Loading...

TIỄN BIỆT QUÂN
#4. Chương 4

TIỄN BIỆT QUÂN

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chương 4

 

“Ta sẽ để cả nhà ngươi đoàn tụ.”

 

Hắn đột nhiên ngẩng đầu.

 

Trong mắt lóe lên tia hy vọng.

 

“Gần đây thê t.ử ngươi thích ăn chua.”

 

“Ta đoán chắc là một thằng bé bụ bẫm.”

 

Ta hờ hững xoay chiếc vòng ngọc trên cổ tay.

 

“Ngươi thật có phúc.”

 

Hắn lập tức dập đầu thật mạnh.

 

Đến mức trán bật m.á.u.

 

“Từ nay về sau tiểu nhân đều nghe theo phu nhân!”

 

“Xin phu nhân tha cho hai mẫu t.ử họ!”

 

…

 

Người đời chỉ biết Võ Ninh Hầu phủ quyền thế hiển hách.

 

Nhưng không biết rằng.

 

Sau vẻ hào nhoáng ấy .

 

Tất cả đều dựa vào núi vàng biển bạc của nhà họ Thẩm chống đỡ.

 

Ta gả vào Hầu phủ đã ba năm.

 

Tuy cùng Tiêu Thư Kiệt ân ái mặn nồng.

 

Nhưng chưa bao giờ để hắn biết toàn bộ sản nghiệp của Thẩm gia.

 

Đó là lời dặn dò trước lúc lâm chung của phụ thân .

 

Đừng bao giờ dễ dàng để người khác biết lá bài tẩy của mình .

 

Mẫu thân hắn vẫn luôn không chịu giao quyền quản gia.

 

Nhưng ta có bạc mở đường.

 

Mọi chuyện trong phủ.

 

Ta sớm đã điều tra rõ ràng.

 

Những chuyện thị phi tưởng như vô dụng ấy .

 

Đến lúc quan trọng lại có thể cứu mạng người .

 

Ngày biết được Tiêu Thư Kiệt giả c.h.ế.t.

 

Ta sai Ngân Liên bắt cóc thê t.ử đang m.a.n.g t.h.a.i của Phúc Vượng.

 

Lại hứa cho hắn một trăm lượng vàng.

 

Vừa uy h.i.ế.p vừa dụ dỗ.

 

Tên trung bộc đã hầu hạ Hầu phủ suốt hai mươi năm.

 

Cuối cùng cũng chỉ có thể phản bội chủ cũ.

 

…

 

Khi lão phu nhân tỉnh lại .

 

Mặt trời đã lên cao.

 

Bà ta đầu tóc rũ rượi lao ra ngoài.

 

Đến giày còn chưa kịp mang.

 

“Mau!”

 

“Chuẩn bị xe!”

 

Bà ta túm lấy cổ áo Phúc Vượng.

 

Móng tay gần như bấu vào da thịt hắn .

 

“Ngay bây giờ!”

 

“Lập tức!”

 

Xe ngựa của bà ta phóng đi phía trước .

 

Ta ung dung đi theo phía sau .

 

Còn Ngân Liên thì dọc đường liên tục rải tiền đồng.

 

Dân chúng chen chúc kéo tới.

 

Cúi đầu nhặt tiền.

 

Bất tri bất giác đã theo sau hơn nửa con phố.

 

Ngân Liên thấy vậy không nhịn được hỏi nhỏ:

 

“Phu nhân, thật sự muốn dẫn nhiều người như vậy đi sao ?”

 

Ta vén một góc rèm xe.

 

Liếc nhìn đám đông đen nghịt phía sau .

 

“Người càng đông.”

 

“Càng dễ làm chứng, không phải sao ?”

 

Đến nghĩa địa.

 

Lão phu nhân gần như ngã nhào khỏi xe ngựa.

 

Bà ta loạng choạng lao tới ngôi mộ.

 

Những ngón tay khô gầy cào xuống đất.

 

“Đào!”

 

“Mau đào lên cho ta !”

 

Phúc Vượng dẫn theo vài gia đinh xúc đất.

 

Chẳng mấy chốc.

 

Quan tài đã lộ ra dưới ánh mặt trời.

 

Lão phu nhân nhào tới.

 

Run rẩy đẩy nắp quan tài ra .

 

Bên trong trống rỗng.

 

Chỉ còn một đôi mắt được đặt ngay ngắn.

 

Đang nhìn chằm chằm vào bà ta .

 

“A a a a a…!”

 

Tiếng thét ch.ói tai x.é to.ạc bầu trời.

 

Bà ta lảo đảo lùi lại .

 

Một tay ôm n.g.ự.c.

 

Liên tục thở dốc.

 

Ta lập tức tiến tới.

 

Giả vờ kinh hãi bịt miệng.

 

“Phu quân!”

 

“Chàng... chàng sao lại chỉ còn mỗi đôi mắt thế này ?”

 

Lão phu nhân đột ngột quay đầu.

 

Chỉ thẳng vào mặt ta mà gào lên:

 

“Là ngươi!”

 

“Con tiện nhân này hại c.h.ế.t nhi t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tien-biet-quan/chuong-4
ử ta !”

