Loading...

THANH CHÂU XUÂN TÍN
#2. Chương 2

THANH CHÂU XUÂN TÍN

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Vị chua trong lời nói rõ ràng đến mức không thể che giấu, khiến những người xung quanh đều bật cười .

 

Thôi Hành bèn dời mắt đi .

 

Mãi đến khi ta rời khỏi, ta mới phát hiện ánh mắt hắn lại dõi theo ta thêm mấy lần .

 

Vì vậy , ta đã từng gặp Thế t.ử.

 

Trong lòng cũng từng âm thầm tán thưởng hắn đôi câu.

 

Chẳng trách mỗi khi đến tiết Xuân Triều hằng năm, những quý nữ trong kinh thành vây quanh xe ngựa của hắn , tranh nhau ném hoa tươi và trái cây lên xe, có thể chen kín cả một con phố.

 

Hắn là người ngay cả công chúa cũng nhớ mong muốn gả.

 

Chỉ tiếc rằng phủ Quốc công và Hầu phủ đã định hôn ước từ khi hai đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ .

 

Thôi Hành đã được định sẵn sẽ trở thành con rể của Tạ gia.

 

Nhưng nữ nhi của Tạ gia bỗng chốc biến thành hai người , khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó xử.

 

Ban đầu, phụ thân Quốc công nói :

 

“Tìm được Ấu Nguyệt trở về là chuyện tốt , không đáng vì chút chuyện này mà khiến gia trạch bất an.”

 

“Nếu truyền ra ngoài, người ta còn tưởng con bé có tính đố kỵ, làm hỏng thanh danh của nó.”

 

“Cứ làm theo hôn ước ban đầu, hôn sự này đương nhiên vẫn định cho Phinh Nhi.”

 

Nhưng Tạ Phinh Nhi lại khóc lóc đầy ấm ức, kiên quyết không chịu:

 

“Ta vốn đã chiếm mất thân phận của tỷ tỷ, sao có thể tiếp tục cướp cả hôn ước của tỷ ấy ?”

 

Thế là khi mọi người nhìn sang ta , sắc mặt đều thoáng thay đổi.

 

Nỗi đau lòng trong mắt huynh trưởng gần như vỡ vụn.

 

Huynh ấy tức giận đến mức đ.ấ.m mạnh xuống bàn:

 

“Sớm biết chuyện sẽ khó xử đến mức này , ngày ấy ta thà rằng muội chưa từng cứu ta !”

 

Thật ra ta cũng hối hận rồi .

 

Nếu ngày ấy ở Thanh Châu, ta không tình cờ gặp Thái t.ử bị hành thích, không giấu hai người họ trong ngôi miếu hoang, cuộc sống của ta vẫn sẽ giống như trước kia , vô ưu vô lo.

 

Có lẽ ban đầu huynh trưởng cũng không muốn nhận ta .

 

Chẳng qua khi ấy , có người phát hiện ta giấu nam t.ử xa lạ trong miếu, khiến thanh danh của ta bị tổn hại.

 

Huynh ấy sợ phụ thân ở Thanh Châu sẽ tìm mình đòi một lời giải thích.

 

Thái t.ử thân phận tôn quý, người phải chịu thiệt đương nhiên chỉ có thể là huynh trưởng. Bởi vậy , huynh ấy mới nói ra chuyện dung mạo của ta có vài phần giống mẫu thân mình .

 

Không ngờ thật sự lại khơi ra chuyện cũ năm xưa. Hóa ra khi hai nhà gặp nạn, đã bế nhầm hài t.ử của nhau .

 

Thái t.ử đứng ra làm chủ, ta được đưa về phủ Quốc công.

 

Mọi người đều nói , Ấu Nguyệt từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, đã phải chịu khổ rồi .

 

Nhưng ngay đêm đầu tiên, khi ta đến thỉnh an, qua khung cửa sổ chạm hoa, ta nhìn thấy mẫu thân cúi đầu lau nước mắt:

 

“Phinh Nhi khóc nói không nỡ rời xa ta , không chịu trở về nơi thôn quê như Thanh Châu.”

 

“Ta đã nuôi nó nhiều năm như vậy , sao có thể nỡ xa nó?”

 

“Nếu để ta nói , còn không bằng đừng tìm về…”

 

Phụ thân lập tức nghiêm giọng ngắt lời bà:

 

“Bà nuốt lời này vào bụng cho ta ! Nếu truyền đến tai bệ hạ thì còn ra thể thống gì?”

 

“Con bé cứu Thái t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-chau-xuan-tin/chuong-2
ử, đã được nở mặt trước bệ hạ và Hoàng hậu nương nương!”

 

“Phủ Quốc công chúng ta cũng chẳng phải nhà nghèo cửa hẹp, lẽ nào không nuôi nổi hai vị Đại tiểu thư?”

 

“Cứ yên ổn như vậy , Phinh Nhi có thứ gì thì cũng cho con bé một phần. Phủ Quốc công không làm được chuyện đối xử phân biệt như thế!”

 

Ta đứng dưới hành lang, gió đêm lùa vào cổ áo, mang theo đôi chút lạnh lẽo.

 

Trong lòng ta vô cùng nhớ Kiều di nương, nhớ tổ mẫu, nhớ phụ thân , cũng nhớ Cố Lang…

 

Khi ta trở về kinh thành, Cố Lang không nỡ xa ta , nhưng vẫn mỉm cười lau nước mắt cho ta :

 

“Không sao đâu , Ấu Nguyệt.”

 

“Chờ qua năm mới, ta sẽ lên kinh dự kỳ thi Hội. Sau khi đỗ Hội nguyên, ta sẽ đến Tạ phủ cầu thân .”

 

“Đến lúc đó, chúng ta sẽ đón cả tổ mẫu và di nương lên, để họ cũng được hưởng phúc ở kinh thành.”

 

Phụ thân cố ý trêu hắn :

 

“Làm sao con biết mình nhất định sẽ thi đỗ?”

 

Cố Lang vỗ n.g.ự.c, ánh mắt kiên định:

 

“Vốn dĩ con không nắm chắc, nhưng vì Ấu Nguyệt, sang năm con nhất định phải đỗ.”

 

Nghĩ đến hắn , trong lòng ta lại dâng lên từng tia ngọt ngào.

 

Bỗng có người đẩy mạnh ta một cái, khiến ta lập tức hoàn hồn.

 

Là huynh trưởng.

 

Có lẽ huynh ấy không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, vẻ mặt vô cùng kích động:

 

“Tạ Ấu Nguyệt, muội nói một câu đi !”

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

“Muội đã ép Phinh Nhi thành ra thế nào rồi , sao còn có thể tỏ vẻ như chẳng liên quan gì đến mình ?”

 

“Chẳng lẽ muội không có trái tim sao ?”

 

Đùi ta va vào bàn bên cạnh, cơn đau lập tức thấu tận tim gan.

 

Khi quay đầu nhìn lại , ta thấy bọn họ đều vây quanh Tạ Phinh Nhi, đau lòng ôm nàng vào lòng.

 

Chỉ có ta đứng lẻ loi một bên, giống như người ngoài.

 

Không, vốn dĩ ta chính là người ngoài.

 

Nỗi cô độc từ bốn phương tám hướng tràn đến, bao phủ ta kín mít.

 

Ta ngẩng đầu, cố sức nuốt xuống nghẹn ngào nơi cổ họng, lớn tiếng nói :

 

“Ta đã nói rồi ! Khi còn ở Thanh Châu, phụ mẫu và tổ mẫu đã định hôn sự cho ta từ lâu rồi !”

 

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

 

Một lúc sau , mẫu thân sa sầm mặt:

 

“Con gào lên làm gì?”

 

“Đứa trẻ này quả nhiên từ nhỏ đã thiếu người dạy dỗ. Hoặc là không nói lời nào, hoặc vừa mở miệng đã như muốn cãi nhau với người khác.”

 

“Còn đâu dáng vẻ của một khuê nữ danh môn?”

 

Phụ thân lại lạnh mặt, điều ông quan tâm là một chuyện khác:

 

“Ở nơi thôn quê như Thanh Châu, hôn sự đã định có thể tốt đẹp đến mức nào?”

 

Trong lòng ta thoáng dâng lên chút ấm áp.

 

Ta nhớ lại những lời Kiều di nương và tổ mẫu từng khuyên mình :

 

“Nguyệt Nhi ngoan, phụ mẫu ruột của con chắc hẳn cũng rất nhớ mong con.”

 

“Trở về nhà đi , trở về là chuyện tốt . Dù sao cũng tốt hơn theo chúng ta sống ở nơi nhỏ bé này .”

 

Xem ra đúng như lời họ nói , phụ thân vẫn quan tâm đến ta .

 

Ông không biết Cố Thất lang là một nam t.ử vô cùng xuất chúng.

 

Hắn không chỉ có dung mạo tuấn tú mà học vấn cũng rất tốt .

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 2 của THANH CHÂU XUÂN TÍN – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Vả Mặt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo