Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Từ thời kỳ con người còn sống dựa vào săn b.ắ.n hái lượm, để bản thân không trở thành con mồi của những kẻ săn mồi khác, tổ tiên của chúng ta đã trở nên cực kỳ nhạy cảm với những kiểu ánh nhìn chăm chú.
Đó là một cảm giác không thể diễn tả thành lời, chỉ cần cảm nhận được là sẽ nổi da gà, thúc giục con người luôn trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy.
Đây chính là nguồn gốc của cảm giác bị " nhìn chằm chằm".
Người bị nhìn chằm chằm giống như một con mồi đã bị khóa mục tiêu. Đặc biệt là đối với những cá thể yếu thế, một ánh nhìn không thiện chí sẽ mang lại cảm giác rõ rệt hơn bao giờ hết.
Bản năng động vật sẽ thúc đẩy họ cảm thấy cực kỳ khó chịu trước một mối nguy hiểm cận kề. Nó giống như dòi bám trong xương, như hình với bóng.
Diệp Tang Tang cầm chiếc ly dài lên, đôi mắt hạnh của Phùng Du hơi rũ xuống, cô từ từ ngửa đầu uống cạn chất lỏng trong ly.
Vị chua chát và nồng độ cồn tràn vào cổ họng, khiến m.á.u trong người lưu thông nhanh hơn vài phần.
Đúng lúc này , Chung Minh đi vệ sinh quay lại , anh ta ngồi đối diện Diệp Tang Tang và nở nụ cười dịu dàng với cô.
"Vị rượu này được chứ em?" Chung Minh hỏi.
Diệp Tang Tang gật đầu: "Cũng ổn ."
Hai người ăn được một lúc, Chung Minh ngẩng đầu nhìn cô, đứng dậy đi tới bên cạnh và đưa tay quẹt nhẹ lên áo cô.
"Vợ ơi, hình như áo em bị bẩn rồi , có muốn vào nhà vệ sinh lau một chút không ?" Chung Minh lại quẹt thêm vài lần vào vết dầu mỡ trên cổ áo, gợi ý hỏi.
Diệp Tang Tang cúi đầu nhìn , cô cũng đưa tay quẹt thử: "Không sao đâu , ở đây cũng không giặt sạch được , em dùng tóc che lại là được ."
Thân hình Chung Minh khựng lại một nhịp, anh ta đứng thẳng lại gật đầu rồi quay về chỗ ngồi .
Diệp Tang Tang lại cầm ly rượu lên rồi ngửa đầu uống chất lỏng đỏ tươi, che giấu nụ cười nguy hiểm nơi khóe miệng.
[Shhh... nụ cười này làm sống lưng tôi lạnh toát.]
[Streamer này sao thế? Cảm giác cứ khác khác thế nào ấy .]
[Mẹ ơi, cái cảm giác sởn gai ốc này ... cảm giác bị biến thành con mồi lúc nãy bỗng tan biến, tôi có cảm giác vị trí con mồi-kẻ săn mồi lúc này đã đổi chỗ cho nhau .]
[Nụ cười đáng sợ quá. Trời mới biết tôi đã luôn lo lắng cho streamer và Phùng Du. Dưới sự hãm hại của lũ người xấu này , họ cứ như cừu non đợi làm thịt. Sao giờ tự dưng cảm giác đó biến mất rồi , nhìn streamer thấy có chút sướng tay là sao nhỉ?]
Khán giả "mới" thấy Diệp Tang Tang cười liền bắt đầu bình luận điên cuồng.
Họ không hiểu tại sao một cô gái vẻ ngoài yếu đuối, một streamer ban đầu không được đ.á.n.h giá cao lại đột ngột xoay chuyển sang trạng thái như vậy .
Thoạt nhìn trông đáng sợ vô cùng.
Chỉ có những khán giả "cũ" là im hơi lặng tiếng, thậm chí không thèm bình luận, chỉ lẳng lặng nhìn đám người mới đang kinh hồn bạt vía.
Phải nói là cực kỳ sướng. Đặc biệt là những người từng theo dõi toàn bộ buổi livestream của Diệp Tang Tang suốt năm ngoái, nhìn đám bình luận mà họ quên cả sợ, khóe miệng ai nấy đều nở nụ cười .
Cứ đợi mà xem, tí nữa sẽ dọa cho các người la oai oái.
Năm đó khi đợt thử nghiệm diễn ra , đám người bọn họ đã vào xem livestream của cô nàng streamer xinh đẹp yếu đuối này , để rồi từ đó giấc mơ nào cũng hiện lên bóng hình g.i.ế.c người của cô ấy .
Chính vì thế, không ít khán giả cũ không chỉ tự mình im lặng mà còn nhắn vào các nhóm cũ bảo mọi người đừng có phát biểu gì cả.
Tóm lại : Không cần nhắc khéo bọn họ!
Trong khoảnh khắc, thú vui ác ý của khán giả cũ và Diệp Tang Tang đã vô tình trùng hợp với nhau .
Diệp Tang Tang không ngờ một nụ cười của mình lại mang lại hiệu quả như vậy , cô chỉ là không thích cái cảm giác bị nhìn chằm chằm mà thôi.
Hành động mà Chung Minh tự cho là thông minh đã hoàn toàn bộc lộ ác ý của anh ta .
Diễn giỏi đến đâu cũng sẽ có lúc lộ đuôi.
Tự tay bôi bẩn áo cô, bảo cô vào nhà vệ sinh cũng chỉ để đuổi cô đi chỗ khác.
Định làm gì thì chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì rồi .
Diệp Tang Tang nhìn Chung Minh.
Vì không đạt được mục đích, trên mặt Chung Minh thoáng hiện vẻ nôn nóng khó nhận ra , bàn tay đặt trên mặt bàn vô thức gõ nhịp không đều.
"Chồng ơi." Diệp Tang Tang quan sát một lát, lấy khăn giấy lau miệng.
Phải mất hai giây sau Chung Minh mới phản ứng lại : "Sao thế em?"
"Em đi vệ sinh một chút."
Diệp Tang Tang đứng dậy cười với anh ta .
Chân mày Chung Minh lập tức giãn ra , vội đáp ngay: "Đi mau đi ."
Diệp Tang Tang rời đi , hướng về phía nhà vệ sinh.
Khi cô vừa đứng dậy, trong sảnh nhà hàng cũng có người đứng dậy đi theo hướng đó.
Diệp Tang Tang bước vào nhà vệ sinh, cô không có hành động thừa thãi nào.
Lần này cô không phải là điều tra viên, không cần thu thập bằng chứng.
Việc cô có thể làm chỉ là chờ đợi, chờ đợi con mồi từ từ bước vào l.ồ.ng. Nếu là Phùng Du ngoài đời thực, lúc này có lẽ chỉ mới nhận ra một chút bất ổn .
Theo thời gian, sự bất ổn mới tăng dần thành nỗi sợ hãi và tò mò, cuối cùng mới tìm ra chân tướng.
Nhưng Diệp Tang Tang ở đây có cái nhìn chủ quan từ trước , cho nên cô mới có thể cảm nhận được chân tướng là gì trong thời gian ngắn như vậy .
Có điều cô không thể đẩy nhanh cốt truyện phó bản như trước , bởi vì cô vẫn đang đóng vai người kể chuyện.
Hai người đang lắng nghe kia cần sự chuyển biến của mọi thứ, cần biết được toàn bộ diễn biến của vụ án.
Cô đoán rằng việc trải nghiệm hoàn hảo cảm xúc, sự thay đổi nhân vật và kể lại toàn bộ chuyện này cũng là một phần để đ.á.n.h giá phó bản. Vì vậy , Diệp Tang Tang đã chủ động tạo điều kiện.
Mở vòi nước, tiếng nước chảy rào rào vang lên, Diệp Tang Tang đưa tay rửa sạch từng chút một.
Đôi tay của Phùng Du không có một vết chai, thon dài trắng nõn, không hề có dấu vết của việc làm lụng vất vả, rất đẹp .
Đúng là một đôi tay xinh đẹp .
Sau khi g.i.ế.c người , nhất định phải rửa thật sạch, nếu không sẽ không còn đẹp nữa.
Diệp Tang Tang lau khô nước trên tay, tâm trí khẽ tản mạn. Cô không đi ra ngoài lén lút xem xét, có những thứ chỉ cần biết là được rồi .
Diệp Tang Tang quay lại chỗ ngồi . Ly rượu vang đã uống cạn lúc nãy không ngoài dự đoán đã được rót đầy lại .
Cô còn chưa cầm d.a.o dĩa lên, Chung Minh đã nâng ly.
"Kỷ niệm hai năm chúng ta quen nhau ." Chung Minh nhìn cô dịu dàng nói .
Hai người quen nhau qua giới thiệu, nửa năm thì đính hôn, sau đó kết hôn, rồi kỷ niệm ngày cưới.
Bàn tay đang định cầm d.a.o của Diệp Tang Tang siết c.h.ặ.t, một giây sau , cô nhẹ nhàng đặt d.a.o dĩa xuống, nâng ly rượu lên: "Được."
Cô ngẩng đầu, chuẩn bị uống chất lỏng màu đỏ trong ly.
Ánh mắt Chung Minh hiện lên vài phần mong đợi, chính anh ta cũng ngẩng đầu uống cạn ly rượu vang của mình .
Thế nhưng, đợi đến khi anh ta uống xong và đặt ly xuống thì lại phát hiện Diệp Tang Tang vẫn không hề có động tác nào.
Anh ta hơi ngạc nhiên: "Sao em không uống?"
"Lúc nãy uống hơi nhiều, giờ dạ dày có chút khó chịu, đầu cũng bắt đầu đau rồi ." Diệp Tang Tang một tay chống trán, một tay xoa xoa vùng bụng.
Chung Minh sửng sốt, một tia thất vọng thoáng vụt qua trên gương mặt, nhưng cuối cùng anh ta vẫn đứng dậy đi đến bên cạnh Diệp Tang Tang, dùng giọng điệu lo lắng hỏi: "Em ổn không ? Có cần đi bệnh viện kiểm tra chút không ?"
Diệp Tang Tang lắc đầu: "Để em ngồi nghỉ một lát cho đỡ."
"Hay là... em lên phòng khách sạn trên lầu nghỉ ngơi một chút đi , anh cũng vừa hay đã đặt phòng rồi ." Chung Minh đưa tay đỡ Diệp Tang Tang dậy, đưa cô hướng về phía phòng nghỉ.
Diệp Tang Tang không phản kháng, cô chỉ giả vờ như không trụ vững mà gật đầu.
Đúng như cô dự đoán, Chung Minh đã đặt phòng ở khách sạn.
Một vài thứ đã bắt đầu thấp thoáng hiện ra , chỉ là chưa biết rõ tình huống cụ thể ra sao và Chung Minh rốt cuộc đã làm thế nào.
Chung Minh đưa Diệp Tang Tang đi thẳng vào thang máy lên khách sạn phía trên . Thang máy dừng ở tầng 8, anh ta tìm thấy phòng và rút thẻ từ ra mở cửa.
Diệp Tang Tang không hề lộ vẻ ngạc nhiên, bất kể việc đặt phòng là vì mục đích gì.
Người vợ đang rất khó chịu, anh ta chỉ hỏi qua loa một câu có cần đi bệnh viện không chứ không trực tiếp đưa cô đi .
Khi người vợ bày tỏ muốn nghỉ ngơi một lát, điều đầu tiên anh ta nghĩ đến là đưa vào phòng khách sạn.
Điều này chứng tỏ trong lòng anh ta căn bản không hề thực sự để tâm đến sức khỏe của vợ, giờ này có khi trong đầu đang tính toán xem nếu cô nghỉ ngơi khỏe lại thì sẽ hạ t.h.u.ố.c một lần nữa.
