Loading...
Sau khi được phủ Quốc công tìm về, cả ta và thiên kim giả đều được giữ lại .
Phụ mẫu và huynh trưởng chưa từng thiên vị ai.
Váy Lưu Tiên có hai bộ, vải thiều cũng chia thành hai phần.
Nếu huynh trưởng tặng Phinh Nhi con diều do chính tay huynh ấy làm , thì hôm sau , huynh ấy nhất định sẽ ra cửa hàng mua cho ta một con đẹp hơn.
Chỉ riêng vị hôn phu tài mạo vô song của phủ Hoài Dương hầu là không thể chia thành hai.
Người nhà lần lượt khuyên nhủ ta :
“Ấu Nguyệt, những thứ khác phụ mẫu đều có thể đối xử công bằng. Nhưng tình cảm giữa Thế t.ử và Phinh Nhi, người ngoài có ngưỡng mộ cũng không được .”
“Con đừng nhớ mong người ta nữa!”
Sau khi nghe chuyện, Tạ Phinh Nhi khóc lóc đòi từ bỏ hôn ước này :
“Ta vốn đã chiếm mất thân phận của tỷ tỷ, sao có thể tiếp tục cướp cả hôn ước của tỷ ấy ?”
Phụ mẫu đều đau lòng vì nàng hiểu chuyện, huynh trưởng càng cau mày lạnh mặt với ta .
Ta cúi đầu, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội lên tiếng:
“Thật ra khi còn ở Thanh Châu, ta đã có hôn ước từ lâu rồi .”
1
Giọng ta quá nhỏ, tựa như một viên đá rơi xuống đầm sâu, đến một bọt nước cũng chẳng thể b.ắ.n lên.
Sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người Tạ Phinh Nhi.
Giống như vô số lần trước đây, chẳng một ai để tâm đến lời ta nói .
Mẫu thân ôm Phinh Nhi vào lòng, giọng nói mang theo đôi phần trách yêu:
“Là ai dạy con phải hiểu chuyện đến mức này ? Chẳng lẽ mẫu thân còn không biết tâm ý của con dành cho Thế t.ử sao ?”
Bà nhẹ nhàng vuốt lưng nàng từng chút một.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
“Ngoan lắm, lớn đến chừng này mới lần đầu phải chịu ấm ức như vậy , lòng mẫu thân cũng đau đến nát rồi .”
“Con cứ an tâm làm Đại tiểu thư của mình , cả đời vô ưu vô lo mới tốt . Hà tất phải học cách nhẫn nhịn, cầu toàn ?”
Ta nhìn mẫu thân , nhìn động tác dịu dàng lại thân mật ấy .
Bà chưa từng đối xử với ta như vậy .
Huynh trưởng quay đầu nhìn ta , cố nén cảm xúc, hết sức giữ giọng điệu bình tĩnh:
“Ấu Nguyệt, chúng ta biết những năm qua muội đã phải chịu nhiều ấm ức. Nghĩ lại , chắc muội cũng chưa từng được đọc bao nhiêu sách.”
“Bởi vậy , muội không hiểu một chữ tình vốn xuất phát từ đáy lòng, người ngoài sao có thể cưỡng cầu?”
“Những chuyện này , mọi người đều không trách muội .”
Mẫu thân cũng cố nhẫn nại nhìn ta , giọng nói ôn hòa:
“Cả hai đều là nữ nhi của mẫu thân , mẫu thân đương nhiên hiểu tâm tư của con. Một nam t.ử như Thế t.ử quả thật rất khó tìm.”
Mẫu thân ruột của ta xuất thân từ Lư thị Phạm Dương, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như cành vàng lá ngọc.
Bà nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng, ôn hòa hơn dưỡng mẫu Kiều di nương của ta rất nhiều.
Bà kiên nhẫn phân tích từng câu từng chữ cho ta nghe :
“
Nhưng
gả
vào
nhà cao cửa rộng chẳng khác nào nuốt kim.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-chau-xuan-tin/chuong-1
Tuy con là nữ nhi do mẫu
thân
sinh
ra
, nhưng từ nhỏ
lại
lớn lên trong một gia đình nhỏ bé như Triệu gia, kiến thức và tầm mắt khó tránh khỏi hạn hẹp.”
