Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Vương phi, xin cứu tiểu thư... Thẩm tướng quân, ông ta ..."
Là nha hoàn Thúy Vân của Liễu Nguyệt Tịch chạy tới cầu cứu.
Ta đương nhiên hiểu đã có chuyện gì, lập tức cầm kiếm dẫn mấy gia đinh chạy đến phòng khách.
"Tướng quân, thiếp thật sự là nha hoàn thông phòng của vương gia, cầu xin tướng quân tha cho thiếp ..."
Tiếng Liễu Nguyệt Tịch khóc lóc t.h.ả.m thiết vang vọng khắp hành lang, ai nấy đều nghe rõ mồn một.
Ta đạp tung cửa phòng, nhanh như chớp đ.â.m một kiếm vào Thẩm Toàn đang đè trên người Liễu Nguyệt Tịch.
Thẩm Toàn rên lên một tiếng, chưa kịp kêu cứu đã mềm nhũn cả người .
Chiếc trâm vàng Liễu Nguyệt Tịch cầm để tự vệ cũng vừa vặn đ.â.m vào cổ hắn , m.á.u Thẩm Toàn phun ra như suối, chẳng mấy chốc đã tắt thở.
Ta kéo t.h.i t.h.ể hắn xuống gầm giường, nắm lấy hai bàn tay đầy m.á.u của Liễu Nguyệt Tịch, bình tĩnh dặn dò: "Nếu muốn sống, lát nữa tuyệt đối đừng nói một lời."
Tiết Ninh Ngự vội vã trở về vương phủ, nhìn Liễu Nguyệt Tịch gần như suy sụp mà không hề tiến lên an ủi.
Hắn lạnh lùng nâng khuôn mặt trắng bệch của nàng ta lên, trong mắt dâng đầy sát ý: "Nguyệt Tịch, nàng không nên g.i.ế.c hắn ."
"Vương gia, là hắn , là hắn cưỡng ép thiếp ..."
"Dù vậy nàng cũng không được g.i.ế.c hắn !"
"Nàng g.i.ế.c hắn , Tấn Dương vương sẽ có cớ đuổi bản vương khỏi kinh thành."
"Nàng g.i.ế.c hắn , bản vương sẽ mất đi sự ủng hộ của Uy Viễn quân."
"Nàng g.i.ế.c hắn , phụ hoàng sẽ thất vọng về bản vương!"
"Nói mau, có phải nàng là gian tế của Tấn Dương vương không ?"
Tiếng gầm đột ngột của Tiết Ninh Ngự dọa Liễu Nguyệt Tịch nức nở không ngừng.
Nhớ đến lời ta dặn, nàng ta không dám nói thêm, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng.
Nhưng lúc này Tiết Ninh Ngự đã hoàn toàn chẳng màng cảm nhận của nàng ta , hung hăng bóp c.h.ặ.t cổ Liễu Nguyệt Tịch, tuyên bố kết quả điều tra của mình .
"Uy Viễn tướng quân Thẩm Toàn và nha hoàn Liễu Nguyệt Tịch trong phủ cùng c.h.ế.t vì tình, bản vương vô cùng thương tiếc."
C.h.ế.t vì tình, đúng là chỉ Tiết Ninh Ngự mới nghĩ ra được .
Hóa ra trước quyền lực tối cao, hy sinh cả thanh mai trúc mã cũng chẳng đáng là bao.
Liễu Nguyệt Tịch thất vọng nhắm mắt, nhưng những giọt lệ lớn vẫn liên tiếp trào ra .
Ta nhớ tới đích tỷ, bèn bình thản lên tiếng: "Vương gia, Liễu trắc phi không thể c.h.ế.t."
"Trắc phi?"
"Uy Viễn tướng quân sau khi uống rượu đã làm chuyện thất đức, Liễu trắc phi vì bảo vệ hoàng trưởng tôn trong bụng nên mới lỡ tay g.i.ế.c Thẩm Toàn, chắc hẳn bệ hạ sẽ không trách tội vương gia."
Nghe ba chữ "hoàng trưởng tôn", Tiết Ninh Ngự lập tức buông tay.
"Nguyệt Tịch, nàng có t.h.a.i rồi sao ?"
Sắc đỏ ngầu trong mắt hắn nhạt dần, thay vào đó là vẻ mừng rỡ.
Hắn định an ủi Liễu Nguyệt Tịch vài câu, nhưng nàng
ta
chỉ lặng lẽ
quay
mặt
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thinh-the-song-thu/chuong-4
Ta vội sai Thúy Vân đỡ người về phòng, lại cho gọi Quách đại phu tới.
Tiết Ninh Ngự vẫn chưa yên tâm, định mời thái y, nhưng bị ta ngăn lại .
"Vương gia, việc cấp bách trước mắt là giành lấy binh quyền của Uy Viễn quân."
"Tô Cẩm Tâm, đừng đùa với bản vương."
"Thẩm Toàn c.h.ế.t ngay trong An Nam vương phủ, binh quyền ấy sao có thể rơi vào tay bản vương được ?"
"Ai bảo không thể?"
"Vương gia quên rồi sao , đại ca của thần thiếp là Tô Minh Xuyên vốn là võ tướng."
"Ngài chỉ cần tiến cử đại ca của thiếp chấp chưởng binh phù, ba mươi vạn Uy Viễn quân sẽ nằm chắc trong tay vương gia."
Ánh mắt Tiết Ninh Ngự chợt d.a.o động: "Đó là ý của thừa tướng sao ?"
"Không, là ý của thần thiếp ."
Ta nhìn thẳng vào Tiết Ninh Ngự, ánh mắt không chút lảng tránh.
"Thiếp gả cho vương gia, còn đích tỷ gả vào Chu gia, chứng tỏ phụ thân muốn Tô gia giữ lập trường trung lập."
" Nhưng nếu vương gia chủ động trao binh quyền cho Tô gia thì sao ?"
"Tô gia đương nhiên sẽ có qua có lại , thiên vị vương gia thêm đôi phần."
Tiết Ninh Ngự khẽ nheo mắt, môi mỏng mím c.h.ặ.t như đang suy tính.
Ta nói tiếp: "Vương gia, Tấn Dương vương âm thầm qua lại thân thiết với trưởng công chúa, dưới trướng cũng có không ít thiếu niên tướng quân có thể trọng dụng."
"Nếu cả binh quyền lẫn tài quyền đều bị phe Tấn Dương vương khống chế, vậy chúng ta còn tranh đoạt gì nữa?"
"Để Tô gia nắm binh quyền dù sao cũng tốt hơn để Uy Viễn quân rơi vào tay Tấn Dương vương."
Tiết Ninh Ngự khựng lại .
Ta nói không sai, binh quyền giao cho ai cũng được , chỉ tuyệt đối không thể giao cho Tấn Dương vương.
Vậy nên lựa chọn tốt nhất của hắn chỉ có Tô gia.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
"Dã tâm của vương phi cũng không nhỏ."
"Ngày nào bản vương đăng cơ cửu ngũ, nhất định sẽ không thiếu phần vinh hiển cho Tô gia các ngươi."
Tiết Ninh Ngự thuận lợi đạt được thỏa thuận hợp tác với Tô Lâm Phong.
Dẫu sao ông ta cũng đứng đầu hàng quan văn, nếu nhi t.ử có thể trở thành võ tướng số một đương triều, quyền thế của cả Tô gia sẽ lên tới tầm cao mới.
Quả nhiên, nhờ Tô Lâm Phong đứng ra xoay xở, bệ hạ không truy cứu An Nam vương phủ, cả ba mươi vạn Uy Viễn quân đều được giao cho Tô Minh Xuyên thống lĩnh.
Từ đó, Tiết Ninh Ngự nhìn ta bằng con mắt khác.
Sau này , cứ gặp chuyện triều chính khó quyết đoán, hắn lại hỏi ý ta , mà nhờ ký ức kiếp trước , ta luôn đoán chính xác diễn biến sự việc, khiến hắn càng coi ta như báu vật.
Không biết từ bao giờ, ánh mắt Tiết Ninh Ngự nhìn ta ngày càng nóng bỏng, hắn còn mang về cho ta mấy món đồ chơi ven đường, cùng Lai Phúc và Bình An chơi bóng vải.
Hắn gọi ta là "hiền thê", thậm chí còn chủ động đòi viên phòng với nữ nhân xấu xí như ta .
Đáng tiếc, lần nào ngửi thấy mùi ớt trên người ta , hắn cũng như gặp đại địch, không sao lại gần được , đành áy náy lấy cớ thư phòng còn công vụ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.