Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
3
Thế nhưng điều này cũng chẳng hề ảnh hưởng đến kế hoạch nông nghiệp của ta .
Mùa xuân đúng là mùa vạn vật sinh sôi. Mới trôi qua một tháng, cải thìa trong vườn đã lớn phổng phao nhìn rất vừa mắt.
Ta mừng rỡ vô cùng, nhìn chằm chằm những chiếc lá xanh non mà xoa xoa bàn tay:
"Khí hậu Tề Quốc tốt thật đấy, hơn hẳn cái nơi xó xỉnh nhà ta ."
Tiểu Thúy thấy vậy không nén nổi tiếng thở dài:
"Nương nương, bây giờ Ngự Thiện Phòng chu đáo ân cần hết mực trong chuyện cơm nước của ngài, tội gì ngài cứ phải giữ khư khư cái mảnh đất này làm gì?"
"Ta không cố thủ ở đây thì đi canh ai?"
"Đương nhiên là..." Nàng ấy rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn ta một cái rồi lại tủi thân nói : "Ngài không biết đâu , cả tháng này Bệ hạ chưa từng bước chân vào Hoa Ninh Cung của chúng ta lấy một lần , bên ngoài đồn đại nhiều lời ra tiếng vào lắm."
"Họ thích nói thì cứ để họ nói thôi, Bệ hạ bận rộn việc nước mà, ta rảnh rỗi không có việc gì thì đừng sang quấy rầy người ta ... Ơ, ngươi có nghe thấy tiếng gà cục tác không ? Ta đoán nó đẻ trứng rồi đấy, đi đi đi , chúng ta đi đào ổ gà thôi."
Nói rồi ta liền túm lấy Tiểu Thúy chạy xộc về phía ổ gà, thuận tay xúi giục nàng thò tay đào lấy hai quả trứng ra .
Chuyện gì có thể nhờ người khác làm giúp thì ta quyết không tự mình động thủ.
Con gà mái già ở phía sau đuổi theo c.h.ử.i bới ầm ĩ.
Tiểu Thúy, người suốt ngày lẩm bẩm bên tai ta cũng phải bật cười . Nàng ấy vừa đùa giỡn chạy trốn khỏi nó vừa mắng trả:
"Làm gì mà dữ thế, không phải chỉ lấy của ngươi hai quả trứng thôi sao ? Thật là hẹp hòi!"
Gà mái già:
"Cục tác da!"
Ta ôm lấy "tang vật" trong lòng, dốc lòng dựa núi xem hổ đấu:
"Chẳng phải sao ."
Phát hiện ra mình bị ta gài bẫy kéo vào cuộc, Tiểu Thúy chạy tới bên cạnh ta , dậm chân giận dỗi:
"Nương nương!"
"Được rồi , ta biết ý ngươi rồi ." Ta tỏ vẻ tự tại như ông lão thong dong: "Hôm nay ta sẽ tự mình xuống bếp, chốc nữa mang tới Ngự Thư Phòng là được chứ gì?"
Chẳng phải là tranh sủng thôi sao , chưa thấy heo chạy thì cũng đã ăn qua thịt heo rồi đúng không ?
Huống chi ta còn từng thấy heo chạy thực sự ấy chứ.
Phụ hoàng ta có tới mấy chục vị phi tần. Từ lúc ta bắt đầu biết ghi nhớ chuyện đời tới nay, các thủ đoạn tranh sủng đã được chứng kiến nhiều vô số kể, chỉ là bản thân ta vốn tính lười biếng nên chẳng bao giờ thích dùng mà thôi.
Vốn dĩ Tề Nghiên coi ta như một chiếc bình hoa trưng bày trong cung, hắn bận rộn chính sự của hắn , ta trồng rau của ta , đôi bên nước sông không phạm nước giếng thì thật tốt biết bao.
Trớ trêu thay , bên ngoài tin đồn nhảm nhí lại bay lung tung. Họ đồn ta là hồ ly tinh mê hoặc quân vương, độc sủng hậu cung, đúng là nới hươu nói vượn!
Nghe đâu còn có không ít thần t.ử dâng tấu xin Tề Nghiên tuyển thêm phi tần, trăm ngàn lần không thể bị một yêu nữ đến từ nước phụ thuộc làm mê muội .
Sau đó ta lại nghe mang máng gần đây Tề Quốc xảy ra không ít biến động, bởi vậy Tề Nghiên bận đến mức đầu óc quay mòng mòng, chân không chạm đất, cũng thật vất vả cho hắn .
Dù
sao
ta
cũng đang ở nhà
người
ta
, ăn cơm
người
ta
,
lại
còn trồng rau
trên
đất nhà
người
ta
, lúc
này
dẫu
sao
cũng nên
có
chút biểu hiện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/that-su-chi-la-luoi-chay-thoi/chuong-3
Bởi thế, ta đã tự tay xuống bếp làm một bát canh trứng gà sắc hương vị đều đủ cả.
Chủ yếu là vì cải thìa trong vườn vẫn chưa lớn hẳn, bằng không thì vẫn có thể làm thêm một đĩa trứng gà xào rau cải nữa.
Tiểu Thúy vẻ mặt khó xử:
"Nương nương, thế này không hay lắm đâu ? Tốt xấu gì ngài cũng nên làm ít bánh trái điểm tâm chứ..."
" Nhưng ta đâu có biết làm ." Ta thản nhiên đáp: "Hay là ngươi biểu diễn cho ta xem làm cách nào dùng hai quả trứng gà để biến thành điểm tâm đi ?"
Tiểu Thúy thật sự nhìn không nổi nữa, đành phải lấy ra hai đĩa bánh đào hoa tô nhét vào hộp thức ăn:
"Nương nương, đến lúc đó ngài cứ nói bánh đào hoa tô này cũng là do ngài làm nhé."
Ta gật đầu cho xong chuyện:
"Ừm ừm, được rồi ."
Đến khi Tề Nghiên nhìn thấy món đồ ta mang tới, ta lại vô cùng thật thà giới thiệu:
"Canh trứng là do thần thiếp tự làm , còn bánh đào hoa tô là do bếp nhỏ làm ra ."
Tên tiểu thái giám đứng bên cạnh mím c.h.ặ.t môi nén cười .
Đừng tưởng ta không nhìn thấy nhé.
Tề Nghiên thì không cười , hắn chỉ chống một tay lên đầu, khẽ nhướn mày nói :
"Sao lại tự tay làm canh trứng?"
"Khụ... Bởi vì con gà mái già vừa hay đẻ được hai quả trứng."
Con gà mái vốn dĩ là do hắn sai người ôm tới, cho nên trứng nó đẻ ra mang cho hắn ăn cũng là hợp lý đúng không ?
Thế nhưng có vẻ như Tề Nghiên chẳng có ý định động đũa.
Ta nhìn đĩa bánh đào hoa tô tinh xảo, bỗng nhiên nảy ra một ý bèn nói tiếp:
"Nếu Bệ hạ không thích canh trứng thì cũng có thể dùng chút bánh đào hoa tô. Dạo này Bệ hạ bận rộn quốc sự mệt mỏi, nên tẩm bổ đàng hoàng mới phải ."
Tề Nghiên buông tay xuống, nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn:
"Xét về chuyện bổ dưỡng, điểm tâm sao so được với canh trứng chứ?"
Ơ? Lại còn có cái lý lẽ này sao ?
Ta còn đang suy ngẫm xem lý lẽ này có hợp lý hay không thì Tề Nghiên đã húp sạch bát canh trứng rồi . Cuối cùng hắn còn có tâm trí đưa ra lời bình:
"Làm ngon lắm, thăng nàng làm Hoàng hậu vậy ."
"Đa tạ bệ hạ khen ngợi... Hả?"
Hắn hoàn toàn phớt lờ sự kinh ngạc của ta , ngón tay chỉ chỉ vào đĩa bánh đào hoa tô:
"Trẫm no rồi , đĩa điểm tâm này nàng ăn đi ."
Thế là ta rất ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn , xơi sạch bách cả đĩa bánh đào hoa tô.
Phải công nhận là tay nghề của bếp nhỏ xuất sắc thật đấy.
Tề Nghiên cứ lặng lẽ nhìn ta ăn với dáng vẻ đầy hứng thú. Điều đó khiến ta không khỏi do dự lúc cầm lên khối bánh cuối cùng:
"Bệ hạ có muốn dùng một khối không ?"
"Không cần, trẫm không thích ăn đồ ngọt."
"Ồ."
Nghe vậy ta liền an tâm ăn nốt khối bánh cuối cùng, lại nghe hắn hỏi:
"Ngọt không ?"
"Ngọt..."
Âm cuối của ta còn chưa kịp dứt thì hắn đột nhiên chồm người tới, bóp lấy cằm ta rồi ngậm lấy bờ môi.
Sau một hồi quấn quít nghiền ngẫm, ánh mắt hắn rực cháy nhìn chằm chằm ta :
"Quả nhiên rất ngọt."
Ta hoàn hồn trở lại , trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp:
"Bệ hạ, ngài không chê bẩn sao ?"
Mùi vị canh trứng gà hòa lẫn với mùi vị bánh đào hoa tô, ít nhất thì cả đời này ta chẳng muốn nếm lại lần thứ hai đâu ...
Tề Nghiên: "..."
Góc nhìn của Tề Nghiên: Ân Nhiêu vừa mới ăn xong bánh đào hoa tô, đôi môi hồng kiều diễm, mặt đẹp như hoa dung, trông cực kỳ dễ thương và muốn hôn.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.