Điểm này cũng có thể thấy qua việc người vợ nhiều lần nói ch.óng mặt, đau đầu, khó chịu, anh ta chỉ quan tâm ngoài mặt chứ thực tế không hề có bất kỳ hành động thiết thực nào.
Tất nhiên, điều này không thể trách Phùng Du.
Môi trường xung quanh cô vốn dĩ rất đơn thuần, cô cũng luôn bị những hành động hạnh phúc được cố ý tạo ra làm mờ mắt, không nhìn ra được là chuyện bình thường.
Chỉ là thời gian trôi qua, dần dần nhận thấy một chút bất thường, cô mới sực nhận ra .
Có thể cảnh giác đến mức này đã là điều không hề dễ dàng.
Diệp Tang Tang được đỡ ngồi xuống giường khách sạn, cô nhìn Chung Minh quay lại đóng cửa phòng, trong lòng nghĩ thầm với vẻ mặt lạnh lùng.
[Chuẩn bị sẵn cả rồi cơ đấy!]
[Phùng Du t.h.ả.m quá, người chồng vốn đang tốt đẹp , đùng một cái lại thối nát thế này .]
[Lầu trên ơi, không phải đùng một cái mới thối nát đâu , mà bản chất vốn đã là kẻ cặn bã rồi . Tuy tôi không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải đột nhiên biến chất.]
Sau khi đóng cửa quay lại , Chung Minh lại hỏi han Diệp Tang Tang vài câu.
"Tối nay cứ ngủ ở đây đi , anh xuống dưới mua hộp sữa, em nghỉ ngơi xong thì tắm rửa, uống sữa rồi ngủ cho ngon."
Chung Minh quỳ một chân xuống, hai tay nắm lấy tay cô, ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Đôi mắt đen láy ấy nhìn chằm chằm, tạo ra một loại ảo giác thâm tình.
Người ta thường gọi đây là kiểu " nhìn con ch.ó cũng thấy thâm tình".
Diệp Tang Tang mím môi im lặng gật đầu, cô tiễn Chung Minh rời đi .
Tiếng đóng cửa phòng khách sạn vang lên, Diệp Tang Tang không có hành động nào khác.
Cô đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục diễn kịch hay không , vì theo dự đoán của cô, Phùng Du chính là bắt đầu từ lần này thực sự phát hiện ra điểm bất thường và chắp vá mọi chuyện lại với nhau .
Sự hổ thẹn hay đau đớn không hề tồn tại trên người Diệp Tang Tang, cô chỉ đang nghĩ xem tối nay người này có phải là điểm mấu chốt hay không .
Ánh mắt cô rơi vào chiếc điện thoại bên cạnh.
Có lẽ, cô đã hiểu lầm.
Điểm đột phá của Phùng Du có phải là cảm thấy Chung Minh ngoại tình, nên đã bắt đầu điều tra không ?
Cô ấy liệu có nghi ngờ chồng mình có sở thích kỳ quái nào đó chăng?
Trong nhất thời Phùng Du sẽ không nghĩ đến những thứ khác, theo suy nghĩ của cô ấy hay suy nghĩ của người bình thường, nếu phát hiện điểm gì đó không ổn , điều đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là những chuyện như ngoại tình.
Điểm này có thể thấy qua việc hai người ở cửa hàng tiện lợi có phản ứng đầu tiên là ngoại tình.
Diệp Tang Tang thừa nhận mình đã trải qua nhiều chuyện nên nhìn nhận sự việc có phần đen tối hơn.
Nhưng Phùng Du thì không , phản ứng đầu tiên của cô ấy chắc chắn là nén đau thương để điều tra xem Chung Minh có ngoại tình hay không .
Chỉ là cô ấy không ngờ rằng, đó hoàn toàn không phải là ngoại tình.
Thậm chí có thể nói , đối với cô ấy , ngoại tình so với chuyện này cũng chẳng đáng là bao.
Vậy thì bước này chính là một bước không thể thiếu.
Diệp Tang Tang mở điện thoại và bật chức năng ghi âm.
Quay phim là không thể rồi , điện thoại thời này chưa hỗ trợ quay phim thời gian dài. Pin là một chuyện, còn điện thoại quay phim phải đặt ở chỗ lộ liễu, rất dễ bị phát hiện. Nếu bị phát hiện, phó bản này coi như phải đi lại từ đầu.
Ghi âm nghe được vài thứ thì sự thật cũng đã đủ rõ ràng. Sau khi xác nhận chức năng ghi âm có thể hoạt động liên tục, Diệp Tang Tang úp màn hình điện thoại xuống, cô đặt dưới gầm tủ đầu giường để tránh bị ai đó vô tình phát hiện.
Chẳng mấy chốc Chung Minh quay lại , tay cầm một hộp sữa giấy. Thấy Diệp Tang Tang chưa đi tắm rửa, anh ta không nói gì, đặt hộp sữa vào tay cô.
Hộp sữa đóng gói sẽ không khiến Phùng Du nảy sinh nghi ngờ, Diệp Tang Tang vừa uống vừa nghĩ, có lẽ lúc này Phùng Du vẫn chưa phát hiện ra chuyện bị hạ t.h.u.ố.c.
Sau khi uống được hơn mười phút, Diệp Tang Tang dần cảm thấy buồn ngủ. Trước khi hoàn toàn thiếp đi , cô đã nhảy qua mốc thời gian.
Ngày hôm sau , cô tỉnh dậy trong tiếng gọi của Chung Minh, nắng ngoài cửa sổ đang chiếu sáng rực rỡ.
Khuôn mặt Chung Minh cười tươi quỳ bên giường nhìn cô, thấy Diệp Tang Tang tỉnh lại , anh ta đưa tay xoa đầu cô.
"Đừng ngủ nữa, đầu và dạ dày còn đau không ? Đỡ rồi thì dậy đi làm thôi." Chung Minh nhìn cô, dịu dàng nói .
Diệp Tang Tang ngồi dậy, sau khi suy nghĩ thì chậm rãi lắc đầu.
Chung Minh đứng dậy, cười nói : "Thế thì tốt quá rồi ."
"Mấy giờ rồi anh ?" Diệp Tang Tang hỏi.
"Bảy giờ, em ngủ lâu thật đấy, mau dậy đ.á.n.h răng rửa mặt đi , lát nữa anh đưa em đến chỗ làm ."
Diệp Tang Tang gật đầu, cô nhìn Chung Minh: "Anh cũng đi rửa mặt đi , lát nữa chúng mình đi ăn sáng, ăn xong là vừa kịp giờ làm . Tối qua thật là... phí công anh sắp xếp."
"Đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa." Chung Minh xoa xoa đỉnh đầu Diệp Tang Tang, xoay người vào nhà vệ sinh.
Diệp Tang Tang nhìn bộ quần áo ngay ngắn trên người anh ta , cô cúi người cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Pin thời này vẫn còn dùng được lâu lắm, sau một đêm mà vẫn còn một phần ba vạch pin.
Cô cất kỹ điện thoại, đứng dậy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
Cơ thể có cảm giác nặng nề, điều này khiến sắc mặt Diệp Tang Tang hơi kém.
Cửa nhà vệ sinh khách sạn đối diện với gương, cô đứng ngay khung cửa, nhìn Chung Minh đang cúi đầu súc miệng.
"Sao em cảm thấy tối qua anh không ngủ cùng em thế nhỉ, vừa tỉnh dậy đã thấy anh mặc xong quần áo rồi ." Diệp Tang Tang thấy mình nên tìm cách làm anh ta khó chịu một chút.
Dĩ nhiên, chủ yếu là vì điều này rất đúng với tâm thế đang nghi ngờ của Phùng Du lúc bấy giờ.
Phùng Du sẽ không im lặng hoàn toàn , kể cả việc cô chưa nghe đoạn ghi âm. Nhưng khi thấy điều gì lạ lùng, cô sẽ mở miệng hỏi han để dò xét.
Nghe lời Diệp Tang Tang nói , người Chung Minh rõ ràng cứng đờ lại , hai giây sau anh ta mới ngẩng đầu nhìn vào mắt Diệp Tang Tang được phản chiếu qua gương.
Anh ta nở nụ cười với cô: "Phải, anh không ngủ."
Diệp Tang Tang nhướng mày, tò mò nhìn anh ta .
"Em đau đầu dữ quá, lại còn uống rượu nên trong bụng không được khỏe. Anh sợ em có chuyện gì nên không ngủ để trông em, không ngờ vậy mà cũng bị em nhận ra ."
Chung Minh chớp mắt, quay đầu giải thích với vẻ đầy ngại ngùng.
Gương mặt Diệp Tang Tang hiện lên vẻ cảm động: "Anh nên ngủ một chút chứ. Nếu không ngủ thì hay là xin phép lãnh đạo cho về nhà nghỉ ngơi một lát đi ."
"Không sao đâu , anh còn trẻ, thỉnh thoảng thức trắng một đêm là chuyện nhỏ thôi, em mới là quan trọng nhất."
Anh ta đặt chiếc cốc và bàn chải xuống, xoay người đặt hai tay lên vai Diệp Tang Tang để tỏ ý mình không sao .
[Chao ôi, tôi còn cho rằng là mình nghi oan cho người ta rồi ấy chứ.]
[Nếu không phải vì đây là màn chơi đã định sẵn là có kẻ có vấn đề và hiện giờ người đáng ngờ nhất là Chung Minh, thì tôi đã nghĩ Tang Tang nghi ngờ nhầm người rồi .]
[Chưa nghe ghi âm nên tôi tin vào sự thật hơn. Tục ngữ có câu đàn ông say ba phần, diễn đến mức làm bạn phải rơi lệ.]
Diệp Tang Tang đối mặt với anh ta , ánh mắt tràn đầy sự cảm động.
Chung Minh mỉm cười , quay người tiếp tục rửa mặt.
Ngay khoảnh khắc anh ta cúi đầu, vẻ mặt Diệp Tang Tang nháy mắt trở nên lạnh lẽo.
Thời gian tiếp theo Diệp Tang Tang không có cơ hội nghe đoạn ghi âm, dù là lúc làm việc hay lúc nghỉ ngơi thì bên cạnh đều có người , chỉ có thể đợi lúc khác.
Tình trạng này kéo dài mãi cho đến lúc tan làm , Diệp Tang Tang về đến nhà.
Lúc cô tan công sở thì Chung Minh vẫn chưa về, trong nhà chỉ có mình cô.
Cô lấy điện thoại ra , nhấn vào tệp ghi âm vốn chiếm gần hết bộ nhớ của máy.
[Á á á á, vừa thấy kích động lại vừa thấy sợ hãi là sao nhỉ.]
[Lúc này tôi mới thực sự thấu hiểu rồi , vừa sợ thấy cảnh Phùng Du biết sự thật rồi suy sụp, lại vừa mừng vì cô ấy không bị lừa dối để rồi tiếp tục sống cuộc đời nạn nhân.]
[Phùng Du thật sự quá khổ, không đành lòng nhìn thấy một người đang hạnh phúc bỗng dưng trời đất sụp đổ đau đớn như vậy , sợ đến mức muốn khóc luôn.]
Phòng livestream nhìn cảnh này , những dòng chữ bình luận và đồng cảm cơ hồ phủ kín màn hình.
Lật mở sự thật cũng đồng nghĩa với việc vạch trần sự thối nát ẩn giấu dưới vẻ đẹp đẽ.
Nỗi đau như vậy , không chỉ Phùng Du có thể không chịu đựng nổi, mà ngay cả người xem chứng kiến toàn bộ cũng thấy buồn bã khôn nguôi.
Diệp Tang Tang nhấn mở đoạn ghi âm, ánh mắt không một chút gợn sóng.
Bởi vì việc phơi bày sự thật vẫn còn thiếu một chút nữa.
Quả nhiên, hình ảnh trước mặt Diệp Tang Tang bắt đầu thay đổi.
Với tư cách là
người
kể
lại
câu chuyện của nhân vật chính, cô
lại
lần
nữa xuất hiện trong cửa hàng tiện lợi,
nhìn
hai
người
trước
mặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thuc-te-ao-phan-2-game-mo-phong-toi-pham-toi-chi-dien-mot-lan/chuong-19
"Không phải là ngoại tình, nhưng nữ chính lại nghi ngờ rằng chồng mình ngoại tình. Cô ấy nghĩ rằng chồng đã lợi dụng lúc cô ấy ngủ say để ra ngoài mây mưa với người khác. Cô ấy ghi âm là để xác thực sự thật đó, nhưng rồi trong những cử chỉ ngọt ngào với chồng, cô ấy lại do dự và d.a.o động, thậm chí ghét bỏ hành động đa nghi của chính mình ."
"Cô ấy nắm c.h.ặ.t điện thoại, chần chừ không muốn mở ra , vì cô ấy tin rằng chồng mình không phải hạng người như thế."
Diệp Tang Tang thấp giọng kể lại nỗi lòng của Phùng Du. Chặng đường tâm lý của kẻ phạm tội, có lẽ là điều mà rất nhiều người trên thế giới này không muốn nghe đến.
Với nhiều người , phạm tội chính là phạm tội, tất cả đều là lời bào chữa. Không cần tìm hiểu, cũng chẳng đáng để tìm hiểu, tên tội phạm cứ việc nhận sự trừng phạt của pháp luật là xong.
Diệp Tang Tang không hiểu lắm, nhưng điều đó không ngăn được việc cô phân tích và nói ra tiếng lòng của Phùng Du.
Đây hẳn là tâm tư của chính Phùng Du, cô ấy cần một cảnh tượng và cơ hội này để giãi bày.
Diệp Tang Tang vừa dứt lời, sắc mặt của cả hai người kia đều thay đổi.
Dẫu sao thì câu chuyện tẻ nhạt này xem chừng cuối cùng cũng đã có chút sóng gió, nữ chính có vẻ đang rất rối rắm.
Chàng thanh niên tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước n.g.ự.c, mắt nhìn đối diện với Diệp Tang Tang: " Tôi cứ cảm thấy cô ấy sẽ chọn tin chồng mà không mở đoạn ghi âm đó đâu . Phụ nữ luôn vậy , cứ hay do dự, yếu lòng."
"Ghi âm tôi thấy là một chuyện, điểm quan trọng là cô ấy vốn chẳng tin chồng mình , trong khi biểu hiện của người chồng theo tôi thấy là đã quá tốt rồi ."
Người đàn ông nhíu mày, nheo mắt ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Có điều, vì ngay từ đầu cô đã nói đây là một vụ án, vậy chẳng lẽ nội dung đoạn ghi âm đó thực sự có vấn đề sao ?"
Người đàn ông này vô cùng nhạy bén, một khi đã được gợi ý đây là "một vụ án", thì ít nhất phải có ai đó đã có hành vi quá khích, gây thương tích hoặc g.i.ế.c người .
Điều đó ít nhất chứng minh rằng, có thứ gì đó đã làm gay gắt thêm mối quan hệ giữa hai người , khiến đôi bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn không thể hòa giải.
Nhìn nhận đoạn ghi âm theo hướng này , thì có lẽ nội dung trong đó chắc chắn là có vấn đề.
Diệp Tang Tang nghe vậy thì mỉm cười , nghề nghiệp và độ nhạy bén của người đàn ông này rất tương xứng với nhau .
Còn về lời của chàng thanh niên, cô chỉ cười cho qua.
Khi con người ta đã có định kiến, họ sẽ không thể nhìn nhận sự thật một cách khách quan được nữa.
Chàng thanh niên vẫn chưa ngộ ra rằng, chuyện này chẳng phân biệt nam nữ, chỉ có sự nặng nhẹ của tình cảm mà thôi.
" Đúng vậy , nội dung ghi âm có vấn đề, nhưng nó vẫn không liên quan gì đến chuyện ngoại tình..."
Diệp Tang Tang dừng lại một chút, chậm rãi nói : "Đó là thứ còn đáng sợ hơn cả ngoại tình..."
Đúng như Diệp Tang Tang dự đoán, sau khi cô dứt câu, khung cảnh trước mắt bắt đầu biến đổi.
Cô lại một lần nữa ngồi trên chiếc giường cưới của Phùng Du và Chung Minh, bên ngoài phòng chim hót hoa thơm, trong phòng vẫn còn vương chút hơi ấm của nắng chiều.
Diệp Tang Tang tựa lưng vào cửa sổ, cả người ngồi đối diện với tủ quần áo, cầm điện thoại lên và nhấn mở đoạn ghi âm.
Lúc đầu không có mấy động tĩnh, trong phòng rất yên tĩnh.
Cô kéo thanh tiến trình, nghe thấy tiếng người đi lại mới dừng lại .
"Vợ ơi?" Tiếng gọi thử dò xem cô đã ngủ chưa vang lên khe khẽ.
Là giọng của Chung Minh.
Ngay sau đó là tiếng bước chân tiến lại gần giường của Diệp Tang Tang.
"A Du... Phùng Du..."
Sau khi đứng yên, tiếng gọi thử lần nữa vang lên, chỉ có điều lần này giọng đã lớn hơn một chút.
Chung Minh không nhận được lời đáp lại , bèn đứng dậy đi đi lại lại trong phòng.
Chất lượng điện thoại thời này không tốt lắm, trong phòng phát ra một số âm thanh nhỏ nhặt, tiếng hơi rè nên không nghe rõ là tiếng gì.
Chỉ có thể suy đoán từ tiếng bước chân nhẹ nhõm của Chung Minh rằng tâm trạng anh ta có vẻ khá tốt , cứ đi tới đi lui trong phòng suốt.
Một lúc sau , anh ta đi về phía cửa, vừa gọi điện thoại vừa nói gì đó.
Khoảng cách xa dần, điện thoại không thu được tiếng nữa.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của Phùng Du.
[Sắp rồi sắp rồi .]
[Á á á á, tôi sợ quá đi mất.]
[Ngủ say đến mức gọi không tỉnh, chắc chắn là bị đ.á.n.h t.h.u.ố.c rồi .]
Phòng livestream rộn ràng những dòng chữ chạy ngang, Diệp Tang Tang vẻ mặt không đổi tiếp tục lắng nghe , trong lòng cũng có chút tò mò rốt cuộc Chung Minh đang làm gì.
"Tít"
Ngay lúc họ đang suy nghĩ, trong điện thoại vang lên tiếng quẹt thẻ phòng.
Diệp Tang Tang nhướng mày.
"Cạch"
Kẻ phản diện luôn xuất hiện vào những thời khắc then chốt.
Tiếng mở cửa đồng thời vang lên cùng lúc trong điện thoại và trong căn phòng.
Giường ngủ chính và cửa phòng nằm ở hai góc chéo nhau , từ góc Diệp Tang Tang đang ngồi có thể nhìn thấy kệ trang trí ở lối vào phòng khách.
Xuyên qua kệ, Diệp Tang Tang nhìn thấy cánh cửa mở ra .
Cô đứng dậy, giấu điện thoại ra sau lưng, nhấn nút tạm dừng ghi âm, tiện tay bỏ điện thoại vào túi áo mình .
[Chưa nghe được gì hết!]
[Cứu tôi với, sao về đúng lúc thế chứ?]
[Thật là, Chung Minh anh về muộn một tí thì c.h.ế.t ai à !]
Vẻ mặt Diệp Tang Tang không mảy may biến đổi, cất xong điện thoại liền bước ra ngoài.
"Hôm nay anh về sớm thế." Diệp Tang Tang nói .
Chung Minh đặt chiếc túi đang đeo xuống, treo lên móc ở lối vào : "Ừ, hôm nay tan làm không phải họp hành gì nên anh về sớm chút."
" Đúng rồi , tiện thể tối nay bố mẹ em gọi chúng mình sang ăn cơm, vừa mới điện cho anh xong."
"Vâng."
Nói xong, Chung Minh đi đến chỗ máy lọc nước, tự rót cho mình một ly nước: "Giờ vẫn còn sớm, lát nữa anh ra ngoài mua ít thịt bò với sườn gì đó rồi mang sang luôn. Ngoài trời nóng quá, em đừng đi cùng làm gì, người không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi đi ."
Tình cảm thắm thiết, suy tính chu toàn .
Diệp Tang Tang mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.
[Nói thật lòng, thảo nào Phùng Du chẳng hay biết gì, có anh chồng thế này thì khó mà có lòng cảnh giác được lắm!]
[Nghe anh ta nói mà tôi cũng lung lay theo, cứ tưởng mình mắc bệnh hay nghi ngờ cơ.]
[Nào là lo cơ thể vợ không khỏe, nào là lo trời nóng, nói chân thành quá đi mất. Người trong cuộc thường u mê, quãng thời gian này dù có phát hiện ra điểm gì lạ, Phùng Du cũng sẽ dễ dàng bỏ qua thôi.]
[Nếu thực sự có vấn đề thì người đàn ông này quá khủng khiếp, ai gặp phải người này đúng là xúi quẩy.]
Diệp Tang Tang nhìn Chung Minh đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa sơ qua rồi thay quần áo thường ngày.
Chung Minh che giấu quá giỏi, Phùng Du e rằng dù có biết sự thật rồi cũng sẽ vì nhiều yếu tố mà buộc phải ngậm đắng nuốt cay.
Anh ta không ở nhà lâu, thu dọn xong xuôi liền chào tạm biệt Diệp Tang Tang đang xem tivi rồi ra khỏi cửa.
Sau khi anh ta rời đi , Diệp Tang Tang đứng dậy đi về phía ban công.
Ban công nhà này hướng ra sân giữa của khu chung cư, từ tầng ba nhìn xuống thậm chí có thể thấy rõ biểu cảm và hành động của người khác.
Chung Minh mặc chiếc sơ mi xám đơn giản và quần jean, bước đi nhẹ nhàng trên đường.
Hàng xóm đi đường thỉnh thoảng lại chào hỏi, bất kể là ai anh ta cũng nhiệt tình đáp lại .
"Dì Vương ạ, dì đưa cháu gái đi chơi đấy à ."
"Bác Tôn, tay bác đã đỡ hơn chưa ?"
"Lát nữa con sang nhà bố mẹ vợ, giờ tranh thủ ra ngoài mua ít đồ mang qua cho hai cụ. Ông bà già rồi , đi lại mua bán chẳng tiện, con mua luôn cho đỡ công ông bà phải đi ."
Diệp Tang Tang đứng ngoài ban công lạnh lùng quan sát, tay thọc vào túi áo, lấy điện thoại ra làm sáng màn hình, tiếp tục phát đoạn ghi âm còn dang dở lúc nãy.
Chàng thanh niên kia đã nói sai một điều, anh ta đã quá coi thường trí tò mò của con người .
Một khi phát hiện có điều gì đó không ổn , lại nắm được manh mối trong tay, họ sẽ chẳng thể nào kìm lòng được mà không xem cho bằng được .
Trước khi mở chiếc hộp Pandora, lẽ nào người ta lại không biết những gì có thể thoát ra từ đó hay sao ?
Trong đoạn ghi âm, tiếng cửa mở ra . Hai tiếng bước chân từ phía cửa đi thẳng đến bên giường, rồi dừng hẳn lại ngay cạnh Phùng Du.
"Ha ha ha... Đẹp thật đấy, chú em cũng thật là rộng lượng." Một tiếng cười bỉ ổi vang lên, tiếng của một gã lạ mặt ngay bên cạnh Phùng Du.
Chung Minh hạ giọng càu nhàu: "Bớt lời đi ."
"Chú em không hối hận thật đấy chứ? Anh không muốn đến lúc đó bị tống tiền đâu , tốt nhất là chú tự nguyện..."
"Thuốc chỉ có tác dụng trong chừng đó thời gian thôi, anh sợ thì tôi gọi người khác."
