Loading...
Tôi đổ Chu Kỳ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đẹp trai đến mức phạm quy.
Nhược điểm duy nhất: mồm mép chua ngoa, tính tình như quỷ.
Thế là ngày nào tôi cũng lẽo đẽo bám theo anh ta .
Đường đường là tiểu thư học bá, cam tâm làm cái đuôi.
Anh ta trầy có một đốt ngón tay lúc chơi bóng, tôi cũng có thể ngồi gào khóc như mất sổ gạo.
Cả khối đều bảo: "Thư Vũ mê Chu Kỳ đến điên rồi ."
Tôi cũng gật đầu. Ừ, mê thật.
Cho đến hôm đó.
Ngõ sau trường.
Chu Kỳ lao vào đ.á.n.h nhau với mấy thằng đầu gấu chỉ vì đỡ cho hoa khôi Dương Ngưng.
Lúc thầy giám thị lôi ra , bên thái dương anh ta rách một đường.
Máu chảy xuống, loang cả cổ áo trắng.
Mọi người xúm lại đẩy tôi :
"Bạn gái mau vào đi ."
"Thư Vũ, đi băng bó cho cậu ấy ."
"Chu Kỳ chảy m.á.u kìa!"
Tôi đứng c.h.ế.t trân.
Không bước nổi.
Chu Kỳ chống tay lên tường, mặt tái nhưng vẫn gào:
"Còn đứng đó làm gì? Lại đây!"
"Chậm thêm 1 giây nữa thì có quỳ xuống tôi cũng không cho cậu chạm vào ."
Tôi nhìn vết thương ngoằn ngoèo trên mặt anh ta .
Chân tự động lùi về sau .
Và thốt ra câu ngu ngốc nhất cuộc đời:
"Sao tự nhiên... xấu trai thế..."
Không khí đóng băng.
Chu Kỳ: "...Hả?"
Gân xanh trên trán anh ta giật giật.
"Xấu trai? Cậu nói lại lần nữa tôi nghe ?"
Ánh mắt anh ta đen kịt, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi .
"Tuần trước ai khóc lóc xin xỏ tôi , chỉ để hôn trộm lên má tôi một cái?
Dính lấy tôi như sam, đuổi cũng không đi ?"
Anh ta nhếch môi.
"Bây giờ giả vờ thanh thuần? Cậu nghĩ tôi ngu à ?"
Tôi vẫn im.
Hàng lông mày sắc của Chu Kỳ nhíu lại .
"Cậu dỗi cái gì?"
"Không qua đúng không ? Tốt. Từ nay về sau khỏi cần qua."
"Sau này dù cậu có khóc lóc cầu xin tôi , tôi cũng không thèm để cậu đụng vào người tôi ."
"Cút."
Đúng câu tôi chờ.
Tôi gật đầu lia lịa.
"Ok."
Quay lưng chạy.
Chạy thục mạng.
Không dám ngoái lại dù chỉ một lần .
Đằng sau là tiếng gầm:
"Thư Vũ!!!"
"Quay lại cho tôi !!!"
Tiếng đồ đạc đổ vỡ.
Chắc anh ta tức đến hất tung cả giường bệnh.
Tôi chạy đến sân bóng rỗng tuếch mới dừng.
Tim đập loạn.
Không phải tôi vô tâm.
Chỉ là lúc nhìn thấy gương mặt hoàn hảo đó nứt một đường m.á.u...
đầu óc tôi trống rỗng.
Đẹp trai như tạc tượng như thế.
Nhỡ để sẹo thì sao ?
Nhỡ xấu đi thì sao ?
Với một đứa cuồng nhan sắc như tôi ,
đây chính là t.h.ả.m họa cấp quốc gia.
Vậy nên tôi quyết định.
Từ bỏ Chu Kỳ.
Dừng ngay và luôn.
Phần 2
Sáng hôm sau .
Chu Kỳ lướt qua tôi như người vô hình.
Mặt lạnh tanh.
Đi thẳng đến bàn Dương Ngưng, đặt xuống một túi quà.
Dương Ngưng tròn mắt:
"Cho mình sao ?"
"Ừ."
Anh ta đáp cụt lủn, tay vẫn đút túi quần.
"Trời ơi gói tỉ mỉ thế."
Dương Ngưng nâng niu cái túi.
"Không ngờ cậu tinh tế vậy đó."
Tôi ngẩng lên thì chạm ngay ánh mắt Chu Kỳ.
Như đang chờ tôi phản ứng.
Anh ta bước đến, dừng trước bàn tôi .
"Nhìn cái gì?"
Giọng đầy gai.
"Hôm đó bỏ tôi ở phòng y tế một mình , giờ hả hê chưa ?"
Hai tay anh ta chống lên bàn tôi , dồn tôi vào góc.
"Giải thích. Tại sao hôm đó bỏ đi .
Không nói rõ thì đừng hòng tôi nhìn mặt cậu nữa."
Tôi lại không để ý.
Ánh mắt tôi dính vào cổ tay anh ta .
Sợi dây đỏ.
Thủ công.
Rất quen.
Là sợi tôi mất 3 đêm để đan.
Định tặng cho "bạn trai tương lai".
"Chu Kỳ."
Tôi chỉ vào đó.
"Trả lại tôi sợi dây đó."
Anh ta sững người .
Nhìn xuống cổ tay.
"Đây là đồ tôi làm cho người yêu."
Tôi nói rành rọt từng chữ.
"Cậu đeo nó, tôi thấy chướng mắt."
Mặt Chu Kỳ tối lại .
Cả người tỏa ra sát khí.
"Chướng mắt?"
"Thư Vũ, nói cho rõ. Có ý gì?"
Đó là tín vật.
Bảo tôi nhìn nó trên tay một người mặt mày rách toạc,
tôi buồn nôn.
Tôi liếc miếng băng trên trán anh ta .
Hết kiên nhẫn.
"Ý là nó không hợp với cậu ."
Định c.h.ử.i thêm.
Nhưng ngẩng lên thì thấy vành mắt anh ta đỏ.
Môi mím c.h.ặ.t.
Phần 3
Bạn đeo kính ngồi cạnh xì xào:
"Ôi vãi, học bá cũng biết ghen.
Chu Kỳ cứu hoa khôi cái là dỗi luôn."
"Trước giờ Thư Vũ có dám to tiếng với Chu Kỳ đâu .
Anh ta nhăn mặt cái là cô ta cuống cuồng lên rồi ."
Lớp trưởng gật gù:
"Hôm nọ tay Chu Kỳ bị dập ghim có tí,
Thư Vũ khóc như mưa. Cầm tay thổi phù phù cả tiết."
Bạn đeo kính:
"Chắc là chiêu trò. Giận dỗi để
người
ta
dỗ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/the-nao-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-1
"
"Dù sao từ trước đến giờ cũng chỉ có Thư Vũ bám Chu Kỳ."
Tôi xoa thái dương.
Nhìn chỗ ngồi của mình .
Bàn cuối.
"Đất vàng".
Ngày xưa chọn vì gần Chu Kỳ.
Giờ chỉ thấy chật chội và phiền.
Đúng lúc đó.
Lớp trưởng giơ bảng điểm.
"Có điểm thi thử. Xếp chỗ theo điểm.
Tối nay đổi xong."
Bạn bàn trên quay xuống:
"Ê Thư Vũ, dọn gì đó? Đổi chỗ à ?"
"Ừ. Lên bàn đầu."
"Hả? Nhưng cậu với Chu Kỳ..."
"Không liên quan."
Tôi cắt ngang.
"Cậu ấy ngồi đâu là việc của cậu ấy .
Tôi ngồi bàn đầu."
Không biết Chu Kỳ về từ khi nào.
Đứng sau lưng tôi như cái cột.
"Làm gì đó?"
"Đổi chỗ. Lên bàn đầu."
Tôi không quay đầu.
Tiếng khớp xương răng rắc.
"Thư Vũ, cậu giở trò gì?"
"Định dỗi tôi đến bao giờ?"
"Đừng nghĩ làm vậy tôi sẽ xin lỗi ."
Tôi vẫn xếp sách.
"Chu Kỳ."
"Chúng ta dừng lại ."
Cả lớp nín thở.
"...Cậu nói gì?"
Giọng anh ta khàn đi .
"Không theo đuổi nữa.
Không làm đuôi nữa.
Đường ai nấy đi ."
Anh ta cười .
Nhưng mắt không cười .
"Đùa vui nhỉ. Đi ăn không ?"
"Không đùa."
Tôi ôm cặp đứng dậy.
"Hôm đó nhìn thấy anh bị thương, tôi mới hiểu.
Tôi thích Chu Kỳ đẹp trai.
Không thích Chu Kỳ chảy m.á.u."
"Xin lỗi ."
Tôi đi thẳng lên bàn đầu.
Bỏ lại cả lớp và một người đang đứng c.h.ế.t lặng.
Tiết tự học.
Tôi cắm cúi làm bài.
Sau lưng lạnh toát.
"Thư Vũ."
Không trả lời.
"Bàn đầu thú vị lắm à ?"
"Xuống đây."
"Không."
"Bốp."
Quyển đề anh hay ra cho tôi bị ném lên bàn.
Nhàu nát.
Kẹp bên trong là viên kẹo sữa tôi thích.
"Không ăn thì vứt đi ."
Tan học.
Cổng trường.
Chu Kỳ hút t.h.u.ố.c.
"Về à ?"
"Ừ."
" Tôi đưa."
"Không cần."
Anh ta chặn đường.
"Cậu bị điên à ?
Tôi nói có một câu mà cậu trở mặt?"
"Không phải ."
Tôi lắc đầu.
" Tôi mệt.
Mệt vì đuổi theo người không bao giờ quay đầu."
Anh ta im.
Rất lâu.
"...Giờ tôi quay rồi ."
"Muộn."
Tôi đi vòng qua.
"Thư Vũ!"
Tôi dừng.
"Nếu mặt tôi có sẹo, cậu còn nhìn tôi không ?"
Gió thổi.
Tôi không quay đầu.
"Không biết .
Nhưng tôi không muốn anh bị thương."
Rồi chạy.
Đêm đó.
2h sáng.
Điện thoại sáng.
[Chu Kỳ: Ngủ chưa ]
[ Tôi : Chưa]
[Chu Kỳ: Ăn kẹo chưa ]
[ Tôi : Rồi]
[Chu Kỳ: Ngọt không ]
[ Tôi : Ngọt]
[Chu Kỳ: Mai còn ngồi bàn đầu không ]
[ Tôi : Còn]
Im lặng rất lâu.
[Chu Kỳ: Ừ. Tùy.
Nhưng chỗ cạnh tôi vẫn trống]
Tôi ôm điện thoại khóc .
Một tuần sau .
15 phút.
Tôi 9.5. Hạng 2.
Chu Kỳ 9. Hạng 3.
Cô giáo khen:
"Chu Kỳ dạo này ngoan. Không đ.á.n.h nhau ."
Anh ta liếc tôi .
Như kiểu: Thấy chưa ? Vì cậu đó.
Ra chơi.
Tôi bị mấy đứa con gái chặn ở hành lang.
"Không phải bỏ Chu Kỳ rồi sao ?
Còn làm màu?"
"Bốp."
Nước hắt vào người .
Tôi ngẩng lên.
Chu Kỳ đứng cuối hành lang.
Anh ta đi tới.
Khoác áo lên cho tôi .
Quay sang đám kia :
"Đứa nào động vào nữa tôi đ.á.n.h c.h.ế.t."
Đám kia chạy.
Anh ta lau tóc cho tôi .
"Đồ ngốc. Bị bắt nạt thì gọi."
"...Không phải bảo không quan tâm tôi nữa sao ?"
" Tôi nói điêu."
Anh ta thở dài.
"Quay về bàn cuối đi .
Tôi hứa sẽ không để cậu bị thương."
"Vậy còn mặt anh ?"
"Có sẹo thì che.
Miễn cậu đừng bỏ tôi ."
Tôi nhìn vết sẹo mờ trên thái dương anh ta .
Tim hụt một nhịp.
Vẫn... vẫn đẹp trai.
"...Đồ hâm."
Tôi đ.ấ.m anh ta .
Chu Kỳ bật cười .
Nụ cười đầu tiên sau 7 ngày.
"Tối nay về chỗ cũ không ?"
"...Ừ."
Tối đó.
Tôi ôm cặp về bàn cuối.
Ngồi cạnh Chu Kỳ.
Anh ta đẩy sang hộp kẹo.
"Ăn."
"Ngọt không ?"
"Ngọt."
Anh ta ghé sát:
" Tôi thì sao ?"
Mặt tôi đỏ bừng.
"...Ngọt."
Chu Kỳ dựa ra sau , thỏa mãn.
"Ngoan."
Ngoài kia trăng sáng.
Chuyện tình giữa trùm trường miệng thối
và cái đuôi dai như đỉa
lại bắt đầu.
Không phải vì đẹp trai.
Mà vì... thiếu nhau không chịu được .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.