Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Từ đó, Tiết Ninh Ngự không còn chút tình cảm nào với hoàng tộc họ Tiết, nửa năm sau liền khởi binh tạo phản.
Nhưng đích tỷ không biết kết cục của Tiết Ninh Ngự, bởi vào ngày hắn yêu cầu tỷ ấy chuyển tới sống trong doanh trướng của Thẩm Toàn, tỷ ấy đã chọn cách gieo mình xuống hồ.
"Vậy nên bây giờ chúng ta phải cho Tiết Ninh Ngự biết chuyện này."
Tim ta đập thình thịch, bày mưu tính kế lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc thu lưới.
"Không chỉ thế."
"Bắt đầu từ ngày mai, Ngự sử sẽ dâng sớ đàn hặc Tiết Ninh Ngự, phía Tấn Dương vương cũng cử người giám sát An Nam vương phủ."
"Đến lúc ấy, muội có thể cẩn thận hỏi thử xem có phải có kẻ muốn g.i.ế.c vương gia hay không."
Ta khắc ghi lời đích tỷ vào lòng.
Lần gặp này, cả ta và tỷ ấy đều ngầm hiểu mà không nhắc đến Tô gia.
Nhưng chúng ta đều biết rất rõ.
Mấy tháng qua Tô Lâm Phong không ngừng hành động.
Điều đó có nghĩa Tô gia đã sa vào vũng bùn, ngày diệt vong chẳng còn xa.
Đêm trước ngày rời kinh, kinh thành tĩnh lặng đến đáng sợ.
Mây đen che khuất vầng trăng sẫm, chẳng thấy một vì sao.
Ngọn lửa đầu tiên bùng lên từ phủ Tấn Dương vương, tiếp đó là hoàng cung.
Giữa cảnh binh đao hỗn loạn, Tô Minh Xuyên xông vào An Nam vương phủ, không nói không rằng đưa ta đi.
"Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tiết Ninh Ngự đã g.i.ế.c Tấn Dương vương."
Tô Minh Xuyên nói cho ta biết, Tiết Minh Ngự nhòm ngó hoàng vị nhiều năm, đã nuôi một đội tư binh, trong hoàng cung cũng có không ít tay chân của hắn.
Quan trọng nhất là cấm quân vốn phải nghe lệnh Tiết Thế Lâm lại bất ngờ phản chiến, trở thành trợ lực cho Tiết Ninh Ngự.
Lúc này, Tiết Ninh Ngự đã xách đầu Tiết Thế Lâm xông vào hoàng cung.
"Đại ca, vậy sao huynh không dẫn quân vào cung dẹp loạn?"
"Uy Viễn quân đã đợi sẵn trong cung từ lâu."
Giọng Tô Minh Xuyên đầy đắc ý.
Ta kín đáo cụp mắt: "Đại ca, sao huynh biết đêm nay Tiết Ninh Ngự sẽ tạo phản?"
Tô Minh Xuyên thoáng sững người, nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận đây là công lao của đích tỷ.
Giữa tiếng gió đêm xào xạc, nam nhân khoác giáp chỉ thản nhiên nói: "Phụ thân liệu việc như thần."
Vậy ra cũng chính phụ thân đã mặc cho Tiết Thế Lâm bị g.i.ế.c hay sao?
Vào cung rồi, ta mới hiểu vì sao Tô Minh Xuyên đột nhiên tới tìm mình.
Hóa ra Tô Lâm Phong cẩn trọng, sợ bệ hạ sinh nghi nên chỉ bố trí ba nghìn Uy Viễn quân trong ngoài hoàng cung, quân số tương đương phe phản loạn.
Còn viện quân nhanh nhất cũng phải sáu canh giờ sau mới tới được kinh thành.
Bọn họ muốn ta giả vờ khuyên hàng để kéo dài thời gian, đúng là tính toán khôn ngoan thật đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thinh-the-song-thu/chuong-7
"Phụ thân, vào thời khắc then chốt tranh đoạt quyền lực, sao Tiết Ninh Ngự chịu nghe mấy lời vô ích của nữ nhi?"
