Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
9
Vừa ngồi vào trong xe, điện thoại tôi rung lên. Một số lạ gửi tới một tấm ảnh.
Phòng ngủ xa hoa, một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo ngủ bằng lụa đang chải đầu trước gương. Diệp Minh Mỹ.
Tiêu điểm tập trung vào cạnh cổ bà ta — một vết kim châm mới, ửng đỏ, xung quanh đã bắt đầu chuyển sang màu xanh đen.
Lưới, đã được giăng vào rồi !
Dưới ảnh hiện lên dòng tin nhắn:
[8 giờ tối mai, nhà hát cũ phía nam thành phố.]
[Đi một mình . Mang theo 《Bút ký se mặt》.]
[Đoán xem, tấm “mạng” trên mặt bà ta , tôi đã dệt bao lâu rồi ?]
——Tiểu Phương
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, m.á.u như đông cứng lại .
Lớp da người thứ tư, đã được đặt trước .
Thời gian thu lưới, 8 giờ tối mai — Mà lúc này , chính là 8 giờ tối.
10
Tôi quay về tiệm se mặt, bật sáng đèn bàn, kéo chiếc rương gỗ long não dưới gầm giường ra .
Mở rương ra , lấy cuốn 《Bút ký se mặt của Trần Thị》. Lật đến chương về 「Du ti tẩu bì」
Ba trang cuối cùng, đã bị ai đó cắt bỏ một cách gọn gàng, chỉ để lại một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc bằng màu nâu sẫm, nghi là vết m.á.u khô:
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
[Uyển Nhi, nếu con thấy dòng chữ này , chuyện của Minh Nguyệt vẫn chưa kết thúc, con gái bà ấy là Tiểu Phương, tâm ma đã quá sâu. Thứ nó cầu e không phải là du ti tẩu bì, mà là…]
Chữ viết đến đây đột ngột dừng lại .
Tôi tiếp tục lật về phía sau , đầu ngón tay chạm thấy một chỗ lồi lên ở mặt trong bìa sau . Nhẹ nhàng khều ra , một tờ giấy thư gấp đôi, mỏng hơn rơi xuống.
Là nét chữ của bà nội:
[Minh Nguyệt (hoặc người nhận thư):
Nếu cô thấy lá thư này , chắc hẳn đã nhiều năm trôi qua. Có những chuyện, năm xưa không thể nói , nay đã đến lúc phải nói rồi .
Phế tay phải của cô, không phải ý nguyện của tôi . Liễu Như Yên muốn diệt khẩu cô, Diệp Đỉnh Thiên muốn diệt môn tôi .
Tôi chỉ có thể công khai “hành hình”, rồi trong đêm tiễn cô ra khỏi thành, mới có thể bảo toàn tính mạng.
Trên thước sắt đó
có
tẩm m//a t//úy, vết thương tuy sâu nhưng gân
chưa
đứt hẳn, nếu tĩnh dưỡng
tốt
tay
phải
có
thể phục hồi năm sáu phần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-se-mat-2-lan-da-luc-nua-dem/chuong-5
Đuổi cô khỏi sư môn, là vở kịch diễn cho nhà họ Liễu xem.
Chuyện cô gửi gắm Tiểu Phương, tôi biết .
Lão Lưu thợ may là người thật thà, tôi đã ngầm sắp xếp, ông ấy sẽ đối đãi tốt với đứa trẻ.
Chỉ cầu cô một việc: Đừng để Tiểu Phương biết những ân oán này , càng đừng để nó chạm vào cái nghề này . Hãy để nó làm một người bình thường, bình an đến già.
Nếu cuối cùng nó vẫn đi vào con đường này ... Uyển Nhi, nếu con gặp nó, hãy đưa lá thư này cho nó xem. Nói với nó, kẻ thù của nó là nhà họ Liễu, không phải ta . Mẹ của nó, mong nó quay đầu.]
Lá thư không có ngày tháng, không có chữ ký, chỉ có một giọt mực loang ra , tựa như nước mắt.
Bà nội đã sớm biết tất cả. Ngay cả con đường cứu rỗi, bà cũng đã chuẩn bị sẵn cho tôi .
Tôi mở ngăn kéo. Trong một chiếc hộp là 12 cây kim Diêm Vương mảnh như sợi tóc, rỗng ruột và thấu quang.
Trong một chiếc hộp khác là ba cuộn chỉ câm màu trắng xám, chạm vào lạnh buốt.
Ghim kim lại , quấn chỉ lên cổ tay, cất lá thư sát người .
8 giờ tối mai, nhà hát cũ.
Đây không phải là đi hẹn, mà là đi c.h.ặ.t đứt một ván cờ sinh t.ử đã chuẩn bị suốt 50 năm.
11
Tối hôm sau , 7 giờ 50 phút. Nhà hát cũ bỏ hoang như bộ xương của một con quái vật khổng lồ.
Giữa sân khấu dựng một chiếc gương soi lớn, trên mặt gương dùng một loại cao màu đỏ sẫm viết :
“Đừng bao giờ tin vào những gì bạn nhìn thấy.”
Tôi đẩy gương, chiếc gương xoay tròn, để lộ lối cầu thang đi xuống. Mùi formalin, mùi m.á.u và mùi t.h.u.ố.c nồng nặc khí lạnh ùa ra .
Tầng hầm ánh đèn vàng vọt. Dọc theo ba bức tường, bốn chiếc bình thủy tinh xếp hàng ngay ngắn, đựng đầy chất lỏng màu vàng nhạt đục ngầu.
Chiếc bình thứ nhất, khuôn mặt của Tô Hiểu. Sống động như thật.
Chiếc thứ hai, Diệp Lâm.
Chiếc thứ ba, Lưu Thúy Lan, khuôn mặt bị ngâm ngược lại .
Chiếc thứ tư để trống, nhãn ghi: Diệp Minh Mỹ. Còn tiếp.
Tôi ghé sát mắt nhìn kỹ — đó không phải là da người thật. Đó là một loại chất liệu quái dị bán trong suốt, mang theo những đường gân văn, hơi rung động trong dịch t.h.u.ố.c.
Cuốn sổ mở sẵn trên bàn làm việc, dòng chữ trên bìa khiến m.á.u trong người tôi lạnh toát: 《Trừu hồn ty bí yếu— Chỉ đi ba hồn, da khóa bảy vía》.
"Cuối cùng cô cũng đến rồi ."
Một giọng nữ bình thản, thậm chí là ôn hòa vang lên từ phía sau .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.