Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Cô thợ săn nhỏ thân mến, cô không nghĩ rằng tôi là một người nói lời giữ lời đấy chứ? Cô đã hại c.h.ế.t em gái ruột của mình , dĩ nhiên phải đền mạng cho cô ta rồi ."
Lời hắn vừa dứt, lập tức có hai gã đàn ông tiến lên kẹp c.h.ặ.t lấy tôi , kéo lê tôi về phía chiếc l.ồ.ng sắt.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Phía sau , giọng của Kỷ Vô Cữu lại vang lên: " Tôi khuyên cô đừng có phản kháng. Mỗi chiếc máy quay ở đây đều đã ghi lại lựa chọn của cô. Một khi tôi công khai đoạn video vừa rồi , cô thử nghĩ xem người khác sẽ nhìn cô thế nào? Dùng mạng em gái để đổi lấy mạng mình , nếu người nhà cô biết được , họ có tha thứ cho cô không ? Thế nên ngoan ngoãn nghe lời đi , biết đâu tâm trạng tôi tốt lại giữ cô lại thêm một thời gian."
...
"Ra là mày toàn đe dọa họ như thế à , tởm lợm thật đấy!"
Gió đêm thổi qua, từ trong bụi cỏ cao quanh đó đột nhiên truyền đến giọng nói mỉa mai.
"Ai?!"
Kỷ Vô Cữu biến sắc.
Trong lúc chấn động, d.a.o nĩa trong tay hắn va vào đĩa tạo ra tiếng động lách cách sắc lẹm.
Tần Mạc và những tên khác cũng dừng lại động tác, nghi ngờ nhìn quanh nghiêng ngó:
"Kẻ nào giả thần giả quỷ đó? Cút ra đây!"
Tôi liếc nhìn về hướng bên phải . Con ranh Đường Nhu này lại nghịch ngợm rồi .
Khả năng ngụy trang của tộc Bọ Ngựa chúng tôi có thể dễ dàng đ.á.n.h lừa vô số con mồi trong tự nhiên.
Đám công t.ử bột trước mắt này dù có tìm đến sáng cũng chẳng thể phát hiện ra em ấy được .
"Em gái, chơi đủ rồi đấy, ra đây đi ."
Trong lúc nói chuyện, cơ thể tôi bắt đầu phình to ra từng chút một. Hai tay vung lên, trong chớp mắt đã biến hóa thành đôi chân trước sắc bén. Dùng từ của con người mà nói thì giống như một cặp lưỡi liềm.
Bụng càng lúc càng phình to, eo càng lúc càng thon nhỏ. Dưới ánh trăng, bóng dáng tôi như yêu ma, còn đồ sộ hơn cả chiếc l.ồ.ng sắt bên cạnh.
Hai gã đàn ông vừa ghì c.h.ặ.t tôi lúc nãy đã sợ đến ngây dại.
Con người khi đối mặt với sự sợ hãi tột cùng sẽ quên mất cả việc bỏ chạy.
Nhân lúc chúng còn chưa kịp phản ứng, tôi nhẹ nhàng vung đôi chân trước , một trái một phải đồng thời rạch đứt họng của hai tên.
Ừm, cảm giác săn bắt tuyệt vời đã lâu không gặp. Đúng là sung sướng thật!
Cùng lúc tôi ra tay, Đường Nhu cũng đã lao ra . Em ấy lộ ra bản thể, lao vào đám đông như một cơn gió lốc.
"Chị ơi, thi đấu đi , xem tối nay ai g.i.ế.c được nhiều hơn."
"Được thôi."
Tôi mỉm cười gia nhập trận chiến.
Quả nhiên trăng mờ gió cao lại là lúc thích hợp nhất để săn g.i.ế.c.
10
"Cứu với..."
"Yêu... yêu quái..."
Tiếng khóc , tiếng la hét, tiếng van xin rên rỉ vang lên liên hồi.
Đám đàn ông vừa rồi còn cao cao tại thượng, coi phụ nữ như đồ chơi, coi mạng người như cỏ rác này , lúc này cũng nhỏ bé như lũ kiến.
Chúng sợ đến mức đái
ra
quần, tháo chạy thục mạng khắp nơi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tho-san-trong-bong-toi/chuong-6
Nhưng làm sao thoát nổi chứ?
Tộc Bọ Ngựa chúng tôi vốn là những thợ săn thượng thừa mà.
Đường Nhu túm lấy một gã đàn ông, dùng đôi chân trước lóe lên ánh thép lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve má hắn , mỉm cười hỏi:
"Bây giờ anh thấy tôi có xứng gọi là Kha'Zix không ?"
"Xứng! Xứng lắm!"
Gã đàn ông gật đầu như giã gạo. Hắn sợ đến mức hai đầu gối nhũn ra , khóc lóc quỳ gối dưới đất van xin:
"Xin cô, đừng g.i.ế.c tôi , đừng g.i.ế.c tôi ..."
" Tôi biết lỗi rồi , là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, là tôi ch.ó chê mèo mớm, là tôi ..."
"Ồn ào!"
Gã đàn ông còn chưa nói hết câu, chỉ nghe thấy tiếng "rắc", Đường Nhu đã vặn gãy cổ hắn .
"Một, hai, ba..."
Mỗi lần g.i.ế.c một tên, em ấy lại xướng lên một con số .
Trong mùi m.á.u nồng nặc, tiếng cười của em ấy càng lúc càng hân hoan.
"Chị ơi, chị sắp thua rồi đấy nhé."
"Thế sao ?" Tôi cười khẽ.
Giây tiếp theo giơ tay lên xé đôi hai gã đàn ông đang trốn sau lưng ghế sofa.
Không biết đã qua bao lâu, x.á.c c.h.ế.t dần chất đống đầy đất.
Đếm sơ qua, ngoài Kỷ Vô Cữu và Tần Mạc ra , những tên khác đều đã ở lại đây.
Vừa rồi thừa lúc hỗn loạn, hai tên đó đã lái xe điện tháo chạy về hướng biệt thự.
Ở đó tôi đoán có cất giấu rất nhiều v.ũ k.h.í.
Đây cũng là lý do đêm qua tôi chọn nhẫn nại không ra tay.
Chỉ tiếc rằng, bọn chúng e là phải thất vọng rồi .
Tôi và Đường Nhu biến trở lại thành người , thong thả đuổi theo.
Đi chưa được bao xa đã thấy bóng dáng của chúng.
Chiếc xe điện bị vứt sang một bên, thân xe đã biến dạng méo mó.
Còn hai kẻ vừa rồi còn kiêu ngạo hống hách, lúc này đang run rẩy ôm lấy nhau , bị hàng trăm con bọ ngựa khổng lồ vây quanh ở giữa, chực chờ xâu xé.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đường Nhu không kềm được vỗ tay cười lớn:
"Chị ơi chị xem, bây giờ nhìn chúng có giống chị em mình lúc nãy không ?"
Tôi gật đầu, nhếch môi cười nhẹ: "Rất giống."
Kẻ đi nhốt người khác rốt cuộc cũng bị nhốt.
Trên đời này từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy , nhân quả tuần hoàn , báo ứng không sai một ly.
Nhìn thấy tôi , trong mắt Tần Mạc lại bùng lên một tia hy vọng:
"Đường Bích, anh biết lỗi rồi , là anh không tốt , là anh có lỗi với hai chị em em, thả anh ra có được không ?"
Tôi mỉm cười : "Món quà anh chuẩn bị cho em lúc nãy em thích lắm, đây là quà đáp lễ của em, anh có thích không ?"
Nghe vậy , hắn run b.ắ.n người . Gần như theo bản năng, hắn đẩy Kỷ Vô Cữu phía sau :
"Kỷ thiếu, Kỷ Vô Cữu, anh mau nói gì đi chứ! Cứu tôi với, tôi không muốn c.h.ế.t..."
Kỷ Vô Cữu nãy giờ vẫn cúi đầu, dáng vẻ t.h.ả.m hại, không thốt ra lời nào.
Lúc này nghe thấy lời Tần Mạc, hắn cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn về phía chúng tôi .
Có lẽ vì tôi và Đường Nhu đã biến trở lại thành người nên sự sợ hãi trong mắt hắn giảm đi nhiều.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.