Loading...

TIỆM SE MẶT 2: LÀN DA LÚC NỬA ĐÊM
#6. Chương 6

TIỆM SE MẶT 2: LÀN DA LÚC NỬA ĐÊM

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

12

 

Tôi xoay người lại .

 

Ngô Tiểu Phương bước ra từ bóng tối, chân trái hơi khập khiễng, vai phải nhô về phía trước .

 

Bà ta tháo khẩu trang ra , lộ ra một khuôn mặt ngoài ba mươi tuổi láng mịn một cách quỷ dị, cùng với đôi mắt của một người ít nhất đã sáu mươi.

 

Tôi nhìn đôi mắt già nua đó, dường như có thể nhìn thấu lớp da mặt láng mịn không thuộc về bà ta , để thấy linh hồn bị giam cầm suốt năm mươi năm ở phía sau .

 

"Ngô Tiểu Phương." Tôi gọi cái tên này , giọng nói vang lên đặc biệt rõ ràng trong hầm ngầm trống trải. "Lá thư bà tôi gửi cho bà, tôi đã mang tới rồi ."

 

Bà ta cười , không trả lời. Tay phải dường như tùy ý b.úng một cái—

 

Một tia sáng bạc gần như không thể thấy rõ bay sượt qua tai tôi , một tiếng "đinh" vang lên rồi cắm c.h.ặ.t vào giá gỗ phía sau . Đó là một cây kim mảnh như sợi tóc, đuôi kim buộc một sợi chỉ mảnh mà mắt thường khó lòng nhận ra .

 

Tôi không cử động, sợi ách tuyến giữa cổ tay trái đã trượt vào lòng bàn tay.

 

"Phản ứng tốt đấy." Ngô Tiểu Phương gật đầu, giống như giáo viên đang kiểm tra học trò, " Nhưng thế khởi đầu của 'Diêm Vương Châm', vai phải hạ thấp xuống ba phân. Bà nội cô không dạy sao ?"

 

"Có dạy." Giọng tôi bình tĩnh, "Bà còn dạy, kim xuất bảy phân, giữ lại ba phân để hồi hồn. Cú vừa rồi của bà là mười phân t.ử thủ."

 

"Bởi vì tôi không cần hồi hồn." Bà ta mỉm cười , ngón tay móc một cái.

 

Cây kim cắm trên giá gỗ đột ngột rút mạnh về, sợi dây căng thẳng trong không trung, giống như một lưỡi d.a.o sắc bén, cắt ngang qua cổ tôi .

 

Tôi gần như cùng lúc rung cổ tay, ách tuyến đến sau mà chế ngự trước , không phải để đỡ mà là quấn quanh, ràng buộc trong không trung, mượn lực đ.á.n.h lực, dẫn sợi dây của bà ta đi chệch hướng, "xoẹt" một tiếng c.h.é.m đứt một góc bàn làm việc.

 

Mạt gỗ bay tứ tung.

 

Ngô Tiểu Phương thu dây lại , trong mắt lần đầu tiên hiện lên một chút ý cười thực thụ: "Triền Ty Thủ. Cô quả nhiên chân truyền từ bà nội mình ."

 

"Bà cũng chân truyền từ mẹ bà đấy." Tôi nhìn tay trái của bà ta , " Nhưng bà ấy dùng tay phải . Bà ép mình đổi sang tay trái, xương cổ tay chắc chắn đã gãy không dưới một lần ."

 

Nụ cười của bà ta nhạt đi , xoa lên cổ tay mình : "Ba lần . Lần cuối cùng, tự tôi dùng b.úa gõ cho thẳng lại . Không dùng tay trái, làm sao qua mắt được những truyền nhân 'chính thống' như các người ?"

 

Bà ta đi đến trước cái hũ, si mê vuốt ve lớp kính: "Đây là hồn diện. Tấm thật đang ở trong Ty, nhưng không sao . Những thứ các người lấy đi chẳng qua chỉ là vỏ rỗng."

 

Bà ta xoay người nhìn tôi , đôi mắt lóe lên ánh sáng điên cuồng mà thành kính: "Mười lăm phút đầu tiên khi 'Du ti tẩu bì' được lột xuống, da và hồn vẫn chưa tách rời. Tôi đã dùng bí pháp gia truyền tại hiện trường—dùng sợi chỉ tẩm t.h.u.ố.c, thuận theo lỗ châm mà xuyên vào , giữ lại lớp mô da sống và phản ứng thần kinh ở bề mặt biểu bì."

 

Bà ta xòe tay ra , đầu ngón tay dường như đang vê những sợi dây vô hình: "Sự kinh hãi của Tô Hiểu trước khi c.h.ế.t, sự tuyệt vọng của Diệp Lâm, sự đau lòng của Lưu Thúy Lan khi nhận ra tôi ... đều ở trong cái hũ này . Tôi đã nuôi chúng suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, dùng m.á.u của tôi làm dẫn, mỗi ngày tụng chú chín lần , mới nuôi ra được tấm 'hồn diện' này ."

 

"Bà nuôi chúng... để làm gì?"

 

"Để làm gì?" Bà ta cười the thé, đi đến trước cái hũ thứ ba, "Đoạn duyên mà. G.i.ế.c người cuối cùng đối xử tốt với tôi , lột ngược da bà ta , nuôi ngược hồn bà ta —đây là lời nguyền đoạn duyên tàn độc nhất. Cắt đứt chút lòng mềm yếu cuối cùng này , tôi mới có thể hạ 'Trừu hồn ty' lên Diệp Minh Mỹ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-se-mat-2-lan-da-luc-nua-dem/chuong-6
"

 

Bà ta đột ngột chằm chằm nhìn tôi , ánh mắt nóng rực: "'Trừu hồn ty' không phải là da thông thường! Đó là khiến người ta cảm nhận lớp da bị lột ra từng chút một trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, ý thức bị nhốt sống trong lớp da đó!"

 

Bà ta dang rộng hai tay: "Diệp Minh Mỹ— tôi muốn rút hồn của cô ta , nuôi khuôn mặt của cô ta trong cái hũ thứ tư. Sau đó tôi sẽ đến trước mộ của Liễu Như Yên, đốt tấm hồn diện này cho bà ta xem. Để bà ta ở dưới đó cũng thấy được , vinh hoa phú quý bà ta trộm được , cái mạng bà ta nối thêm được , đã đứt đoạn trên người cháu gái ruột của mình như thế nào."

 

"Bà điên rồi ."

 

" Tôi điên sao ?" Bà ta bước một bước tới trước mặt tôi , "Lúc mẹ tôi bị Liễu Như Yên ép phải dùng 'Du ti tẩu bì' để mượn mạng, sao không ai nói bà ấy điên?

 

Lúc tay phải mẹ tôi bị phế, bị đuổi đi như một bao rác, sao không ai nói cái vụ án Vụ Thành này điên?"

 

"Người phế tay phải mẹ bà không phải bà nội tôi ." Tôi ép mình giữ vững giọng nói , lấy lá thư gấp đôi từ trong túi áo ra nhưng không đưa qua, "Là Liễu Như Yên muốn diệt khẩu, Diệp Đỉnh Thiên muốn g.i.ế.c người .

 

Bà nội tôi 'hành hình' trước mặt mọi người là diễn kịch. Bà ấy đã đưa mẹ con bà ra khỏi thành ngay trong đêm, cho hai người một con đường sống."

 

Ngô Tiểu Phương nhìn trừng trừng vào lá thư trong tay tôi : "Cô... nói cái gì?"

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.

 

"Tay phải của mẹ bà, gân chưa đứt hẳn." Tôi lặp lại từng chữ một lời trong thư, "Trên thước sắt có tẩm m//a t//uý, vết thương tuy sâu nhưng nếu tẩm bổ kỹ lưỡng, tay phải có thể hồi phục năm sáu phần. Bị đuổi khỏi sư môn, là vở kịch cho nhà họ Liễu xem."

 

Tôi nhẹ nhàng đặt bức thư lên bàn làm việc, đẩy về phía bà ấy : "Đây là những gì bà tôi đã viết sau khi mẹ bà đi . Bà đã lường trước rằng sẽ có một ngày, bà tìm đến đây."

 

Bàn tay của Ngô Tiểu Phương run rẩy dữ dội. Bà ta cầm bức thư lên, mở ra .

 

Khi đọc thư, vẻ mặt điên cuồng đó trên mặt bà như thủy triều rút đi .

 

Đầu tiên là bàng hoàng, sau đó là không thể tin nổi, cuối cùng biến thành một loại mệt mỏi trống rỗng, sâu không thấy đáy.

 

"Năm tôi 10 tuổi..." Giọng bà rất khẽ, như đang nói mộng, "Mẹ tôi trước khi nhắm mắt, đã nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi nói ... 'Tiểu Phương, đừng tin người ngoài. Kẻ phế tay mẹ , chính là Trần A Ma. Bà ta vì nịnh bợ nhà họ Liễu đã tự tay cắt gân tay mẹ . Mối thù này , con phải ghi nhớ.'"

 

Bà ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi , nước mắt rơi xuống không chút báo trước : "Bà ấy nói xong thì tắt thở. Câu nói đó, tôi đã nhớ suốt 50 năm. Nó như một cây kim, đ.â.m vào tim tôi mỗi ngày mỗi đêm... Bây giờ cô nói với tôi , ngay cả câu nói đó cũng là giả sao ?"

 

"Là giả." Tôi đẩy hai bức thư song song đến trước mặt bà ta .

 

"Bức này , là do bà tôi viết . Sự thật nằm ở đây: 'Đừng để Tiểu Phương chạm vào cái nghề này .'"

 

"Bức này , là do mẹ cô để lại . Lời nguyền nằm ở đây: 'Hãy để nó tránh xa việc se mặt ra .'"

 

Tôi nhìn vào mắt bà, nhấn mạnh từng chữ:

 

"Bà nhìn hiểu chưa ? Bà ấy cầu xin ân nhân, nguyền rủa kẻ thù, nhưng đều nói về cùng một việc — đừng để bà trở thành bà ấy ."

 

Tôi liếc qua ba cái hũ hồn diện kia , cuối cùng nhìn lại bà ấy :

 

" Nhưng còn bà thì sao ? Ngô Tiểu Phương."

 

"Bà đã đem điều mà bà ấy sợ hãi nhất, dùng cái nghề mà bà ấy hận nhất, biến nó thành sự nghiệp duy nhất cả đời mình ."

 

"Bà không phải đang báo thù. Bà đang ở trên mộ bà ấy , diễn cho bà ấy xem cơn ác mộng mà bà ấy sợ nhất, diễn suốt 50 năm."

 

 

 

Chương 6 của TIỆM SE MẶT 2: LÀN DA LÚC NỬA ĐÊM vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Không CP, Linh Dị, HE, Hiện Đại, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo