Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi run rẩy khắp người , gượng cười lắc đầu:
"Không... không thích, có thể đổi món khác được không ?"
"Đổi?"
Hắn nhếch mày, như thể vừa nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm.
"Cục cưng, em không ngoan rồi đấy."
8
Lời hắn vừa dứt, hai gã đàn ông bên cạnh đã nhanh như chớp ghì c.h.ặ.t lấy tôi , sau đó tống tợn đẩy tôi vào trong l.ồ.ng.
Theo tiếng khóa cửa sắt lạch cạch vang lên, tôi sợ hãi bấu c.h.ặ.t lấy thanh chắn ngoài cùng.
Đang định lên tiếng xin xỏ thì bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu của Đường Nhu.
"Chị ơi, cứu em!"
"Đừng... đừng lại đây..."
Tôi vội vã nhìn sang.
Chẳng biết từ lúc nào em ấy cũng đã bị nhốt vào l.ồ.ng. Mà bên trong l.ồ.ng của em ấy là một chiếc sofa màu đỏ, một chiếc giá sắt cùng một đám đàn ông bẩn thiểu tởm lợm.
Trong khoảnh khắc, tâm trí tôi chấn động dữ dội.
Tôi nhìn về phía Kỷ Vô Cữu và Tần Mạc đã thong thả ngồi xuống sofa, lớn tiếng hỏi:
"Rốt cuộc các người muốn làm gì?"
Kỷ Vô Cữu nâng ly rượu đỏ, từ tốn nhấp một ngụm.
"Đã nghe qua Phòng Chat NumBER_ của nước K chưa ?"
Dĩ nhiên là từng nghe . Không những nghe mà còn căm ghét đến tận xương tủy.
Loại tội ác như thế thật sự quá kinh hoàng và đáng ghê tởm.
"Các cô bây giờ chính là đang ở trong phòng của tôi đấy."
Hắn chỉ tay vào chiếc máy tính bảng trên bàn.
"Biết hiện tại có bao nhiêu người đang xem trực tiếp không ?"
Ngập ngừng một chút, hắn lộ ra vẻ mặt tự hào:
"Một con số mà các cô tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi đâu ."
Mắt tôi tối sầm lại , căm hờn trừng mắt nhìn hắn :
"Tại sao ? Các người chẳng phải rất nhiều tiền sao ?"
"Haha..."
Kỷ Vô Cữu không kềm được bật cười thành tiếng. Đám đàn ông bên cạnh hắn cũng cười hùa theo.
"Kỷ thiếu, cô ta lại nghĩ chúng ta làm vì tiền kìa."
"Tần Mạc, chẳng phải cậu bảo cô ta thông minh lắm sao ? Tôi thấy ngu ngốc thì có ."
Trong tiếng cười nhạo, Kỷ Vô Cữu tốt bụng giải thích cho tôi :
"Tiền là cái đinh gì? Chúng tôi sinh ra đã chẳng thiếu thứ đó."
"Thứ chúng tôi cần là cảm giác mạnh."
"Cảm giác chà đạp những kẻ kiêu ngạo dưới chân."
"Cảm giác nhìn những tâm hồn trắng tinh như tuyết bị vấy bẩn."
"Cảm giác đứng trên cả pháp luật..."
"Cô hiểu không ?"
Tôi không hiểu. Tâm lý của mấy kẻ biến thái làm sao tôi hiểu nổi?
Tôi nghiến răng hỏi hắn : "Cho nên, chà đạp phụ nữ làm các người thấy kích thích lắm sao ?"
"Không không không , không chỉ có thế đâu ."
"Chúng tôi còn muốn xem thử, biến con người thành ch.ó thì sẽ thế nào."
"Còn muốn xem thử, trong mắt những kẻ kiến hôi hạ đẳng như các cô, thì mạng sống của người thân quan trọng hơn hay mạng sống của chính mình quan trọng hơn?"
Tôi ngẩn người : "Ý gì?"
"Rất đơn giản.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tho-san-trong-bong-toi/chuong-5
"
Kỷ Vô Cữu cười nhẹ.
Khoảnh khắc này tôi mới hiểu thế nào là "mặt người tâm thú".
"Hôm nay giữa hai chị em cô chỉ có một người được sống."
"Hoặc là cô bị hai con thú cưng của tôi c.ắ.n c.h.ế.t."
"Hoặc là em gái cô bị đám đàn ông ở đây chơi đến c.h.ế.t."
"Tuy người xem trong phòng livestream thích xem vế sau hơn."
" Nhưng mà tôi xưa nay vốn coi trọng dân chủ. Tôi giao quyền lựa chọn cho cô."
"Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần , chọn xong rồi không được hối hận đâu đấy."
Hắn nói xong, tôi và Đường Nhu nhìn nhau .
Đám đàn ông trong l.ồ.ng đã vây quanh lấy em ấy . Còn bên phía tôi , hai con sói khổng lồ cũng đang nhe răng, ánh mắt dữ tợn từng bước tiến lại gần tôi .
Gần như ngay lập tức, tôi đã đưa ra quyết định: " Tôi chọn xong rồi , thả tôi ra ngoài!"
9
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi vừa nói xong, Kỷ Vô Cữu hơi khựng lại .
Hắn lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhìn về phía Đường Nhu trong l.ồ.ng.
"Cục cưng, nhìn người chị tốt của em kìa. Em còn bảo cô ta là người thương em nhất trên đời. Hừ, đây là cái gọi là tình yêu của cô ta đấy sao ? Quả nhiên phụ nữ là loài sinh vật ích kỷ nhất."
Nhưng Đường Nhu đã không thể trả lời hắn được nữa. Miệng em ấy đã bị nhét c.h.ặ.t, quần áo cũng bị xé rách rưới.
Một màn nh.ụ.c m.ạ tàn bạo cứ thế diễn ra trước mặt bao người và trước vô số người xem trực tiếp.
Tôi được thả ra ngoài, quay trở lại bên cạnh Tần Mạc.
Hắn bế tôi ngồi lên đùi hắn , mặc kệ người tôi đang run rẩy, cúi đầu đút cho tôi một ngụm rượu đỏ.
"Cục cưng." Hắn ngậm lấy dái tai tôi , cười khẽ: "Thật không ngờ em lại tàn nhẫn đến thế, ngay cả em gái ruột cũng nỡ lòng bỏ mặc."
Nước mắt rơi xuống, tôi đau đớn van xin hắn : "Tần Mạc, chúng ta về có được không ? Em không muốn xem nữa."
"Thế sao được ? Kịch hay mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà."
Vừa nói , hắn vừa đè c.h.ặ.t vai tôi , ép tôi phải tiếp tục theo dõi.
Màn xâm hại trước mắt bao người này kéo dài từ giữa trưa cho đến tận chiều tà.
Trời càng lúc càng tối, giọng của Đường Nhu trong l.ồ.ng cũng càng lúc càng nhỏ đi .
Cuối cùng, đến hơn 7 giờ tối, đám đàn ông nói với Kỷ Vô Cữu:
"Kỷ thiếu, hình như nó tắt thở rồi ."
"Thôi... tiếc thật."
"Như cũ đi , mang xuống cho ch.ó ăn."
Nói rồi , hắn vẫy vẫy tay: "Lên món đi ."
Theo từng đĩa thức ăn ngon lành được dọn lên, tôi ngồi trong lòng Tần Mạc càng lúc càng đứng ngồi không yên.
Tôi hỏi hắn : "Kết thúc rồi , em có thể về được chưa ?"
Hắn nhét một miếng bò bít tết vào miệng. Ăn xong, hắn mỉm cười hỏi tôi :
"Ai nói với em là kết thúc rồi ?"
Nghe vậy , tôi nhìn hắn với vẻ khó tin:
"Kỷ thiếu chẳng phải đã nói rồi sao ? Đường Nhu c.h.ế.t thì em sống. Em ấy đã bị các người hại c.h.ế.t rồi , vậy em có thể về nhà chưa ?"
"Haha haha..."
Tôi còn chưa nói xong, Tần Mạc đã ôm bụng cười ngặt nghẹo. Bên cạnh, Kỷ Vô Cữu cũng cong khóe miệng:
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.