Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đại điện một lần nữa rơi vào sự im lặng ch ết ch.óc. Các vị khách mời và trưởng lão đồng loạt quỳ rạp, không một ai dám ho he nửa lời. Họ hiểu rõ, vảy ngược của người phụ nữ này đã bị chạm vào , và bàn cờ Thanh Vân Tiên giới chuẩn bị thay đổi.
Đêm muộn, tại biệt điện sâu nhất của Tiêu gia.
Cố Thanh Thư ngồi trước bàn trang điểm bằng gỗ trầm hương cổ, ngón tay thanh mảnh khẽ chạm vào một chiếc gương đồng nhỏ.
Phía sau bà, không gian bỗng gợn sóng, một bóng người đàn ông cao lớn bước ra từ hư không . Đó là Tiêu chủ, Tiêu Hoàng, người đáng lẽ ra đang bế quan t.ử thủy.
"Bà thật sự xuống tay nặng như vậy sao ?" Tiêu Hoàng thở dài, bước đến sau lưng vợ, đặt tay lên vai bà. "Thừa Tự dù sao cũng là người thừa kế duy nhất có huyết mạch chính tông hiện tại."
Cố Thanh Thư không quay đầu lại , nhìn bóng hai người trong gương, giọng nói không còn uy áp như ban ngày nhưng lại đầy sự mệt mỏi và lạnh lùng: "Nếu ta không phế nó trước mặt mọi người , ngày mai tấu chương của phe Trương Linh Tôn sẽ trực tiếp thượng tấu lên Tiên hoàng, lúc đó Tiêu gia sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thừa Tự quá nóng vội, nó không phải là người có thể chèo lái Tiêu gia giữa dòng bão tố này ."
Bà xoay người lại , nhìn thẳng vào mắt chồng: "Hơn mười năm nay, ông bế quan, ta một mình chống đỡ Tiêu thị. Ta đã học được một điều: Ở cái thế giới tu chân tàn khốc này , không có tình cốt nhục nào vững bền bằng sự trao đổi lợi ích sòng phẳng. Đứa con trai này của chúng ta , tâm tính đã bị danh lợi nuôi hư rồi . Nếu cứ để nó làm Thế t.ử, Tiêu gia vạn năm căn cơ sẽ tan tành trong tay nó."
"Vậy còn Nguyệt Như?" Tiêu Hoàng nhíu mày. "Nhạn Vương phương Bắc không phải kẻ dễ lừa. Phái đoàn Ma giới đã khởi hành, chúng ta không thể dùng một đệ t.ử bình thường để thay thế Thiên Linh Căn của Nguyệt Như."
Cố Thanh Thư đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm nơi những bông tuyết bắt đầu rơi lác đác trên các đỉnh núi tiên.
"Nguyệt Như là phần người duy nhất ta muốn giữ lại cho cái gia tộc mục nát này . Ta sẽ không để nó đi ." Ánh mắt bà lóe lên một tia sáng thâm trầm, sắc sảo. "Nhạn Vương muốn một người phụ nữ có thể trấn áp chín mươi chín bộ lạc Ma tộc, muốn một khối vàng ròng để liên minh, chứ không đơn thuần là một đứa trẻ mười ba tuổi. Ta sẽ tìm cho hắn một khối vàng ròng như thế."
"Bà định làm gì?"
Cố Thanh Thư khẽ mỉm cười , nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Ta sẽ tự mình đi tìm một quân cờ. Một quân cờ có dã tâm, có ý chí, và có một chấp niệm đủ lớn để chấp nhận nhuộm đen linh hồn mình vì Tiêu gia."
Bà khép tà áo bào, bóng dáng cô độc nhưng kiên định hòa vào màn đêm lạnh lẽo của Thanh Vân Tiên giới, chuẩn bị cho một chuyến vi hành bí mật xuống vùng bùn lầy của gia tộc.
Thanh Vân Tiên giới có một quy luật ngầm tàn nhẫn: Linh mạch đổ về đâu , nơi đó là thượng giới; linh mạch kiệt quệ nơi nào, nơi đó hóa vũng bùn.
Khu vực ngoại vi phía Tây của Tiêu thị Tiên tộc
được
gọi là Lạc Linh Điền. Nơi đây cách biệt
hoàn
toàn
với những cung điện nguy nga ngập tràn tiên khí của chính tông.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/that-khong-may-quan-co-la-nu-cuong-gia/chuong-2
Bầu trời ở Lạc Linh Điền quanh năm bị bao phủ bởi một tầng sương muối xám xịt, tuyết rơi xuống không trắng muốt mà lẫn những hạt bụi than xám buốt giá.
Vì linh trận của chính tông liên tục rút cạn linh cơ để nuôi dưỡng các thiên kiêu, linh khí ở vùng này mỏng đến mức đáng thương, khiến đất đai cằn cỗi, tu sĩ chi thứ muốn sinh tồn phải gồng mình chống chọi với hàn độc xâm nhập vào xương tủy mỗi ngày.
Trong một con hẻm nhỏ hẹp, nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà đá thô sơ nửa sập xệ, có một bến nước đóng băng loang lổ.
Tiêu Vân Khê đang quỳ trên phiến đá lạnh ngắt, đôi bàn tay gầy gò, nứt nẻ vì sương muối đang dùng hết sức vò một chiếc đạo bào thô sơ màu xám tro.
Nước dưới bến sông không trong suốt, nó đỏ quạch một màu m.á.u tanh nồng. Đó là huyết y của chính nàng, thứ m.á.u đen rỉ ra từ kinh mạch sau một đêm nàng điên cuồng cưỡng ép phá cảnh thất bại.
Độc tính của hàn khí trộn lẫn với nội thương khiến từng cái ho của nàng đều mang theo tơ m.á.u, nhưng đôi mắt nàng thì không .
Đôi mắt của Tiêu Vân Khê đen láy, tĩnh lặng đến đáng sợ. Nó không có sự cam chịu, không có sự hèn nhát của những kẻ thấp cổ bé họng ở Lạc Linh Điền, mà rực cháy một ngọn lửa hoang hoang dại, như thể sẵn sàng thiêu rụi cái rét mướt của trời đông.
"Bùm."
Một tiếng động khẽ vang lên, luồng sương muối dày đặc quanh bến nước bỗng nhiên dạt sang hai bên, nhường chỗ cho một đạo hào quang thanh lam nhạt nhẽo nhưng mang theo uy áp tuyệt đối.
Tiêu Vân Khê dừng động tác vò áo. Nàng không ngẩng đầu, nhưng sống lưng đã cứng đờ. Bản năng của một kẻ sống sót trong nghịch cảnh báo cho nàng biết , một thực thể có thể tùy ý bóp nát nàng trong một cái b.úng tay vừa xuất hiện.
Một đôi giày thêu hoa văn trận pháp ẩn hiện dừng lại cách chậu giặt huyết y của nàng ba bước.
Cố Thanh Thư đứng đó, diện chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt che đi bộ trường bào màu thanh lam. Bà không dùng linh lực để ngăn tuyết rơi trên vai, cứ để những hạt tuyết xám đậu trên mái tóc cài trâm bạch ngọc.
Bà lặng lẽ quan sát thiếu nữ đang quỳ dưới đất. Gầy gò, thiếu hụt tài nguyên nghiêm trọng, kinh mạch hỗn loạn do tu luyện công pháp bừa bãi... nhưng cốt cách lại vô cùng dẻo dai, và đặc biệt là luồng khí chất cô độc, bướng bỉnh phát ra từ nội tại.
"Ngươi đang giặt huyết y, hay đang tự rửa sạch tội lỗi của một kẻ thất bại?" Giọng Cố Thanh Thư nhàn nhạt vang lên, thanh lãnh hơn cả tiếng băng nứt trên sông.
Tiêu Vân Khê siết c.h.ặ.t chiếc áo đẫm m.á.u trong tay, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của vị Trưởng mẫu tối cao vốn chỉ xuất hiện trong những bức họa lập công của dòng tộc, đồng t.ử của nàng khẽ co rút, nhưng nàng không dập đầu khóc lóc cầu xin như những kẻ khác.
Nàng đứng dậy, kéo lại vạt áo xám rách nát, khom lưng hành lễ theo đúng quy củ của đệ t.ử ngoại môn: "Bái kiến Phu nhân. Vân Khê giặt áo để sống tiếp, kẻ sống tiếp thì chưa tính là thất bại."
Cố Thanh Thư khẽ nhướng mày. Ánh mắt bà như tia sáng soi chiếu thẳng vào đan điền của Vân Khê. Ở sâu trong đan điền hỗn loạn kia , bà nhìn thấy một đốm sáng màu tím đen rất nhỏ đang bị một luồng xích năng lượng cổ xưa khóa c.h.ặ.t.
Hóa ra là phong ấn huyết mạch cổ. Cố Thanh Thư thầm nghĩ. Thiên phú của con bé này không phải phế phẩm, mà là bị kẻ nào đó cố tình dùng đại thủ pháp che mờ từ thủa nhỏ để bảo mạng, hoặc để chôn vùi nó. Một quân cờ mang sẵn bí mật luôn là một quân cờ thú vị.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.