"Biết đâu chỉ một câu khiến hắn không vui, nữ nhi sẽ mất mạng dưới lưỡi đao."
Đương nhiên ta không chịu đi.
Tô Lâm Phong cau mày: "Tâm nhi, hôm nay con muốn đi cũng phải đi, không muốn cũng phải đi."
Ông ta nghiêm khắc nhìn ta, ánh mắt đầy uy quyền không cho phản bác, cả cơn giận và nỗi thất vọng bị kìm nén, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút lo lắng nào của một người cha dành cho con gái.
Nực cười làm sao.
Hai chữ "phụ thân" chợt lạnh ngắt trong lòng, ta nhìn Tô Lâm Phong như nhìn một người xa lạ.
Tô Lâm Phong bị ánh nhìn lạnh lẽo của ta chọc giận, mất kiên nhẫn quát: "Nữ nhi Tô gia sao có thể tham sống sợ c.h.ế.t?"
"Tô Cẩm Tâm, quỳ xuống!"
Ngày trước, hễ ông ta nổi giận, ta đều ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng hôm nay ta đứng im không nhúc nhích: "Các người cũng là nam nhi Tô gia, muốn khuyên hàng thì tự đi đi."
Tô Minh Xuyên nắm c.h.ặ.t cánh tay ta, định kéo ta tới điện Càn Thanh.
"Tô Cẩm Tâm, phụ thân làm vậy là vì muốn tốt cho muội."
"Phu quân mưu phản, thân là thê t.ử, nếu muội không chịu khuyên can thì đáng phải chịu cùng tội."
Hay cho câu vì muốn tốt cho ta.
Hay cho câu đáng phải chịu cùng tội.
Bọn họ tưởng ta vẫn ngốc nghếch như kiếp trước sao?
Ta xoay người, trở tay rút thanh đao Nhạn Sí bên hông Tô Minh Xuyên, kề lưỡi đao lên cổ hắn.
"Tội mưu phản sẽ bị tru di cửu tộc."
"Nếu ta c.h.ế.t, cả Tô gia cũng phải chôn theo!"
Đồng t.ử Tô Minh Xuyên co rút, hắn sửng sốt: "Tô Cẩm Tâm, muội dám g.i.ế.c huynh trưởng sao?"
Ta liếc qua Tô Lâm Phong đang run lên vì tức giận, giọng đầy giễu cợt.
"Có gì mà không dám?"
"Loạn thần tặc t.ử, ai ai cũng có quyền g.i.ế.c."
"Tô Lâm Phong, ta nói có đúng không?"
Tô Lâm Phong không muốn phí lời với ta nữa, trực tiếp ra lệnh bắt ta lại.
Bỗng nhiên, hơn mười cái đầu người cùng lăn xuống từ bậc thềm điện Càn Thanh, cảnh tượng kinh hoàng đến rợn người.
Tiết Ninh Ngự đã g.i.ế.c Tiết Cảnh Nam cùng tất cả các hoàng t.ử.
Hắn bước ra khỏi điện Càn Thanh, đứng trên cao sau bức tường người do cấm quân tạo thành, đưa ra lời mời gọi Tô Lâm Phong.
"Tô tướng, giờ tất cả hoàng t.ử đều đã c.h.ế.t, chỉ mình bản vương có tư cách làm hoàng đế."
"Nếu ngươi chịu dẫn dắt Tô gia phò tá bản vương, bản vương sẽ cho ngươi quyền thế dưới một người, trên vạn người."
"Kẻ g.i.ế.c cha g.i.ế.c huynh sao xứng làm thiên t.ử?"
Tô Lâm Phong nheo mắt đầy gian xảo, vừa giơ tay lên, vô số mũi tên sắc bén đã lao về phía Tiết Ninh Ngự.
Tiết Ninh Ngự cười khẩy, hạ lệnh cho cấm quân phá vòng vây, hai bên lao vào hỗn chiến, quyết một mất một còn.
Ta nhân cơ hội tìm góc khuất ẩn nấp, xem bọn họ ch.ó c.ắ.n ch.ó.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.