Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lúc bấy giờ, Thục nương đang là một oán linh cực kỳ hung bạo. Ả mất con, oán hận ngút trời, mỗi đêm đều ngoi lên mặt nước để tìm kiếm những đứa trẻ để thế mạng.
Ngửi thấy mùi da thịt của một đứa trẻ sơ sinh trôi qua lãnh địa của mình , Thục nương gào rú điên cuồng, lao lên mặt nước, định dùng đôi bàn tay thối rữa kéo chiếc mủng xuống đáy sâu.
Thế nhưng, ngay khi Thục nương chạm vào mạn mủng, ả chợt nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé. Đứa trẻ không hề khóc . Nó mở to đôi mắt sáng lấp lánh như hai ngôi sao đêm, nhìn khuôn mặt dữ tợn trước mặt rồi bất chợt... nở một nụ cười ngây ngô, đôi bàn tay nhỏ xíu khua khoắng trong không trung như muốn chạm vào mái tóc dài của ả.
Cái nụ cười ấy , ánh mắt ấy , giống hệt đứa con trai đã bị dòng nước cuốn đi của Thục nương.
Cơn điên cuồng của Thủy quỷ bỗng chốc khựng lại . Một dòng lệ m.á.u chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của ả. Chấp niệm làm mẹ trỗi dậy, Thục nương không nỡ ra tay hại đứa trẻ này , nhưng quy luật của cõi âm không cho phép ả nuôi dưỡng một người sống. Ả chỉ có thể đẩy chiếc mủng trôi lững lờ quanh khúc sông, dùng oán khí của mình để bảo vệ chiếc mủng khỏi những vong hồn đói khát khác, chờ đợi một người đến cứu giúp.
Và người ấy , chính là gã vớt xác câm lặng Trần Cô Chu.
Đêm đó, Trần Cô Chu chèo thuyền ra sông sau khi nhận lời nhờ vớt xác của một gia đình trong trấn. Giữa làn sương mù dày đặc, ông nhìn thấy một hiện tượng kỳ quái chưa từng có : Một cái xác ch ết đuối linh thiêng đang dùng hai tay nhẹ nhàng đẩy một chiếc mủng tre đi về phía thuyền của ông.
Người làm nghề vớt xác đều có quy tắc: "Ba không vớt", trong đó tối kỵ nhất là va chạm với những cái xác đang làm phép. Nhưng Trần Cô Chu nghe thấy tiếng khóc e é nhỏ nhoi phát ra từ chiếc mủng. Lòng trắc ẩn của một gã đàn ông cô độc đã khiến ông hạ quyết tâm phá bỏ quy tắc ngành nghề.
Ông dùng sào tre dứt khoát móc chiếc mủng về phía mình . Hành động "giật người " từ tay Thủy quỷ của Trần Cô Chu đã phạm vào thiên cơ, buộc ông phải gánh lấy hình phạt tàn khốc: cổ họng bị âm khí đông cứng khiến ông hóa câm, một bên mắt bị mù lòa ngay lập tức.
Nhưng khi ông ôm đứa trẻ đỏ hỏn, thơm tho vào lòng, nhìn thấy chiếc vòng chỉ đỏ trên tay nó, Trần Cô Chu biết mình không hề hối hận. Ông chấp nhận hình phạt bị âm khí đông cứng cổ họng đến hóa câm, một bên mắt bị mù lòa để đổi lấy mạng sống cho đứa trẻ.
Thế nhưng, bi kịch của cõi âm chính là sự tàn khốc của lòng oán hận.
Ngay
sau
khi Trần Cô Chu bế đứa bé rời
đi
, Thục nương
quay
trở
lại
đáy sông sâu. Dòng nước Linh Quy ngập tràn tà khí hoang dại và oán niệm tích tụ nghìn năm của những vong hồn ch ết uổng
đã
lập tức lao
vào
nuốt chửng chút nhân tính cuối cùng
vừa
mới trỗi dậy của ả. Khúc sông sâu
không
cho phép một con quỷ
có
lòng thương hại.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tiem-tra-luan-hoi/chuong-8
Tà khí gặm nhấm, làm xáo trộn và xóa nhòa đi ký ức đêm hôm đó của Thục nương.
Nó biến lòng tốt của ả thành một nỗi hoang tưởng điên cuồng. Trong tâm trí bị "hắc hóa" và mờ đục của Thủy quỷ suốt mười mấy năm sau , ả hoàn toàn quên mất chính mình là người đã chủ động đẩy chiếc mủng trao đi . Ả chỉ còn nhớ mập mờ một ký ức đau đớn: Vào một đêm mưa bão, có một gã vớt xác đã nhẫn tâm đến bến sông, cướp phăng đứa trẻ sơ sinh ra khỏi vòng tay của ả.
Nỗi oan ức sai lệch đó, cộng thêm việc Trần Cô Chu hằng đêm cứ ra sông "giành giật" những cái xác c hết đuối khác, đã biến Trần Cô Chu trở thành kẻ thù không đội trời chung trong mắt Thủy quỷ.
Ả nguyền rủa ông, dùng t.ử khí gặm nhấm bả vai ông hằng đêm, bắt ông phải trả giá bằng mạng sống vì "tội ác cướp con" mà ả tự tưởng tượng ra trong cơn điên loạn.
Cho đến tận đêm đại nạn khi A Dao dùng la bàn định thần, đặt bộ xương cốt thật sự của đứa con trai Thục nương vào lòng ả và nói câu: "Cha tôi hiểu nỗi lòng của chị nên mới cứu tôi năm đó...", hơi ấm của tình mẫu t.ử đích thực mới phá tan lớp tà khí đen ngòm đang thao túng tâm trí Thủy quỷ.
Giây phút ấy , Thục nương mới bàng hoàng tỉnh mộng. Ả nhớ lại tất cả. Ả nhận ra cô gái nhỏ mặc đạo bào đứng trước mặt mình hôm nay, chính là đứa trẻ đỏ hỏn nở nụ cười ngây ngô trên chiếc mủng tre mười sáu năm về trước , đứa trẻ mà chính ả đã dùng chút thiên lương cuối cùng để che chở.
Trở lại với thực tại ở "Tiệm Trà Luân Hồi" .
A Dao thong thả cất chiếc la bàn đồng vào túi, cô nhìn chiếc vòng chỉ đỏ bện xương cá voi nay đã được nối lại bằng một sợi dây vàng tinh xảo trên cổ tay mình , khẽ mỉm cười .
Cô đã biết về thân thế của mình thông qua những lời kể ngập ngừng của Huyền Huyền Đạo Sĩ và những ký ức sót lại trong oán khí của Thục nương đêm hôm đó. Gia tộc giàu sang quyền quý ở vùng thượng lưu kia , đối với cô, chẳng bằng một góc gian nhà ngập tràn mùi lá bưởi và những cái cốc đầu đau điếng của cha.
"A Dao, mứt gừng ăn ít thôi, tí nữa còn ăn cơm tối. Hôm nay cha mua được con cá chép ngon lắm, để cha nấu canh chua cho con."
Trần Cô Chu từ dưới bếp ló đầu lên, giọng nói khàn khàn nhưng chứa chan sự chiều chuộng vang lên đ.á.n.h tan những hồi ức xa xăm.
A Dao nhảy chân sáo chạy xuống bếp, khoác lấy tay cha, cười híp mắt:
"Cha nhớ cho nhiều hành vào nhé! Với lại , hôm nay tiệm được năm lượng bạc, con cất ba lượng, phần cha hai lượng làm tiền quỹ đen để mua rượu cho sư phụ. Cha thấy con gái cha có hiếu và tinh tế chưa ?"
Trần Cô Chu lườm cô một cái, nhưng khóe môi có vết sẹo khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Quẻ mệnh "Thiên Hình Đới Sát" thì đã sao ? Gia đình giàu có ruồng bỏ thì đã sao ? Giữa dòng sông Linh Quy lạnh giá năm nào, họ đã nhặt được nhau , và dùng chính tình thâm ruột thịt để viết nên một số phận mới, một số phận ngập tràn ánh nắng và hơi ấm tình người .
[HOÀN]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.