Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi dừng lại một chút, nhìn vào mắt bà ấy : "Ngô Tiểu Phương, 50 năm này của bà, không phải là báo thù cho mẹ bà, bà đang dùng cách tàn nhẫn nhất để chứng minh rằng tất cả những nỗi sợ hãi sâu sắc nhất trước khi lâm chung của bà ấy , đều là đúng. Bà khiến bà ấy c.h.ế.t rồi cũng không được yên lòng."
Ngô Tiểu Phương lùi lại một bước, lưng tựa vào hũ thủy tinh lạnh lẽo.
Bà nhìn tờ giấy thư ố vàng trong tay, rồi nhìn khuôn mặt của mẹ mình trong hũ, đột nhiên cười lên.
Tiếng cười lúc đầu rất khẽ, sau đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng điên cuồng, cuối cùng biến thành tiếng gào khóc xé lòng.
" Tôi đã hận suốt 50 năm... tôi đã g.i.ế.c 3 người ... tôi tự biến mình thành quỷ... tôi nuôi gương mặt của mẹ trong hũ suốt 20 năm..."
Bà cười đến mức không thở nổi, nước mắt hòa lẫn nước mũi chảy đầy mặt, "Bây giờ cô nói với tôi , tôi đã hận sai người ? Tôi đã g.i.ế.c sai người ? Tất cả những gì tôi làm ... rốt cuộc là vì cái gì?"
Bà mạnh tay ném tờ giấy thư xuống đất, chỉ vào ba cái hũ hồn diện kia : "Vậy còn những thứ này ? 'Kỹ hồn' của Tô Hiểu, 'Huyết hồn' của Diệp Lâm, 'Thiện hồn' của Lưu Thúy Lan... Tam hồn mà tôi đã thu thập đủ, nghi lễ mà tôi đã chuẩn bị 20 năm, 'Trừu hồn ti' mà tôi sắp hoàn thành — thì tính là cái gì?"
"Một sai lầm." Tôi nhẹ giọng nói , "Một sai lầm xây dựng trên sự dối trá."
Ngô Tiểu Phương đứng sững ở đó, như một pho tượng đá bị phong hóa trong tích tắc.
Hồi lâu sau , bà chậm rãi quay người , đi đến trước cái hũ nhỏ nuôi lớp da mặt của mẹ mình , trán tựa vào lớp thủy tinh lạnh giá.
"Mẹ," bà nói khẽ, giọng bình thản đến đáng sợ, "Mẹ bảo con hận, con đã hận. Mẹ bảo con báo thù, con đã báo thù. Mẹ bảo con biến thành quỷ... con cũng đã biến thành rồi ."
" Nhưng bây giờ họ nói với con rằng, hận sai rồi , thù báo sai rồi , làm quỷ cũng sai rồi ."
"Vậy mẹ nói cho con biết , con phải làm sao đây?"
Bà ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt lơ lửng trong hũ, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một đứa trẻ: "Mẹ, con không quay lại được nữa rồi . Mẹ cũng không quay lại được nữa rồi ."
Bà hành động không một chút báo trước .
Không phải lao về phía tôi , mà là lao về phía bàn làm việc, chớp lấy cây kéo giải phẫu sắc lẹm, nhưng không phải đ.â.m vào tôi , cũng không phải đ.â.m vào chính mình .
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Bà đ.â.m một nhát kéo vào lớp da người giả tạo trên mặt mình .
"Xoẹt —"
Giống như chọc thủng một túi nước.
Lớp da mặt mịn màng, trẻ trung mà bà đã dày công chăm sóc suốt 20 năm, ngay lập tức sụp đổ, nhăn nhúm, bong tróc khỏi khuôn mặt thật của bà.
Bên dưới lộ ra một khuôn mặt hơn 50 tuổi, đầy những vết sẹo và vết bỏng cũ — đây mới là khuôn mặt thật của bà.
Bà quỳ rạp xuống đất, không tiếng la hét t.h.ả.m thiết, chỉ dùng kéo điên cuồng rạch, cắt, xé, băm vằn lớp da người giả tạo trên mặt thành từng mảnh vụn.
"Không cần nữa... không cần nữa..." bà vừa cắt vừa lẩm bẩm, như đang dỗ dành trẻ con, "Mẹ, khuôn mặt của mẹ con không xứng dùng... con trả lại cho mẹ ..."
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn đống mảnh vụn bừa bãi dưới đất, nhìn khuôn mặt thật m.á.u thịt nhầy nhụa của bà, không nói nên lời.
"Chỉ..." bà ngẩng đầu lên, m.á.u và nước mắt hòa quyện trên khuôn mặt đầy sẹo, ánh mắt đờ đẫn, nhưng lại mang một sự tỉnh táo kỳ lạ như hồi quang phản chiếu.
"Sợi chỉ chủ điều khiển trên người Diệp Minh Mỹ... ở dưới tim 1 inch... dùng kim Diêm Vương của cô, đ.â.m chéo từ huyệt Đản Trung vào , sâu 3 phân... có thể cắt đứt..."
Bà nôn ra một ngụm m.á.u, những sợi chỉ đen bò trườn trong bọt m.á.u, nhưng lại nở một nụ cười gần như ngây thơ:
"Cô đi cứu cô ta đi ... sau đó nói với cô ta ... mạng này của cô ta , là tôi ban cho."
" Tôi muốn cô ta sống... mỗi ngày khi soi gương, khi chạm vào vết sẹo trên cổ, khi giật mình tỉnh giấc vì tim đập nhanh giữa đêm... đều phải nhớ lại , mạng của cô ta , là lọt ra từ kẽ ngón tay tôi ."
"
Tôi
muốn
mỗi
hơi
thở trong phần đời còn
lại
của cô
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-se-mat-2-lan-da-luc-nua-dem/chuong-7
.. đều mang mùi m.á.u của
mẹ
tôi
."
Bà thở dốc một hơi nặng nề, đồng t.ử bắt đầu giãn ra :
"Mau đi đi ... cô ta không còn nhiều thời gian đâu ... đừng để sự 'ban ơn' của tôi , bị lãng phí..."
Nói xong, bà đổ gục về phía trước , không động đậy nữa.
Tôi cúi người xuống, kiểm tra hơi thở của bà — vẫn còn một tia hơi thở yếu ớt, nhưng đã vô cùng tán loạn.
Tôi lấy điện thoại ra , gọi vào máy liên lạc của Chu Lẫm.
"Diệp Minh Mỹ, dưới tim 1 inch, huyệt Đản Trung đ.â.m chéo vào 3 phân. Mau lên."
Cúp điện thoại, tôi nhìn người đàn bà tan nát dưới đất, nhìn những hũ hồn diện đầy phòng, nhìn bức thư bị ném dưới đất.
50 năm oán chú, sự hiến tế của 3 lớp da người , một cuộc trả thù xây dựng trên lời nói dối.
Đêm nay, cuối cùng đã kết thúc.
13
3 ngày sau , tin tức từ bệnh viện.
Bác sĩ đã lấy ra 37 sợi chỉ đen bắt đầu tan chảy gần tâm mạch của Diệp Minh Mỹ. Chỉ cần chậm 15 phút nữa, chắc chắn sẽ mất mạng.
Nghe nói cô ta không bao giờ soi gương nữa, tất cả những đồ vật phản quang đều được phủ vải lên.
Chu Lẫm đưa cho tôi một bản sao hồ sơ.
Liễu Như Yên sau sự kiện "mượn mặt", cơ thể suy sụp nhanh ch.óng, trở nên sợ ánh sáng, thần kinh bất ổn , da toàn thân lở loét.
C.h.ế.t tại hải ngoại vào năm 1975, trạng thái khi c.h.ế.t rất t.h.ả.m khốc.
Thứ mượn về, cuối cùng cũng phải trả. Cả vốn lẫn lời.
Di hài của Ngô Tiểu Phương đã được hỏa táng, cùng với lớp da mặt tan nát của mẹ bà ta .
Lưu Thúy Lan không có người thân , hậu sự do Ty xử lý.
Gia đình của Tô Hiểu và Diệp Lâm đã nhận lại di dung.
Vụ án được thông báo ra ngoài là do bệnh nhân tâm thần gây ra theo kiểu mô phỏng.
Có những sự thật quá đỗi đen tối, không cần phải công khai cho đại chúng.
"T.ử thi" của Lâm Tố Vân vẫn luôn không tìm thấy. Ty Quỷ Văn đã phát hiện thành phần t.h.u.ố.c gây mê liều lượng nhỏ tại "hiện trường tự sát" của cô ta , vụ án được định nghĩa lại là "nghi vấn bị sát hại", nhưng manh mối đã đứt, trở thành án treo.
Tôi trở về tiệm se mặt, đem cuốn sổ tay của bà nội, bức mật thư đó, cái đê khâu của Ngô Minh Nguyệt, Diêm Vương Châm và Ách Tuyến, tất cả ghi chép về cấm thuật, toàn bộ khóa lại vào rương gỗ long não.
Thứ cuối cùng lấy ra là bức ảnh chụp chung của bà nội và Ngô Minh Nguyệt.
Hai người phụ nữ trẻ mỉm cười sát cánh bên nhau , trong mắt là tình yêu thuần khiết dành cho tay nghề, không một chút u ám.
Mặt sau bức ảnh, nét chữ thanh tú của bà nội viết rằng:
[Tay nghề vốn không bụi trần, lòng người tự phân minh. Chỉ có thể mở mặt, cũng có thể se hồn. Cẩn trọng, trân trọng.]
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh, đặt nó vào trang đầu cuốn sổ tay, rồi đóng nắp rương lại .
"Cạch."
Khóa đồng đóng lại , niêm phong ân oán của 50 năm.
Tôi mở lại tiệm, nhưng việc làm ăn đã nhạt dần.
Con ngõ cũ bắt đầu lưu truyền rằng, tay nghề của Trần sư phụ quá tà môn, vướng phải những thứ không sạch sẽ.
Thỉnh thoảng có khách quen bạo gan đến, cũng chỉ dám làm những việc tịnh diện đơn giản nhất.
Chu Lẫm có đến một lần , đứng ở cửa không vào . Anh nói : "Vụ án của Lâm Tố Vân, tạm thời gác lại rồi ."
Tôi hiểu ý anh . Ngô Tiểu Phương đã c.h.ế.t, nhưng Lâm Tố Vân còn sống hay đã c.h.ế.t, mặt đang ở đâu , đã trở thành một bí ẩn vĩnh viễn.
Một đêm khuya nọ, tôi mơ thấy sư tỷ.
Chị ấy đứng trong bóng tối, gương mặt một mảnh mơ hồ, không nhìn rõ ngũ quan. Miệng há ra khép lại , không có âm thanh.
Tôi giật mình tỉnh giấc, người đẫm mồ hôi lạnh.
Ngày hôm sau , tại khe cửa tiệm, tôi phát hiện một lọn tóc dài nhỏ được buộc bằng dây đỏ.
Đó là tóc của tôi , nhưng cách thắt của sợi dây đỏ đó, là “Đồng Tâm Khấu” mà chỉ có sư tỷ Lâm Tố Vân mới biết .
Tôi ném nó vào lò đốt.
Trong ánh lửa, sợi dây co quắp lại , giống như một con rắn đang giãy c.h.ế.t.
Có những sợi chỉ, bạn tưởng rằng đã đốt sạch. Nhưng tro tàn bỏng rát, không bao giờ rửa sạch được .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.