"Chú không đi à ?"
"Nói ít thôi, làm việc của anh đi ..."
"Hì hì, vậy thì anh không khách sáo nữa đâu nhé."
Diệp Tang Tang còn chưa phát hết đã nhấn tạm dừng đoạn ghi âm.
Mọi chân tướng đã sáng tỏ, chẳng còn cần thiết phải nghe tiếp nữa.
Cô nhìn tệp ghi âm trong tay, tắt màn hình điện thoại.
[Khốn khiếp, á á á á! Tôi muốn g.i.ế.c thằng Chung Minh!!! Á á á á á!!!]
[Kẻ ghê tởm, cho dù tôi đã đoán được rồi , nhưng tận tai nghe thấy vẫn cảm thấy không thể nào chấp nhận nổi! Tam quan đổ vỡ hết rồi !]
[Phùng Du tội nghiệp, sao lại vớ phải hạng cặn bã này chứ, hạng người này sao không xuống địa ngục đi !]
[Hu hu hu, khó chấp nhận quá, ngoài đời thực mà Phùng Du biết chuyện này , chắc chẳng khác nào trời sụp xuống.]
Dòng bình luận trong phòng phát trực tiếp vô cùng dữ dội, Diệp Tang Tang cau mày, tận sâu trong lòng bỗng nảy sinh một tia cảm xúc gọi là xót xa.
Cô vốn là người ít có cảm xúc, nhưng Phùng Du thực sự quá vô tội.
Không phải là thương hại, thương hại là thứ cảm xúc bề trên , là tình cảm của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu.
Việc Phùng Du xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi đã đủ chứng minh rằng cô ấy không phải kẻ yếu.
Diệp Tang Tang dời bước, ngồi lại vào vị trí của mình .
Cơ hội tiếp theo chắc sắp đến rồi .
Nửa tiếng sau , Chung Minh quay về.
Vẻ mặt Diệp Tang Tang không chút biến đổi.
Phùng Du có thể sẽ lộ ra đôi chút cảm xúc, nhưng cô tin là sẽ không quá nhiều.
"Nghỉ ngơi một lát rồi mình qua đó." Chung Minh cười nói với Diệp Tang Tang.
Diệp Tang Tang gật đầu, sắp xếp sơ qua đống đồ đã mua rồi ngồi đợi anh ta nghỉ ngơi xong.
Hiếm khi cô mở phần bình luận lên, nhìn khán giả trong phòng phát trực tiếp đang giận dữ c.h.ử.i bới.
Họ rất quý những người như Phùng Du.
Hay nói đúng hơn, rất nhiều người đều yêu mến một người như Phùng Du.
Người như vậy đáng lẽ phải có được hạnh phúc, chứ không phải bị hạng người tồi tệ kéo xuống vũng bùn không lối thoát.
Diệp Tang Tang quan sát một lúc, họ cũng giống như cô, đều nảy sinh cảm xúc xót xa. Chỉ là cảm xúc của cô quá ít ỏi, không mãnh liệt và nhanh ch.óng tan biến.
Nhìn một lát, cô nghiêng đầu nhìn về phía Chung Minh.
Tư duy của kẻ biến thái vốn khác biệt, đối với "con mồi" Phùng Du này , hẳn anh ta đã chọn lựa vô cùng kỹ lưỡng.
Nếu không có một vài sự cố ngoài ý muốn , có lẽ Phùng Du sẽ còn bị che mắt rất lâu nữa.
Cảm nhận được Diệp Tang Tang đang quan sát mình , Chung Minh nhìn sang, nở một nụ cười ấm áp dịu dàng với cô.
Khóe miệng Diệp Tang Tang nhếch lên, cười một cách đầy ẩn ý.
Chung Minh ngẩn ra , có chút khó hiểu trước ý nghĩa trong nụ cười của cô.
Nhưng anh ta cũng chẳng bận tâm, nghỉ ngơi hòm hòm liền gọi Diệp Tang Tang xuất phát.
Bố mẹ Phùng Du sống ở khu đối diện, hai người xách đồ đi bộ chừng mười phút là tới.
Lúc hai người vào nhà, mẹ Phùng Du đã xào nấu được một nửa.
Bố Phùng Du đỡ lấy đồ đạc trong tay con rể, trong vẻ mừng rỡ có chút trách móc bảo lần sau đừng mang gì theo nữa.
"Mẹ còn đang định bảo bố con gọi điện, không ngờ hai đứa đã gõ cửa rồi , vào ngồi đợi đi , sắp xong ngay đây." Mẹ Phùng Du từ chối không cho con gái bưng canh, bảo cô cứ ngồi xuống.
Bố của Phùng Du vội bước vào : "Con ra ngồi đi , mấy việc cỏn con này hai thân già này làm là đủ rồi ."
[Không khí gia đình Phùng Du tốt thật đấy.]
[Bố mẹ Phùng Du yêu nhau quá, lại còn rất cưng chiều con gái, sao cô ấy không báo cảnh sát xử lý nhỉ, g.i.ế.c người thì phải đền mạng chứ.]
[ Đúng thật, sao Phùng Du lại đi đến bước đường đó, cảm giác ở giữa vẫn thiếu một thông tin mấu chốt nào đó.]
[Ly hôn là được mà nhỉ.]
Khán giả trong phòng livesteam nhìn cảnh cả nhà ngồi quây quần, nhìn đôi vợ chồng già âu yếm ngắm nhìn con gái, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi hoặc.
Diệp Tang Tang đón nhận sự quan tâm của bố mẹ Phùng Du, ăn một bữa cơm hòa thuận, ấm cúng.
Bố mẹ Phùng Du đều là giáo viên, mẹ đã nghỉ hưu được hai năm, bố thì năm nay về hưu, hai người chỉ có mình Phùng Du là con gái duy nhất.
Lúc xem tư liệu, cô cũng có chút cảm thán, rốt cuộc Phùng Du đã phải trải qua những gì vậy .
Ăn cơm xong, mẹ Phùng Du vào bếp rửa bát, bố Phùng Du và Chung Minh bàn chuyện công việc, sẵn tiện bày bàn cờ tướng ra chơi.
Diệp Tang Tang quan sát một lát rồi đứng dậy đi vào bếp.
"Sao lại vào đây?" Mẹ Phùng Du nhìn con gái, đôi tay đeo găng làm việc rất nhanh nhẹn, thoăn thoắt rửa bát.
Diệp Tang Tang ngoái đầu nhìn lại , đêm hè oi bức, Chung Minh và bố Phùng Du đang ngồi đ.á.n.h cờ ngoài ban công.
Khoảng cách không quá gần, cộng thêm tiếng quạt điện và tiếng tivi, cô chú ý lắng nghe một chút, bên kia nói gì cô không nghe rõ.
Tương tự, âm thanh bên này , bên kia cũng chẳng nghe thấy được .
Cô nhìn về phía mẹ Phùng Du: "Mẹ, con muốn ly hôn."
"Cái gì?!" Mẹ Phùng Du đột ngột ngẩng đầu, rồi xoay người nhìn chằm chằm con gái, đầy vẻ nghi hoặc và chấn động trước lời nói đó.
Vẻ mặt Diệp Tang Tang nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt bà rồi mở lời: "Con muốn ly hôn, con người Chung Minh không ổn , con không thể tiếp tục ở bên anh ta được nữa."
Đây không phải là Diệp Tang Tang tự ý bày vẽ thêm chuyện, mà là một tình tiết tất yếu phải xảy ra .
Khi một người bị đòn đau và tổn thương, phản ứng đầu tiên chắc chắn là muốn rời xa.
Vạch trần sự thật chắc chắn không phải lựa chọn đầu tiên của một người có tính cách như Phùng Du, hơn nữa thời đại này cũng không bao dung như hậu thế.
Cô chỉ có lựa chọn là tránh xa để bản thân không tiếp tục bị tổn thương nữa.
"Mẹ không đồng ý, Chung Minh là một đứa trẻ tốt thế nào, ngoại hình đẹp , công việc tốt ..." Mẹ Phùng Du lập tức phản đối, liệt kê ra hàng loạt ưu điểm của Chung Minh.
Diệp Tang Tang không thấy bất ngờ, tiếp tục nói : "Anh ta phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc, sai lầm không thể tha thứ, con không muốn ở cùng anh ta nữa."
Mẹ Phùng Du dừng hẳn động tác tay, nhìn kỹ con gái, khẳng định chắc nịch: "Mẹ không đồng ý."
Vẻ mặt Diệp Tang Tang không chút biến đổi, thực tế thì kết quả này là điều hiển nhiên.
"Tại sao ạ?" Cô vẫn tò mò hỏi.
Sai lầm nguyên tắc thường là bạo lực gia đình, ngoại tình, bài bạc...
Trong trường hợp con gái mình đã bị tổn thương như vậy mà bà vẫn không đồng ý, thậm chí là chưa thèm hỏi rõ nguyên nhân cụ thể, điều này khiến cô thấy kỳ lạ.
Tất nhiên, Phùng Du đã là người trưởng thành. Đây là việc của bản thân Phùng Du, không cần bố mẹ phải đồng ý.
Diệp Tang Tang cảm thấy logic thực tế ở đây là: Phùng Du muốn tìm kiếm một chút điểm tựa, để bản thân có thêm chút dũng khí đối mặt với đau khổ.
Mẹ Phùng Du quay mặt đi , khẳng định: "Thay một người khác, chưa chắc đã tốt bằng Chung Minh đâu ."
Nghĩ đến tâm trạng của con gái, giọng bà dịu xuống đôi chút: "Đời người mà con, ai chẳng có lúc trắc trở, qua đi là được thôi. Bất kể nó làm chuyện gì, chỉ cần nó biết nhận lỗi thì con hãy tha thứ cho nó. Ly hôn rồi , chúng ta ra ngoài nhìn hàng xóm láng giềng cũng chẳng ngẩng mặt lên được ."
"Vâng." Diệp Tang Tang gật đầu, tỏ ý mình đã biết .
"Đừng nghĩ ngợi nhiều, vợ chồng trẻ các con tự giải quyết với nhau đi , đừng hở tí là đòi ly hôn."
"Con biết rồi , con sẽ giải quyết ổn thỏa."
Diệp Tang Tang nhận được câu trả lời liền không tiếp tục dây dưa nữa.
Xét từ sự phân công trong gia đình, có thể thấy dù cả hai đều là giáo viên nhưng quan hệ và tư tưởng gia đình vẫn cực kỳ truyền thống.
Tranh luận chỉ làm tăng thêm nguy cơ bị phát hiện mà thôi.
Cô ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn còn thiếu một thứ gì đó.
Chỉ là không biết còn điều gì nữa đã trở thành cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà. Nghĩ không thông, cô dứt khoát tạm thời không nghĩ nữa, cái gì đến sẽ đến.
Lúc Diệp Tang Tang đi ra , phòng livestream đã cãi nhau ầm ĩ.
Cô không chú ý, cô chợt nhớ đến một việc.
Cô cảm thấy giọng nói của người đàn ông trong đoạn ghi âm có chút quen thuộc, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi .
Diệp Tang Tang hồi tưởng lại tất cả những người đã gặp trong mấy ngày qua.
Trí nhớ của cô cực tốt , rất nhanh sau đó, bóng dáng một người đàn ông trung niên hiện lên trong đầu cô.
Ngày đầu tiên mở màn chơi, người đàn ông mặc vest, hói đầu mà cô gặp ở bên ngoài nhà vệ sinh công ty Phùng Du.
Diệp Tang Tang nhớ lại cảnh tượng lúc đó, ánh mắt soi mói của gã.
Có lẽ ánh mắt đó không phải nhìn vào n.g.ự.c hay mặt, mà là nhìn vào cổ.
Lần bị theo dõi ở cổng khu dân cư, lúc cô quay đầu lại đã xác định là không thấy gã.
Vậy nên, không chỉ có một người sao ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.