Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
7
Từ đó về sau , Tề Nghiên bắt đầu bò tới tẩm điện của ta mỗi đêm để ôm ta ngủ.
Theo lời hắn nói thì hắn ngủ ở Thính Vũ Hiên không yên giấc, chỉ có thể ngủ ở chỗ ta , đại khái là nhờ công lao của phần thịt mềm bên hông ta .
Ta: "……"
Tuy rằng rốt cuộc cũng ngủ được , nhưng hắn trước sau vẫn cứ thức nửa đêm, dẫn đến tinh thần ngày càng sa sút. Tới mức Tiểu Thúy còn kề tai nói nhỏ với ta :
"Nương nương, nghe nói dạo này dưới mắt Bệ hạ thâm quầng đen sì, có khi nào do túng d.ụ.c quá độ không ?"
Ta nghĩ tới kẻ buổi tối ôm c.h.ặ.t lấy ta không buông tay rồi còn chê ta béo nào đó, cố ý bảo:
"Cũng có khả năng đấy."
Đêm đó Tề Nghiên tới rất sớm, bò tới từ phía đuôi giường, một tay nắm c.h.ặ.t cổ chân ta , một tay chống bên hông ta rồi thong thả ung dung lên tiếng:
"Trẫm túng d.ụ.c quá độ sao ?"
Hắn biết chuyện này cũng là bình thường, vì khắp hậu cung toàn là tai mắt của hắn . Chiếu theo cử chỉ hành động của ta sau khi nhập cung hắn đều nắm rõ, ta cũng biết rõ hắn nắm được , chỉ là lười chẳng buồn quản.
Thế nhưng tình cảnh lúc này lại có chút nguy hiểm. Đang lúc ngày hè nắng gắt ch.ói chang, ta ăn mặc cực kỳ mỏng manh. Hắn dùng ngón tay mang theo hơi lạnh vuốt ve cổ chân ta rồi lần mò đi lên qua bắp chân, đùi, xoay một vòng bên hông, cuối cùng dừng lại nơi phần hông.
Ta chỉ cảm thấy một luồng lửa lan tràn thẳng từ phía dưới lên tận bụng, cực kỳ khó thích ứng, giọng nói cũng có chút phát run:
"Bệ hạ, thần thiếp chỉ trêu ghẹo với Tiểu Thúy thôi."
Đêm nay hắn có chút kỳ lạ, chất giọng vốn thanh lãnh lại mang theo chút sền sệt khàn khàn:
"Vậy trẫm tới hỏi nàng một câu, trẫm có túng d.ụ.c quá độ hay không ?"
Nhiệt độ bàn tay đặt bên hông ta dần dần tăng cao, ta cũng có thể cảm nhận được hắn ngày càng áp sát lại gần, giải phóng ra một loại tín hiệu nguy hiểm trong đêm tối.
Ta nuốt nước bọt:
"Bệ hạ đêm nào cũng triệu Thục phi, cũng không phải là không thể…"
Dù sao chiếu theo trải nghiệm từ phụ hoàng ta mà nói , một đêm lâm hạnh nhiều phi tần cũng chẳng phải là không thể.
"Ân Nhiêu."
Hắn nghiến răng gọi tên ta một tiếng, lập tức khóa c.h.ặ.t hai tay ta lại , thân hình nóng bỏng dán c.h.ặ.t lên.
Mùa hè nên có chút oi nồng.
Hắn c.ắ.n gáy ta , lạnh lùng nói :
"Trẫm sẽ cho nàng thấy trẫm làm những gì vào nửa đêm trước ."
…
Bị bắt vây xem toàn bộ quá trình, cuối cùng ta chỉ có thể lau mồ hôi bảo:
"Bệ hạ, vậy ngài thật sự vất vả rồi …"
Hóa ra nửa đêm trước mỗi ngày hắn đều tự lực cánh sinh như vậy .
Bộ y phục ướt đẫm mồ hôi bị ném xuống dưới giường, giọng hắn vẫn còn mang theo một tia khàn khàn:
"Hương trong cung Thục phi có vấn đề."
"A, đây là chuyện thần thiếp có thể biết sao ?"
Ta làm bộ muốn bịt tai lại thì bị hắn nắm lấy cổ tay, xúc cảm vẫn còn một chút dính dính.
Vành tai ta lặng lẽ nóng bừng lên.
Buổi tối thị lực Tề Nghiên dường như cực tốt , lúc này hắn khẽ cười một tiếng, nhéo nhéo vành tai ta :
"Nàng là Hoàng hậu, đương nhiên nên biết rõ chuyện trong cung đình."
Vì tranh sủng mà hạ mê tình hương, thủ đoạn này trước đây ta từng thấy trong cung phụ hoàng rồi , thậm chí làm âm thầm hơn Lương Tri Ý nhiều.
Tề Nghiên đã sớm phát giác ra điểm bất thường nhưng vẫn tương kế tựu kế, dựng lên biểu hiện giả dối là cực kỳ sủng hạnh Lương Tri Ý.
Còn về phần tại sao hắn lại làm vậy thì ta không hỏi cũng chẳng đoán, dù sao cũng chẳng ai chê mạng mình quá dài.
Ta lặng lẽ nghe hết mọi chuyện rồi hỏi Tề Nghiên:
"Vậy Bệ hạ, ngài còn ngủ nữa không ?"
Thật sự đã rất muộn rồi , ta buồn ngủ c.h.ế.t mất.
Tề Nghiên:
"Ngủ đi …"
Chỉ là trước khi ngủ, hắn lại nghiến răng kèn kẹt bên tai ta đầy âm trầm.
Ta vốn dĩ
có
thể ngủ ngay, nhưng xét thấy hiện tại
đã
biết
một
số
chuyện
không
nên
biết
, bảo vệ tính mạng là
trên
hết,
ta
liền ghé
lại
gần hôn
hắn
một cái để xoa dịu cảm xúc của
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/that-su-chi-la-luoi-chay-thoi/chuong-7
Hắn dường như ngẩn ra rồi trầm trầm cười lớn, sau đó ôm c.h.ặ.t lấy ta lần nữa nói :
"Ngủ đi ."
Qua sự việc lần này , hắn tới càng sớm hơn và cũng càng chẳng biết e ngại là gì.
Ta từ lúc đầu còn đỏ mặt tía tai, về sau đã mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, thậm chí còn có gan trêu chọc hắn :
"Bệ hạ, kỳ thực nói một cách công bằng thì ngày nào ngài cũng như thế… cũng tính là túng d.ụ.c quá độ đấy."
Thế là đêm hôm đó, Tề Nghiên coi ta như miếng thịt mà c.ắ.n khắp một lượt, làm hại ban ngày ta toàn phải ngủ bù, đến cả Phá Bố cũng chẳng buồn ngó ngàng.
Bên ngoài vẫn đồn đại Thục phi nhận được thịnh sủng, đệ đệ nàng ta đắc thế. Hai hậu nhân còn sống sót này của hoàng thất Lương Quốc xem như khá có chí khí. So sánh với đó, Giang Quốc đầu hàng từ sớm lại thường xuyên bị người ta lôi ra so sánh với hai tỷ đệ Lương gia, càng làm nổi bật lên khí tiết của hai tỷ đệ kia .
Giang Ninh Dao nghe xong mấy lời gièm pha này thì tức tới mức ăn điểm tâm cũng không trôi, chạy tới trước mặt ta oán trách:
"Đầu hàng thì sao chứ? Ăn hết gạo nhà họ chắc? Bá tánh Giang Quốc trước đây sống khổ sở biết bao nhiêu, phụ thân ta cùng huynh trưởng nhìn qua là biết không có tài cán, căn bản chẳng quản nổi đất nước. Đầu hàng chẳng phải là bỏ tối theo sáng sao ?"
Ta thấy nàng sắp nhổ sạch một nhúm lông trên người Meo Meo tới nơi liền vội vã an ủi:
"Bọn họ muốn nói thì cứ để họ nói đi . Ngươi cũng biết đấy, người ta rảnh rỗi không có việc gì làm thì sẽ thích khua môi múa mép, chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ngươi."
Nàng vẫn bất bình giận dỗi, mắng một hồi lâu mới nguôi giận rồi quay sang hỏi ta :
"Ân Nhiêu, vậy ngài có từng nghĩ tới chuyện bên phía các ngài sau này chưa …"
Ta khựng lại một chút rồi tùy ý bảo:
"Thuận theo tự nhiên đi , ta nhọc lòng thì có tác dụng gì cơ chứ?"
Ta cũng không hỏi Tề Nghiên về quốc sự, tự nhiên sẽ không tìm hiểu xem hắn có ý định thôn tính Ân Quốc hay không .
Tuy rằng phụ hoàng ta bảo ta thổi gió bên gối, nhưng quan điểm của ta hoàn toàn thống nhất với Giang Ninh Dao. Bá tánh Ân Quốc dưới sự thống trị của phụ hoàng ta thực sự chẳng sống nổi ngày lành. Đám huynh đệ một giuộc của ta đa phần đều là lũ giá áo túi cơm, vậy nên tương lai của Ân Quốc cực kỳ mờ mịt.
Tuy nhiên ta cũng chẳng ngu tới mức xúi giục Tề Nghiên bây giờ đi nuốt chửng Ân Quốc.
Vẫn là câu nói đó, bớt được chuyện nào hay chuyện đó. Ta tự nhận mình không có bản lĩnh lớn như vậy nên cũng chẳng tính dính vào mấy chuyện phiền phức này .
Mỗi người đều có số mệnh riêng, ta là kẻ nhát gan thì tự nhiên chỉ có thể sống qua ngày theo kiểu của kẻ nhát gan.
Nhưng suy cho cùng, còn sống là tốt rồi .
Từ hồi còn trồng rau trong tòa cung điện hoang vắng ở Ân Quốc ta đã biết , làm một kẻ bao cỏ thì khi còn có thể sống tạm qua ngày cứ an tâm mà sống tạm qua ngày.
Chính nguyên tắc này đã khiến ta không xông lên đỡ đao cho Tề Nghiên vào ngày hắn bị ám sát, mà người tiến lên đầu tiên lại là Lương Tri Ý.
Nàng ta bị trúng một đao vào bụng, ngã gục trong lòng Tề Nghiên, sắc mặt tái nhợt, miệng nôn ra từng hớp m.á.u tươi lớn, trước khi ngất đi còn không quên để lại một câu:
"Bệ hạ không sao là tốt rồi …"
Thích khách đã bị bắt giữ, Tề Nghiên lại chẳng buồn nhìn lấy một cái, chỉ thất thần nhìn chằm chằm Lương Tri Ý. Sau khi thị vệ nhắc nhở mấy lần , hắn mới lạnh lùng thốt ra một chữ:
"G.i.ế.c."
Máu dính đầy trên mặt và áo hắn , khí thế quanh thân hệt như Tu La vừa trở về từ luyện ngục.
Ta nén lại sự kỳ lạ trong lòng, bình tĩnh dời ánh mắt đi nơi khác để hỗ trợ xử lý hậu sự.
Đêm đó, nghe nói Tề Nghiên đã túc trực cả đêm ở Thính Vũ Hiên, còn ta thì hiếm khi mất ngủ nửa đêm, ngủ không hề yên giấc.
Ngày hôm sau , Đại Lý Tự điều tra ra kẻ ám sát Tề Nghiên là người do Ân Quốc phái tới.
Tề Nghiên nổi giận bãi triều thương nghị với văn võ đại thần, muốn xuất binh chinh phạt Ân Quốc.
Khi tin tức truyền tới nơi, Giang Ninh Dao vừa hay mang Phá Bố ba tháng tuổi qua, nghe vậy liền lo lắng nhìn ta một cái.
Ta mỉm cười với nàng, chẳng nói gì cả mà chỉ tập trung trêu đùa Phá Bố.
Chỉ là thời tiết đã chuyển lạnh, e rằng sắp sang thu rồi .
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.