Loading...

Thật Không May, Quân Cờ là Nữ Cường Giả
#1. Chương 1: 1

Thật Không May, Quân Cờ là Nữ Cường Giả

#1. Chương 1: 1


Báo lỗi

Thanh Vân Tiên giới quanh năm được bao phủ bởi những tầng mây ngũ sắc, nhưng hôm nay, vạn dặm mây khói ấy bỗng ngưng đọng thành một màu thanh lam tĩnh mịch. 

 

Hôm nay là đại thọ bốn mươi tuổi của Cố Thanh Thư, vị Trưởng mẫu quyền lực tối cao của Tiêu thị Tiên tộc.

 

Trong sảnh đường rộng lớn được tạc từ một khối Định Hải Thần Thạch khổng lồ, không khí im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng những hạt linh tề lách tách reo trong chiếc lò luyện đan bằng đồng cổ đặt ở góc điện. 

 

Hàng trăm tu sĩ, từ các vị trưởng lão giữ chức vụ trọng yếu trong tộc cho đến sứ giả của các tiên môn phụ cận, đều khép nép cúi đầu. 

 

Họ không chỉ sợ hãi danh tiếng của Tiêu chủ đang bế quan đột phá, mà cái họ kinh hãi hơn chính là người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế đại tọa khảm long vân kia .

 

Cố Thanh Thư khẽ gạt nhẹ bọt trà linh tề, tiếng gốm sứ chạm nhau thanh mảnh, giòn giã giữa sảnh đường. 

 

Bà diện một bộ trường bào màu thanh lam, trên gấu áo thêu những đường trận pháp cổ xưa ẩn hiện theo từng nhịp thở, tỏa ra một tầng uy áp vô hình nhưng nặng nề của tu vi Hóa Thần kỳ. 

 

Mái tóc dài của bà được bới gọn gàng, chỉ cài duy nhất một chiếc trâm bạch ngọc đơn giản. Ánh mắt bà thâm trầm như giếng cổ vạn năm, không gợn một chút sóng lòng, nhìn xuống nam t.ử đang quỳ gối chính giữa đại điện.

 

Đó là Tiêu Thừa Tự, Thế t.ử của Tiêu thị, cũng là đứa con trai cả mà bà đã dốc hết tâm huyết nuôi dưỡng suốt hai mươi năm qua. 

 

Hắn đang mặc bộ đại đạo bào thêu kim ty của bậc người thừa kế, thân hình phiêu bạt, nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi. 

 

Trong tay hắn nâng một khối ngọc giản đỏ rực như m.á.u, đó là Huyết thư ngọc giản của Trưởng lão đoàn phe Trương Linh Tôn.

 

"Mẫu thân ," Tiêu Thừa Tự cất lời, giọng hắn trầm ổn nhưng không giấu nổi sự nôn nóng ẩn hiện bên dưới . "Con biết hôm nay là ngày vui của Người, nhưng tình thế biên cảnh Thanh Vân đang ngàn cân treo sợi tóc. Phe Trương Linh Tôn đã liên kết với ba đại tiên môn khác ép buộc chúng ta phải có câu trả lời cho Ma giới. Con vì đại cục của Tiêu gia, cầu xin Mẫu thân đồng ý gả Nguyệt Như đi liên hôn với Nhạn Vương của phương Bắc."

 

Lời vừa dứt, vài vị trưởng lão đứng hàng đầu khẽ biến sắc, nhưng ngay lập tức im lặng, đưa mắt nhìn nhau .

 

Cố Thanh Thư không đặt chén trà xuống. Bà khẽ nhấp một ngụm, vị đắng chát của linh trà thấm vào đầu lưỡi, rồi mới nhàn nhạt hỏi: "Nguyệt Như năm nay bao nhiêu tuổi?"

 

Tiêu Thừa Tự hơi khựng lại , rồi cúi đầu đáp: "Thưa, mười ba tuổi."

 

"Nó vừa thức tỉnh cái gì?"

 

"Thiên Linh Căn thuần khiết vạn năm có một... Nhưng mẫu thân ! Chính vì nó có Thiên Linh Căn, Ma giới mới thèm khát! Nhạn Vương đã hứa, chỉ cần Nguyệt Như gả qua đó, biên cảnh vạn dặm sẽ bất xâm trong ba trăm năm. Hơn nữa... Trương Linh Tôn đại diện cho Tiên triều hứa sẽ ban cho Tiêu gia một viên Hóa Thần Đan thượng phẩm để phụ thân vững vàng xuất quan. Đây là bước cờ vẹn cả đôi đường!"

 

Ngồi bên cạnh Tiêu Thừa Tự, thê t.ử của hắn là Liễu Ngọc Như cũng vội vàng quỳ xuống, thanh âm mềm mỏng nhưng đầy tính toán: "Mẫu thân , Thế t.ử nói không sai. Nguyệt Như tuy nhỏ, nhưng nếu có thể vì gia tộc mà hy sinh chút ít, đổi lại vinh hiển cho Tiêu thị, sau này trong tộc sử cũng sẽ ghi danh muội ấy . Xin Mẫu thân tam tư."

 

Cố Thanh Thư nhìn chăm chăm vào khối ngọc giản đỏ rực trên tay con trai. Chiếc bóng của khối ngọc phản chiếu vào đôi mắt bà, đỏ quạch như má u của những kẻ t.ử trận. 

 

Bà bỗng bật cười . Tiếng cười không lớn, thanh lãnh như tiếng băng nứt giữa đêm đông, khiến cả đại điện rùng mình .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/that-khong-may-quan-co-la-nu-cuong-gia/chuong-1

 

"Vẹn cả đôi đường? Vinh hiển cho Tiêu thị?"

