Loading...
Chương 10: Bảo Ny đăng ký kết hôn, Lâm Đào rời đi
Giấy đăng ký kết hôn của Bảo Ny đã được phê duyệt, mọi chuyện đã thành định cục, mọi người nhà họ Lâm chỉ có thể chấp nhận.
Thời gian ghi trên giấy báo nhập ngũ của Lâm Đào chỉ còn vài ngày nữa, anh ấy cần phải đến tập trung ở bộ đội vũ trang trong thành phố trước , sau đó cùng những tân binh khác đến Kinh Đô.
Mấy ngày nay ngoài đi làm , cả nhà đều đang chuẩn bị cho Lâm Đào lên đường.
Lâm Đào là người sinh ra và lớn lên trên đảo, nơi xa nhất anh ấy từng đến chính là thành phố, cũng không biết liệu anh ấy có thể thích nghi với cuộc sống ở Kinh Đô hay không ?
"Mẹ, bà nội, những thứ này không cần mang theo đâu ạ, đồ dùng sinh hoạt trong quân đội đều được cấp phát thống nhất, chỉ cần mang cho anh hai một ít quần áo lót thay giặt và quần áo mặc trên đường là được rồi ." Bảo Ny nhìn thấy mẹ đang sắp xếp một túi đồ lớn, nào là chậu men, hộp cơm, bình nước, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
"Thật sao ? Cái gì cũng phát à ? Bảo Ny, sao con biết được ?" Mẹ Lâm tỏ vẻ nghi ngờ. Bảo Ny vội vàng nói , cô đã hỏi Cố Dã rồi , cũng không thể nói rằng mình đã biết từ nhỏ được !
Nghe nói là đã hỏi doanh trưởng Cố, mẹ Lâm liền tin. Bà lại lấy đồ trong túi ra , chỉ để lại vài bộ đồ lót và một bộ quần áo để thay .
Trong lúc nhà họ Lâm đang chuẩn bị cho Lâm Đào nhập ngũ rời khỏi nhà, Cố Dã đã xuất viện.
"Sao lại xuất viện nhanh vậy ? Bác sĩ đồng ý rồi sao ? Cậu lại tự ý trốn ra ngoài đấy à ?" Tiếu Triều Dương nhìn thấy Cố Dã từ ngoài bước vào văn phòng, kinh ngạc hỏi.
Không trách Tiếu Triều Dương hỏi như vậy , Cố Dã có quá nhiều "tiền án" rồi , không coi lời bác sĩ ra gì.
Ông nội và anh trai sốt ruột muốn anh kết hôn, chính là vì sợ tính cách coi thường mạng sống này của anh .
Cố Dã liếc nhìn Tiếu Triều Dương: "Anh nghĩ nhiều rồi , bác sĩ cho phép tôi mới xuất viện."
"Vậy thì tốt , vậy thì tốt , bác sĩ có dặn dò gì không ? Cậu phải tuân thủ những điều cần chú ý đó, không được chạy đến sân huấn luyện tập luyện nữa đấy." Tiếu Triều Dương quả không hổ là cán bộ chính trị, nghĩ rất chu đáo!
" Đúng rồi , nhà ở đã được cấp phép rồi , ngay cạnh nhà tôi , lát nữa cậu đến xem thử xem thiếu gì thì bổ sung thêm nhé." Nói xong, anh ta lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc chìa khóa ném cho Cố Dã.
Cố Dã nhận lấy chìa khóa cất vào túi quần: "Cảm ơn, lát nữa tôi sẽ đến xem."
Nói xong chuyện riêng, Cố Dã bắt đầu xử lý công việc, nằm viện lâu như vậy , công việc tồn đọng rất nhiều.
Tiếu Triều Dương cũng đi ra ngoài, công việc của anh ta cũng chất đống, nhất là khoảng thời gian này Cố Dã không có ở đây.
Ngày hôm sau , Cố Dã xách theo t/h/u/ố/c lá rượu, trà đường mua ở Cung Tiêu Xã, đến nhà họ Lâm thăm hỏi.
Nhà đội trưởng Lâm của đội 1 trên đảo, ngay cả bọn trẻ cũng biết , nên Cố Dã dễ dàng tìm đến nhà họ Lâm.
Trong sân, bà nội Lâm đang ngồi trên ghế đẩu nhỏ vá quần áo, Lâm Bảo Ny đang chơi đùa với Đại Bảo.
"Đại Bảo, cháu đoán xem đồ ăn ngon đang ở tay cô nào? Đoán đúng thì là của cháu, đoán sai thì thành của cô đấy!" Bảo Ny nắm c/h/ặ/t hai tay, khẽ lắc qua lắc lại trước mặt Đại Bảo, lúc ẩn lúc hiện, chờ cậu bé tự chọn.
Đại Bảo có chút do dự, không biết nên chọn bên nào, sợ chọn sai thì đồ ăn ngon sẽ không còn nữa.
"Đại Bảo, con trai phải quyết đoán, không được do dự như vậy . Còn nữa, đã chọn rồi thì không được nuốt lời, không được khóc lóc mè nheo đâu đấy." Bảo Ny vừa lắc lư nắm tay, vừa nói với Đại Bảo.
"CHáu muốn cái này ." Đại Bảo ôm lấy tay phải cô, còn cố gắng tách tay cô ra , xem đồ ăn ngon có ở đó hay không ?
"Đã chọn xong, cô sẽ mở ra chọn lựa, không thể hối hận nha!" Bảo Ny nói , mở ra tay phải đang nắm c/h/ặ/t.
"Oa, cháu chọn đúng rồi !" Đại Bảo cầm lấy kẹo sữa thỏ trắng trong lòng bàn tay Bảo Ny, nhảy cẫng hoan hô!
"Đồng chí Lâm Bảo Ny." Cố Dã ở ngoài cửa nhìn hồi lâu, không thể không cắt ngang trò chơi của hai cô cháu, hô một tiếng.
Bảo Ny nghe thấy tiếng la, quay đầu nhìn ra ngoài, ui, Cố Dã đứng thẳng tắp ở ngoài viện.
Áo trắng quần xanh, chiều cao hơn một mét tám, phối hợp với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của
anh
, vẻ mặt nghiêm túc,
có
chút giống nam chính bước
ra
từ phim truyền hình thần tượng,
sao
lại
nói
như
vậy
? À, đúng
rồi
, hệ cấm d/ụ/c, chính là từ
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-nien-60-nu-luc-dien-vuon-len-o-hai-dao/chuong-10
Không được hoàn mỹ lắm, chỉ là bên này hơi rám nắng một chút!
Nhìn Lâm Bảo Ny trong sân, đôi mắt không ngừng đ/á/n/h giá mình , giống như đang đ/á/n/h giá bề ngoài của anh , ánh mắt Cố Dã bắt đầu trở nên sắc bén.
Ôi chao, làm cô giật mình .
Lâm Bảo Ny bất giác vỗ n/g/ự/c, ánh mắt này muốn g/i/ế/c người .
"Đồng chí Cố Dã, anh đến rồi , sức khỏe đã hồi phục chưa ? Sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày?" Ý thức được mình bị bắt gặp, Bảo Ny vội vàng chữa cháy.
Quân nhân chuyên nghiệp lợi hại thật, về sau mình nói chuyện làm việc phải vạn phần cẩn thận, nhất là liên quan tới phương diện quân sự!
Bảo Ny vội vàng mở cửa sân, để Cố Dã đi vào .
"Bà nội, đây là đồng chí Cố Dã." Lâm Bảo Ny vội vàng giới thiệu với bà.
"Cố Dã, đây là bà nội của tôi ." Lâm Bảo Ny giới thiệu Cố Dã.
"Chào bà ạ." Cố Dã buông đồ trong tay xuống, theo thói quen chào theo nghi thức quân đội.
"Được, được , cháu cũng được đấy." Bà cụ nhìn chàng trai trẻ trước mặt, tinh thần phấn chấn, vô cùng hài lòng.
Ánh mắt Bảo Ny nhà bà thật tốt !
Người Lâm gia từ trên xuống dưới , từ lớn đến nhỏ, đều mang theo một lớp kính lọc dày đặc đối với Bảo Ny!
Chào xong, Cố Dã lại xách đồ vật trên mặt đất lên, đặt lên bàn vuông trong sân.
"Đồng chí Lâm Bảo Ny, tôi tới tìm cô đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn, lĩnh chứng xong chúng ta lại đi xem nhà ở được phân, xem thiếu cái gì thì mua thêm." Cố Dã cảm thấy bọn họ nhận giấy đăng ký kết hôn, xác nhận quan hệ thì sẽ không có nhiều lời ra tiếng vào như vậy .
Bà nội Lâm và Lâm Bảo Ny cũng nghĩ đến điểm này , bà cụ bèn thúc giục: "Bảo Ny, nhanh đi thay quần áo, trước tiên đến đại đội bộ tìm bố cháu xin giấy xác nhận."
Bảo Ny trở về phòng thay quần áo, trong sân Đại Bảo tò mò nhìn Cố Dã, hai người đàn ông một lớn một nhỏ đ/á/n/h giá lẫn nhau .
Bảo Ny thay quần áo xong, cùng Cố Dã đi đến đại đội bộ, dọc theo con đường này , các cô gái, các chị dâu, các bác, các dì, đều đ/á/n/h giá Cố Dã.
"Mẹ ơi, đây không phải là anh bộ đội được Bảo Ny hôn sao ?"
"Bộ đội tìm tới cửa rồi , Bảo Ny có bị làm sao không ?"
Các bác các dì trong đội còn rất lo lắng, cũng không dám tiến lên hỏi.
"Bảo Ny này , bộ đội tìm tới cửa rồi đấy à ?" Vương Răng Sún hả hê hỏi.
Cố Dã liếc mắt nhìn , chỉ liếc mắt một cái, Vương Răng Sún cảm giác toàn thân lạnh toát, ngã ngồi xuống đất.
Bảo Ny thầm nghĩ "Đáng đời, vừa hèn vừa xấu tính, đá phải tấm sắt rồi nhé!" liếc bà ta một cái, cùng Cố Dã vào đại đội bộ.
"Bố, đây là Cố Dã." Bảo Ny giới thiệu với bố.
Cố Dã không cần giới thiệu, vội vàng chào theo nghi thức quân đội, kiểu chào này , anh đã quen rồi .
Bố Lâm đ/á/n/h giá Cố Dã, nhìn không tệ, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái.
"Sao lại tới đây?" Trong lòng bố Lâm không vui, giọng điệu cũng không tốt lắm.
"Bố, bố viết cho con một giấy xác nhận, chúng con muốn đi đăng ký kết hôn." Bảo Ny không hiểu sao bố lại không vui.
"Gấp vậy sao ?" Bố Lâm khó chịu, không tình nguyện hỏi.
"Đăng ký kết hôn rồi , sẽ chặn được miệng đám bà tám kia lại ." Bảo Ny cũng thấy phiền, một chuyện mà cứ nhai đi nhai lại mãi.
"Biết rồi , bố viết cho con." Nghĩ đến Vương Răng Sún vừa mới đi qua, bố Lâm không nói gì nữa.
Viết giấy xác nhận xong, tay bố Lâm đưa ra có chút run rẩy.
"Cố Dã, sau này cháu phải đối xử thật tốt với Bảo Ny nhà bác!" Giọng nói của bố Lâm nghẹn ngào.
"Cháu xin lấy danh nghĩa quân nhân cam đoan!" Cố Dã nói xong lại chào theo nghi thức quân đội.
Nhìn bóng lưng Bảo Ny đi xa, tim bố Lâm như bị dầu rán, nước mắt không kìm được nữa!
"Bảo Ny đi đăng ký kết hôn với cậu sĩ quan kia ?" Kế toán Mã trong phòng không chắc chắn hỏi.
"Ừ, đi đăng ký kết hôn." Bố Lâm trả lời không tình nguyện.
Chờ Bảo Ny đăng ký kết hôn xong trở về, toàn bộ hòn đảo đều sôi sục, Lâm Bảo Ny và anh bộ đội được cô hôn đã đăng ký kết hôn!
Còn Lâm Đào mang theo sự không nỡ với gia đình, lặng lẽ rời đảo.
Sự kiện cứu người ồn ào náo nhiệt này cuối cùng cũng hạ màn, chỉ còn lại tiếng ngưỡng mộ của mọi người !
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.