“Mẫu thân cũng chỉ muốn tốt cho con.”
“Con thử nghĩ xem, từ khi con trở về, trong nhà có chuyện gì không đối xử công bằng với hai đứa?”
Ta cúi đầu, nắm lấy ống tay áo của mình .
Không cẩn thận, ta lại kéo ra một sợi tơ.
Ta vê sợi tơ ấy trong tay, có chút khó xử.
Thật ra lời mẫu thân nói cũng không sai.
Từ khi trở về phủ Quốc công, tất cả mọi người đều nói muốn bù đắp cho ta .
Huynh trưởng nhận được váy Lưu Tiên do trong cung ban thưởng, liền như dâng bảo vật mà tặng cho Phinh Nhi.
Ngày hôm sau , huynh ấy sai tú nương trong phủ gấp rút may cho ta một bộ giống như vậy .
Chỉ là thời gian quá gấp gáp, phần cổ tay áo không được may kỹ lắm.
Ở trong phủ quá nhàn rỗi, mỗi khi không có việc gì làm , ta lại rút vài sợi tơ ở cổ tay áo.
Chẳng bao lâu sau , một đoạn lớn đã bị ta rút mất.
Nhưng cũng không sao , dù gì tú nương cũng may tay áo hơi dài.
Một quản sự trong phủ từ phương Nam trở về, đi thuyền quan mang theo hai sọt vải thiều tươi.
Ông ấy nói Đại tiểu thư thích ăn món này nhất.
Tạ Phinh Nhi ăn nhiều sẽ không thấy ngon miệng, không chịu dùng cơm.
Mẫu thân lo ta cũng sẽ mất khẩu vị, vì vậy chỉ sai hạ nhân mang cho ta một đĩa nhỏ.
Ngay cả con diều Phinh Nhi dùng khi cùng các quý nữ đi du ngoạn mùa thu, lúc huynh trưởng tự tay làm diều cho nàng, huynh ấy cũng không quên sai quản sự tiện đường mua cho ta một con từ cửa hàng.
Thế nhưng, bọn họ lại không cho ta đi du ngoạn cùng.
“Con chẳng biết gì cả. Nếu đi cùng bọn họ, đến lúc ngâm thơ làm phú mà con không đối đáp được , chẳng phải sẽ rất khó xử sao ?”
Ta vốn muốn giải thích rằng thật ra ta biết ngâm thơ làm phú.
Nhưng không một ai chịu nghe ta nói hết câu.
Con diều cứ thế bị đặt sang một bên, chẳng ai hỏi đến.
Dần dần, nó cũng trở nên vô vị, phủ đầy một lớp bụi.
Cuối cùng, vẫn là Thái t.ử ca ca lén xuất cung, đưa ta ra ngoài chơi một chuyến.
Sợ mẫu thân tức giận, lại trách ta không có dáng vẻ của một khuê nữ danh môn, ta cố ý cải trang thành nam t.ử, còn đội thêm mũ có mạng che mặt.
Vì vậy , tại hội thơ, ngay cả Phinh Nhi cũng không nhận ra ta , chỉ cho rằng ta là bằng hữu của Thái t.ử.
Khi bọn họ nối thơ, ta cũng góp vào một hai câu.
Cả sảnh yên lặng trong thoáng chốc, mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói .
Thế t.ử phủ Hoài Dương hầu là Thôi Hành cũng đưa mắt nhìn ta , trong ánh mắt mang theo vài phần hứng thú:
“Điện hạ tìm được cao nhân này từ đâu vậy ? Sao không để chúng ta được chiêm ngưỡng dung mạo thật?”
Thái t.ử ca ca đắc ý nói :
“Thôi Thế t.ử là người tinh mắt như vậy , chẳng lẽ không nhận ra người bên cạnh cô là một cô nương sao ? Gia đình quản giáo nghiêm khắc, hôm nay nàng ấy lén trốn ra ngoài chơi, đương nhiên không tiện thu hút sự chú ý.”
Thôi Hành còn định hỏi thêm, Tạ Phinh Nhi đã bĩu môi:
“Thế t.ử ca ca thấy người ta là một cô nương, liền nảy sinh lòng thương hương tiếc ngọc rồi sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.