Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
10.1
Sau trận chiến giữa Tề Quốc và Ân Quốc, Lương Chí Mẫn đ.á.n.h thắng trở về, thanh danh vang dội. Ngay cả dân gian cũng có không ít người khen ngợi hai tỷ đệ Lương gia.
Để đón gió tẩy trần cho các tướng sĩ, Tề Nghiên đặc biệt mở tiệc mừng công. Hắn chỉ dẫn theo một phi tần là Lương Tri Ý tham dự. Còn ta , vị Hoàng hậu này , tự nhiên ở lại hậu cung để gặp tam ca.
Trong số các huynh đệ tỷ muội thì tam ca là người gần gũi với ta nhất. Mẫu phi của huynh ấy và mẫu thân ta có mối quan hệ rất tốt . Bởi vậy sau khi mẫu thân ta qua đời vì bệnh tật, huynh ấy luôn hết mực chăm sóc ta . Chỉ là các hoàng t.ử quá đông, việc tranh giành quyền lực lại khốc liệt, bản tính huynh ấy lại thuần lương nên lúc nào cũng chịu thiệt thòi, những việc có thể làm cũng rất hạn chế.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ta quý mến huynh ấy .
Năm đó khi quốc sư phán ta là kẻ hại nước hại dân, huynh ấy từng khuyên lơn phụ hoàng, bảo không nên tin vào những lời đồn vô căn cứ như vậy .
Lúc ấy phụ hoàng đang xem múa, nghe xong liền tỏ vẻ chán ghét nói :
"Từ khi nó ra đời, Ân Quốc ta làm gì cũng không thuận. Có phải lời đồn hay không , ngươi cứ đi hỏi xem dân chúng Ân Quốc có tin hay không ."
Buồn cười thật, dân chúng Ân Quốc lại tin sái cổ.
Lúc nhỏ ta từng ra khỏi cung chơi một lần . Sau khi bị nhận ra danh tính, ta liền bị dân chúng c.h.ử.i mắng, lại còn nhận được sự "thăm hỏi nhiệt tình" bằng trứng thối và lá cải.
Tam ca từ đó thất vọng đến cực điểm. Vào ngày ta xuất phát sang Tề Quốc, huynh ấy thở dài bảo:
"Yểu Yểu, nếu có thể thì muội vĩnh viễn đừng trở về nữa, quốc gia này đã mục nát rồi ."
Thế nhưng dù có mục nát thì lúc Tề Quốc tiến đ.á.n.h, tam ca vẫn ngoan cường chống cự, thề c.h.ế.t không hàng.
Lúc gặp lại , tam ca không kiềm được mà đỏ hoe mắt, nghẹn ngào hồi lâu mới thốt ra một câu:
"Yểu Yểu, dạo này muội gầy... béo lên rồi ."
Ta: "..."
"Thức ăn ở Tề Quốc tinh tế hơn Ân Quốc nên béo lên cũng là chuyện khó tránh."
Ta mỉm cười , phân phó cung nhân dọn những món đã chuẩn bị sẵn lên.
Tam ca quan sát kỹ một hồi rồi gật đầu:
" Đúng là vậy thật."
Thế là việc đầu tiên hai chúng ta làm khi gặp lại chính là ăn một bữa thật no nê.
Sau khi rượu đủ cơm no, tam ca mới kể lại chi tiết những chuyện trước đó.
Vào ngày Tề Quốc tuyên bố tiến đ.á.n.h, các đại thần Ân Quốc lập tức chia
làm
hai phe, một phe đòi đ.á.n.h, một phe đòi hàng
rồi
cãi
nhau
suốt mấy ngày liền. Đến khi đại quân áp sát, cả triều văn võ cơ bản đều chuyển sang phe đầu hàng, chỉ còn tam ca
ta
vẫn liều mạng thủ vững, thậm chí còn tự
mình
điều binh lao
ra
tiền tuyến quyết chiến một trận với Lương Chí Mẫn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/that-su-chi-la-luoi-chay-thoi/chuong-10
Hai người đ.á.n.h nhau ngang tài ngang sức. Lương Chí Mẫn còn bảo, nếu không phải vì thời cơ không hợp thì hai người có lẽ đã trở thành tri kỷ.
Chỉ tiếc là…
Thật đáng tiếc...
Lúc phụ hoàng vội vã chạy tới tự mình xin hàng, tam ca đang hăng m.á.u g.i.ế.c địch, giáp sắt đẫm m.á.u, xung quanh x.á.c c.h.ế.t chất thành đống.
Gió thu nổi lên, tiếng trống trận dồn dập nhưng quân kỳ Ân Quốc không còn tung bay nữa, tiếng trống trận cũng lặng ngắt như tờ.
"Lúc đó ta nhìn phụ hoàng đứng trước t.h.i t.h.ể các tướng sĩ để xin hàng, chỉ thấy mỉa mai." Tam ca cuối cùng cũng rơi nước mắt, gân xanh trên trán nổi lên rõ mùng một: "Một quốc gia như vậy đã thối rữa từ trong gốc rễ rồi ."
Ta không biết phải an ủi huynh ấy thế nào. Mọi chuyện đã thành kết cục đã định, ta không thể xúi giục huynh ấy đi ám sát Tề Nghiên để cướp lại quyền lực ngay lúc này .
Đúng như lời tam ca nói , Ân Quốc đã hỏng từ trong gốc rễ. Cho dù huynh ấy có giữ được lần này thì sau này vẫn sẽ có vô số lần khác. Kẻ làm vua mà không có lòng nhân từ thì đất nước sớm muộn gì cũng suy vong. Nói một cách tích cực thì đối với dân chúng Ân Quốc, những ngày tháng khổ cực có lẽ sắp kết thúc rồi .
Im lặng hồi lâu, cuối cùng chính tam ca lại tự xóc lại tinh thần, xoa đầu ta bảo:
"Ăn hơi nhiều rồi , ta dẫn muội đi tiêu thức ăn nhé?"
Ta cảm thấy có gì đó không đúng:
"Đi đâu cơ?"
Tam ca:
"Thiên lao..."
Ta: "..."
Ta:
"Là ý của Tề Nghiên đúng không ?"
Tam ca gãi gãi mũi, ngượng ngùng đáp:
"Ừm."
Thế thì hợp lý rồi .
Ta nhanh nhẹn đứng dậy:
"Vậy đi thôi."
Tam ca lại lẩm bẩm một câu:
"Muội đúng là nghe lời hắn thật đấy."
Ta thấy khó hiểu vô cùng:
"Thế chẳng phải huynh cũng nghe lời hắn sao ? Bằng không sao lại đòi dẫn em đến thiên lao?"
Tam ca: "..."
Ta nghĩ nếu Lương Tri Ý mà nhìn thấy cảnh này , chắc chắn sẽ mắng ta và Ân Lâm là hai kẻ chẳng có chút khí tiết nào.
Nhưng nàng ta quản làm sao được .
Thiên lao đang giam giữ phụ hoàng ta , cùng với một đám huynh đệ tỷ muội mà chúng ta từng gặp hoặc chưa từng gặp.
Mục tiêu của tam ca rất rõ ràng, huynh ấy dẫn ta tới gặp phụ hoàng.
Vị vua của một nước ngày trước giờ đây mặc tù phục, tóc tai rũ rượi, mặt mũi tiều tụy. Vừa nhìn thấy ta , câu đầu tiên lão thốt ra là:
"Đứa con bất hiếu này !"
Lời vừa dứt đã bị tên ngục tốt bên cạnh đạp cho một phát:
"Trước mặt Hoàng hậu, cấm được vô lễ!"
Cảm giác sau cú đạp đó, bộ xương già của lão đã gãy lìa ra rồi .
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.