Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 3
Sắc mặt bà ta lập tức trắng bệch.
Tiếng cào cấu trong quan tài càng lúc càng gấp gáp.
Thậm chí còn nghe thấy tiếng móng tay rít lên trên mặt gỗ.
Đám hạ nhân nhìn nhau .
Những người khiêng quan cũng dừng bước.
Không biết phải làm sao , chỉ đành nhìn về phía bà ta .
Bà ta cố giữ bình tĩnh.
“Oanh Oanh, làm gì có tiếng gì.”
“Con nghe nhầm rồi .”
“ Nhưng mà...”
Ánh mắt ta vẫn dán c.h.ặ.t lên cỗ quan tài.
“Con nghe nhầm rồi !”
Bà ta lập tức ngắt lời.
Đồng thời liếc Phúc Vượng một cái.
Tiếng kèn đám ma vang lên.
Che lấp mọi âm thanh.
Không ai phát hiện.
Ta đang âm thầm đè c.h.ặ.t nắp quan tài xuống.
Mà nắp quan cũng chỉ rung lên vài lần .
Rồi hoàn toàn bất động.
…
Tang lễ diễn ra rất nhanh.
Cũng vô cùng sơ sài.
Nhìn lớp đất mỏng phủ trên quan tài.
Mỏng đến mức gần như không che nổi màu gỗ.
Ta cười lạnh trong lòng.
Nếu Tiêu Thư Kiệt còn sống.
Có lẽ chính hắn cũng có thể tự bò từ trong mộ ra .
Đáng tiếc.
Hắn không còn cơ hội ấy nữa.
Nghĩ đến đây.
Ta đưa tay che mặt cúi đầu.
Bờ vai khẽ run lên.
Người ngoài chỉ cho rằng ta đang đau đớn đến cực điểm.
Không ai biết .
Ta đang cố hết sức để nhịn cười .
Tiêu Thư Kiệt à .
Bây giờ ngươi c.h.ế.t thật rồi .
C.h.ế.t không thể c.h.ế.t thêm được nữa.
“Oanh Oanh, hôm nay con chưa uống lấy một ngụm nước.”
“Uống chút canh sâm cho ấm người đi .”
Giọng bà ta đầy vẻ từ ái giả tạo.
Một nha hoàn bưng tới bát canh sâm nóng hổi.
Nôn nóng đến vậy sao ?
Ngay cả chờ về phủ cũng không đợi nổi?
“Mẫu thân , con uống không nổi...”
Ta nghẹn ngào đẩy bát canh ra .
“Thư Kiệt mất rồi .”
“Nếu con cũng ngã bệnh thì phải làm sao ?”
Bà ta đột nhiên cao giọng.
Nhét mạnh bát canh vào tay ta .
Ta vẫn lắc đầu.
Sắc mặt bà ta hoàn toàn trầm xuống.
Giọng nói lạnh lẽo:
“Sao nào?”
“Bây giờ ngay cả lời mẫu thân cũng không nghe nữa sao ?”
Nghe thấy động tĩnh.
Các tộc nhân đều quay đầu nhìn lại .
Mấy vị thúc công đã nhíu mày.
Nhà họ Tiêu coi trọng hiếu đạo nhất.
Lúc này nếu ta chống đối.
Lập tức sẽ bị chụp cho cái mũ bất hiếu.
“Mẫu thân .”
“Con uống là được .”
Ta ngoan ngoãn nâng bát.
Bà ta nhìn chằm chằm vào cổ họng ta .
Ngay khoảnh khắc mép bát chạm môi.
Ta đột nhiên bóp lấy cằm bà ta .
Rồi đổ thẳng cả bát canh sâm vào miệng bà ta !
“Khụ! Khụ khụ!”
Bà ta không kịp đề phòng.
Bị sặc đến đỏ bừng cả mặt.
Nhưng vẫn nuốt xuống không ít.
Theo bản năng.
Bà ta định móc họng nôn ra .
Ta lại giữ c.h.ặ.t t.a.y bà ta .
Ra sức lắc vai bà ta .
Giọng đầy vẻ lo lắng:
“Mẫu thân làm sao vậy ?”
“Có phải bệnh hồi hộp lại tái phát rồi không ?”
Đám họ hàng chỉ nghĩ rằng ta đang sốt ruột đỡ bà ta .
Không ai biết .
Ta đang đếm số lần bà ta nuốt xuống.
Một lần ...
Ba lần ...
Năm lần ...
Cho tới khi cổ họng bà ta không còn động đậy nữa.
Ta mới buông tay.
“Ngươi...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tien-biet-quan/chuong-3
”
Bà ta vừa thốt ra được một chữ.
Ta đã bịch một tiếng quỳ xuống.
“Mẫu thân , là con sai rồi !”
“Người muốn đ.á.n.h muốn mắng thế nào cũng được .”
“ Nhưng người đói đến run cả người rồi .”
“Không uống chút canh sâm sao chịu nổi?”
Những ngón tay sơn móng đỏ của bà ta run dữ dội.
Ta tranh thủ ghé sát tai bà ta .
Dùng giọng nói chỉ hai người nghe được .
“Mẫu thân phản ứng lớn như vậy ...”
“Chẳng lẽ trong canh sâm có độc sao ?”
“Nhi t.ử vừa mới hạ táng.”
“Mẫu thân đã muốn đầu độc con dâu.”
“Chuyện này truyền ra ngoài e rằng không dễ nghe đâu nhỉ?”
“Tiện... nhân...”
Đồng t.ử bà ta co rút.
Hai mắt trợn ngược.
Trực tiếp ngất xỉu.
Ta lập tức lớn tiếng:
“Mẫu thân !”
“Con đã bảo người ăn chút gì rồi mà!”
“Xem này , đói đến ngất rồi !”
Haizz.
Biết sớm có thể chọc bà ta tức đến ngất xỉu.
Ta đã chẳng cần phí công đổ t.h.u.ố.c trước mặt mọi người .
Tang lễ kết thúc giữa một mớ hỗn loạn.
…
Tiễn nhóm khách phúng viếng cuối cùng rời đi .
Ta tháo mũ tang xuống.
Mái tóc đen dài buông xõa trên vai.
Phúc Vượng quỳ dưới bậc thềm.
Trán dán sát mặt đất.
Giọng nói hạ thấp đến cực điểm.
“Phu nhân, lão phu nhân đã ngủ rồi , chuyện tối nay...”
“Cứ làm theo kế hoạch ban đầu.”
“ Nhưng mà...”
Hắn đột ngột ngẩng đầu.
Trong đồng t.ử phản chiếu nụ cười lạnh lẽo của ta .
“Sao nào?”
“Bây giờ mới nhớ ra phải đóng vai trung bộc à ?”
“Thê t.ử của ngươi vẫn đang chờ ngươi đón về nhà đấy.”
“Ngươi biết mà, nữ nhân m.a.n.g t.h.a.i rất hay suy nghĩ lung tung.”
Toàn thân hắn run lên.
Liền dập đầu thật mạnh.
“Tiểu nhân hiểu rồi .”
Đêm đen như mực.
Cỗ quan tài vừa được chôn ban ngày bị chậm rãi mở ra .
Thi thể Tiêu Thư Kiệt lộ dưới ánh trăng.
Gương mặt từng khiến ta si mê.
Giờ phút này lại dữ tợn đến đáng sợ.
Hai mắt trợn lớn như muốn lồi khỏi hốc mắt.
Mười đầu ngón tay đầy vết m.á.u do cào cấu quan tài.
“Phu quân.”
“Những giây phút cuối cùng trước khi c.h.ế.t... chắc hẳn rất đau đớn nhỉ?”
Ta nhẹ nhàng vuốt những ngón tay đã cứng đờ của hắn .
Cố gắng duỗi chúng ra .
Nhưng thế nào cũng không duỗi nổi.
“Mọi thứ chuẩn bị xong chưa ?”
Ta quay đầu hỏi Phúc Vượng.
Hắn run rẩy gật đầu.
Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào ta .
“Vậy thì tiễn Hầu gia nhà ngươi đoạn đường cuối cùng đi .”
Phúc Vượng nhắm mắt.
Khẽ phất tay.
Một chiếc l.ồ.ng sắt lớn được khiêng tới.
Bên trong là những con ch.ó hoang bắt từ bãi tha ma.
Chúng hiểu rõ nhất cách xé sạch một cái xác nhất.
Khi t.h.i t.h.ể Tiêu Thư Kiệt bị ném vào l.ồ.ng.
Đám ch.ó lập tức lao tới.
Tiếng c.ắ.n xé.
Tiếng nhai nuốt.
Mùi m.á.u tanh lan khắp màn đêm.
Nửa khắc sau .
Trong l.ồ.ng chỉ còn lại vài khúc xương trắng.
Hai con mắt lăn khỏi l.ồ.ng sắt.
Lăn tới trước mặt ta .
Như đang trừng trừng nhìn ta .
Ta cúi người nhặt đôi mắt đục ngầu ấy lên.
Khẽ cười .
“Đến ch.ó cũng không thèm ăn.”
“ Nhưng lại rất thích hợp để tặng người khác.”
“Đem bỏ lại vào quan tài đi .”
Phúc Vượng mềm nhũn ngã xuống đất.
Run rẩy như cái sàng.
Ta chậm rãi bước tới trước mặt hắn .
Giọng nói dịu dàng.
“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm việc.”
“Sau khi mọi chuyện kết thúc.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.