 

“Ta muốn ngươi đền mạng!”

 

Bà ta giương nanh múa vuốt lao tới.

 

Ta nghiêng người né tránh.

 

Bà ta ngã sầm xuống đất.

 

Trán đập mạnh đến bật m.á.u.

 

“Mẫu thân !”

 

Ta quỳ xuống đỡ bà ta .

 

Giọng nghẹn ngào như muốn khóc .

 

“Sao người lại nói vậy ?”

 

“Phu quân là bệnh c.h.ế.t mà!”

 

“Hôm qua đưa tang, bao nhiêu người đều tận mắt nhìn thấy.”

 

Đám dân chúng đứng xem bắt đầu xì xào bàn tán.

 

“ Đúng thế mà!”

 

“Hôm qua ta còn nhìn thấy quan tài Võ Ninh Hầu được khiêng đi .”

 

“Nghe nói lão phu nhân vẫn luôn không thích nàng dâu này .”

 

“Bà ta không phải phát điên rồi chứ?”

 

Ta lấy khăn tay che mặt.

 

Giọng run run.

 

“Hôm qua con đã nói rồi .”

 

“Quan tài nên chôn sâu thêm một chút...”

 

“ Nhưng mẫu thân nhất quyết muốn hạ táng qua loa...”

 

“Thi thể của phu quân...”

 

“Không lẽ đã bị ch.ó hoang tha mất rồi sao ?”

 

“Ngươi nói bậy!”

 

Lão phu nhân vùng vẫy muốn đứng dậy.

 

Nhưng bị ta giữ c.h.ặ.t bên hông.

 

Ta ghé sát tai bà ta .

 

Dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy.

 

“Người đoán xem.”

 

“Hôm qua vì sao trong quan tài lại có tiếng cào cấu?”

 

“Là phu quân đang cầu cứu người đấy.”

 

“ Nhưng người đã làm gì?”

 

“Chính người !”

 

“Chính người đã hại c.h.ế.t hắn !”

 

Nghe đến đây.

 

Lão phu nhân tức đến công tâm.

 

Há miệng phun ra một ngụm m.á.u.

 

Bà ta quay sang Phúc Vượng gào lớn:

 

“Mau!”

 

“Trói con tiện nhân này lại cho ta !”

 

“Ta muốn nó c.h.ế.t!”

 

..

 

Ta liếc Phúc Vượng một cái.

 

Hắn lập tức dẫn theo vài tên tiểu tư, giả vờ nhào về phía ta .

 

Ta nắm tay Ngân Liên.

 

Xoay người chui thẳng vào đám đông.

 

“Mẫu thân ! Đừng g.i.ế.c con!”

 

Ta vừa chạy vừa khóc lớn.

 

Ngân Liên theo sát phía sau .

 

Gào to đến khản cả cổ:

 

“Lão phu nhân Võ Ninh Hầu phủ phát điên rồi !”

 

“Muốn g.i.ế.c người rồi !”

 

Phía sau .

 

Mẫu thân hắn tức đến phát cuồng mà gào thét.

 

“Mau bắt chúng lại !”

 

“Bịt miệng nó cho ta !”

 

Nhưng dân chúng vây xem thực sự quá đông.

 

Lại thêm Phúc Vượng và những người khác cố tình mở đường.

 

Ta và Ngân Liên rất nhanh đã biến mất trong biển người .

 

Chưa đầy nửa ngày.

 

Tin tức lão phu nhân Võ Ninh Hầu phủ muốn g.i.ế.c con dâu đã lan khắp kinh thành.

 

Trong quán trà .

 

Trong t.ửu lâu.

 

Nơi nào cũng bàn tán xôn xao.

 

“Nghe nói chưa ? Lão phu nhân Võ Ninh Hầu phủ điên rồi , ngay cả con dâu cũng muốn g.i.ế.c!”

 

“Còn không phải sao ? Nghe nói vì nhi t.ử c.h.ế.t bệnh nên bà ta trút giận lên con dâu đấy!”

 

“Chậc chậc, gặp phải bà mẹ chồng như thế, ai dám gả vào ?”

 

“Cả kinh thành ai mà chẳng biết Võ Ninh Hầu phủ năm đó nhắm vào của hồi môn của Thẩm gia. Giờ sợ con dâu tái giá nên muốn g.i.ế.c người cướp của chứ gì!”

 

“...”

 

Dư luận hoàn toàn nghiêng về phía ta .

 

Đến cả những người kể chuyện đầu đường cuối phố cũng bịa thêm không ít giai thoại mới.

 

Ta sai người đưa một phong hòa ly thư đến Hầu phủ.

 

Nhưng tên tiểu tư còn chưa bước được vào cửa đã bị đ.á.n.h văng ra ngoài.

 

Mẫu thân phu quân lần này hoàn toàn trở mặt với ta .

 

Ngay cả chút thể diện cuối cùng cũng chẳng cần nữa.

 

Ngân Liên lo lắng nói :

 

“Tiểu thư, lão phu nhân sẽ không bỏ qua cho người đâu .”

 

Ta cười lạnh.

 

 

Vậy là chương 4 của TIỄN BIỆT QUÂN vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo