Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
12.2
Tề Nghiên đã ngất đi . Mũi tên sau lưng dường như đã bị hắn tự bẻ gãy từ trước , chỉ còn lại một đoạn ngắn găm vào thân thể. Vì hắn mặc đồ đen nên chảy bao nhiêu m.á.u cũng không nhìn rõ được . Ta chỉ bừng tỉnh phát giác ra khi giữa hương thơm của cây cỏ còn lẫn cả mùi m.á.u tươi nồng nặc.
Hắn bảo, Yểu Yểu, nàng sẽ không c.h.ế.t.
Bởi vì hắn đã đỡ hết cho ta rồi .
Hoặc có lẽ, những mũi tên này vốn dĩ đều nhắm vào hắn .
"Đồ ngốc."
Ta lau sạch khuôn mặt chật vật của hắn , rồi cố sức kéo hắn đến dựa vào một gốc cây ở nơi ẩn nấp hơn.
Rất may mắn là lúc nhỏ mẫu thân từng dạy ta nhận biết thảo d.ư.ợ.c hoang dã. Dựa vào trí nhớ mơ hồ, ta tìm được một ít thảo d.ư.ợ.c cầm m.á.u ở xung quanh. Sau đó ta c.ắ.n răng rút mũi tên sau lưng hắn ra , đắp thảo d.ư.ợ.c đã nhai nát lên rồi xé một mảnh vải giúp hắn băng bó lại .
Sau một hồi thao tác, ta đã mồ hôi đầm đìa. Một nửa là do hắn nặng c.h.ị.c.h khiến ta phải tốn rất nhiều sức mới di chuyển được , nửa còn lại là do tim ta luôn treo lơ lửng, lúc băng vết thương tay vẫn còn run nhẹ.
Cuối cùng vì quá mệt mỏi, ta dựa vào bên người Tề Nghiên rồi thiếp đi .
Ta mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cuối giấc mơ, Tề Nghiên nở một nụ cười đau thương với ta mà không nói một lời nào.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã hoàng hôn, Tề Nghiên vẫn đang hôn mê.
Mặt trời lặn xuống, trong rừng tỏa ra một làn khí lạnh ẩm ướt. Ta sờ lên trán Tề Nghiên, thấy có một lớp mồ hôi mỏng lạnh ngắt. Trong lòng ta lập tức chùng xuống. Không còn cách nào khác, ta đành phải ôm c.h.ặ.t lấy hắn mặt đối mặt, rồi dùng áo ngoài của hắn bọc lấy cả hai người , cố gắng truyền chút hơi ấm sang.
Bốn phía ngày càng tối thầm, thỉnh thoảng lại có tiếng chim về tổ kêu lạnh lẽo, cùng tiếng sột soạt của động vật băng qua bụi cây.
Ta lại thấy buồn ngủ, nhưng không dám ngủ nên cứ liên tục thì thầm bên tai Tề Nghiên, toàn nói những chuyện không đầu không đuôi.
"Phá Bố càng ngày càng lớn, tính nết cũng nghịch ngợm hơn. Mọi người đều bảo Phá Bố lớn lên trông xấu xí nhưng ta lại thấy nó khá xinh đẹp . Nói thế nào nhỉ, có một kiểu đẹp rất kỳ lạ.
"Ngài bảo với ta là ngài thích ăn canh trứng có phải lừa ta không đấy? Ta còn làm canh trứng cho Giang Ninh Dao ăn nữa, nàng ấy bảo đó chỉ là món canh trứng bình thường nhất thôi.
"Nói đi cũng phải nói lại , đều tại chiều nay ngài thả hai con hươu sao đó đi , bằng không bây giờ chúng ta đâu đến mức phải nhịn đói. Bây giờ tối đen như mực, buổi tối mắt ta lại không tốt , lấy đâu ra đồ ăn cho ngài đây?
"Nếu chúng ta ở nông thôn thì tốt rồi , ít ra ta còn có thể trộm rau với trứng gà cho ngài ăn. Cái rừng này vừa rộng vừa khó đi , đến lúc đó ngài có đói c.h.ế.t thì cũng đừng trách ta đấy.
"Khi nào ngài mới tỉnh lại đây? Trước đây toàn là ngài đ.á.n.h thức ta , bây giờ đến lượt ta đ.á.n.h thức ngài rồi , ngài nể mặt chút đi chứ..."
Ta dông dài một hồi, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tề Nghiên:
"Ta cũng không biết là hóa ra nàng lại lắm lời đến thế, ồn ào làm ta đau cả đầu."
Ta mừng rỡ áp trán mình vào trán hắn . Sau khi xác nhận hắn không bị sốt, ta mới bĩu môi chê bai:
"Ngài
bị
trúng tên ở lưng,
có
đau thì cũng
phải
đau lưng chứ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/that-su-chi-la-luoi-chay-thoi/chuong-14
"
Hắn cười trầm trầm:
"Sao không chạy đi ?"
Ta khó hiểu nhìn hắn một cái:
"Đầu ngài cũng trúng tên rồi à ?"
Hắn chỉ mỉm cười :
"Ta biết lúc trước nàng bị ép buộc đi theo ta . Bây giờ ta có lẽ không còn là Hoàng đế nữa, cũng không thể cưỡng ép nàng được nữa. Nếu nàng muốn chạy thì hiện tại là thời cơ tốt nhất... Suýt, nàng làm gì đấy?"
Ta c.ắ.n vào miệng hắn một phát, cạn lời bảo:
"Ta muốn xem xem miệng ngài cứng đến mức nào."
"Ân Nhiêu..."
Ta đứng dậy ngắt lời hắn :
"Nói mấy lời này chẳng có tác dụng gì cả, chi bằng nhìn kỹ xung quanh xem làm sao để thoát ra ngoài thì hơn."
Thị lực ban đêm của hắn rất tốt , là hy vọng duy nhất có thể trông cậy vào .
Tề Nghiên không nhúc nhích, vẫn cứ nhìn ta .
Ta rất ghét dáng vẻ này của hắn , giống như chỉ mong hiện tại bị ta vứt bỏ vậy :
"Ngài tưởng ngài giỏi lắm sao ? Muốn ta làm gì thì ta phải làm cái đó chắc? Ân Nhiêu ta một khi thực sự không muốn làm chuyện gì thì chẳng ai cưỡng ép được cả, ngài có hiểu không ? Hơn nữa cho dù ta có muốn đi thì cũng phải về cung lấy đồ đạc, mang theo cả Phá Bố đi cùng nữa chứ. Ngài tưởng bây giờ vứt bỏ ngài rồi vỗ m.ô.n.g đi luôn là ta có thể sống tốt chắc? Tề Nghiên, có phải đầu óc ngài có vấn đề rồi không ..."
Chuyện gì cũng không chịu nói với ta , tự tiện chủ trương an bài hết mọi thứ rồi lại giả vờ giả vịt bảo hiện tại nguyện ý thả ta đi . Tuy ta là kẻ vô dụng nhưng không đến mức để người ta bài bố như vậy .
"Ta không cần biết ngài đang đ.á.n.h bàn cờ lớn gì, đang đấu trí với ai. Trước khi ra đây ta đã hẹn với Giang Ninh Dao và Tiểu Thúy là sẽ bắt hai con thỏ nhỏ về cho hai người họ chơi rồi . Ngài cảm thấy ngài nợ ta nhiều lắm đúng không ? Thế thì ngài cứ theo ý ta mà trả đi ! Trước tiên đưa ta ra khỏi cái rừng khỉ ho cò gáy này sau đó bắt cho ta hai con thỏ, cuối cùng đưa ta trở về!"
Ta nói một tràng dài mà vẫn thấy chưa hả giận, liền đổi giọng:
"Hay là ngài yêu Lương Tri Ý rồi nên mới muốn tìm cái cớ thả ta đi ? Tề Nghiên, cái đồ tồi này ..."
Cảm xúc vừa lên đến đỉnh điểm thì Tề Nghiên đã đứng dậy ôm lấy ta , thuận thế chặn luôn cái miệng đang lải nhải của ta lại .
Trong rừng chỉ còn lại tiếng sột soạt cùng tiếng hít thở quấn quít vào nhau .
Hồi lâu sau , hắn thở dài một tiếng:
"Ta thật sự sợ nàng rồi , cái miệng nhỏ này sao mà nói giỏi thế không biết ."
Ta vẫn còn đang giận dỗi, ngoảnh đầu đi không muốn thèm chấp hắn , lại bị hắn bẻ mặt quay trở lại .
"Xin lỗi , ta không đuổi nàng đi nữa." Hắn dịu dàng nói , "Cho nên nàng cũng không được nói lời rời xa ta nữa."
Ta đáp:
"Ta chưa từng nói vậy bao giờ, là tự ngài suy diễn ra đấy chứ."
Hắn im lặng một lúc:
"Hình như đúng là vậy ."
Ta: "..."
Cho nên cái người này trong đầu suốt ngày nghĩ cái gì không biết ?
Tề Nghiên mặt dày dán sát lại , dùng ch.óp mũi cọ cọ vào mặt ta :
"Thế nàng cũng chưa từng nói sẽ không rời xa ta ."
"Ta đâu có ngu. Ngài cứ chạy sang cung Lương Tri Ý suốt, ta việc gì phải nói mấy lời tự làm khổ mình như thế."
Hắn bật cười ha hả: "Ghen đấy à ?"
Ta không muốn trả lời, bèn đ.á.n.h trống lảng: "Vết thương trên vai ngài không đau à ?"
Hắn như thể mới nhớ ra , làm màu hít hà một hơi : "Đau."
Ta nghi ngờ: "Thật sự đau đến thế sao ?"
Hắn gật đầu: "Ừm."
Ta: "Hì hì, đáng đời."
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.