 

Bà khẽ cử động ngón tay. Một luồng linh lực vô hình, lạnh lẽo đột ngột bộc phát từ cơ thể bà. Không hề có tiếng nổ long trời lở đất, không có hào quang rực rỡ, nhưng trong nháy mắt, một gợn sóng đóng băng ngay lập tức khóa c.h.ặ.t luồng linh khí đang cuộn trào trong sảnh đường.

 

Nhiệt độ trong đại điện hạ xuống độ âm vạn dặm, những tách trà trên bàn của các vị khách mời đồng loạt nứt vỡ, nước trà đóng thành băng xanh.

 

"Rắc!"

 

Khối Huyết thư ngọc giản trong tay Tiêu Thừa Tự vỡ vụn thành trăm mảnh bột mịn dưới áp lực kinh hoàng. 

 

Tiêu Thừa Tự úp mặt xuống sàn đá, cả người run rẩy dưới uy áp Hóa Thần kỳ của mẹ ruột. Tu vi Nguyên Anh kỳ của hắn bấy lâu nay tự hào, trước mặt người phụ nữ này , hệt như một đứa trẻ vừa tập đi .

 

"Mẫu... Mẫu thân ..." Hắn khó nhọc thốt lên, l.ồ.ng n.g.ự.c như bị một tảng đá vạn cân đè c.h.ặ.t.

 

"Thừa Tự, hai mươi năm qua ta dạy ngươi quyền mưu, dạy ngươi nhìn đại cục, rốt cuộc ngươi lại học được cách đem em gái ruột của mình đi làm vật tế thần sao ?" 

 

Cố Thanh Thư đứng dậy, bước từng bước xuống bậc thềm đá. Chiếc váy lam gợn sóng như mặt hồ mùa đông tĩnh lặng.

 

Bà dừng lại trước mặt con trai, cúi nhìn cái gáy đang đẫm mồ hôi của hắn : "Ngươi tưởng ngươi đang làm đại sự? Ngươi tưởng Trương Linh Tôn thật sự tốt bụng ban Hóa Thần Đan? Ngươi có biết vì sao Ma giới lại muốn một đứa trẻ mười ba tuổi vừa thức tỉnh Thiên Linh Căn không ?"

 

Bà chậm rãi xoay người , thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng, găm vào tâm trí của từng tu sĩ có mặt: "Ma giới tu luyện bằng huyết khí và oán niệm. Thiên Linh Căn thuần khiết của Nguyệt Như đối với chúng là chiếc chìa khóa để đồng hóa huyết mạch Thượng cổ của Tiêu gia. Ngày Nguyệt Như bước chân vào Ma vực, cũng là ngày huyết mạch Tiêu thị bị ô uế. Trương Linh Tôn muốn mượn tay Ma tộc để triệt hạ căn cơ vạn năm của chúng ta , biến Tiêu gia thành kẻ phản đồ của Tiên giới, để danh chính ngôn thuận tước bỏ binh quyền biên cảnh! Còn viên Hóa Thần Đan kia ? Nửa bước Hóa Thần như phụ thân ngươi nếu nuốt vào viên đan có chứa tạp chất của phe Trương thị, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì linh hồn tiêu tán khi độ kiếp!"

 

Tiêu Thừa Tự ngẩng phắt đầu lên, gương mặt trắng bệch: "Không... Không thể nào... Trương Linh Tôn đã lập Thiên đạo thề ước..."

 

"Thiên đạo thề ước chỉ trói buộc lời nói , không trói buộc tâm cơ lắt léo của câu chữ!" Cố Thanh Thư cắt ngang lời hắn , ánh mắt lạnh lẽo như d.a.o.

 

"Ngươi nóng lòng muốn lập công, muốn ngồi vào chiếc ghế Tiêu chủ đến mức mờ mắt rồi . Ngươi sợ các trưởng lão phe đối lập chèn ép, sợ cái bóng của ta và phụ thân ngươi, nên mới ngu xuẩn đem tương lai của cả Tiêu tộc ra làm canh bạc!"

 

Bà nâng tay lên, một đạo phù văn màu lam xám lướt qua, hóa thành một chiếc xích quấn c.h.ặ.t lấy đan điền của Tiêu Thừa Tự.

 

"Cấm linh khóa!" Liễu Ngọc Như kinh hãi hét lên.

 

"Từ hôm nay, phế bỏ tư cách Thế t.ử của Tiêu Thừa Tự. Phong ấn toàn bộ tu vi, phạt vào Hàn Băng Động sám hối, cho đến khi nào ngươi hiểu được thế nào là sự bất lực của một phàm nhân không có sức mạnh để định đoạt vận mệnh của chính mình ." Cố Thanh Thư lạnh lùng hạ lệnh.

 

"Liễu Ngọc Như, ngươi giật dây bên gối, tâm địa hẹp hòi, cấm túc tại Linh Dược Uyển, ba năm không được bước ra nửa bước."

 

Hai hàng t.ử sĩ bọc giáp đen bước vào , không một lời thừa thãi, kéo Tiêu Thừa Tự đang rống nghẹn và Liễu Ngọc Như đang khóc lóc t.h.ả.m thiết ra ngoài. 

Bạn vừa đọc đến chương 1 của truyện Thật Không May, Quân Cờ là Nữ Cường Giả thuộc thể loại Nữ Cường, HE, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Tiên Hiệp, Dị Năng. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo