Loading...

Tiệm Trà Luân Hồi
#7. Chương 7: 7

Tiệm Trà Luân Hồi

#7. Chương 7: 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Trần Cô Chu ôm c.h.ặ.t lấy bả vai con gái, giọng khàn khàn nhưng vô cùng kiên định:

"Nuôi con bao năm để con thành tiểu thư khuê các, ai ngờ con lại lén cha đi làm đồng nghiệp, lại còn cấp bậc cao hơn cha nữa chứ. Con gái con lứa gì mà gan to hơn trời!"

A Dao tựa đầu vào vai cha, khẽ lầm bầm:

"Tại cha bướng bỉnh quá thôi..."

 

Nửa năm sau , trên thị trấn lớn cách trấn Linh Quy mười dặm.

 

Tại một góc phố đông đúc, nhộn nhịp, có một tiệm nhỏ vừa mới khai trương khang trang, sạch sẽ. Bảng hiệu bằng gỗ mít thơm phức treo trước cửa, bên trên khắc ba chữ mạ vàng vô cùng tinh tế: "Tiệm Trà Luân Hồi" .

 

Bên trong tiệm, mùi trà gừng hòa quyện với mùi lá bưởi, bồ kết thoang thoảng tạo nên một không gian vô cùng dễ chịu, ấm áp. Khách khứa ra vào nườm nượp, nhưng điều kỳ lạ là họ không chỉ đến đây để uống trà , mà phần lớn là để xếp hàng chờ được diện kiến vị "Trần đại sư" nổi danh khắp vùng về tài xem phong thủy, đặt tên đổi vận và siêu độ vong linh.

 

Lúc này , ở gian nhà chính, "Trần đại sư", tức Trần Dao Quang, đang ngồi thong thả trên chiếc ghế gỗ trắc, tay cầm la bàn, miệng húp một ngụm trà ngon, dáng vẻ vô cùng phong thái và tiên phong đạo cốt. Đối diện cô là một phú thương giàu có đang khúm núm dạ vâng , sau khi được cô xem cho một quẻ phong thủy dời mộ tổ để hóa giải vận xui.

"Được rồi , hướng Nam có nước bao bọc, hướng Bắc có núi tựa vào , đây là thế tọa sơn hướng thủy đại cát đại lợi. Ông cứ theo bùa chú này mà làm , đảm bảo cuối năm gia đạo bình an, buôn may bán đắt." A Dao thản nhiên đẩy một lá bùa chu sa qua bàn.

 

Vị phú thương mừng rỡ gật đầu lia lịa, cung kính đặt lên bàn một thỏi bạc nặng năm lượng:

 

"Tạ ơn Trần đại sư chỉ điểm! Đây là chút lễ mọn, xin đại sư nhận cho."

 

Sau khi tiễn khách ra về, A Dao nhìn thỏi bạc trên bàn, đôi mắt sáng lên như hai đèn pha. Cô chưa kịp thò tay vào gom bạc thì từ phía sau tấm rèm tre, một bàn tay thô ráp, to lớn đã nhanh như chớp giật lấy thỏi bạc bỏ tọt vào túi áo.

 

Trần Cô Chu bước ra , hôm nay ông mặc một bộ đồ lụa màu xám tro sạch sẽ, tóc tai chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt có vết sẹo trông không còn hung dữ mà lại mang vài phần phong trần, nghiêm nghị. Ông hừ một tiếng qua mũi, khàn khàn lên tiếng:

"Thỏi này cha giữ. Tiền mua trà ngon, tiền thuê mặt bằng tháng này đều từ túi cha mà ra cả."

 

A Dao đứng bật dậy, chống hai tay ngang hông, bĩu môi cự nự:

 

"Này ông cha già! Cha ăn gian vừa thôi nhé! Ai là người ngồi đây nói rát cả cổ từ sáng đến giờ? Ai là người thức đêm vẽ bùa? Cha chỉ việc đứng sau rèm pha trà bưng nước, làm trợ lý cho con thôi mà đòi ôm hết tiền à ? Con đã bảo rồi , từ ngày mở cái tiệm trà phong thủy này , giao kèo của hai cha con mình là chia hoa hồng năm - năm cơ mà!"

 

Trần Cô Chu thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tự rót cho mình một chén trà gừng ấm nóng, nhấp một ngụm rồi cười khục khục:

"Năm năm cái gì? Tiền của cha sau này chẳng phải cũng để lại cho con mua phấn son, mua váy áo gả chồng sao ? Giờ cha giữ hộ, lúc nào con lấy chồng cha làm của hồi môn."

 

"Con không thèm lấy chồng! Con ở vậy làm đại sư phong thủy nuôi cha suốt đời để đòi nợ!" A Dao hậm hực ngồi xuống, giật lấy một miếng mứt gừng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

 

Đúng lúc đó, từ phía cửa tiệm, một bóng hình xộc xệch mặc đạo bào xám rách góc lộc cộc bước vào . Lão mũi trâu Huyền Huyền Đạo Sĩ nách kẹp một bình rượu nếp, tay kia cầm nửa con vịt quay béo ngậy, vừa bước vào đã oang oang cái miệng:

 

"Hai cha con nhà này lại chia chác tiền bạc không gọi ta nhé! Đồ đệ ngoan, hôm nay sư phụ mang vịt quay đến ăn mừng tiệm trà tròn nửa năm khai trương đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-tra-luan-hoi/chuong-7
Mau mang cho ta một ấm trà để giải ngấy nào!"

 

A Dao nhìn lão sư phụ ham ăn hám rượu, rồi lại nhìn người cha đang mỉm cười rạng rỡ bên cạnh, nỗi xúc động và niềm hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt cô.

 

Khúc sông Linh Quy giờ đây đã bình yên, những linh hồn lầm lạc đã tìm được bến đỗ, và quan trọng nhất, người cha câm lặng của cô đã được đưa ra khỏi bóng tối của cõi âm, cùng cô đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ. 

 

Định mệnh có thể nghiệt ngã, nghiệp quả có thể tàn khốc, nhưng trước tình yêu thương gia đình chân thành và một chút lạc quan, tinh tế, mọi giông bão rồi cũng phải nhường chỗ cho một cái kết đại viên mãn.

NGOẠI TRUYỆN: 

 

Trước khi trở thành dòng sông Linh Quy hiền hòa đón ánh nắng ấm áp của hiện tại, khúc sông này từng là nỗi khiếp sợ của cả vùng thượng nguồn cho đến các làng chài hạ lưu. 

 

Nước sông sâu hoắm, lòng sông đầy đá ngầm và dòng chảy xiết đến mức cá tôm cũng chẳng buồn trú ngụ. Nhưng ít ai biết rằng, sự hung bạo của dòng sông không tự nhiên mà có . Nó được nuôi dưỡng bằng nước mắt, m.á.u và những bi kịch giấu kín của một gia đình giàu có ở thị xã vùng thượng lưu.

 

Mười chín năm trước , tại một ngôi biệt thự cổ kính của gia tộc họ Trịnh ở vùng thượng nguồn.

 

Đêm ấy trời đổ mưa giông tầm tã, sấm sét rạch đôi bầu trời đen kịt như điềm báo cho một tai ương sắp ập xuống. 

 

Trong căn phòng biệt lập, Trịnh phu nhân đang đau đớn hạ sinh đứa con đầu lòng. Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ vừa cất lên, chưa kịp mang lại niềm vui thì đã bị dập tắt bởi cái lắc đầu lạnh lùng của lão thầy bói toán mà ông chồng mời về.

"Ông chủ, đứa trẻ này sinh vào giờ âm, ngày âm, lại mang quẻ mệnh Thiên Hình Đới Sát. Nó vốn là hiện thân của ngôi sao Dao Quang,.ngôi sao mang sát khí nặng nhất. Nếu giữ nó lại trong nhà, công việc làm ăn của gia tộc họ Trịnh chắc chắn sẽ sụp đổ, lụi bại hoàn toàn !"

 

Người chồng, một kẻ ích kỷ vốn coi trọng của cải, danh vọng và tiền tài lớn hơn cả m.á.u mủ, nhìn đứa trẻ đỏ hỏn đang ngoan ngoãn nằm trong tã, ánh mắt gã lóe lên sự tàn nhẫn độc địa. 

 

Gã quyết định: không thể để đứa trẻ này tồn tại trong nhà để làm hại đến tiền tài của gã.

 

Thế nhưng, người mẹ vì thương con đã dùng chút sức tàn cuối cùng, lén lút nhờ cậy một người v.ú nuôi thân tín bế đứa trẻ bỏ trốn ngay trong đêm. 

 

Bà khóc nghẹn ngào, tháo chiếc vòng chỉ đỏ bện bằng xương cá voi, món bảo vật hộ thân do chính gia đình bà đặt làm riêng cho đứa bé, đeo vào cổ tay nhỏ xíu của con mình .

"Con ơi, quẻ mệnh của con là do trời định, nhưng mạng sống của con là do mẹ cho. Chiếc vòng này sẽ che giấu đi sát khí của con, giúp con tránh khỏi sự săn lùng của người cha tàn nhẫn. Hãy chạy thật xa, xuôi theo dòng nước mà sống..."

 

Người v.ú nuôi bế đứa trẻ chạy trốn suốt ba ngày ba đêm về hướng nam, cho đến khi kiệt sức bên bờ sông Linh Quy. Phía sau , những người làm do ông chủ cử đi tìm kiếm đã cận kề. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, người v.ú nuôi chỉ kịp đặt đứa trẻ vào một chiếc mủng tre nhỏ, thả trôi theo dòng nước xiết, chấp nhận phó mặc mạng sống của đứa bé cho số phận.

 

Khi chiếc mủng tre lềnh bềnh trôi trên sông suốt một ngày một đêm, vượt qua hàng trăm khúc cua hiểm trở. Kỳ lạ thay , dù sóng xô gió dập, chiếc mủng vẫn không hề bị lật, giống như có một lực lượng vô hình nào đó dưới đáy nước đang nâng đỡ nó. Đó chính là nhờ chiếc vòng chỉ đỏ trên tay đứa trẻ phát ra hơi ấm áp, xua tan đi phần nào t.ử khí của khúc sông sâu.

 

Cho đến khi chiếc mủng trôi đến khúc sông thuộc trấn Linh Quy, nơi Thủy quỷ Thục nương đang ngự trị.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của Tiệm Trà Luân Hồi – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Kinh Dị, Linh Dị, Nữ Cường, HE, Phương Đông, Hư Cấu Kỳ Ảo, Phép Thuật đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo