm chí còn tuyệt thực.
Khi mẫu thân nói cho ta biết tin này , ánh mắt bà lạnh lẽo.
Giống như ta vừa làm ra chuyện gì đó đến kinh thiên động địa.
Ta nói mình không muốn gả cho Thế t.ử.
Mẫu thân nhìn ta , trong mắt lộ rõ vẻ đã nhìn thấu tất cả:
“Được rồi , mục đích đã đạt được thì đừng làm bộ làm tịch nữa.”
“Thật không biết vì sao ta lại sinh ra một nữ nhi như con. Chẳng có điểm nào giống ta , ngược lại còn học được mười phần những thủ đoạn không thể đưa lên mặt bàn của đám người quê mùa ấy .”
“Sau này tất cả đều bớt gây chuyện đi , yên ổn sống qua ngày.”
“Ta cũng mệt rồi .”
Ta muốn nói với bà rằng Tạ Phinh Nhi không chịu xuất giá là có nguyên do.
Mấy ngày trước , nàng và đại nha hoàn thân cận Thu Mai đến hậu viên chơi xích đu.
Ban đầu ta đang ngồi trên xích đu, nhưng thấy bọn họ đến thì vội trốn đi .
Bởi vì trước đó nàng từng chỉ vào ta nói :
“Ngươi chuyện gì cũng muốn so bì với ta . Nếu muốn thì cứ đi tìm mẫu thân và mọi người làm loạn, bảo họ dựng cho ngươi một cái là được .”
“Vì sao nhất định phải đến cướp đồ của ta ?”
Tổ mẫu từng dạy ta , cường long không áp địa đầu xà.
Ta mới đến phủ Quốc công, lại không có ai chống lưng, vì vậy không muốn gây thêm phiền phức, có thể tránh thì cứ tránh.
Tạ Phinh Nhi ngồi trên xích đu, mặt mày ủ rũ.
Thu Mai an ủi nàng:
“Tiểu thư đang phiền lòng vì hôn sự với Thế t.ử sao ?”
Nàng ta vừa đẩy xích đu vừa nói :
“Tiểu thư hà tất phải lo lắng? Quốc công gia và phu nhân yêu thương người thế nào, tất cả mọi người đều nhìn thấy.”
“Chẳng lẽ Thế t.ử gia còn có thể để con nha đầu hèn hạ mới đến kia cướp mất hay sao ?”
Tạ Phinh Nhi bất mãn trừng nàng ta :
“Chuyện đó ta còn không biết sao ? Cần ngươi phải nói à ?”
Nàng nhíu mày, ngồi trên xích đu đung đưa qua lại :
“Điều ta phiền lòng là Thế t.ử ca ca bề ngoài trông dịu dàng lại chu đáo, nhưng thật ra tính tình vô cùng thanh cao kiêu ngạo.”
“Nếu ta cứ như vậy gả sang đó, sau này sống chung khó tránh khỏi va chạm. Đến lúc ấy , người phải nhường nhịn chắc chắn sẽ là ta .”
Nàng bỗng chớp mắt, nghĩ
ra
một chủ ý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-chau-xuan-tin/chuong-3
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
“Dù sao lần này cũng vừa hay có tấm chắn kia , chi bằng ta giả vờ không chịu xuất giá, để hôn sự tạm thời rơi xuống đầu nàng ta .”
“Nam nhân chỉ khi mất đi mới biết trân trọng. Đến lúc so sánh hai bên, chẳng phải chàng sẽ càng cảm thấy ta tốt hơn sao ?”
“Chờ chàng cầu xin ta quay đầu, sau khi thành thân , đương nhiên mọi chuyện đều do ta quyết định.”
Thu Mai khen chủ ý của nàng rất hay , nhưng vẫn có chút lo lắng:
“ Nhưng tiểu thư, nếu Thế t.ử thật sự cưới nàng ta thì phải làm sao ?”
Tạ Phinh Nhi đạp mạnh xích đu, giọng cười vui vẻ vang lên giữa không trung:
“Sao có thể?”
“Ta và Thế t.ử ca ca đã là thanh mai trúc mã hơn mười năm. Nàng ta chỉ là một nha đầu quê mùa, Thế t.ử sao có thể để mắt đến nàng ta ?”
…
Những lời ấy đảo quanh đầu lưỡi ta một vòng, cuối cùng vẫn bị nuốt trở vào .
Cho dù ta nói ra , mẫu thân sẽ tin sao ?
Bà chỉ cảm thấy ta càng thêm tâm cơ, cố ý vu oan cho nữ nhi của bà mà thôi.
Nghĩ tới nghĩ lui, chi bằng ta đi cầu xin Hoàng hậu nương nương.
Bà từng hứa sẽ đáp ứng ta một nguyện vọng.
Đến lúc ấy , bọn họ tự nhiên sẽ hiểu.
…
Ta cầu xin huynh trưởng đưa mình vào cung, nhưng huynh ấy không chịu.
Huynh ấy sa sầm mặt, lớn tiếng trách mắng ta :
“Tạ Ấu Nguyệt, ngay cả Thế t.ử muội cũng đã cướp được rồi , còn có gì không thỏa mãn?”
“Muội lại muốn gây ra chuyện gì nữa?”
Không còn cách nào khác, ta đành viết một phong thư cho Hoàng hậu nương nương, cầu xin huynh trưởng nhờ Thái t.ử chuyển giúp.
Nhưng cho dù chỉ có vậy , ta cũng phải tốn không ít lời mới thuyết phục được huynh ấy .
Còn chưa chờ được Hoàng hậu nương nương triệu ta vào cung, người của Thôi gia, phủ Hoài Dương hầu đã đến cửa xem mặt.
Bọn họ cũng không nói gì nhiều.
Chỉ nói hôn ước năm xưa vốn được định từ khi hai đứa trẻ còn trong bụng mẹ , người được định là cô nương của phủ Quốc công.
Cho dù là Ấu Nguyệt thì cũng được .
Thế t.ử Thôi Hành có tính tình ôn nhuận như ngọc, chỉ là so với ngày ở hội thơ, thái độ của hắn lạnh nhạt hơn rất nhiều.
Thôi bá mẫu trò chuyện với mẫu thân , còn mẫu thân bảo ta dâng trà .
Bà ấy quan sát ta , ánh mắt mang theo hàm ý khó dò.
Mẫu thân liền thở dài:
“Sau này vẫn phải nhờ bà khoan dung nhiều hơn. Dù sao con bé cũng lớn lên ở nơi thôn quê, không thể so với Phinh Nhi.”
Giọng nói của bà tràn đầy tiếc nuối:
“Nếu hôn sự này được định cho Phinh Nhi, hai đứa trẻ không biết sẽ viên mãn đến mức nào.”
Thôi Hành lập tức dời mắt đi , trong mắt tràn đầy buồn bã.
Ngoài phòng, Phinh Nhi đang dẫn theo đám nha hoàn đá cầu, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng truyền đến.
Ánh mắt của hắn từ đó không hề dời trở lại .
Thôi bá mẫu nhìn thấy vẻ mặt của nhi t.ử, vội tiếp lời:
“Cũng không thể nói như vậy . Ấu Nguyệt có điểm tốt của Ấu Nguyệt. Con bé đã cứu Thái t.ử, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng nhiều lần khen ngợi.”
“Có phần ân tình này , sau này khi Thái t.ử đăng cơ, chắc chắn sẽ ưu ái phủ Quốc công và phủ Hầu gia thêm vài phần.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.